1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Tặng lão bài này,,,
    https://viettimes.vn/muc-tieu-cua-d...h-nhat-doi-nhat-lo-cua-trung-quoc-300512.html
    lovemyvn thích bài này.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Tại sao Nhật rồi Hàn trung thành với Mỹ như vậy ???
    Cũng do từ những nước kém phát triển và đầy khó khăn nhưng nhờ thị trường Mỹ mà 2 nước này vươn lên , họ là những con người thông minh trí tuệ ... biết ơn và trân trọng những gì đã có .
    VN đi lên cũng 1 phần nhờ vào XK sang TT Mỹ ... mà tinh cách con người VN thì lòng chân thành còn lớn hơn , ngay cả ân oán chiến tranh cũng có thể gác lại . Nên chắc chắn VN sẽ tiến nhanh giai đoạn tới .
    Còn tàu bựa nhờ phần lớn vào TT Mỹ ... để phát trỉên mấy chục năm qua ... nhưng bây giờ mạnh lên 1 tí đã muốn tráo trở ... muốn " ị " vào những cái đã nâng đỡ mình ....
    lovemyvn thích bài này.
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nhật, Hàn bị Mỹ chiếm đóng, còn TQ thì ko

    Nhật Hàn ko dám trả đũa kinh tế Mỹ, còn TQ thì giám

    Các cháu nghĩ Mỹ đang đóng quân ở lãnh thổ TQ à.

    TQ trong thập niên 1990, bị Mỹ và EU cấm vận kinh tế sau sự kiện TAM 1989, vẫn đi lên vùn vụt. Cháu nói sao ! Nga sau năm 1990, LX sụp đổ, tới thời Putin 2000, kinh tế khởi sắc, vào cả G7 cháu thấy sao ?

    Nhật Hàn giàu là nhờ làm con điếm cho Mỹ, dễ hiểu đi chơi gái thì cháu trả gái 500k, dĩ nhiên gái tối đó sẽ có thu nhập > 1 ngày lương 100k của cháu, nhưng rút cục cháu vẫn là ông chủ khi xung trận

    VN đi lên nhờ TQ chứ nhờ gì Mỹ, Mỹ mãi tới năm 1995 mới mở cửa hạn chế với VN, trong khi VN đổi mới sau hội nghị với TQ năm 1990. Các đánh giá kinh tế đều theo tiêu chuẩn Mỹ, của bọn WB, IMF theo đuôi Mỹ, thì dĩ nhiên nó đánh giá nước nào thân Mỹ đều tốt, WB, IMF nó đánh giá nền kinh tế TQ mất ổn định, tham nhũng, sắp sụp đổ cả mấy năm về trước cuối cùng có sao đâu, WB, IMF nó sợ AIIB của TQ 1 phép là vì vậy, vì khi các nước khác vào AIIB sẽ theo định chế tài chính khác, tính theo sức tiêu thụ, sức mua, đánh giá đúng tính chất, sức khỏe của nền kinh tế
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2018
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    LS của tàu bựa là trãi dài của những sự tráo trở , ngay tại thời Tam quốc cho chúng ta thấy rõ điều đó , ngay trong thời hiện đại chúng ta cũng đã bị phản bội bao nhiêu lần .
    Hiện tại cái khó nhất của VN là ở sát cạnh 1 thằng điên khùng rất khó lường , chúng ta biết những kẻ điên khùng là thế nào rồi .... ngay cả người ruột thịt ... lúc khùng lên cũng xơi luôn.
    Cho nên chúng ta vẫn phải nhẹ nhàng và cảnh giác ....
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Vậy tại sao VN ko đóng cửa biên giới, ko giao thương với TQ, chỉ cần chơi với Mỹ là đủ rồi

    TQ tiểu nhân, bỉ ối như VN bảo, vậy mà vẫn là 1 trong 5 ngũ cường, quan hệ ngoại giao kinh tế quân sự với hàng trăm quốc gia là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo PPP, nếu tiểu nhân, bỉ ối thì đã ko ai chơi, tẩy chay toàn cầu rồi
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thái Lan mở hàng chục làn đường dành riêng cho du khách Trung Quốc tại 5 sân bay lớn
    14:14 05/08/2018 0 Minh Hạnh (Theo Bangkok Post)
    Tweet
    Chia sẻ
    ANTD.VN - Chính phủ Thái Lan đã ra quyết định mở làn đường riêng dành cho du khách Trung Quốc tại 5 sân bay lớn. Đây được coi là một nỗ lực phục hồi ngành du lịch nước này sau thảm họa lật tàu du lịch tại Phuket khiến gần 50 người thiệt mạng hồi tháng 7 vừa qua.
    [​IMG]

    Du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh tại làn đường đặc biệt

    Tối 3-8, Cục Di trú và Cục cảnh sát du lịch Thái Lan (TBT) đã đích thân dẫn phái đoàn truyền thông Trung Quốc tới xem xét và kiểm tra làn đường đặc biệt tại sân bay Suvarnabhumi.

    Chính phủ Thái Lan cho biết, sân bay Suvarnahumi sẽ có 18 làn đường đặc biệt dành cho du khách Trung Quốc và sân bay Don Mueang 21 làn, 8 làn tại sân bay Chiang Mai, 18 làn ở Phuket và 10 làn tại Hat Yai.

    Phó cục trưởng TBT, Pol Maj Gen Surachate Hakparn, nhấn mạnh du khách Trung Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nền du lịch của Thái Lan. Năm ngoái, Thái Lan đã đón tiếp hơn 10 triệu lượt khách Trung Quốc.

    Ngoài các làn đường nhập cảnh đặc biệt cho những người có hộ chiếu Trung Quốc, chính phủ Thái Lan cũng đang xem xét cung cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho họ. Điều này sẽ thuận tiện hơn đối với những du khách thường xuyên tới Thái Lan, thay vì việc phải xin visa trong mỗi chuyến du lịch.

    https://anninhthudo.vn/the-gioi/tha...hach-trung-quoc-tai-5-san-bay-lon/777385.antd

    Thái thức thời đấy, thấy Mỹ thua là bắt đầu ôm chân TQ lại rồi
    --- Gộp bài viết: 09/08/2018, Bài cũ từ: 09/08/2018 ---
    Bọn rồ Mỹ và anti TQ ko não nghĩ rằng TQ sẽ sụp đổ bởi những đòn gió, đòn hèn của Mỹ, nhìn nước Nga năm 2014, bị cả phương tây Mỹ cấm vận, đồng rúp theo bọn rồ Mỹ bảo mất giá 100%, cuối cùng thế nào ? nước Nga vẫn còn đó, Putin vẫn còn đó, mức sống vẫn ổn định, ko làm chó săn khuất phục Mỹ Âu

    Nhưng Nga là nước yếu về kinh tế học, còn TQ thì khác, TQ sẵn sàng trả đòn mạnh vào Mỹ, đụng tới Nhật, Nga hay BTT, Iran còn được, còn TQ là đẳng cấp khác rồi
    --- Gộp bài viết: 09/08/2018 ---
    Bọn chó Mỹ lại tiếp tục tung tin giả

    tàu Mỹ đổ 80.000 tấn đậu tương xuống biển Trung Quốc

    Tin gốc, ko hề có tin nào xác nhận Mỹ đổ 80k tấn đậu tương xuống biển TQ cả, có mà ngu mà điên, đúng là bọn media Mỹ và anti TQ bám đuôi hèn hạ

    China Cancels US Soybean Purchases as Trade War Takes
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Bất chấp xung đột với Mỹ, xuất khẩu Trung Quốc vẫn tăng mạnh
    Ngoài ra, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ vẫn giữ gần mức kỷ lục...


    [​IMG]
    Những container hàng hóa tại một bến cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.


    THĂNG ĐIỆP

    09/08/2018 11:47

    Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, bất chấp hàng rào thuế quan của Mỹ. Ngoài ra, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ vẫn giữ gần mức kỷ lục.

    Hãng tin Reuters dẫn số liệu do Trung Quốc công bố ngày 8/8 cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của Trung Quốc tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 11,2% trong tháng 6. Mức tăng này vượt dự báo tăng 10% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

    Hôm 6/7, Mỹ chính thức áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc cũng áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng Mỹ ngay sau đó. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 cho thấy việc đánh thuế này chưa có nhiều tác động.

    Cùng với đó, thặng dư thương mại Trung-Mỹ chỉ giảm nhẹ còn 28,09 tỷ USD, từ mức kỷ lục 28,97 tỷ USD thiết lập trong tháng 6.

    Thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Mỹ từ lâu là một vấn đề gai góc trong quan hệ giữa hai nước. Từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc cắt giảm thặng dư thương mại.

    Giới phân tích cho rằng thặng dư thương mại Trung-Mỹ tiếp tục cao có thể đẩy cuộc chiến thương mại giữa hai nước lên một ngưỡng mới. Nguy cơ này đặc biệt lớn khi đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh trong những tháng gần đây và bắt đầu thu hút sự chú ý của ông Trump. Nhiều năm qua, Mỹ thường cho rằng Trung Quốc cố tình thao túng tỷ giá Nhân dân tệ để giành lợi thế về thương mại.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ tránh dùng tỷ giá Nhân dân tệ như một công cụ trong chiến tranh thương mại với Mỹ. "Giảm giá đồng tiền có thể giúp ích cho các nhà xuất khẩu trên một phương diện nào đó, nhưng chúng tôi cho rằng Nhân dân tệ giảm giá thời gian quan là do các lực lượng thị trường, chứ không phải là một chính sách của Trung Quốc nhằm trả đũa Mỹ", chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc Betty Wang thuộc ngân hàng ANZ nhận định.

    Thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ vẫn tăng trong tháng 7, bất chấp hàng rào thuế quan được dựng lên. Trong đó, xuất khẩu tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu tăng 11,1%.

    Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn cho rằng cán cân thương mại Trung-Mỹ sẽ dịch chuyển theo hướng bất lợi hơn cho Trung Quốc trong những tháng tới, khi hàng rào thuế quan có tác động sâu hơn.

    Sau khi tăng trưởng mạnh vào đầu năm, nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu giảm tốc nhẹ trong quý 2, một phần do nỗ lực cắt giảm nợ trong nền kinh tế của Chính phủ nước này.

    Nhập khẩu tháng 7 của Trung Quốc tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái, một tín hiệu cho thấy nhu cầu trong nước vẫn mạnh. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này đang đối mặt nhiều thách thức, gồm cuộc chiến thương mại với Mỹ, các vụ vỡ nợ doanh nghiệp gia tăng, và đồng Nhân dân tệ giảm giá.

    Chính phủ Trung Quốc gần đây đã bắt tay vào xử lý những khó khăn này bằng cách bơm thêm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng, khuyến khích các nhà băng cho vay, và hứa sẽ thực thi chính sách tài khóa linh hoạt hơn.

    http://vneconomy.vn/bat-chap-xung-d...rung-quoc-van-tang-manh-20180808170034365.htm

    Mỹ làm gì được TQ nhĩ ? chả thấy Mỹ làm gì được TQ cả ngoài bịa đặt
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Tin vui

    Macau (Trung Quốc) soán ngôi nền kinh tế giàu nhất thế giới của Qatar

    “Thủ phủ bài bạc” châu Á đang nắm chắc khả năng trở thành nền kinh tế giàu có nhất thế giới...


    [​IMG]
    Với dân số hơn 650.000 người và diện tích 30,8 km vuông, Macau cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới - Ảnh: SCMP.


    DIỆP VŨ

    08/08/2018 23:40

    Được biết đến với biệt danh "thủ phủ bài bạc" châu Á, vùng lãnh thổ Macau đang nắm chắc khả năng trở thành nền kinh tế giàu có nhất thế giới.

    Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn dữ liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo đến năm 2020, Macau sẽ vượt qua quốc gia vùng Vịnh Qatar để trở thành nền kinh tế có tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người cao nhất thế giới.

    Báo cáo Cập nhật triển vọng kinh tế thế giới do IMF công bố vào cuối tháng trước dự báo rằng sự tăng trưởng kinh tế duy trì của Macau đến năm 2020 sẽ đưa vùng lãnh thổ này vượt qua Qatar về GDP bình quân đầu người.

    Theo xếp hạng năm 2018 của IMF, Qatar là nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, ở mức 128.702 USD/người/năm. Macau xếp thứ nhì với 122.489 USD; công quốc Luxembourg xếp thứ ba với 110.870 USD, và Singapore xếp thứ tư với 98.014 USD.

    IMF dự báo, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Macau sẽ đạt mức 143.116 USD, vượt con số dự báo 139.151 USD dành cho Qatar.

    Với dân số hơn 650.000 người và diện tích 30,8 km vuông, Macau cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới, theo Liên hiệp quốc. Tính trung bình, mỗi km vuông ở vùng lãnh thổ này có 21.322 người sinh sống.

    Nơi có mật độ dân số cao thứ nhì và thứ ba thế giới là Monaco và Singapore, kế đến là Hồng Kông - thành phố có 6.490 người trên mỗi km vuông diện tích.

    http://vneconomy.vn/macau-co-the-so...nhat-the-gioi-cua-qatar-20180808115601497.htm

    Bất chấp cấm vận Mỹ, TQ vẫn là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới
    BRICS thích bài này.
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ma Cao về với mẫu quốc mà phát triển thần kỳ, giờ là nền kinh tế số 1 thế giới, trong khi bọn anti TQ, rồ Mỹ bảo Hong Kong, ,Thượng Hải, Ma cao bị TQ thâu tóm sẽ nghèo đói lạc hậu, thụt lùi cả vì TQ là CS, ko đủ trình xây dựng kinh tế như Anh tư bản, rút cục tất cả những gì bọn anti TQ nói chỉ là bịa đặt

Chia sẻ trang này