1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Một số tin vắn:
    Kurd và Saudi đang tăng cường tuyển quân cho HPX, ra giá 200$ cho mỗi chiến binh gia nhập tại Hasakah và Qamishli.
    Dân địa phương đang tiếp tục biểu tình phản đối việc bắt lính của người Kurd.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/06/2018, Bài cũ từ: 02/06/2018 ---
    Tin chưa được xác thực: tại Qamishli, 200 chiến binh thuộc Trung đoàn SDF Al-duweij vùng nông thôn Tal-hamis đào tẩu sau khi lãnh đạo Trung đoàn hamoud Al aqayret đã bị người Kurd bắt tại một trạm kiểm soát tại làng Al Zabaneh.

    [​IMG]
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Người dân Syria ở đông Ghouta thoát khỏi bọn độc tài Assad đến Idlib đã có 1 Ramadan yên bình . Họ quyết ko ở lại với bọn độc tài Assad



    Những người lính Saudi với người dân trẻ em Yemen . Cũng nhờ Saudi mà hàng triệu người dân Yemen được cứu sống .



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lefan_1, haohoacongtuRacuta thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Trí thức ném đá vòng vo mãi làm gì. Học rộng hiểu nhiều, sách vở đầy đầu thì mở mang kiến thức cho người khác với. Do Thái mua đất của Palestine như thế nào thì cứ trích 'sách' của 'trí thức' mà trình bày, quăng 1 cái link wiki lên đây làm gì ?

    Ngay trong wiki bọn nó cũng nện cho một câu thế này:

    From the 1880s to the 1930s, most Jewish land purchases were made in the coastal plain, the Jezreel Valley, the Jordan Valley and to a lesser extent the Galilee.[8] This was due to a preference for land that was cheap and without tenants.[8]


    Bọn Israel lựa mua đất 'cằn cỗi' là vì đất đó bỏ hoang, không có người trồng trọt. Theo kinh nghiệm thời pháp thuộc đó là bọn thực dân dựa vào 'pháp lý' của dinh toàn quyền để 'mua đất' của bọn địa chủ phong kiến rồi làm đồn điền.
    --- Gộp bài viết: 02/06/2018, Bài cũ từ: 02/06/2018 ---

    Nếu bạn cho rằng các nước khối Ả rập không giúp đỡ gì Palestine thì mình cũng đành chịu. Không dám tranh luận nữa vì hiện thực mà bạn nhìn thấy khác xa hiện thực mà mình nhìn thấy.

    Mình nhìn thấy một dân tộc Palestine, tận dụng tối đa mọi sự giúp đỡ ở bên ngoài tiến hành một cuộc đấu tranh không khoan nhượng để giành do dân Palestine một mảnh đất cắm dùi. Mình nhìn thấy máu của hàng chục ngàn người biểu tình tay không tấc sắt, máu của hàng ngàn thanh niên Palestine ôm bom cảm tử hy sinh vì một tổ quốc Palestine, thấy cái giá to lớn ấy để đánh đổi một thoả ước Oslo: một phần vùng bờ tây, dải Gaza hiện hoàn toàn là của người Ả rập Palestine. Mình thông cảm và tin tưởng cuộc chiến chính nghĩa như vậy, một quyết tâm hy sinh to lớn như vậy cuối cùng sẽ thành công và người Ả rập Palestine sẽ đạt được nguyện vọng của họ.
    Lần cập nhật cuối: 02/06/2018
    ngthi96 thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.633
    Đã được thích:
    18.486
    Bác Hoàng buồn cười thật, bác bảo Do thái chỉ mua đất của chính quyền Uỷ trị (hàm ý họ đi đêm với chính quyền cướp đất người Palestine). Em đưa nguồn chứng minh Do thái mua đất từ chủ đất Palestine là chủ yếu. Bác lại dựa vào một chi tiết nhỏ trong nguồn của em có nói đến việc Do thái mua đất vô chủ để bảo vệ lập luận của bác. Thực tế là hồi đó người Do thái khát đất, họ mua tất cả những gì có thể mua, từ đất của chủ đất Arab, đất bỏ hoang, đất vô chủ, đất xiết nợ .... nhưng nguồn cung lớn nhất vẫn là từ người Arab, đến mức trí thức Arab phải phát động phong trào vận động người Arab ko bán đất cho Do thái nhưng vô hiệu vì người Do thái trả giá cao quá.

    Em có cái tật hay chọc tức đối thủ trong tranh luận nhưng về cơ bản vẫn cố gắng lương thiện trong việc cung cấp thông tin và sử dụng phương pháp luận, điều mà trong vài post gần đây bác Hoàng ko làm được. Bởi thế Em xin phép được dừng cuộc chơi ở đây :D
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    'Trí thức' thì hay có cái trò thể hiện trí tuệ bằng cách bốc một chữ ra để mà cãi, để mà bỏ qua nội hàm của bài viết. Tranh luận để thể hiện ta đây văn hay chữ tốt, viết bài luôn phải chính xác tuyệt đối về ngữ pháp, từ vựng. Không tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề khúc mắc.

    Ví dụ như khi mình viết về việc Israel dựa vào luật lệ của cơ quan ủy trị Anh mua đất hoang ở Palestine. 'Trí thức' liền chụp lấy, bảo rằng Israel không chỉ mua đất hoang, có mua đất từ tay tư nhân, có hình mà khoe. Mua tư nhân bao nhiêu ? mua đất hoang bao nhiêu ? 'Trí thức' cố gắng lảng tránh vấn đề là đòi thiên hạ 'đi đọc sách' để đỡ 'đần độn', nhưng mà vẫn chưa trích, tài liệu, con số từ sách vở học thuật nào để người đối thoại còn có thể biết lý lẽ của 'trí thức' đến từ đâu. Ngay cái link wiki của trí thức cũng cho biết, chủ yếu là đất hoang.

    From the 1880s to the 1930s, most Jewish land purchases were made in the coastal plain, the Jezreel Valley, the Jordan Valley and to a lesser extent the Galilee.[8] This was due to a preference for land that was cheap and without tenants.[8]

    Khúc mắc của dân Palestine đó và việc dân Do thái lợi dụng 'pháp lý' của cơ quan ủy trị Anh, mua đất làm bàn đạp để nhập cư ồ ạt vào Palestine, rồi từ đó đòi lập quốc vì tao có đất, có người. Đây là chủ nghĩa thực dân Do Thái, Zionism. Dẫn đến cuộc chiến 1948. Sau này tất nhiên bọn Do thái cũng cố viết sách, cố lý luận tao mua đất rồi mới di cư sang cơ mà. Cố gắng thay đổi bản chất thực dân thành lập quốc. Mua đất để lập quốc. Cả thế giới có mấy nước làm được như Do thái.
    Lần cập nhật cuối: 02/06/2018
  6. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Khi ta ở giai cấp nào, ta có tầm nhìn của giai cấp đó. Đông Lào thuộc nhóm nước yếu ớt, là quân cờ thí của các cường quốc nên cứ hễ có nước bé bé nào bị đánh đập là bèn nhủ lòng xót xa!

    Nhưng, cuộc chiến tranh nào cũng có tính 2 mặt, đơn giản nhất là: Đất nước quá nát nên bị xâm chiếm. Và Pal và Irs cũng không loại trừ.

    Có cả tỷ lí do để Pal và Isr đánh nhau dai dẳng ngần ấy năm. Liệt kê ra đây có mà nát đầu...Vậy với nhãn quan của tôi, tôi đưa ra vài lí do đơn giản ntn

    - Tính đố kị của chuỗi các bộ tộc Rệp với tộc Isr: Một kiểu như văn hoá làng ở Đông Lào...
    - Isr chấp nhận là lính xung kích của Mỹ để lấy công nghệ phòng vệ: F35I là máy báy duy nhất ngoài dòng F35 của Mỹ được can thiệp sâu vào thiết kế và phần mềm, abcd
    - Hơn 1 dân tộc nào hết, Isr thấm nhất câu "Không gian sinh tồn luôn cần được mở rộng": Tiểu quốc hay Cường quốc nào cũng có bạn bè tạo vỏ bọc xung quanh. Đông Lào có Căm Bốt và Ai Lao,..., Isr có ai? KHÔNG! Vậy họ luôn cần mở rộng tối đa từ lõi.
    - ...

    Cuối cùng là nhận xét của tôi: TRong vòng 50-70 năm nữa, khi các bộ tộc Rệp cạn dầu. Isr sẽ thành 1 đại cường quốc về mọi mặt ở Trung Dông
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đông Lào Việt Nam. Mỹ là Tây Cuba hay. Ở đây rất nhiều trí thức rồ Tây Cuba.
    Khucthuydu2 thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.633
    Đã được thích:
    18.486
    Bác Hoàng chả biết cái mịa gì về Trung Đông xong cứ chém như đúng rồi. Cuối thế kỉ 19 thì người Arab ở Trung Đông vẫn sống tập trung thành các bộ tộc, trưởng tộc nắm quyền hành rất lớn, bao gồm cả quyền quản lí đất đai của các thành viên trong bộ tộc. Đặc điểm đất vùng đấy là pha cát, khô cằn, thiếu nước nên bỏ hoang nhiều. Tuy đấy là đất hoang nhưng ko phải đất vô chủ, thằng nào tự tiện nhảy vào dân Arab nó kéo ra đánh cho dập mặt. Người Do thái thường thỏa thuận với các trưởng tộc Arab và mua hàng trăm ha/lần. Còn chính quyền Anh có bán cũng chỉ là bán đất xiết nợ theo kiểu đấu giá, chỗ đấy được đếch bao nhiêu.

    Đấy, ko chịu đọc sách, chỉ ngồi đọc wiki xong vặn vẹo thì hậu quả như thế đấy.

    Bonus cho bác Hoàng ảnh đất bỏ hoang nhưng ko hề vô chủ ở Palestine hiện nay nhé

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đấy, đất vùng đấy toàn kiểu như thế. Nhờ có bàn tay, khối óc của người Israel thì nó thành như thế này này. Cùng một vùng đất, chỉ cách nhau cái hàng rào biên giới thôi đấy.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/06/2018
    Lefan_1 thích bài này.
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Các bác trí thức nói chuyện nước lớn, mà bơ đi chuyện nước nhỏ. " bộ đội" Houthi tuyên bố bắn cháy 2 trức thắng A - pa- chi diệt " giặc lái".
    Tên lửa Iran luân :-Dbắn trúng 100%. Bọn " ăn hại" Ả rập chẳng làm được gì, bọn ăn hại Mỹ làm ra trực thăng bị xịt cái là rơi ( đây là bình luận của Tuột nếu bạn ý là rồ Iran)
    convitbuoc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này