1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Nên nói cho cùng: Lợi ích quốc qia mới là vĩnh cửu và trên hết!
  2. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Bạo lực không sai nhưng không hẳn khi nào cũng đúng, tùy vào trí tuệ của từng dân tộc.

    Scotland, Catalonia, Hồng kong có cần đánh bom với múa dao đâu nhưng họ vẫn đạt được mục đích.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lính đánh thuê Nga ở Syria: Sự thật phũ phàng qua chia sẻ của người trong cuộc


    http://soha.vn/linh-danh-thue-nga-o...se-cua-nguoi-trong-cuoc-20180603073022861.htm

    Cuộc đời những tên đánh thuê Nga xứng đáng như vậy gây bao tội ác ở Ukraine sang Syria cũng phải trả giá .
    Công lý đã được thực thi khi Mỹ ko kích giết hàng trăm tên đánh thuê Nga .:-D
    Lefan_1, vuthanhbinh1993ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Dưới danh nghĩa 'đảm đảo an ninh cho người dân Do Thái', chính quyền Israel đã thi hành một hệ thống các biện pháp khống chế, phá hoại, ngăn trở sự phát triển kinh tế của người dân Palestine:

    1/ Cấm không cho dân Palestine ra khơi đánh cá xa bờ hơn 6 hải lý ~ 10km. Sau đó đem bom tấn công cơ sở xử lý nước thải ở dải Gaza, buộc người Palestine phải thải nước sinh hoạt/sản xuất thẳng ra biển mà không thể xử lý thích đáng. Ô nhiễm nước gần bờ cộng với sự phong toả khu vực xa bờ dẫn tới nghề đánh cá gần như không còn hoạt động trong vùng dải Gaza.

    Under the blockade, the Palestinian fishing industry has collapsed almost completely,
    with the reach of fishing boats steadily declining since 2000. Fishing off the coast of Gaza is
    restricted to only 3 to 6 nautical miles, instead of the 20 nautical miles stipulated in the Oslo
    Accords. Those who sail beyond the limit defined by Israel risk coming under fire, arrest and
    the seizure of boats and equipment. In ad***ion, the yield from permissible fishing areas has
    declined due to overfishing and contamination caused by the release of sewage water into the
    sea following the destruction and disrepair of the sewage treatment facility during military
    operations. The number of those employed in the fishing industry has declined by 66 per cent
    since 2000. Israel’s restrictions have negatively impacted the livelihoods of thousands of
    those in the fishing industry, as well as their families and communities, resulting in the
    decline of nutrition among the population in Gaza, especially children, as the lack of
    affordable protein has led to serious health problems.


    2/ Thiết lập các chốt chặn, các khu vực cấm một cách vô tội vạ ở khắp nơi để ngăn chặn sự lưu chuyển hàng hoá của người dân Palestine. Buộc mọi hoạt động xuất nhập khẩu của Palestine phải thông qua quản lý chính quyền của nhà nước Israel. Dẫn đến thị trường hàng hoá của Palestine bị thu hẹp, giá thành sản xuất cao, bóp nghẹt sự phát triển của kinh tế Palestine.

    One of the most serious consequences of Israel’s restrictions on access to markets, land
    and water is the extremely high transaction costs to which Palestinian producers are subjected...


    [​IMG]

    3/ Không có nước, không có thị thường bán, nông nghiệp Paletine rất khó phát triển, dẫn đến việc một lương lớn diện tích đất đai bị bỏ hoang. Mà theo như lời của nhà 'trí thức đọc nhiều, biết rõ, nhưng không biết tiếng anh' tên là ném đá thì là tại vì dân Palestine đ.éo biết làm nông nên đã bỏ đất chỏng trơ.

    Results of the 2010–2011 agricultural census of the Palestinian Central Bureau of
    Statistics indicate a major decline in Palestinian agricultural area, which dropped from
    240,000 hectares in 1980 to 183,000 hectares in 1996 and to around 103,000 hectares in 2010
    (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010).

    Many other restrictions by Israel ensure inefficient and uncompetitive use of Palestinian
    agricultural land. For instance, Palestinian farmers are not allowed to build structures or dig
    wells without Israeli permits, which are almost impossible to obtain and are forced to use
    longer roads and pass through checkpoints, which significantly increase transportation time
    and financial costs (UNCTAD, 2014).


    4/ Trong khi đó thì dân định cư Do Thái thì càng ngày càng mở rộng diện tích đất trồng. Nói như 'trí thức' ném đá thì dân Do Thái siêng năng, giỏi nông nghiệp thấy đất bỏ không thì tiếc quá nên nhảy vào trồng trọt giùm, xây khu định cư để tận dụng tối đa mấy lô đất hoang mà dân Palestine đã bỏ này.

    Another similar illustrative comparison may be made between Palestinian agriculture in
    the West Bank and that practised in Israeli settlements. Though production data from the latter
    is not available, a World Bank report assessed the loss incurred by the Palestinian agricultural
    sector and demonstrated that productivity in settlements, unhindered by occupation and a
    water shortage, was far higher than that on the Palestinian side (World Bank, 2013).
    The report stated that settlement agriculture had expanded by 35 per cent between 1997 and
    2012 to 93,000 dunums in 2012, with crop patterns indicating favourable access to water.


    Trích báo cáo của ủy ban thương mại và phát triển của LHQ năm 2015.

    ----------------
    Sự chèn ép, khủng bố, áp bức người dân Palestine một cách có hệ thống, có phương pháp, cực kỳ tinh vi, tỉ mỉ là như vậy. Nhưng trong mắt những 'cô bé quàng khăn đỏ người Việt' thì tất cả là tại vì người Palestine chống đối, định diệt sạch người Israel nên mới khốn khổ cùng cực như vậy. Chứ nếu trật tự xếp hàng nhảy vào thùng rác của lịch sử thì bây giờ mồ yên mả đẹp cả rồi, đâu cần phải khổ sở như vậy chứ.
  5. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    3 thằng trên đạt được mục đích gì vậy nhờ bác thông não hộ phát
  6. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Đồ Gàn ngang nhiên đi càn trong khu vực Kurds ở bắc Iraq, thế mà cũng có nhà đưa tin trung lập rởm bi bô Kurds Iraq là một thế lực mạnh, mạnh, mạnh cái con gà! nhắc tới gà lại cứ thèm nấu món mì. khụ!
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018, Bài cũ từ: 04/06/2018 ---
    ôi, quý hóa quá đi mất, Israel sẽ điều tra, khéo lại do thì là tại bị đạn lạc, gì cũng đừng đòi đào mồ cuốc mả con người ta lên khám nghiệm tử thi.:(
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018 ---
    loạt ảnh mới của khủng bố Harras ad-Dine ở Latakia, chúng tấn công 1 bót SAA, hạ sát 6 lính.
    kimdungmk2 thích bài này.
  7. chanhhna

    chanhhna Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    32
    Israel làm thế nhưng tại sao không dám đưa ra lý đo Israel phải làm vậy:

    - Lệnh cấm ra khơi do các nước lợi dụng tuyến đường biển chuyển vũ khí cho Hamas. Đã cấm cỡ đó mà họ còn có Rocket bắn vào Israel thì không cấm chắc có tên lửa đạn đạo, tên lửa của Houthi Yemen từ đâu mà ra thì biết rồi đó. Không ai để yên cho kẻ thù có con đường có được vũ khí nguy hiểm đe dọa dân tộc mình. Nếu Hamas ký không tấn công Israel nữa thì lệnh cấm sẽ bị bỏ thôi. Israel từng bỏ lệnh cấm biển năm 2014.

    -Về nguồn nước: chúng ta luôn biết khu vực Trung Đông luôn thiếu nước làm gì có dư nước, ai cũng thiếu thôi, đến Nam Phi giàu có mà vẫn phải mua băng Nam Cực để có nước kia kìa. Vây thì nguồn nước cho Israel và Palestin chỉ có một, nếu để Palestin khai thác quá mức thì dân Israel lấy nước đâu mà sống. Israel có thể đủ nước do họ bỏ tiền giá cao lọc nước biển bù vào chứ ở đâu mà có đủ. Palestin thiếu nước thì vận động các nhà viện trợ vũ khí giúp giùm vài chục tấn dầu mua máy lọc nước biển nhá.

    -Còn vấn đề nhà máy lọc nước thải, là do Hamas chọn làm điểm bắn Rocket sang Israel nên họ phải phá hủy thôi, đây là chuyện bị bắt làm, Hamas sao không ra đồng trống mà bắn, trốn trong nhà máy lọc nước thải bắt toàn dân Palestin làm con tin, sao Hamas không thương dân Palestin.

    Một nửa sự thật thì không phải sự thật, Triều Tiên không giàu như Hàn thì trách tại vì thế giới cấm vận họ à, họ chọn đó chứ.
    Babet, yankme119, convitbuoc2 người khác thích bài này.
  8. 3RON

    3RON Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    32
    Thăng vịt bảo: mày có thấy thằng Tàu ko, nó cũng từng cầm sách sử 1100 năm trước ra đòi đất tao đó . Và thằng nào cũng đi đòi như mày thì chốt lại cả trái đất này thuộc về tinh tinh từ 10 ngàn năm trươc nhé. Nói thế cho vuông.
    malutki1981 thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.402
    Bọn Israel gọi nước là vàng trắng, nó phải dùng máy tính đếm từng giọt nước tưới cho từng cây một, tái chế nước đã qua sử dụng để đổ toilet, lọc nước biển để có nước ngọt dùng trong sinh hoạt. Lẽ tất nhiên là chính sách quản lí nguồn nước phải chặt chẽ, áp dụng với tất cả các cư dân trong vùng lãnh thổ nó quản lí, đâu phải chỉ riêng với mỗi người Palestine không đâu.

    Bác Hoàng chuyên có cái trò search kiến thức lăng nhăng trên mạng xong vặt câu, bẻ từ, tách rời khỏi văn cảnh để cốchứng minh nó phù hợp với cái định kiến có sẵn trong đầu. Đỉnh cao là việc bác săm soi báo cáo của Anh gửi LHQ 1947 về tình hình Trung Đông để tìm chứng cứ Anh cướp đất Arab bán cho Do thái, thật chẳng khác gì đi tìm thông tin Trung Quốc công nhận Hoàng Sa của VN trong diễn văn đại diện TQ đọc tại hội nghị Đối thoại Shangri- La. Điên đến thế là cùng [​IMG]

    Lại còn vụ này nữa, liên quan đến nguồn nước. Bác Hoàng search thông tin để phục vụ ý đồ nhưng ko hề biết phân tích, người có kiến thức đọc phát biết ngay.

    Ví dụ
    Bác Hoàng đưa lượng nước tiêu thụ trung bình ngày trên đầu người của Palestine, LHQ, Israel ra nhằm minh họa cho tội ác của Israel cấm người Palestine tiếp xúc với nguồn nước. Nói thế chứng tỏ bác không hề biết mấy con số 73, 100, 240 kia nói lên điều gì hết.

    Lượng nước tiêu thụ trung bình ngày trên đầu người chỉ số nước mà một người tiêu thụ cho nhu cầu cá nhân, bao gồm ăn, uống, tắm giặt và cả lượng nước cần thiết để sản xuất tất cả các vật dụng tiêu dùng phục vụ anh ta trong ngày. Nghĩa là ngoài ăn uống tắm giặt, lượng nước để sản xuất các điếu thuốc anh ta hút, cái quần Jean anh ta mặc, cái mũ lưỡi trai anh ta đội đầu, cái bao cao su vị dâu anh ta sử dụng ..... tất cả đều được tính vào lượng nước mà người đó dùng trong ngày.

    Cùng một trọng lượng cơ thể giống nhau, một người Israel và một người Palestine uống một lượng nước tương đương nhau trong một ngày, tối đa là 2 lít, nốc nữa thì vỡ cmn bụng mất. Cũng tương tự thếlà lượng nước anh ta dùng cho tắm rửa, ăn, nếu có chênh thì ko nhiều lắm. Vậy thì sự chênh lệch giữa 73 lít nước/Palestine/ngày và 240 lít nước/Israel/ ngày nó nằm phần lớn ở lượng nước dùng để sản xuất các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mỗi người. Nói cách khác, chỉ số trên phản ánh sự chênh lệch về mức sống giữa 2 bên.

    Cụ thể hơn, một người Israel lao động hăng say thu nhập trung bình 36-37 ngàn USD/năm chắc chắn phải tiêu thụ nước nhiều hơn gấp nhiều lần một người Palestine suốt ngày rung đùi ăn viện trợ thu nhập chỉ từ 900-2000 USD/năm.

    Một câu hỏi đặt ra, ờ, giờ Israel cho người Palestine thoải mái tiếp cận nguồn nước, vậy lượng nước trung bình anh ta sử dụng một ngày có tăng lên nhiều không? Xin thưa là ko hề, có cố anh ta cũng chỉ uống thêm được một ít nước, tắm lâu thêm một lúc, giặt kĩ hơn bộ quần áo, nhưng vì mức sống của anh ta vẫn vậy nên anh ta ko thể mua thêm được cái áo, sắm thêm được đôi giày .... Tức là mọi thứ nguyễn y vân.

    Với 73l nước tiêu thụ trong một ngày, kém chuẩn thế giới 27 lít, điều đó chỉ chứng tỏ mức sống của người dân Palestine đang thấp hơn mức trung bình thế giới nhiều. Mức sống thấp này đến từ nhiều nguyên do, chiến tranh, cấm vận, ko có kĩ năng, quản lí kém, lười lao động .... Tuyệt nhiên nó ko đến chỉ từ một lí do duy nhất là Israel như bác Hoàng cố quy kết.

    Đấy, phân tích sơ sơ như thế để cho mọi người thấy bác Hoàng đang áp dụng tất cả những võ bẩn trong tranh luận để đầu độc người đọc, tự đánh lừa chính bản thân mình. Bịa đặt dữ liệu, bẻ queo chứng cứ, cung cấp 1/2 cái bánh mì, đưa thông tin rồi ném ra cái kết luận chẳng ăn nhập gì với nhau .... Chả trò gì bác í ngán cả.
  10. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Thanh niên đi khai báo và nói lời chia tay với "cách mạng". Giờ là thời điểm thích hợp nhất, đã thành phong trào rộng khắp Syria.:-D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018, Bài cũ từ: 04/06/2018 ---
    nỗi đau mất người thân vẫn còn đấy.
    Yarmouk camp
    convitbuoc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này