1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạo động lực học tiếng Anh cho bé với 1 số bí quyết dưới đây

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi songvedem180591, 30/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem180591

    songvedem180591 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hình thành động lực học tiếng Anh cho bé với 1 số bí quyết dưới đây

    các ông bố bà mẹ đang gặp khó khăn trong việc tạo thành sự hào hứng học tiếng Anh cho con? Cùng tham khảo 1 số bí quyết dưới đây để biết biện pháp giúp trẻ có động lực học tiếng Anh thường ngày.



    1. Hãy tỏ ra nhiệt tình và có hào hứng với tiếng Anh



    Để có thể hình thành động lực học tiếng Anh cho con, ban đầu, chính bố mẹ phải có hứng thú với tiếng Anh. Khi trẻ thấy cha mẹ đọc sách, xem phim bằng tiếng Anh hoặc nói tiếng Anh, trẻ sẽ hứng thú “bắt chước” cha mẹ. Hãy chủ động tham dự học với bé thay vì để chúng học 1 mình, trẻ sẽ rất mau chán. ngoài ra, bố mẹ cũng nên hàng ngày động viên, khích lệ để bé có trạng thái thoải mái và có động lực học tiếng Anh.



    2. tạo nên không khí học tập vui nhộn và thoải mái



    trong độ tuổi từ 3-10 tuổi, trẻ hay thích chơi hơn là học. bố mẹ hãy cố gắng kết hợp các trò chơi vào các bài học khi bé học nói, nghe, học từ vựng hoặc ngữ pháp. thí dụ như khi học từ vựng, cần cho các con chơi các trò chơi luyện tập trí nhớ với những thẻ; hoặc cha mẹ có thể cùng bé chơi các game vận động với những mẫu câu mệnh lệnh căn bản.



    Xem thêm: hinh anh tieng anh

    3. Hãy để bé chọn lựa



    Được tự bản thân lựa chọn những học cụ hỗ trợ cho quá trình học tiếng Anh sẽ làm trẻ yêu thích và có hứng khởi hơn. những lúc đi mua sách, cha mẹ hãy để con tự chọn truyện mà con thích. những lúc học hát hay xem phim bằng tiếng Anh, hãy để trẻ chọn lựa bài hát hay bộ phim bé thích. Sau khi bé đã lựa chọn xong, cha mẹ có thể gợi ý thêm cho con tuy nhiên tuyệt đối không bắt ép bé làm những việc các con không thích.



    4. Ưu tiên sở thích cá nhân của con



    Một trong các bí kíp thành công khi tạo thành động lực học cho trẻ đó là cha mẹ hãy ưu tiên sở thích cá nhân của bé. cùng cho trẻ chọn lựa học theo cách mà con thích thay vì ép con phải học theo cách ông bố bà mẹ muốn. Nếu con yêu hoạt động chạy nhảy, hãy đưa ra các trò chơi vận động để chơi với trẻ. Nếu bé có tính cách trầm ổn, thích sự yên tĩnh, bé sẽ thích thú với việc đọc sách, chơi game đố vui, thẻ từ hơn. tạo thành con đường học theo sở thích cá nhân của bé, việc học tiếng Anh trẻ em sẽ thật sự đơn giản hơn rất nhiều.



    5. chọn lựa thời cơ cho bé tiếp xúc với người nước ngoài



    Để giúp các bé có khả năng phát âm tiếng Anh chính xác cũng như tạo ra tư duy ngôn ngữ hệt người nước ngoài, cha mẹ có thể cho con đi học các trường song ngữ hay những trung tâm Anh ngữ có giáo viên nước ngoài giảng dạy. quá trình học tiếng Anh qua sách vở, tivi, điện thoại tuy dẫu có hiệu quả tuy vậy vẫn làm cho các con có khoảng cách và chững chạc khi bắt đầu trò chuyện với người lạ thật ở ngoài đời. Tiếp xúc từ sớm là cách tốt nhất tạo phản xạ tự nhiên và gia tăng khả năng xã hội cho trẻ.



    6. quan tâm đến suy nghĩ của bé khi học



    hàng ngày, các bậc phụ huynh nên lựa chọn những khi phù hợp nhất cho các em tập luyện tiếng Anh, tốt hơn hết là khi tâm trạng các con đang hứng thú. Khi cảm trẻ đang trong trạng thái tốt, các bậc phụ huynh hãy chú ý gợi ý rằng đã đến giờ học tiếng Anh, có thể khởi đầu bằng 1 bài hát, một bộ phim hoặc 1 game yêu thích. Sau lúc khởi động, hãy chú tâm cảm nhận của bé, nếu thấy trẻ không tỏ ra thích thú bố mẹ hãy thử tìm biện pháp khác để bắt đầu lại.tránh đặt nặng áp lực “phải” học tiếng Anh cho con bởi việc đó sẽ khiến trẻ căng thẳng và làm giảm động lực học của bé rất nhiều.
  2. traitimtq

    traitimtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    2
    mình nghĩ nếu muốn cho bé có động lực học tiếng anh thì nên cho con tham gia các chương trình trại hè của các trung tâm tiếng anh tổ chức ấy. Nhà mình có cháu gái đang tham gia chương trình hè của trường Scots English Australia mình thấy bé về dùng tiếng anh liên tục luôn, ông bà còn học theo cháu ý.
  3. nghilinhtinh

    nghilinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    21
    cho mình xin thông tin của trường Scots English nhé, mình cũng đang cần tìm chỗ cho cháu trai học

Chia sẻ trang này