1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 WC 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nongdanHN, 13/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]
    nongdanHN__Duc__No__________ thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Barca cần 2 tiền đạo, 1 tiền vệ và 2 trung vệ nữa.

    Mua nổi ko.
    __Duc__No__________ thích bài này.
  3. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    nhân tài như lá mùa thu, ở đâu bán mà mua
    __Duc__No__________ thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Ôi thiên tài thì ít chứ nhân tài vẫn còn nhiều lắm
    --- Gộp bài viết: 12/07/2018, Bài cũ từ: 12/07/2018 ---
    CF vá tạm thằng Costa. Nếu Chelsea bán Morata thì mua.

    Cánh trái mua Hazard.

    Tiền vệ thêm Thiago.

    Trung vệ Langlet

    Tóm lại đội nào chuẩn bị tốt nhất mùa hè thì đội đó vô địch thôi. Bóng đá giờ ko khác được.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2018 ---
    Thật ra Morata đá ở Chelsea cũng ko hay và ko hợp cho lắm. Đội Chelsea đâu có thích mấy. Nên mới mua thằng Giroud. Nên nhường lại cho Barca đi.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2018 ---
    Đố bác nào phân tích được tại sao tưởng Diego Costa nó hợp Chelsea ( To, khoẻ, nhanh, đủ kĩ năng yêu cầu ) mà nó đá vẫn ko thật sự hợp ?
    __Duc__No__________ thích bài này.
  5. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    đá cũng ổn mà, chỉ là không nổi bật hẳn lên thôi, vì thiếu đối tác ăn ý
    __Duc__No__________ thích bài này.
  6. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Buồn cười.Châu âu thằng nào chả chạy đc thế. Cho Nhật vào nó còn chạy đc.
    __Duc__No__________ thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Các ông không biết rồi, tôi nói theo bọn BLV/HLV châu Âu đấy. Bọn nó ai cũng khâm phục bọn Croatia thể lực dồi dào, ngay cả khi so với các đội châu Âu khác như Anh :)

    Mấy cái này phải nghe bọn chuyên gia nói thì mới công tâm, chứ mỗi người nói cảm tính thì vô cùng lắm. Tất nhiên đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải đá tạm được, không đến nỗi gục trên sân. Nói kiểu đó thì nhiều đội làm được, kể cả U23 VN như ông ký lô nói. Nhưng bảo đá hăng tiết, chạy phăm phăm dù đã qua ba trận 120' ở 1 trình độ cao như WC thì ko phải ai cũng làm được
    Bác nào giỏi google có biết ở giải U23 vừa rồi bọn cầu thủ Vịt chạy trung bình bao nhiêu km mỗi trận ko nhỉ?
    __Duc__No__________ thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Bảo cầu thủ Nhật với Việt cũng đá 120p được rồi đem so với bọn Croatia chả khác gì có thằng bỏ mẹ nào trên internet bảo là tao tự chạy một mình 120p cũng được quãng đường như chúng nó ( Thằng Brozovich trận vừa rồi chạy 16km, tính ra trung bình là chạy liên tục với tốc độ 8km/h ), nếu như không va đập ai mà chạy quanh sân vận động một mình.

    Chạy lấp khoảng trống thì Brozovich là kinh nhất, nhưng về bức tốc với sprint nhiều nhất thì là Perisic.
    Xem bọn nó chạy như thế rồi mời fan Miura dòng máu Á đông với thuyết chim to vào xem bói 90tr dân VN có thằng nào đua sức được với nó không nhé. Chỉ có những thằng đá bóng trên giấy như lều báo, các dân mạng chém gió và mấy thằng HLV bàn giấy như Miura mới nghĩ là dân Á đọ sức được với dân Âu, Phi.

    Tất nhiên thể lực phải đảm bảo mức tối thiểu để có thể phát huy kĩ chiến thuật, nhưng cứ chim to mà chọn thì chắc tầm 100 năm nữa may ra mới đọ lại bọn nó ( nếu tự nhiên dân Âu chuyển sang hút thuốc phiện với phê cần hết như châu Á 100 năm trước ). Thể lực là cái cần, là cái quan trọng nhất trong thể thao, nhưng nó không phải là tất cả. Nếu bọn Nhật chỉ thuần sức thì Senegal nó đã bóp ra bã rồi, và cũng không có cửa ăn Bỉ như thế. Chỉ có thằng ngu mới lấy sở đoản của mình để đập sở trường của người khác. Thực tế xem quân Miura đá ở VL thế nào thì biết ngay, nếu chỉ lấy to khoẻ mà không khôn. Tất nhiên loại giẻ rách như mấy thằng hậu vệ HAGL thì chẳng ai thương, nhưng nếu mong tầm châu Á mà không chịu học hành ( rèn luyện kĩ chiến thuật ) mà chỉ có chăm chăm ngồi nâng tạ thì 100 năm nữa cũng chưa so được với Tàu, Nhật, Hàn hay Tây Á chứ đừng nói EU với Phi. Lịch sử con người phân nhánh từ 25000 năm trước rồi.
    __Duc__No__________ thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em ko xem trận Anh vs Croatia từ 2 hiệp chính, liệu trong 90ph bọn nó chạy có nhiều ko?
    Còn U23 Việt Nam ở U23 châu Á e đoán chạy cg ko nhiều vì cả trận chỉ tấn công theo thời điểm và thường là lên nhanh rồi về thở co cụm giảm thiểu thiệt hại. Chạy kiểu đó ko chứng tỏ là dẻo dai hơn ai, chỉ là thế cửa dưới sâu thì mới được đá thế thôi.
    __Duc__No__________ thích bài này.
  10. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.772
    Cầu thủ chuyên nghiệp nhất là bọn Châu Âu thì 120p với bọn nó không là vấn đề, bọn nó biết tự chăm sóc bản thân với lại cái thể chất nó bẩm sinh đã khỏe, dù có tập trung phòng ngự phản công thì hậu vệ nó đuổi theo bóng mất không kém sức hơn là thằng cầm bóng. nên thể lực bọn Châu Âu là tương đương nhau.
    Cầu thủ Việt Nam mấy lớp trước chưa thực sự chuyên nghiệp ít được chăm lo dinh dưỡng khoa học, giáo án thể lực không khoa học hoặc có cũng chỉ thời điểm chứ không duy trì thường xuyên.
    Cái lứa U23 vừa rồi bọn nó được chú trọng chăm lo từ lứa tuổi rất nhỏ, dinh dưỡng giáo án thể lực được duy trì liên tục từ lứa U16 đến nay nên có thể thể lực cầu thủ Việt Nam không bao giờ bằng nổi bọn Uc hay Hàn, nhưng cũng cố gắn khắc phục hơn xưa nhiều, cái thời Huỳnh Đức thì 4/10 thì hiện nay là 7/10. còn so với tụi Tây Á thì 8/10 tinh thần lên cao như trận qatar thì hiệp phụ thấy cầu thủ Việt Nam có phần lấn lướt.
    Mà nói thật thể lực là cái nền tảng của thể thao, với trình độ kỹ thuật cầu thủ Việt Nam hiện nay mà cái thể hình thể lực được như Hàn Xẻn thì ngon quá.
    __Duc__No__________ thích bài này.

Chia sẻ trang này