1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Mỹ lại tiếp tục fake tin để hòng gây tâm lý hoang mang cho nội bộ TQ

    Bài viết với tiêu đề ko thể nào buồn cười hơn, được truyền thông VN nhanh nhẩu dịch và đăng lại

    Mỹ-Trung đối đầu thương mại: 'Người Trung Quốc dưới 30 tuổi chuẩn bị sống những ngày khốn khổ'

    https://vtc.vn/toan-cuc-quan-he-my-...huan-bi-song-nhung-ngay-khon-kho-d418457.html

    Dễ dàng để nhận ra nó cũng nằm trong số những luận điệu chống TQ tinh vi của Mỹ ko hơn ko kém, nguồn gốc của nó được đăng trên trang human right in china, vốn là 1 trang tin chống TQ ủng hộ Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương và Pháp Luân Công, đưa tin tiêu cực về TQ mất dân chủ, nhân quyền tương tự các trang tin VOA, RFA hay BBC hoặc Human Right Watch vốn dùng để chống lại các nước ko theo quỹ đạo của Mỹ như Nga, TQ, Iran, BTT và VN lâu lâu cũng góp mặt

    高善文否认的演讲全文实录

    https://www.hrichina.org/chs/zhong-...n-de-yan-jiang-quan-wen-shi-lu-quan-cheng-gao

    Trang web này có trụ sở và thành phần đều ở nước ngoài, đều thuộc loại hán gian sau năm 1989 vượt biên khỏi TQ

    Human Rights in China (HRIC) is a Chinese non-governmental organization (NGO) founded in March 1989 by overseas Chinese students and scientists. We actively engage in case and policy advocacy, media and press work, and capacity building. Through our original publications and extensive translation work, HRIC provides bridges and uncensored platforms for diverse Chinese voices.

    https://www.hrichina.org/en/about-us

    Như vậy sau những ngày chiến đấu vs TQ, Mỹ dường như ko thể hiện được sự thắng thế, nếu thắng thì ko việc gì phải dùng đủ trò fake tin tức, tung tin giả làm gì, chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm vậy, kẻ đang suy yếu mới phải dùng trò tiểu nhân bỉ ổi
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2018
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Bạo lực bùng phát vì phe cực hữu ứng cử vào Thượng viện Mỹ
    Quote:
    Cuộc tuần hành của tổ chức cánh hữu Patriot Prayers tại thành phố Oregon vấp phải sự phản đối của các nhóm chống biểu tình và biến thành bạo lực.
    [​IMG]
    Hôm 4/8, nhóm Patriot Prayer tổ chức cuộc tuần hành tại thành phố Portland, bang Oregon, để ủng hộ lãnh đạo và người sáng lập nhóm Joey Gibson chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Patriot Prayer là nhóm có quan điểm cực hữu, có thiên hướng chống sự tập trung quyền lực của chính phủ, thu hút sự tham gia của nhiều phần tử phân biệt chủng tộc. Thủ lĩnh Gibson từng tuyên bố bản thân là một người tự do bảo thủ nhưng bác bỏ sự ủng hộ với tư tưởng da trắng thượng đẳng. Ảnh: Reuters.[​IMG]
    Cuộc tuần hành của Patriot Prayers đã gặp phải sự đối kháng của lực lượng chống biểu tình, bao gồm nhiều nhóm chống tư tưởng cực hữu, chống chủ nghĩa phát xít mới và chống chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Trong ảnh, phe chống biểu tình trang bị mũ, khiên và kính bảo vệ cùng gậy gộc để đối phó với Patriot Prayers. Ảnh: Reuters.[​IMG]
    Hai phe đối kháng có mặt trên các tuyến phố vào khoảng 11 giờ sáng. Các thành viên nhóm Patriot Prayers dự định tuần hành qua công viên Tom McCall Waterfront nhưng bị chặn lại bởi lực lượng chống biểu tình. "Chúng ta không ở đây để đánh người, chúng ta không ở đây để đánh nhau. Nhưng các bạn có quyền được tạo hóa ban cho để tự bảo vệ bản thân nếu thị trưởng thành phố này từ chối bảo vệ quyền hợp hiến của các bạn", Gibson nói với những người biểu tình ủng hộ của Patriot Prayers. Ảnh: Reuters.[​IMG]
    Khoảng 13h, bạo lực giữa hai phe bắt đầu nổ ra sau khi các thành viên nhóm chống biểu tình tấn công Gibson. Hai bên tấn công nhau bằng gậy gộc, gạch đá, súng cao su và cả lựu đạn hơi cay. Trong ảnh, một thành viên lực lượng chống biểu tình ném đá về phía nhóm Patriot Prayers. Ảnh: Reuters.[​IMG]
    Cảnh sát chống bạo động Oregon bắt đầu can thiệp và tách người biểu tình của hai phe vào lúc 14h. Chính quyền thành phố đã tạm ngưng dịch vụ cứu trợ khẩn cấp để tập trung nhân lực kiểm soát bạo lực do xô xát giữa hai phe. Trong ảnh, cảnh sát dùng dùi cui để đẩy lùi các thành viên quá khích của Patriot Prayers. Ảnh: Reuters.[​IMG]
    Để chấm dứt bạo lực giữa hai phe, cảnh sát Oregon phải dùng cả lựu đạn choáng. Một số người đã bị thương trong vụ bạo lực giữa hai phe, trong đó có một phóng viên của thành phố. "Patriot Prayers liên tục mang bạo lực tới thành phố của chúng tôi, các hoạt động của họ ngày càng quá khích hơn", Effie Baum, một nhóm dân sự tổ chức lực lượng chống biểu tình, cho biết. Ảnh: AP.[​IMG]
    Thủ lĩnh của Patriot Prayers tuyên bố sẽ tiếp tục đưa người ủng hộ tới tuần hành ở Portland cho tới khi nhóm này có thể truyền đi quan điểm ủng hộ cánh hữu mà không bị cản trở. "Tôi từ chối làm theo những gì Portland muốn tôi làm, bởi những gì Portland muốn tôi làm đó là ngậm miệng và và không bao giờ tái xuất hiện", Gibson tuyên bố. Ảnh: Reuters.[​IMG]
    Tổ chức Patriot Prayers của Joey Gibson từng thực hiện nhiều cuộc tuần hành tại miền Tây nước Mỹ và gây ra một số cuộc bạo động. Trong tháng 6, hai cuộc xô xát đã nổ ra giữa Patriot Prayers và các nhóm phản đối cũng tại Portland với sự tham gia của hàng trăm phần tử quá khích đã khiến hàng chục người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người với các cáo buộc tấn công người khác và sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Ảnh: Reuters.
    Xe lao mạnh hất văng người biểu tình tại Mỹ Chiếc xe lao vào đoàn biểu tình tại thành phố Charlottesville hôm 12/8, hất tung nhiều người và khiến một phụ nữ thiệt mạng. Nghi phạm là một thanh niên 20 tuổi đã bị bắt giữ.
    https://news.zing.vn/bao-luc-bung-phat-vi-phe-cuc-huu-ung-cu-vao-thuong-vien-my-post866676.html

    Xã hội bất ổn vì an sinh xã hội ko ổn định, khoản cách giàu nghèo càng tăng, đồng đô tụt giá, chiến tranh thương mại với TQ khiến vật giá nhu yếu phẩm hàng ngày tăng. Không loạn mới lạ

    Xã hội TQ từ khi trade war tới nay chưa bị sao, chứ xã hội Mỹ đã bắt đầu bạo lực rồi đấy, vì bọn Mỹ ko chịu khổ được như người TQ, nhưng rất thích bắn nhau để cướp cái ăn của nhau
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc bị oan, những thằng kiếm mớ tiền từ lượng hàng xuất từ TQ sang Mỹ chính là bọn tư bản nhá

    giá thành cái áo 10, bọn nó trả cho người TQ chưa đến 2, nhưng nó bán ở siêu thị Mỹ là 50.
    convitbuoc thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ICTP has awarded its 2018 Dirac Medal and Prize to three distinguished physicists—Subir Sachdev of Harvard University, Dam Thanh Son of the University of Chicago, and Xiao-Gang Wen of the Massachusetts Institute of Technology—for their independent contributions toward understanding novel phases in strongly interacting many-body systems, introducing original cross-disciplinary techniques.

    [​IMG]
    All three winners study how quantum mechanics affects large groups of particles, known as many-body systems. Researchers now understand how the laws of quantum mechanics affect the behavior of very small groups of particles, but everyday objects are made up of a huge amount of particles, nearly 1023. All of the particles are interacting with each other in various ways. These interactions make quantum entanglement important to consider, and so applying quantum mechanics to these systems becomes very complicated. The complex patterns of quantum entanglement are key to understanding the macroscopic properties of a material, especially when many-body systems exhibit surprising emergent behavior.

    Không có dân tộc Mỹ, chỉ có quốc gia Mỹ ...
    3 nhà vật lý đại tài, 1 vị từ Ấn Độ, 1 vị từ Việt Nam và 1 vị từ Trung Quốc giành sự công nhận trên đỉnh thế giới,
    ... sau khi giành thời gian và cống hiến cho các trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu hàng đầu của nước Mỹ.

    Sức mạnh của nước Mỹ không dựa trên yếu tố dân tộc đơn lẻ, mà dựa trên tận dụng và phát huy trí tuệ của những người giỏi nhất, ko kể dân tộc ...

    [​IMG]
    souri thích bài này.
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Rồ Mỹ sao chưa đăng tin này ! sợ quá ko dám đăng cho độc giả biết Mỹ đang hụt hơi à

    Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/8: USD giảm, Nhân dân tệ bật tăng

    TQ đánh trực tiếp vào đời sống của Mỹ, chứ đâu có rãnh háng mà đánh vào mấy tập đoàn làm gì, đánh vào dân Mỹ là đánh vào nước Mỹ, đánh vào các tập đoàn Mỹ chỉ như muối bỏ biển, vì nhân sự tập đoàn Mỹ quá ít, còn đánh vào chính đời sống dân Mỹ thì nước Mỹ sẽ loạn, bao nhiêu cuộc biểu tình, bạo loạn là bằng chứng chứng minh TQ đang trên đà thắng thế, còn sắc màu chứng khoán chả thể hiện được gì

    Nước Mỹ đã thua ngay từ khi khai mào, nói đơn giản mức sống tại Mỹ cao, mà đánh kinh tế thì chắc chắn bên nào cũng bị thiệt hại, đánh vs TQ thì thiệt hại thấy rõ ngay nhu yếu phẩm, lương thực nông sản Mỹ ảnh hưởng, 1 thằng Mỹ cần nhiều calo hơn 1 ng TQ bình thường, thiếu ăn dẫn đến kém năng suất lao động, gây ra bất mãn, bất ổn xã hội, vd cho dễ hiểu là Trump cuối cùng vẫn chưa đưa được dây truyền sản xuất Apple về Mỹ, vẫn phụ thuộc TQ, bởi vì đưa về Mỹ thì giá nhân công Mỹ quá cao, khiến Apple lỗ sặc máu nếu Iphone sản xuất tại Mỹ, tiếp nữa TQ lại là nước nông nghiệp top 1 thế giới, dân TQ lại có khả năng chịu đòn giỏi hơn, nhiều thằng rồ Mỹ sẽ bảo dân TQ giờ toàn con 1, ăn sung mặc sướng ko chịu khổ được, nhưng TQ có khổ đâu ? tới tận bây giờ trên các diễn đàng lớn sina, weibo, dân TQ vẫn ủng hộ TQ đáp trả mạnh mẽ Mỹ, vì dĩ nhiên dù dân TQ có ko thích CNXH thì họ vẫn là công dân siêu cường, còn nếu để Mỹ đè đầu cưỡi cổ, họ sẽ trở thành Nhật version 2

    MỸ ko thể áp dụng mô hình áp đặt vs Nhật ở thỏa ước plaza như với TQ, bởi vì TQ dám trả đòn mạnh, đòn đau vào Mỹ, còn Nhật thì chưa bao giờ dám, Trump quá ảo tưởng, hắn chỉ là 1 tay giàu xổi nhờ buôn gái, show truyền hình người lớn và trùm BĐS, thì làm gì có đủ trình để đấu kinh tế học
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2018
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nguyên nhân khiến Typhoon phóng tên lửa đối không xuống đất
    (Vũ khí) - Việc chiếc Typhoon của Tây Ban Nha phóng đối không xuống sát biên giới Nga hôm 7/8 được xác định có thể do lỗi hệ thống trên chiến đấu cơ này.
    Ads by AdAsia
    [​IMG]

    End of ad break in {15} s
    You can close Ad in {15} s


    Trang Defence News vừa đưa ra nhận định bất ngờ khi cho rằng, nhiều khả năng chiếc tiêm kích Typhoon của Không quân Tây Ban Nha đã gặp lỗi ở hệ thống phóng tên lửa khi đã bất ngờ phóng quả tên lửa đối không AMRAAM xuống đất. Nếu thông tin này được xác nhận thì cũng không phải là chuyện quá bất ngờ bởi trong quá trình hoạt động, tiêm kích này từng mắc lỗi như vậy.

    [​IMG]
    Tiêm kích Typhoon của Tây Ban Nha.
    Những lỗi trên Typhoon đã khiến các đợt chuyển giao tiêm kích Eurofighter Typhoon cho Italia và Tây Ban Nha hồi năm 2015 đã bị đình chỉ, trong đó, các đợt chuyển giao cho Tây Ban Nha tạm dừng để chờ kết quả từ các cuộc đàm phán chi tiết liên quan đến một số yếu tố thương mại sau khi phát hiện lỗi sản xuất, còn không quân Italia đang đợi kết quả kiểm tra từ phía nhà sản xuất để xác định mức độ ảnh hưởng.

    Một bức thư do Bộ Quốc phòng Đức gửi tới Ủy ban Ngân sách Quốc phòng nước này cho hay khoảng 418 trong tổng số 571 chiếc máy bay được các quốc gia châu Âu đặt hàng và xuất khẩu sang các nước khác như Saudi Arabia, Áo và Oman đã được chuyển giao. Tất cả các máy bay được cung cấp cho đến nay đều xuất hiện cùng một vấn đề.

    Tệ hại hơn, Không quân Đức còn cho biết, lực lượng này vừa phát hiện ra thêm một lỗi kĩ thuật mới với máy bay chiến đấu Eurofighter. Phát ngôn viên của Không quân Đức, ông Roman Ladenko cho biết, một bình nhiên liệu đặt ngoài của một chiếc Eurofighter đã rơi khỏi máy bay khi nó chuẩn bị cất cánh.

    Vu việc này xảy ra ở một căn cứ không quân ở Estonia và quân đội Đức đã ngừng sử dụng toàn bộ phi đội Eurofighter để kiểm tra lỗi kĩ thuật. "Có vấn đề xảy ra ở các bình nhiên liệu đặt ngoài máy bay và điều này sẽ khiến các máy bay Eurofighter không đủ nhiên liệu cho các chuyến bay ngoài biển Baltic", ông Roman Ladenko cho hay.

    Được biết, lỗi kỹ thuật liên quan đến bình nhiên liệu là lỗi mới nhất được phát hiện trên dòng chiến đấu cơ này. Thông tin trên là một đòn giáng mạnh vào chương trình máy bay chiến đấu tốn kém và nhiều vấn đề của châu Âu, đồng thời gây quan ngại về việc sử dụng các tiêm kích này.

    Bộ Quốc phòng Đức cho biết, lỗi sản xuất bị phát hiện trên phần thân sau của Typhoon. Do đó, ngoài việc đình chỉ các đợt chuyển giao máy bay mới, Berlin đã quyết định cắt giảm số giờ bay của các tiêm kích Eurofighter đang hoạt động xuống còn một nửa mỗi năm, từ 3.000 giờ xuống còn 1.500 giờ.

    Spiegel Online cho biết thêm, trong tình huống xấu nhất, lỗi sản xuất này có thể khiến thân máy bay mất ổn định. Một số nguồn tin còn cho biết, Không quân Hoàng gia Anh là bên đầu tiên phát hiện ra vấn đề và đã quyết định giảm một nửa số giờ bay hàng năm để các tiêm kích Eurofighter không bị quá tải.

    Có thể đây chính là nguyên nhân khiến châu Âu đang đầu tư phát triển dòng máy bay mới nhằm thay thế cho tiêm kích Typhoon.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...on-phong-ten-lua-doi-khong-xuong-dat-3363349/

    Siêu tên lửa AIM120C tốt quá, bắn trật lất rơi cái đoành xuống đất, vậy mà khoe khoang khoác lác là tiêu chuẩn NATO, dùng vũ khí của nhau được, F35 còn lâu lắm mới dùng được NSM, Meteor nhá
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Phó Tổng thống Mike thông báo thành lập lực lược không gian theo chỉ đạo của Trump

  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Lực lượng không gian của TQ có từ lâu rồi, có cả vũ khí sẵn, sử dụng rồi là SC19 và hiện nay là HQ19, HHQ19 lắp lên tàu chiến. Mỹ giờ đi sau TQ hàng chục năm chiến tranh vũ trụ

  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Em thực sự lo lắng cho nước Mỹ,em cũng bị ảnh hưởng quá nặng từ lệnh trừng phạt của thằng tập .Em không còn dược dùng thịt bò Mỹ hàng ngày nữa mà phải ăn tạm thịt bò Úc,thịt cừu New Zealand qua ngày, bia Mỹ bị giảm sản lượng nên giờ phải uống tạm bia cùi bắp của Bỉ.Hận thằng đế quóc chái nà quá.
    [​IMG]
    convitbuoc thích bài này.
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Rồ Mỹ nhưng dùng Laptop IBM sản xuất tại TQ :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này