1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Thế mày chứng minh dùm ko phải máy bay Mỹ xem nào con cẩu rồ Mỹ

    Do mày ngu tiếng anh nên mày ko biết đọc, trong link đó con, nick Tây nói luôn nhé

    the nose cone is most definitely from a F-16. The green paints would denote Israeli air force, all western users have grey liveries. Notice that most of the paint seems to have been scratched away.

    https://southfront.org/unidentified-aircraft-crashed-in-syrias-al-hasakah-province-photos-videos/

    Mày cũng từng lấy cmt trong 4rum, youtube ra sủa nhé, đừng tiêu chuẩn kép

    Rồ Mỹ mà máy bay Mỹ còn ko biết phân biệt, bày đặt rồ Mỹ làm chi cho nhục vậy mày

    [​IMG]
    [​IMG]
    convitbuoc thích bài này.
  2. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    uk cmt đi xem độ ngu của mày ntn , cái hình rõ là phần của F16 mà còn cãi ngu, rồ Mỹ mà vũ khí Mỹ còn đếch biết cc gì

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nó là A-10 B-52 mà, rõ thế mà ko thấy hả ?
    nó cũng là J-10 của Trung quốc mà
  4. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Tao quan tâm gì đâu mà mày nói vậy, tưởng tao rồ Tàu à, kích nhầm hàng rồi con cẩu, tao nói nó giống phần của F16 đấy vì nhìn quá giống, rồ Mỹ éo biết cc gì về vũ khí Mỹ bày đặt sủa

    F16I thằng Israel nổ cho cố vô, bị bắn hạ lia lịa nhục bm

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    LCS cấu hình xuất khẩu

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/07/2018, Bài cũ từ: 18/07/2018 ---
    thôi dừng ở đây nhé Mig23ML
  6. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    MiG23 cái thằng ba mày, nhìn lại cho kĩ đi con cẩu, F16 siêu phẩm đấy, chỉ có máy bay Mỹ mới có khí động học hình ôvan như vậy, màu sắc đúng kiểu của Israel

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2018
  7. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ chỉ nằm bờ 1 năm
    (Vũ khí) - Theo Hải quân Mỹ, CVN-78 sẽ mất khoảng 1 năm để bào trì, nâng cấp hệ thống vũ khí và sẽ chỉ sẵn sàng trở lại vào năm 2022.
    Sau khi trải qua 81 ngày triển khai trên nhiều khu vực khác nhau, USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã trở lại tại tổ hợp công nghiệp đóng tàu Huntington Ingalls Industries để thưc hiện công tác bảo trì và nâng cấp trong một thời gian kéo dài khoảng một năm.

    Trong năm tới, CVN-78 sẽ được tập trung lắp đặt các hệ thống chiến đấu còn lại, hoàn thành mọi công việc trì hoãn trước đó và sửa lỗi động cơ được phát hiện hồi tháng Giêng vừa qua.

    Phát hiện ra lỗi của bộ phận đẩy đã trì hoãn việc bắt đầu bảo trì từ tháng Tư đến nay, Bill Couch, một phát ngôn viên của NAVSEA đã nói với USNI News hôm thứ Hai.

    Ban đầu quá trình dự định kéo dài khoảng tám tháng, nhưng cuối cùng đã được kéo dài đến 12 tháng để đủ thời gian xây dựng hệ thống thang máy nâng/hạ vũ khí tiên tiến và nâng cấp thêm thiết bị giữ máy bay công nghệ cao.

    Kể từ khi được đưa vào hoạt động vào ngày 22 tháng 7 năm 2017, CVN-78 đã hoàn thành 750 lượt cất/hạ cánh máy bay, gần gấp đôi so với 400 lượt theo như theo kế hoạch dự tính ban đầu cho lần bảo trì đầu tiên, theo Hải quân.

    [​IMG]
    CVN-78 là niềm tự hào của Hải quân Mỹ
    Quá trình vận hành, USS Gerald R. Ford cũng đã chứng minh được hiệu quả trong kiểm soát không lưu, hệ thống nhiên liệu JP-5, khả năng tiếp tế cả ngày và ban đêm cũng như hệ thống phòng thủ của tàu, theo Hải quân Mỹ.

    Được biết, CVN-78 trị giá 13 tỷ USD, sử dụng năm công nghệ tối tân nhất được thiết kế đặc biệt cho lớp tàu sân bay mới. Đó là, một ra-đa mới, thiết bị hãm máy bay tiên tiến, bệ phóng máy bay điện từ và một thiết kế lò phản ứng mới.

    Đặc biệt, theo Hải quân Mỹ hệ thống động cơ đẩy của tàu lớp Ford tạo ra ba lần điện năng so với các lớp tàu sân bay trước đó.

    Trong lần bảo trì và nâng cấp này, USS Gerald R. Ford cũng được lên kế hoạch cho một đợt thử nghiệm sốc toàn tàu. Dự kiến, Ford sẽ sẵn sàng để triển khai trở lại vào năm 2022, Couch cho biết.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sieu-tau-san-bay-my-se-chi-nam-bo-1-nam-3362067/
  8. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Câu trả lời của Thổ khi được Mỹ mời mua PAC-3
    (Vũ khí) - Ngay sau khi Mỹ đồng ý bán hệ thống Patriot PAC-3 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã có câu trả lời khiến Lầu Năm Góc thất vọng.
    Câu trả lời của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Mỹ đồng ý bán Patriot được nhà lập pháp cấp cao của Đảng Tư pháp và Phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, Berat Conkar tuyên bố rằng một cuộc trao đổi như vậy sẽ không thể tưởng tượng được đối với Ankara.

    Nhà lập pháp này nói rằng, mọi nỗ lực của Mỹ và phương Tây nhằm ngăn cản thương vụ S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga đều sẽ không thành công dù họ cố tình chào bán hệ thống Patriot PAC-3.

    [​IMG]
    Hệ thống Patriot PAC-3.
    Ông Berat Conkar cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi đang hành động trong khuôn khổ các tiêu chuẩn quốc tế, mua những hệ thống vũ khí mà chúng tôi cho là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia của chính mình".

    "Trong khi đó, các đại diện Hoa Kỳ tiếp cận vấn đề này và xem xét nó chỉ từ quan điểm riêng của họ và cho rằng việc chúng tôi mua hệ thống S-400 của Nga gây nguy hại đến NATO và Mỹ", vị này nhấn mạnh.

    Ngay trước khi nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố của mình, Mỹ đã đồng ý bán hệ thống PAC-3 cho Ankara nhằm ngăn chặn thương vụ S-400 Nga-Thổ.

    Theo Sputnik, Lầu Năm Góc đang cố gắng ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không của Nga do những lo ngại Moscow có thể sử dụng chúng để lấy các thông tin mật của F-35 - loại chiến đấu cơ Ankara mua sắm.

    Dù gây thất vọng với Mỹ nhưng câu trả lời của nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể đoán trước bởi trước đó, Tướng Nejat Eslen, thuộc lực lượng phòng thủ của Ankara cũng đã có câu trả lời tương tự.

    Vị tướng này cho rằng, thực trạng Thổ Nhĩ Kỳ đang rất thiếu các hệ thống phòng không tốt, điều đã làm nảy sinh vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước. Ngoài ra, Tướng Eslen cũng nhấn nhấn mạnh rằng sự hiện diện một hệ thống phòng không đủ mạnh của riêng mình đang là yêu cầu cấp thiết đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

    "Thổ Nhĩ Kỳ không có hệ thống phòng không với tiềm năng phát hiện mục tiêu ở tầm cao và tầm trung. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với việc đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là khi nhìn sang các nước láng giềng trong khu vực, có những nước sở hữu tên lửa đạn đạo.

    Đồng thời họ còn có cả hệ thống phòng không. Ngoài ra, trong khu vực này triển khai hệ thống phòng không của Israel. Về phần mình, trên lãnh thổ của mình, Thổ Nhĩ Kỳ đang bố trí hệ thống radar như là một bộ phận trong hệ thống phòng không của Mỹ.

    Thực tế đó cho chúng tôi thấy rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp vấn đề dưới góc độ an ninh khu vực, và chắc chắn đất nước cần phải có hệ thống phòng không của riêng mình. Chúng tôi biết tổ hợp Patriot bố trí tạm thời trên địa bàn Thổ Nhĩ Kỳ là thứ vô dụng như thế nào.

    Chúng tôi hiểu rằng phạm vi địa bàn mà tổ hợp Mỹ có thể bảo vệ là cực kỳ hạn chế. Có thể khẳng định rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga là một trong những hệ thống xuất sắc nhất trên thế giới ngày nay", Tướng Eslen nói về sự hữu dụng của S-400 trước Patriot do Mỹ sản xuất.

    Vị tướng này nhấn mạnh thêm rằng, với năng lực thực sự của hệ thống Patriot đã thể hiện trên nhiều chiến trường khác nhau thì việc Mỹ đồng ý bán hay không không khiến Thổ Nhĩ Kỳ bận tâm bởi S-400 chính là lựa chọn cuối cùng.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/cau-tra-loi-cua-tho-khi-duoc-my-moi-mua-pac-3-3362035/
    convitbuoc thích bài này.
  9. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Máy bay chiến đấu Mỹ rơi ở Syria
    Nguồn tin địa phương cho biết một máy bay chiến đấu của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã rơi xuống khu vực tây bắc Syria.
    Syria cáo buộc máy bay Mỹ không kích cơ sở quân sự


    Một chiếc máy bay chiến đấu ngày 17/7 rơi xuống khu vực cách thành phố Al-Shaddadi, Syria khoảng 15 km về phía nam, gây ra một vụ nổ mạnh, theo Almasdar News.

    Nhiều nguồn tin cho rằng chiếc máy bay dường như thuộc liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng xác nhận thông tin.

    Video do một nhóm hoạt động địa phương công bố cho thấy những mảnh kim loại nằm vương vãi tại địa điểm máy bay rơi. Tuy nhiên, giới chuyên gia chưa xác định được chủng loại máy bay và nguyên nhân dẫn đến sự cố.

    Al-Shaddadi, tây bắc Syria hiện nằm trong sự kiểm soát của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn sau khi nhóm này chiếm được thành phố từ tay IS. Đây là khu vực lớn nhất hiện còn do quân nổi dậy kiểm soát và có vị trí quan trọng vì nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hồi tháng 5, Syria cáo buộc máy bay Mỹ đã không kích một số vị trí quân sự thuộc khu vực miền trung của nước này nhằm ngăn cản Damascus mở cuộc tấn công vào lực lượng nổi dậy. Quân đội Mỹ bác cáo buộc, khẳng định các đợt tấn công của máy bay liên quân chỉ nhằm vào những nhóm Hồi giáo cực đoan như IS hay al-Qaeda.

    [​IMG]
    Vị trí thành phố Al-Shaddadi, Syria. Đồ họa: BBC.
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-su/may-bay-chien-dau-my-bi-nghi-roi-o-syria-3779538.html
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Thật ra làm test thử các loại thôi, xem khả năng bắn có trúng hay không trước đã, nếu trúng ngay tháp chỉ huy thì con tàu tê liệt, xong nhiệm vụ, còn chìm hay ko là nhân đạo, ko lẽ để lính lác chết.

    VN bắn thì lấy bi ra test chứ có lấy thử tàu Vinashin 5okt ra thử đâu, chắc khi đó vừa bắn vừa cài bộc phá cho nó nổ hoành tráng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này