1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nói đến 1 thành công khác của F-35 : thành công trong CÂU TIỀN !!!

    Giống như 1 VĐV nhảy sào nổi tiếng Sergey Bubka, khi đã giữ kỷ lục thế giới mới, anh này đã phá 1 lèo nhiều lần cái kỷ lục mà mình đã nắm giữ, mỗi lần chỉ thêm 1 cm.

    F-35 là mẫu máy bay tàng hình được sản xuất nhiều nhất lịch sử cho đến nay,
    được nhiều nước mua nhất
    và mang nhiều đặc tính công nghệ mà nhiều nước thèm muốn nhất, ví dụ như J-20 vẫn đang copy các bố trí tính năng của F-35 khi TQ ko được quyền chạm vào F 35 ...

    Nhưng các đặc tính kỹ thuật đó ko phải là đỉnh cao công nghệ của các công ty tham gia chế tạo F 35,
    ví dụ : động cơ, các cảm biến, radar ...

    Cho dù chúng hiện đang ở top đầu, nhưng sự thực là SẼ CÓ 1 CM TIẾP THEO, để phá kỷ lục như Sergey Bubka ...
    Khi anh đã ở đỉnh, dù chỉ tăng lên 1 cm, thì anh cũng vẫn lấy được thêm tiền. Đó là thành công của người giỏi.
    Nhưng anh phải đang ở đỉnh. Đó là Bubka, đó là F-35

    Điều này nằm trong tầm tay của Pratt and Whitney, LM, Raytheon, Bae System ... những nhà phát triển công nghệ,
    còn mấy thằng ăn cắp á ? có lấy hẳn được 1 mẫu về tháo ra, thì cũng chỉ làm được giỏi lắm là 80%, chứ đừng có mơ tới việc tăng hiệu suất lên 106 hay 110%.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    F-35 là mẫu máy bay mà Mỹ phải kêu gọi nhiều nước cùng chế tạo, rút cục nó ko phải là máy bay Mỹ

    F-35 là mẫu máy bay mà chính cha đẻ của nó (Ý Canada Thổ) ko thèm mua

    F-35 tàng hình mà bị tóm sống trên radar kiểm soát không lưu

    Buồn cười bọn rồ Mỹ cãi cùn tới mức ko não
    Braverr thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Người Nga mang cả thân xác đàn bà ra để cố ăn cắp thông số F35B.

    Người Tàu cố gò cái nắp chụp EOTS giống F35 và nhiều thứ khác ...

    Đóng tàu cố gò cái nắp cho giống radar trên tàu Mỹ.

    Cách đứng chỉ trỏ của nhân viên tàu sb huấn luyện Tàu cũng copy y hệt những gì chiếu trên kênh Discovery mấy thập kỷ qua.

    Nên phong Tàu là fan hâm mộ số 1 của vũ khí Mỹ. Nhưng là fan dạng Cosplay ý

    https://guide.alibaba.com/image/i1/.../TB1Uyx8LpXXXXXwapXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2018
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    F35 là bản nhái của Yak 141 nói nhiều vậy mầy, đếch show được nguồn đừng đú

    Yak-141 “Freestyle”- The F-35B Was Born In Moscow

    Ở đâu đăng ký bản quyền cái nắp đó ? nắp J20 và F35 khác nhau bố cục và góc độ 100%, Radar TQ học hỏi cách lắp đặt của radar Mỹ vì nó hiệu quả, chứ đâu có ngu như Nhật cái F22 sai về khí động học tàng hình mà vẫn cố copy. Vd hải quân Mỹ vẫn học lại bài của hải quân TQ cổ đại, copy là gì là khi sao chép tính năng y nguyên, còn đây tàu TQ và Mỹ khác nhau, máy bay TQ và Mỹ khác nhau. J20 là máy bay tàng hình đánh chặn siêu âm, F35 là máy bay đa nhiệm, Type 052D là tàu chiến tàng hình đa nhiệm, Arleigh Burke Flight IIA là tàu chiến ko tàng hình, phòng không hạm đội

    Hải quân Mỹ dùng la bàn và hải đồ giấy sau các vụ đâm tàu
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2018
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    F35A II của Hà Lan - California

    Beas mode :D
    According to newly captured footage by world-renowned photographer Frank Crebas, an F-35 was recently seen sporting four 500-hundred pound GBUs and a pair of AIM-9x air-to-air missiles on its external pylons, the Aviationist reported Thursday. The footage was snapped on July 27.

    When the F-35 carries any weapons under its wings, it loses some of its stealth features, which are best enabled by keeping all of the weapons in the aircraft's internal weapons bay, the Aviationist reported.

    [​IMG]
    LOCKHEED MARTIN
    F-35 in 'Beast Mode'
    The "Beast Mode" marketing tactic was partially debunked last December. Specifically, the Bethesda company's "Beast Mode" configuration claimed to put six GBU-31 JDAM guided bombs weighing 2,000 pounds each, two AIM-120 missiles and two AIM-9X Sidewinders onto an F-35 for a total of 10 weapons for mixed air-to-air and air-to-ground attack missions. But this configuration hasn't ever been tested, and the hardware to deploy it may not exist, a report found.

    "The Joint Program Office and the aircraft's prime manufacture have a long history of making over simplified, misleading, absurdly positive and not fully accurate statements," The Drive demurred in a report bringing Lockheed's claims about "Beast Mode" down from fantasy land to reality.

    When The Drive poked holes in Lockheed's initial vaporware pitch, it pointed out that F-35 is facing increasingly stiff competition from the F-15 in the sense that the F-15 does have a proven capability of carrying a relatively large number of weapons, which is becoming an especially attractive capability in the Pentagon's eyes.
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Cái ảnh kia là ảnh xạo, quảng cáo lố, F35 ko thể mang được trọng tải >9 tấn khi bay được, bản thân F-15E 2 động cơ , hạng nặng còn chưa chắc mang được như vậy, khung thân máy bay tàng hình luôn phải nhẹ nhàng, còn nếu làm tải trọng nặng thì phải thiết kế nhiều kim loại cứng như F15E và động cơ thật khỏe, động cơ khỏe thì phải 2 động cơ và phải to, còn động cơ F35 vừa nhỏ hơn, công suất yếu hơn (F35 chỉ đạt max Mach 1.6, còn thua cả Mig 21) thì làm sao mà kẻo tải trọng >9 tấn bay lên trời được, việc mang tới 14 AIM120 cũng là bất khả thi, F15X (F15SE) sắp tới của Mỹ, cũng thiết kế để mang được 14 AIM120 thì làm sao Mỹ lại cần nó nữa trong khi F35 đã hoàn toàn có khả năng trước đó

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/08/2018
  7. HieuNguyen2210

    HieuNguyen2210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    45
    cụ kêu nó xạo thì e cho cụ xem hình thật nè: [​IMG]

    F-15X là phiên bản tiếp sau F-15SE do ko chào được hàng cho F-15SE, có thể chỉ là cải tiến điện tử và thiết kế giá Treo để xách được nhiều AIM-120 chứ không phải là bản cũ không xách được, 1 quả AIM-120 nặng có 150kg thôi cụ :-p:-p còn F-15SE là phiên bản module, cơ động, cải tiến tàng hình, xài tàng hình thì cũng chỉ xách được 4 quả tên lửa như F-35 thôi nhé, nhưng khi không cần nữa thì lại mang vác vũ khí như bình thường, hy sinh tàng hình :-p:-p quan trọng là thiết kế F-15 thiếu chỗ cho giá treo vũ khí, nhồi nhét hết ở dưới mông. 1 e F-35 xách JDAM cỡ 1 tấn thì 6 quả 6 tấn, + 4 quả tên lửa chưa đến 1 tấn là đúng rồi còn gì, đã đến 9 tấn đâu :-p:-p Tặng cụ xem đít em F-15:[​IMG]
    cụ thấy đấy, nếu không nhồi vũ khí ra hết cánh như F-35 mà chỉ nhồi vào đít, mà lại còn treo vào giữa như hình thì nhét 1 em JDAM là hết chỗ, nếu nhồi khéo giá treo thế kia thì được 5 e JDAM 1 tấn là max, 4 e mỗi hông 2 e JDAM, ở giữa nhồi thêm 1 e JDAM là hết, muốn nhồi cũng ko có chỗ. Nhưng mà hạng nặng nên vẫn xách được thêm 2 drop tanks nhé. Mỗi e drop tanks cũng cỡ hơn 1 tấn đó. Tổng chỗ đấy cũng đã khoảng 7-8 tấn rồim thêm 4 quả tên lửa là gần 9 tấn, ngoài ra còn nhét được thêm thiết bị điện tử khác :P
    Cụ nhìn em Dassault Rafale của Pháp to cỡ F-16 hơn tị nhưng thiết kế giá Treo tràn hết cả cạnh lẫn đít cho phép em mang đồ không Thua kém F-15 là mấy nè :-p:-p:-p:[​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2018
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trong hình của bạn có đủ số lượng vũ khí trong ảnh kia đâu ?

    [​IMG]

    Thôi tàng hình đi bạn à, làm gì có máy bay nào tàng hình, chỉ là giảm RCS nhỏ thôi, tàng hình là ko thể nhìn thấy, đằng này F35 đó còn bị radar mặt đất tóm sống đấy, bất kì hoạt động nào trong không khí của 1 vật thể lớn, kim loại đều gây ra sự nhiễu loạn trước radar hoặc cảm biến nhiệt, thậm chí mắt thường

    Rafale có như F-35 đâu, liên quan gì tới F35 1 con 1 động cơ, 1 con 2 động cơ, Rafale nó 2 động cơ dĩ nhiên nó có lực đẩy mạnh hơn F16, hơn nữa F16 thiết kế kim loại ít và mỏng hơn, khung thân chịu tải trọng kém hơn, trọng lượng Rafale >10 tấn còn F16C chỉ có >8 tấn

    Bậy bạ F15X là F15C/E cải tiến, còn dự án F15SE đã hủy bỏ (F15X ko có bỏ vũ khí trong khoang như F15SE, F15SE cánh đuôi đứng nghiêng khoảng 30-40 độ giống F22, còn F15X thì giống F15C/E cũ)

    F15D
    [​IMG]

    F15X
    [​IMG]


    F15SE
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2018
  9. HieuNguyen2210

    HieuNguyen2210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    45
    Ơ vãi cả không đủ. Trong hình nó quảng cáo 6 bomb+ 2 tên lửa trong khoang vs 2 tên lửa ngoài khoang, hình e đưa nó có đủ, 6 bomb gắn Bao gồm 4 bomb treo ngoài + 2 bomb trong khoang + 2 aim-120 trong khoang, nhìn không ra thì nó treo ở cửa kia kìa, + 2 aim 9 bên ngoài. Treo dư dả vậy mà kêu không đủ? Mời đếm lại lần nữa Còn 14 aim 120 thì có gì khó hiểu? Mỗi giá treo gắn đôi tên lửa là đc, tên lửa đối không thì nhẹ hều chứ có nặng như bomb đâu? F-15SE vẫn là phát triển từ F-15E mà ra chứ có gì khác biệt đâu bố? Đánh lận con đen ah? Cánh đuôi nghiêng ra tí còn khoang vũ khí là module thay ra vào được tuỳ nhiệm vụ và hoàn toàn có thể nâng cấp từ F-15E lên được, không cần đóng mới, lại còn cãi? Vì không chào được hàng cho F-15SE nên mới phải huỷ bỏ, thay vào đó cải tiến lại thành F-15X. Thế bây giờ công nghệ tụi nó thích marketing là tàng hình thì e ghi là tàng hình cho dễ hiểu, ngắn gọn, chứ lại phải đẻ ra loằng ngoằng giảm rcs của máy bay để làm cái gì? Vãi cả cãi
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hình 3D F35 là JDAM, hình cháu làm gì có, GBU12 đâu có nặng bằng JDAM, cãi cùn chống nhục à

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cháu bớt nhảm đi, F15X là F15C/E nâng cấp thêm còn F15SE là bản làm lại hoàn toàn về khí động học để giảm RCS mạnh, cánh đuôi F15X có nghiêng đâu !, F15X có bỏ vũ khí trong bụng được đâu, cháu bảo F15X là phiên bản tiếp sau F15SE còn gì, trong khi nó ko đúng vì F15X tiếp nối quá trình nâng cấp F15A/C/E, còn F15SE là 1 phiên bản hoàn toàn mới 1 nhánh khác (khác khí động học) tương tự FA18AB, FA18CD và FA18EF

    Lần cập nhật cuối: 15/08/2018

Chia sẻ trang này