1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC CHO KỸ SƯ (Tờ báo cho kỹ sư)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    TIN TỨC CHO KYf SƯ (Tơ? báo cho kyf sư)



    Thân gửi các anh chị em trong box!
    Mình làm về technical thì mình nên có một tờ báo để cập nhật các tin tức về kỹ thuật hiện nay để mình cũng biết là mình đang đứng ở đâu, người ta đã làm được những gì rồi?... Sau cái bài về anh Hai Lúa chế tạo máy gặt đập liên hợp sử dụng được cho đồng ruộng Việt Nam với giá thành rẻ và hiệu quả mà Nhím đã post trong thread “Ý tưởng” thì hôm chủ nhật vừa rồi. Về nhà xem tin tức trên TV, Nhím lại xem một bài phóng sự về một người chế tạo ra chất chống cháy (anti-fire). Tin ấy nói “ Ông Nguyễn Văn Thanh ở thành phố HCM đã nghiên cứu chế tạo ra vật liệu chống cháy”. Nhím cũng đã nhìn thấy(trên TV) ông ấy thử nghiệm với các vật liệu chống cháy của mình như xốp, sơn, vải, ... Và các hãng sơn, lo đầu tư mua sản phẩm, vật liệu của ông ấy. Đây là công trình ông nghiên cứu 10 năm và các thành phần cũng rất đơn giản là từ polime và khí đá. Điều đặc biệt là ông ấy chỉ học hết lớp 5 và ham mê nghiên cứu tìm tòi chế tạo cái này cái nọ”. Thông tin trên TV thì vậy đó, nó xác thực đến bao nhiêu phần trăm Nhím không biết bởi vì Nhím chưa tìm thấy bài báo nào viết về chuyện đó cả. Nhưng chắc chắn ông ấy đã làm được, cũng như anh nông dân kia, cải tiến máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng VN xuất phát từ khao khát muốn tiết kiệm sức lao động, thiếu nhân công, còn với ông Thanh này là đam mê nghiên cứu.
    Ở VN thì có vậy cũng là điều hay rồi, các anh chị em mình ở khắp nơi ở các lãnh vực khác nhau có thông tin gì chia sẻ với nhau đi nào
    [​IMG]
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, Pearl thích bác "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy lắm . Dời biết bao nhiêu căn nhà 3,4 tầng này, dời cái đình với nguyên cây đa to đùng này............Giờ lại vừa dời thành công cổng chính của ngôi chùa lớn: chùa Vĩnh Nghiêm trên đường NKKN vào sâu 4m, vì.........con đường này đang tiến hành giải tỏa để nới rộng bề ngang, làm con đường cửa ngõ từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về !
    Mà bác thần đèn ấy cũng chỉ ...học hết lớp 4 trường làng thôi hà ............
    Khâm phục, khâm phục ......................
    PS: à, mà công trình dời cổng chùa Vĩnh Nghiêm vừa rồi là do cháu của bác Lũy trực tiếp chỉ đạo á ! Cha truyền con nối, nghề dạy nghề, cũng hay quá ha !
    Tin về việc di dời ấy nè
    http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/5/11/109519.tno
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 18/05/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, Pearl thích bác "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy lắm . Dời biết bao nhiêu căn nhà 3,4 tầng này, dời cái đình với nguyên cây đa to đùng này............Giờ lại vừa dời thành công cổng chính của ngôi chùa lớn: chùa Vĩnh Nghiêm trên đường NKKN vào sâu 4m, vì.........con đường này đang tiến hành giải tỏa để nới rộng bề ngang, làm con đường cửa ngõ từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về !
    Mà bác thần đèn ấy cũng chỉ ...học hết lớp 4 trường làng thôi hà ............
    Khâm phục, khâm phục ......................
    PS: à, mà công trình dời cổng chùa Vĩnh Nghiêm vừa rồi là do cháu của bác Lũy trực tiếp chỉ đạo á ! Cha truyền con nối, nghề dạy nghề, cũng hay quá ha !
    Tin về việc di dời ấy nè
    http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/5/11/109519.tno
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 18/05/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm qua Thuyền coi TV , thấy đài CNN đăng là thống đốc của tiểu bang Cali đang kêu gọi mấy tay nhà giàu gắn hệ thống phát điện bằng ánh nắng mặt trời để giảm bớt mức tiêu thụ điện cho tiểu bang . Họ có phỏng mấy một tay có nhà trị giá hàng triệu USD ở Cali (nhà giá cả triệu ở Cali thì nhiều lắm so với tiểu bang khác) . Tay đó nói thấy hay hay nên Thuyền post lên đây :
    "Đại khái, nhà tôi mỗi tháng phải trả cả ngàn đồng tiền điện . Một năm, bill tiền điện trung bình lên tới 20 ngàn là chuyện rất thường . Tôi gắn trên mái nhà các tấm thu ánh nắng mặt trời và phát điện . Nhà tôi đã hoàn toàn tự túc về điện . Ngay chính khi troi âm ủ, mức điện sản xuất từ những tấm thu ánh nắng trên máy nhà tôi, mức điện cao đến mức nó làm đồng hồ điện phải chạy ngược lại và các nhà xung quanh tôi cũng được hưởng lây .
    Tôi gắn hệ thống chạy điện bằng ánh nắng mặt trời, tốn hết 60 ngàn USD, chỉ 3 năm sau là lấy lại được vốn ngay và sau đó thì khỏi phải trả bill tiền điện nữa . Tuyệt diệu là các bill tiền điện của hàng xóm nhà tôi cũng giảm luôn nhờ nhà tôi sản xuất điện tràn qua hàng xóm . Bill điện của họ chỉ còn 40% so với trước ."
    Thuyền nghe tin tức đó trên CNN thấy thật là có lý . Nếu mà như vậy, cần chi phải nhà giàu mới làm được . Này nhé, một tháng hiện giờ Thuyền trả tiền điện cho máy lạnh trong nhà etc , trung bình từ 70 đến 100 USD . Tức là một tháng cho là 1000 đi . Chỉ cần 20 căn nhà trong khu phố hợp lại, gắn hệ thống xài điện bằng mặt trời là ... khỏe re về bill điện rồi !
    Texas này lúc nào cũng mặt trời chói chang cả .
    Suy từ Texas, Thuyền thấy là ở SG cũng nên làm như vậy , nếu các nhà có nhu cầu chạy máy lạnh hay dùng điện nhiều chẳng hạn .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm qua Thuyền coi TV , thấy đài CNN đăng là thống đốc của tiểu bang Cali đang kêu gọi mấy tay nhà giàu gắn hệ thống phát điện bằng ánh nắng mặt trời để giảm bớt mức tiêu thụ điện cho tiểu bang . Họ có phỏng mấy một tay có nhà trị giá hàng triệu USD ở Cali (nhà giá cả triệu ở Cali thì nhiều lắm so với tiểu bang khác) . Tay đó nói thấy hay hay nên Thuyền post lên đây :
    "Đại khái, nhà tôi mỗi tháng phải trả cả ngàn đồng tiền điện . Một năm, bill tiền điện trung bình lên tới 20 ngàn là chuyện rất thường . Tôi gắn trên mái nhà các tấm thu ánh nắng mặt trời và phát điện . Nhà tôi đã hoàn toàn tự túc về điện . Ngay chính khi troi âm ủ, mức điện sản xuất từ những tấm thu ánh nắng trên máy nhà tôi, mức điện cao đến mức nó làm đồng hồ điện phải chạy ngược lại và các nhà xung quanh tôi cũng được hưởng lây .
    Tôi gắn hệ thống chạy điện bằng ánh nắng mặt trời, tốn hết 60 ngàn USD, chỉ 3 năm sau là lấy lại được vốn ngay và sau đó thì khỏi phải trả bill tiền điện nữa . Tuyệt diệu là các bill tiền điện của hàng xóm nhà tôi cũng giảm luôn nhờ nhà tôi sản xuất điện tràn qua hàng xóm . Bill điện của họ chỉ còn 40% so với trước ."
    Thuyền nghe tin tức đó trên CNN thấy thật là có lý . Nếu mà như vậy, cần chi phải nhà giàu mới làm được . Này nhé, một tháng hiện giờ Thuyền trả tiền điện cho máy lạnh trong nhà etc , trung bình từ 70 đến 100 USD . Tức là một tháng cho là 1000 đi . Chỉ cần 20 căn nhà trong khu phố hợp lại, gắn hệ thống xài điện bằng mặt trời là ... khỏe re về bill điện rồi !
    Texas này lúc nào cũng mặt trời chói chang cả .
    Suy từ Texas, Thuyền thấy là ở SG cũng nên làm như vậy , nếu các nhà có nhu cầu chạy máy lạnh hay dùng điện nhiều chẳng hạn .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trong tuần báo "popular mechanics" , tuần báo favorite mà Thuyền rất thich đọc, số mới nhất vừa đăng các "sáng kiến" mới được trình diễn ở hội chợ tại Las Vegas tuần vừ qua, Thuyền đọc thấy nguoi ta trình diễn một cái máy cưa nhỏ loại cầm tay không dây chạy bằng 18 volts, nặng khoảng 3.5 Kg . Cái cưa này cưa sắt cưa đồng cưa thép tựa như bạn cầm dao cắt vô một cục bơ vậy .
    Sản phẩm trình diễn này làm ta có cảm tưởng các ổ khóa, các dây xích khoá của ở VN sẽ là những cục bơ đối với các tay trộm chuyên nghiệp .
    Chuyện tưởng như chỉ có trong truyện chuong , truyện kiếm hiệp, "đoản kiếm chém sắt như chém bùn của Vi Tiểu Bảo", chuyện này đã thành sự thâ.t nhưng trong hình dạng của một cái cưa portable cầm tay nhẹ chạy bằng battery !
    Amazing hey !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trong tuần báo "popular mechanics" , tuần báo favorite mà Thuyền rất thich đọc, số mới nhất vừa đăng các "sáng kiến" mới được trình diễn ở hội chợ tại Las Vegas tuần vừ qua, Thuyền đọc thấy nguoi ta trình diễn một cái máy cưa nhỏ loại cầm tay không dây chạy bằng 18 volts, nặng khoảng 3.5 Kg . Cái cưa này cưa sắt cưa đồng cưa thép tựa như bạn cầm dao cắt vô một cục bơ vậy .
    Sản phẩm trình diễn này làm ta có cảm tưởng các ổ khóa, các dây xích khoá của ở VN sẽ là những cục bơ đối với các tay trộm chuyên nghiệp .
    Chuyện tưởng như chỉ có trong truyện chuong , truyện kiếm hiệp, "đoản kiếm chém sắt như chém bùn của Vi Tiểu Bảo", chuyện này đã thành sự thâ.t nhưng trong hình dạng của một cái cưa portable cầm tay nhẹ chạy bằng battery !
    Amazing hey !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nếu bạn là dân ghiền chơi computer game, bạn chắc chắn nghe nói đến PS3 chứ ?
    Sonny đã ra nhữnbg chi tiết mới mẻ về PlayStation 3 (PS3) ở hội chợ Electronic Entertainment tại Los Angeles .
    PS3 dùng con chíp CPU mới , bạn có thể đọc thêm về con chip Processor mới đó ở đây :
    http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/cell-1.ars
    Ngoài nhiều power hơn, PS3 còn tăng gấp đôi cái gọi là "Blue-ray high-def" DVD player . PS3, máy game mới này sẽ tung ra thị truờng vào mùa xuan năm tới (2006) .
    Chi tiết (bằng tiếng Anh) của PS3 có thể được đọc thêm ở đây :
    http://e3.playstation.com/news/releases/nws_000.aspx
    Giá của PS3 tiếp tục giảm xuống chỉ còn $149 mà thôi , dù là nó chưa được tung hàng loạt ra thị trường !
    PS3 nhìn như sau:
    Thuyền vẫn còn xài PS2 ở nhà
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nếu bạn là dân ghiền chơi computer game, bạn chắc chắn nghe nói đến PS3 chứ ?
    Sonny đã ra nhữnbg chi tiết mới mẻ về PlayStation 3 (PS3) ở hội chợ Electronic Entertainment tại Los Angeles .
    PS3 dùng con chíp CPU mới , bạn có thể đọc thêm về con chip Processor mới đó ở đây :
    http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/cell-1.ars
    Ngoài nhiều power hơn, PS3 còn tăng gấp đôi cái gọi là "Blue-ray high-def" DVD player . PS3, máy game mới này sẽ tung ra thị truờng vào mùa xuan năm tới (2006) .
    Chi tiết (bằng tiếng Anh) của PS3 có thể được đọc thêm ở đây :
    http://e3.playstation.com/news/releases/nws_000.aspx
    Giá của PS3 tiếp tục giảm xuống chỉ còn $149 mà thôi , dù là nó chưa được tung hàng loạt ra thị trường !
    PS3 nhìn như sau:
    Thuyền vẫn còn xài PS2 ở nhà
  10. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
     Nhân lực phần mềm: DN đang rất "khát"!
    (VietNamNet) - Thực tế, các DN phần mềm VN hiện nay đang rất "khát" nhân lực. Đó là ý kiến lo lắng chung của các DN trong "Ngày hội nhân lực phần mềm VN". Bên lề diễn đàn Nhân lực phần mềm trong khuôn khổ "Ngày hội nhân lực phần mềm Việt Nam 2005" vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ những lo lắng cho chính doanh nghiệp mình cũng như ngành CNpPM nói chung trước tình trạng thiếu trầm trọng nhân lực trong tương lai.Các ý chính :- Lượng thiếu, chất... chỉ tạm chấp nhận được!- Đào tạo nhân lực phần mềm: "Hàn lâm" hay "mì ăn liền"?- Nắm lấy cơ hội!Xem chi tiết ở đây :  http://www.vnn.vn/cntt/xalo/2005/05/432751/
    Ba?i viết cu?a Thu?y Nguyên.

Chia sẻ trang này