1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Đồng Tệ giảm - chứng khóan giảm , vốn FDI từ nước ngòai giảm .... cũng là bịa đặt chắc ????
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Khựa lớn như hôm nay là nhờ vào thị trường thế giới và định vươn lên bá chủ với chiến lược "làm ở trung quốc" dùng lợi thế giá rẽ. Trump đánh vào xuất khẩu giống như cắt đi nguồn nước nuôi dưỡng cây thì việc nó bị héo khô chỉ là thời gian. Chứng khoán họ còn xuống nữa và đó là cơ hội cho những quốc gia khác vươn lên chia miếng bánh xuất đi Mỹ
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Đồng tệ giảm, chứng khoán giảm vậy đồng đô, dow jone chắc ko ? đám anti TQ chỉ dám đăng tin dìm TQ còn tin dìm Mỹ, tiêu cực đối với Mỹ thì đếch dám đăng, làm như mỗi TQ bị thiệt còn Mỹ ko bị gì :-)

    Dow Jones giảm mạnh nhất mọi thời đại, xóa đi mọi thành tựu
    Lo ngại chiến tranh thương mại, đồng USD quay đầu giảm giá
    --- Gộp bài viết: 06/08/2018, Bài cũ từ: 06/08/2018 ---
    Đánh vào xuất khẩu hay gì đi chăng nữa thì công suất các nhà máy TQ vẫn đều đều, Mỹ tính thay bằng Ấn Độ à

    Nói đơn giản Mỹ nếu ăn được TQ dễ như vậy thì mấy cháu ttvnol đã lãnh đạo FED (Cục Dự trữ Liên bang) rồi, Mỹ ăn TQ vậy sao phải fake tin để đánh lạc hướng dư luận làm gì, đã vậy còn gỡ bỏ cấm vận ZTE, ko thể đánh sụp ZTE, rút cục thì ko thể giáng mạnh vào nền kinh tế và công nghệ TQ được

    TQ và Mỹ ko ai thắng, nhưng về lâu về dài, TQ sẽ tự chủ trong sản xuất công nghệ cao toàn diện 100%, tiếp đó dân TQ sẽ mua sắm mặt hàng nội địa hơn là ngoại quốc, cứ nhìn vd năm 2012 khi TQ biểu tình chống Nhật, cuối cùng các mặt hàng của Nhật tại TQ thất sủng toàn diện, các tập đoàn Nhật cũng khó khăn từ đó tới giờ và phá sản nhiều hoặc bị chính TQ mua lại, Mỹ làm vậy vô hình chung lại thức tỉnh cái tôi của TQ, thay vì lâu nay hòa hoãn, ru ngủ nội lực của con rồng TQ

    Đặt trường hợp TQ thua như đám anti TQ và rồ Mỹ mong muốn, vậy thì cũng chẳng sao, các mô hình Iran, BTT bị cả thế giới cấm vận, ai cũng ngại quan hệ vẫn sống nhăn răng, vẫn ổn định, bất chấp khó khăn kinh tế, sẽ có thằng nói dân TQ giờ thế hệ mới sướng quá quen rồi, ko chịu khổ được, vậy ko chịu khổ được thì làm sao mà tạo phản làm loạn ? chưa hết nội lực TQ cực kì mạnh mẽ, vd các tập đoàn công nghệ, các hãng phim TQ chỉ cần sản xuất sản phẩm cho dân TQ là đủ thu tiền tỉ đô rồi, TQ ko phải là Ấn độ hay BTT

    Còn chính ra Mỹ mới là thằng mong manh nhất , dân Mỹ toàn béo phì lười làm, phần lớn dựa vào lao động nhập cư, như vậy có thể nói nội lực Mỹ cực kì yếu thì đúng hơn, với cái đà Dow Jone giảm liên tiếp, tiền đô cũng giảm thì dân Mỹ có được nhiều việc làm mà thu nhập ko tăng, lạm phát, đồng tiền mất giá, giá cả các mặt hàng tăng cao cũng như không, kỳ sau thằng Trump sẽ ko còn được bầu, đâu lại vào đấy và TQ lại tiếp tục vượt mặt nền kinh tế Mỹ
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2018
  4. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Tấm bản đồ lớn tại 1 Khách sạn ở Trường Sa - thủ phủ Hồ Nam - Trung Quốc , chổ ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Đông ở : TQ chỉ tới Hải Nam là hết ...ức :-"

    [​IMG]
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Vậy còn bản đồ của bọn Phi, Mã Lai nữa, sao ko pót lên luôn, 2 thằng đó cũng đang chanh chấp vs VN đó
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    387
    Chứng khoán Tàu lại giảm mạnh, xem ra NHTW TQ không đủ xèng để giữ ổn định thị trường trước làn sóng bỏ của chạy lấy người !
    Không cần hiểu biết quá sâu về kinh tế, cứ nhìn vào việc Mỹ có đồng minh Nhật, Hàn, Úc, Ấn, EU,... và ngay cả Nga cũng có dấu hiệu muốn bắt tay với Mỹ chế ngự TQ, trong khi TQ không có ai là đồng minh thì đủ biết cái thế của TQ là ntn.
  7. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Cho nó chết, có tí tiền ngo ngoe, coi trời bằng vung. Mà nó chết nhà mình càng có lợi, tiền dâu mà xây dưng đảo, tiền đâu mà đầu tư vào vũ khí.
    hoanghoa00 thích bài này.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thôi cháu, bớt bịa đặt đi, nếu trên cơ TQ thì việc gì từ thằng Mỹ trắng đến thằng Mỹ vàng phải fake tin, fake đủ thứ thế, bọn tiểu nhân thua cuộc mới chơi bài đó

    Ấn Độ áp thuế trả đũa lên 30 mặt hàng Mỹ

    lại còn bốc phét Nga giúp Mỹ chống TQ, có anti TQ cũng nền dùng não 1 tí, TQ là người giang tay giúp Nga khi phương tây cấm vận toàn bộ, về kinh tế và cả công nghệ linh kiện điện tử, Nhật, Hàn, Úc nghe ghê quá, toàn lũ chó săn cho Mỹ chứ có gì đâu, trường hợp của Nga là vd, bị cả EU + Mỹ nó cấm vận cũng có sao đâu. Iran, BTT bị cả thế giới cấm vận vì chương trình hạt nhân cũng chẳng sao, ba cái trò bịa đặt chứng khoán làm gì được TQ, cái bài TQ sụp đổ ca từ năm 2010-nay rồi ko có gì mới hơn
    --- Gộp bài viết: 06/08/2018, Bài cũ từ: 06/08/2018 ---
    Nền kinh tế số 1 thế giới tính theo PPP mà bảo có tí tiền, vậy nền kinh tế số 42 thế giới thì là nhiều tiền à
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2018
  9. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    So sánh theo kiểu trẻ con.
    hoanghoa00 thích bài này.
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trẻ con là bọn suốt ngày lậm tin fake của bọn Âu Mỹ anti TQ rồi nghĩ TQ sắp sụp đổ

Chia sẻ trang này