1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    cảng Tartus hôm nay
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018, Bài cũ từ: 21/06/2018 ---
    4 tiểu đoàn của phỉ HTS rời nhóm gia nhập Jabhat Ansar Ad-Jin
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    bọc thép Thổ bên trong Afrin
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    tại Iraq cảnh sát liên bang bao vây trụ sở của lữ Kata'ib Hezbollah tại Baghdad sau khi thành viên nhóm này làm bị thương một cảnh sát sau khi từ chối kiểm tra xe. Sau đó các tay súng trú ẩn trong căn cứ nhóm. Có tin một số thành viên đã đầu hàng cảnh sát.
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    binh lính SAA từ nhiều lực lượng khác nhau trên đường đến Daraa
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    hôm nay SAA tiếp tục hoạt động chuyển quân lính rầm rộ đến Daraa
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018, Bài cũ từ: 21/06/2018 ---
    bản đồ hướng tấn công của SAA tại Daraa hôm nay
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    vợ chồng Assad gặp gỡ học sinh tốt nghiệp phổ thông
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    Sa mạc Suweida, chiều muộn
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    không quân SAA ném bom ở Daraa
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    khôi phục chợ tại Homs
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Massu, filber70, graywolf832 người khác thích bài này.
  3. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    HTS phục kích trại lính của SAA tại bắc Latakia giết 9 lính
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018, Bài cũ từ: 21/06/2018 ---
    ảnh Latakia tối hôm nay
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    xin chào Daraa
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    chúc các cụ ngủ ngon
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Massu, filber70, graywolf832 người khác thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Hoho LHQ có mấy chục tổ chức rút bớt vài tổ chức ko cần thiết đỡ tốn tiền đóng thuế của dân Mỹ .

    Bọn Houthi chết dưới tay quân đội Yemen , dép lào giờ hết vẹo rồi .


    Triển lãm vũ khí bọn ăn hại Houthi
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    Người dân thành phố Raqqa ăn mừng ngày lễ Eid đầu tiên sau gần 1 năm đánh đuổi bọn IS
    Cũng nhờ Mỹ đánh Raqqa hiệu quả cứu hàng trăm nghìn dân thường Syria . Raqqa ko bị thiệt hại gì nhiều .

    Lefan_1 thích bài này.
  5. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Hố hố, nhân quèn là không cần thiết nhá, lần sau cấm không được bi bô nhân quèn nữa nhé cháu.
    Thói đâu bị chỉ trích cái dỗi bỏ chơi, khác léo gì mấy thằng chẻ con.
    Cườn cuốc chẻ con nhất thế giới là Mỹ :D

    Hoa Kỳ lại tỏ ra thiếu tin tưởng vào các tổ chức quốc tế khi đưa ra quyết định ngày 19/06/2018 rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Geneve. Thông báo được ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đại sứ Mỹ Nikki Haley tại Liên Hiệp Quốc đưa ra trong cuộc họp báo chung vì cho rằng định chế được thành lập từ năm 2006 đối xử « bất công » với Israel, đồng minh thân cận của Mỹ.

    Thông tín viên RFI Marie Bourreau tường trình từ New York :

    « Đạo đức giả, ích kỷ, gây rắc rối cho Hoa Kỳ, cả hai vị quan chức Mỹ không kiệm những lời lẽ khá nặng nề để đánh giá Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và biện minh cho việc Mỹ rút khỏi định chế này.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, từng gieo rắc mối đe dọa này từ một năm nay, phát biểu : « Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Tôi muốn nói rõ là quyết định này không có nghĩa là chúng tôi rút các cam kết ủng hộ quyền con người ».

    Bà Nikki Haley thường lên tuyến đầu để tố giác sự thiên vị của hội đồng quốc tế này, vẫn bị cáo buộc thực hiện những chính sách bên trọng bên khinh. Bà nói tiếp : « Hội Đồng Nhân Quyền đã thông qua năm nghị quyết chống lại Israel. Còn nhiều hơn số lượng nghị quyết nhắm vào Bắc Triều Tiên, Iran và Syria ».

    Thông báo của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau những lời chỉ trích gay gắt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Cao ủy Nhân Quyền, phẫn nộ trước cách xử lý của chính quyền Mỹ đối với các gia đình nhập cư. Từ vài ngày qua, chính quyền Trump phải đối mặt với làn sóng giận dữ vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, khi chia rẽ trẻ em nhập cư khỏi gia đình ».

    Israel ủng hộ, Liên Hiệp Quốc chỉ trích Mỹ rút lui

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ, trong khi Liên Hiệp Châu Âu đánh giá quyết định của Washinton « có nguy cơ phá vỡ vai trò hàng đầu về dân chủ của Mỹ ».

    Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Ra’ad Al Hussein, cho rằng « căn cứ vào tình hình nhân quyền hiện nay trên thế giới, lẽ ra Hoa Kỳ phải tăng cường nỗ lực chứ không rút lui như vậy ». Tương tự, theo Reuters, 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã viết thư cảnh báo gửi tới ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cho rằng quyết định của Mỹ « sẽ gây khó khăn cho quá trình thúc đẩy quyền của con người và giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng trên khắp thế giới ».
    Massu thích bài này.
  6. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Liên quân Arab tiêu diệt hàng trăm phiến quân Houthi tại Yemen
    (TTXVN/VIETNAM+) 21/06/2018 15:42 GMT+7Bản in

    [​IMG]Các lực lượng Chính phủ Yemen trong chiến dịch giải phóng thành phố Hodeida từ phiến quân Houthi ngày 14/6 vừa qua. (Ảnh: EFE-EPA/TTXVN)

    Tướng Abdul Salaam Shehi, Chỉ huy Lực lượng liên quân Arab tại bờ Biển Đỏ của Yemen cho biết chiến dịch do lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi và liên quân Arab dẫn đầu thực hiện nhằm giành lại sân bay Al Hudaydah đã tiêu diệt khoảng 250 phiến quân Houthi và bắt giữ 87 đối tượng khác.

    Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã đóng vai trò quan trọng trong giải phóng sân bay, hạn chế các cuộc tấn công hướng vào các mục tiêu dân sự.

    Đến nay, toàn bộ các cơ sở và khu vực xung quanh sân bay đã thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của quân đội Chính phủ và liên quân.

    Tuần trước, binh lính quân đội Chính phủ Yemen với sự hỗ trợ của liên quân đã mở cuộc tấn công lớn nhằm giành lại thành phố Al Hudaydah từ phiến quân Houthi sau khi lực lượng này không tuân thủ lời kêu gọi của chính phủ rút quân khỏi thành phố cảng.

    Chính phủ Yemen cho biết đã sử dụng tất cả các biện pháp chính trị, ngoại giao để giải phóng thành phố một cách hòa bình.

    [Lực lượng chính phủ Yemen đã kiểm soát sân bay Hodeida]

    Đầu tuần này, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, Martin Griffiths tổ chức một số cuộc đàm phán với phiến quân Houthi về cuộc khủng hoảng tại thành phố Al Hudaydah nhưng không đạt được kết quả cụ thể nào.

    Thành phố cảng Al Hudaydah được biết đến là thành trì chiến lược của Houthi, đồng thời là cửa ngõ chính cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.

    Nhiều tổ chức quốc tế và các nhóm nhân quyền đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trong bối cảnh tình trạng thù địch trong thành phố ngày càng gia tăng.

    Yemen chìm sâu vào bất ổn chính trị và an ninh kể từ khi bùng phát xung đột giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi.

    Từ tháng 9/2014, phiến quân đã chiếm giữ phần lớn khu vực phía Bắc của Yemen; trong đó có thủ đô Sanaa, buộc ông Hadi cùng chính phủ tạm lánh ở Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia.

    Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương, đẩy hơn 2 triệu người vào cảnh tha hương, và phá hủy nhiều hạ tầng, bao gồm hệ thống y tế./.
    NamtuocLexusGX460ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Tin tức yemen:
    truyền thông liên quân Ả Rập thông báo kiểm soát toàn bộ sân bay Hodeida dẫn lời từ chỉ huy quân đội UAE, ngay lập tức tin tức 'giải phóng' không có hình ảnh hoặc video cụ thể và Houthi cung cấp 2 video chứng minh họ đang kiểm soát phía bắc sân bay khu vực nhà ga.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018, Bài cũ từ: 21/06/2018 ---
    houthi tấn công quân Hadi tại Nihm với ATGM
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    quân miền nam tại Durahimi, Hodeida
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    houthi phá hủy phương tiện của Hadi tại quận Muhashma, Jauf, vài lính bị giết
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    quân Houthi tấn công quân Hadi tại Matun, vị trí này do quân đội quốc Yemen thuộc đảng Islaq nắm giữ, lực lượng này đánh thuê cho liên quân Ả Rập
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Tifavn, graywolf83Braverr thích bài này.
  8. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Houthi đẩy lùi cuộc tấn công của quân Hadi tại Al-Matun tỉnh Jauf tiêu diệt vài lính, thu giữ nhiều vũ khí
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018, Bài cũ từ: 21/06/2018 ---
    cập nhật lại bàn đồ tình hình Yemen để nắm bắt, chiến sự tại Hodeida nóng bỏng nhất vẫn đang tranh chấp tại sân bay phía nam thành phố. Lực lượng Houthi đang được tăng cường từ Sanaa, có thông tin các tình nguyện viên Shia sẽ tìm cách tiến đến Yemen trong đó Hezbollah đã cử 80 lính đào tạo chiến tranh đô thị áp dụng cho Hodeida. Việc liên quân tấn công Hodeida là sự liều mạng, đến nay đã có hàng trăm lính phe Hadi, phương nam, đánh thuê thiệt mạng.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    cha của Saleh Sammad chết đám tang tổ chức tại Saad tham dự có người đứng đầu cơ quan gián điệp Abu Ali Al-Hakim và Muhammad Al-Husi.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018 ---
    Danh sách những chỉ huy và binh lính của lực lượng phương nam bị giết ngày hôm qua tại Hodeida, trong đó có đại tá Saleh Ali Al-Madumi của quân đội cộng hòa Yemen và sĩ quan Omar Mokhtar Khaf Al-Sairi. Hodeida là mồ chôn cho tham vọng của liên quân Ả Rập tại Yemen
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Tifavn, graywolf83, Massu1 người khác thích bài này.
  9. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Houthi tấn công quân miền nam tại Lahij cuộc tấn công thành công tiêu diệt nhiều địch
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2018, Bài cũ từ: 21/06/2018 ---
    houthi chiếm được vị trí của quân Hadi tại Beida
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Tifavn, graywolf83Massu thích bài này.
  10. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Houthi truy quét quân Hadi tại khu vực Al-Buq, Sa'ada thu giữ nhiều vũ khí trong đó có PGW của Canada được cung cấp bởi Ả Rập Saudi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Tifavn, graywolf83, Massu1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này