1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Khổ quá, cụ trả lời lều báo làm gì, một họ với thanh niên tàu đểu cả đấy.
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    thằng Weichai này có số má trong ngành động cơ chứ nó cùi bắp gì đâu mà khinh thường , doanh thu của nó bằng 3 thằng AutoVAZ ( Lada ) + UAZ/GAZ + KAMAZ cộng lại chứ đùa
    Lần cập nhật cuối: 14/09/2018
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga hoàn tất thay thế bộ phận Pháp trong máy ngắm của xe tank


    [​IMG]


    Câu chuyện với máy ngắm Catherine-FC ( trang bị trên T-90 ) và bộ phận ma trận quang học trong hệ thống ảnh nhiệt tích hợp trên các máy ngắm quang học khác xuất xứ từ Thales ( Pháp ) đã kết thúc khi Nga hoàn toàn thay thế thành công các linh kiện nước ngoài
    Với sự hợp tác của công ty cổ phần Orion và Schwabe Concern ( thuộc tập đoàn nhà nước Rosteh ) thì Nhà máy cơ khí quang học Vologda ( Vologda Optical and Mechanical Plant ) và Nhà máy chế tạo quang học Krasnogorsk sản xuất thay thế các thiết bị của Pháp trên hệ thống ngắm trinh sát của xe tank và xe thiết giáp . Được biết từ 2013 Nga đã nhập nhiều bộ phận quang học , cũng như hệ thống định vị và hệ thống thông tin liên lạc từ Pháp trị giá 150 triệu $ nhưng đến khủng hoảng Ukraine thì Pháp đã dừng cung cấp do lệnh cấm vận
    --- Gộp bài viết: 14/09/2018, Bài cũ từ: 14/09/2018 ---
    [​IMG]

    Vostok-2018
    beta22, kimdungmk2, Racuta5 người khác thích bài này.
  4. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ý nhà em là cụ ko cần phải bận tâm đi trả lời mấy cái còm la liếm kiếm fame ăn chửi kiểu kia, phí thời gian lắm cụ ạ.
  5. CheburashkaVN

    CheburashkaVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    44
    Mấy thằng Nga ngố này học lỏm cũng nhanh phết các cụ nhẩy.
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Phục Nga thật tuy bị bao vây cấm vận, nhưng cùng 1 lúc thực hiện diễn tập ở Địa Trung Hải và Viễn Đông, tôi đã nói rồi, Mỹ ko đủ khả năng duy trì chiến tranh tổng lực như Nga, đơn giản dù Mỹ in tiền nhiều hơn, nhưng nhiên liệu Mỹ ko đủ, cái đá phiến củ lờ và năng lượng sinh học, năng lượng vĩnh cửu, nói chung là những dự án thay thế xăng dầu mà Mỹ tự thủ dâm đều khó có thể trở thành thực tế ngay được. Vd có thể thấy trong lịch sử, mặc dù cùng tiến tới Berlin nhưng Mỹ cùng đánh cả Nhật lẫn Đức (có gọi hội vào đánh), nên ko thể tới Berlin trước Liên Xô



  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ảnh vệ tinh Âu Mỹ theo dõi cuộc diễn tập Vostok 2018, có vẻ độ hoảng loạn của NATO ngày 1 tăng, trong khi cuộc diễn tập này ở phía đông và hoàn toàn nằm trên mực nước biển, cũng chẳng hề gần để đe dọa Nhật, Hàn và căn cứ Mỹ ở TBD, Âu Mỹ đang rất hoảng loạn vì cuộc diễn tập này

    [​IMG]
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Putin đề xuất ký hiệp ước hòa bình với Nhật
    --- Gộp bài viết: 17/09/2018, Bài cũ từ: 17/09/2018 ---
    Nga nâng cấp nơi chữa vũ khí hạm đội Biển Bắc ở bán đảo Kola

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Lý do NATO ko thể diễn tập như Nga

    Rào cản khiến NATO khó tổ chức tập trận lớn như Zapad của Nga

    Zapad là cuộc tập trận chung của Nga có quy mô lớn đến mức các thành viên NATO không thể tổ chức hoạt động tương tự.
    NATO cử quan sát viên theo dõi cuộc tập trận lớn nhất của Nga / Tiêm kích Nhật diễn tập răn đe Triều Tiên với oanh tạc cơ Mỹ

    [​IMG]
    Nội dung vượt sông trong cuộc tập trận Zapad 2013. Ảnh: Sputnik.


    Nga dự kiến tổ chức cuộc tập trận chung với Belarus mang tên "Zapad 2017" từ ngày 14 đến 20/9, với sự tham gia của khoảng 100.000 quân nhân và nhiều khí tài hiện đại. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn trong nhiều năm qua, có thể khiến NATO vừa lo sợ vừa ghen tị, theo Defense One.

    Zapad (phương Tây) là hoạt động tập trận bắt nguồn từ thời Liên Xô, được tổ chức 4 năm một lần từ năm 1973. Trong đó, Zapad 81 là cuộc tập trận lớn nhất lịch sử, kéo dài trong 8 ngày với sự tham gia của 100.000-150.000 binh sĩ Liên Xô và khối hiệp ước Warsaw. Hoạt động tập trận này bị ngừng lại sau khi Liên Xô tan rã và chỉ được nối lại vào năm 2013.

    Tập trận Zapad là một trong các đợt luân chuyển quân số quy mô lớn hàng năm, với sự tham gia của 4 bộ tư lệnh chiến lược Nga gồm quân khu miền Đông, quân khu Kavkaz, quân khu Trung tâm và quân khu miền Tây. Cuộc tập trận này đóng vai trò quan trọng trong quy trình huấn luyện của quân đội Nga.

    Giới chuyên gia quân sự Nga cho biết Zapad 2017 sẽ có sự tham gia của lực lượng không quân, một sư đoàn đổ bộ đường không và một sư đoàn bộ binh. Một số nguồn tin cho rằng Quân đoàn Tăng Cận vệ số 1 mới tái lập cũng góp mặt trong Zapad 2017, dù thông tin này chưa được xác nhận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trọng tâm của cuộc tập trận năm nay là lập kế hoạch hiệp đồng, xây dựng chiến thuật chỉ huy và triển khai đội hình quân binh chủng hợp thành.

    Các thành viên NATO ở khu vực Baltic luôn tỏ ra lo ngại, khẳng định đợt tập trận này là hoạt động diễn tập xâm lược. Tuy nhiên, học giả Elisabeth Braw tại Hội đồng Đại Tây Dương lại cho rằng NATO có lý do để ghen tị, vì từ lâu khối này chưa có khả năng tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn như Zapad.

    [​IMG]
    Zapad là một trong các đợt tập trận lớn nhất của Nga. Ảnh: Sputnik.


    Hạn chế trong khâu hậu cần là một trong những nguyên nhân giới hạn quy mô tập trận của NATO. Trong cuộc tập trận Reforger năm 1987, hơn 115.000 binh sĩ từ 6 nước đã phải hành quân 600 km bằng đường bộ, đường sắt và đường không để đến khu vực tập kết tham gia tập trận.

    Các đợt tập trận phòng thủ đa quốc gia của châu Âu cũng thiếu sự gắn kết hiệp đồng, trong khi việc huy động lực lượng lớn cũng đối mặt với nhiều rào cản. Để tham gia cuộc tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh hồi năm ngoái, nhiều nước thành viên NATO cần nhiều ngày để hoàn tất thủ tục ngoại giao cho phép triển khai quân, trong khi nhiều quốc gia khác không có đường bộ và đường sắt đủ sức tiếp nhận khí tài hạng nặng của Mỹ và đồng minh

    28 thành viên NATO cũng chưa đạt sự đồng thuận về kế hoạch phòng thủ và triển khai quân sự chung, trong khi Nga là quốc gia riêng nên dễ dàng tổ chức tập trận quy mô lớn.

    Một tổ chức quân sự đa quốc gia không thể phối hợp di chuyển lực lượng đến địa điểm tập kết sẽ gặp thất bại trước cả khi chiến tranh xảy ra. Bởi vậy, NATO còn nhiều điều phải cải tổ cả về mặt ngoại giao và cơ sở hạ tầng, nếu họ muốn tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn như Zapad của Nga, chuyên gia Braw nhấn mạnh.


    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...c-tap-tran-lon-nhu-zapad-cua-nga-3638071.html
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    souri thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này