1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách tự luyện TOEIC để đạt điểm 600 trở lên

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi vuminh15797, 10/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminh15797

    vuminh15797 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cách tự luyện TOEIC để đạt điểm 600 trở lên



    Xem thêm:

    bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

    bài giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh

    thành ngữ tiếng anh



    EBIV1. Hãy xác định rõ thời điểm bạn vượt vũ môn.



    Việc xác định thời gian thi là vô cùng quan trọng đối với các bạn có ý định tham gia kỳ thi TOEIC. Ấn định rõ ngày bạn chính thức tham gia vào kỳ thi sẽ giúp bạn phân phối hợp lý khoảng thời gian ôn tập của mình.



    Thời gian thích hợp để bạn có thể bắt đầu luyện thi là 2 tháng trước ngày thi. Bạn cần phải sắp xếp thời gian biểu thật cụ thể vế kế hoạch ôn tập của mình. Bạn nên dành 1-2 tiếng đồng hồ để ôn tập mỗi ngày. Không nên để nước tới chân mới nhảy, dồn tất cả mọi thứ vào tuần cuối cùng, thậm chí là ngày cuối cùng trước khi thi.



    Học tiếng anh là một quá trình tích lũy lâu dài, việc nhồi nhét tất cả mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn là điều không thể và kết quả mà bạn đạt được chắc chắn sẽ không cao. Bạn hãy tự cam kết với chính mình, rằng quá trình rèn luyện hằng ngày của bạn sẽ kéo dài liên tục, không bị đứt quãng cho dù phải đối mặt với cám dỗ nào.





    EBIV2. Lựa chọn công cụ học tập phù hợp.



    Công nghệ chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình luyện thi của mình. Một số phần mềm sau đây có thể giúp bạn trong việc nâng cao từ vựng cũng như ngữ pháp của mình:



    - Phần mềm Anki: bộ flashcard điện tử có thể giúp bạn học từ vừng mọi lúc mọi nơi khi có phiên bản cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Android, iOS. Sẽ không còn gì thuận lợi bằng khi bạn có thể smatphone của bạn ở bất kỳ đâu và nạp thêm cho mình thật nhiều từ mới bổ ích.



    - Phần mềm Evernote: Nếu bạn còn băn khoăn về ngữ pháp của mình thì đừng lo, Evernote sẽ giúp bạn ghi chú lại những những lỗi ngữ pháp mà bạn thường mắc phải, giúp bạn có thể ôn tập lại một cách hiệu quả.

    Nếu không phải là người thường xuyên xài những chiếc smartphone, 1 bộ flashcard bằng bìa cứng hoặc 1 cuốn sổ ghi chép lại những từ hay cấu trúc khó và thường xuyên lấy nó ra để ôn tập cũng là một sự lựa chọn không tồi.



    EBIV3. Một số cuốn sách hữu dụng trong quá trình luyện TOEIC.



    Trên thị trường hiện nay, hàng loạt những quyển sách luyện thi toeic được đưa ra và khiến bạn cảm thấy bối rối trong việc lựa chọn quyển sách phù hợp với mình. Bạn có thể tham khảo 1 số những quyển sách sau đây:



    - Essential Words for the TOEIC: cuốn sách kinh điển mà bất cứ ai cũng nên có dù học theo phương pháp nào.

    - Barron's TOEIC with 4 Audio CDs: 1 cuốn sách có đầy đủ chi tiết lời giải cho từng câu hỏi để bạn có thể được hiểu lỗi sai của mình một cách rõ ràng nhất.

    - TOEIC Analyst – Mastering TOEIC Test-taking Skills (Second E***ion, 3 CD) được biên soạn những bài tập phân tích các dạng câu hỏi thường gặp, xây dựng các chiến thuật tiếp cận với từng loại câu hỏi.

    - Tactics for TOEIC Listening and Reading Test Student Book . Cuốn sách này do chính ETS và ĐH Oxford kết hợp viết có 2 bài test cuối sách cực kì giống với đề thi chính thức sẽ là một tài liệu hữu ích tiếp thêm tinh thần cho bạn trước khi bước vào kì thi chính thức.
  2. sayyoudo

    sayyoudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    40
    nói đến tự luyện toeic thì mình chịu đấy, cũng ở nhà tự luyện thời gian mà k lên phải đến Linh UK để luyện thi toeic, lên cơ hẳn.
  3. thichcodon

    thichcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    15
    Linh UK 1 khóa học khoảng bao nhiêu bạn nhỉ mình cũng đang tính học
  4. sayyoudo

    sayyoudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    40
    cái này tùy vào bạn chọn khóa học hay mức độ của bạn học ở lớp nào thì mới biết được, bạn vào fb https://www.facebook.com/IeltsLinhUK để biết rõ hơn nhé
  5. Ocean_

    Ocean_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    1
    Việc học ngoại ngữ đòi hỏi bạn phải bỏ ra 1 time dài và tập trung cao độ, có như vậy thì hiệu quả mới cao được. Bạn nên xác định rõ ràng và có kế hoạch học cho phù hợp nhất. Thông thường thì bạn nên kết hợp việc tự học với việc học tại các trung tâm tiếng anh đó. Có như vậy mới nhanh cải thiện đc khả năng nghe nói và phản xạ của bạn được 1 cách nhanh nhất. Mình thấy học bên ICES khá tốt và chất lượng đem lại rất cao nữa.
  6. yeuanhdouble

    yeuanhdouble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    7
    sunshineofmylifetrucphuong46 thích bài này.
  7. Capital287

    Capital287 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    Việc xác định thời gian thi là vô cùng quan trọng đối với các bạn có ý định tham gia kỳ thi TOEIC. Ấn định rõ ngày bạn chính thức tham gia vào kỳ thi sẽ giúp bạn phân phối hợp lý khoảng thời gian ôn tập của mình.
  8. hunghau12

    hunghau12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    tự luyện tinh thần dễ bị đi xuống lắm nhé, mình đây tự luyện được vài hôm đầu sau thấy ko hiệu quả đành đăng ký bên Linh UK để luyện. được giáo viên hướng dẫn tận tình vẫn tốt hơn nhiều .
  9. trucphuong46

    trucphuong46 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    73
    hay lắm đó you, bên ili dạy anh văn cũng ok
  10. Yunita

    Yunita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    1
    Mình trước cũng tự ôn tầm 6 tháng nhưng mà vẫn lẹt đẹt không lên được các kỹ năng vì ko có người kèm bài bản cũng như vì lười quá. Xong cuối cùng mình qua học chỗ ICES ôn luyện 3 tháng hơn thì được 580đ. Chủ yếu dạy phát triển 4 kỹ năng, tips, giải đề kết hợp tự học cũng như làm bài tập cô giao về nhà luôn. Nói chung là cái đầu tiên là ở mình nhưng cũng cần một người hướng dẫn trong một khoảng thời gian nhất đinh. Fb: Hoc Anh Van ICES.

Chia sẻ trang này