1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền học - Tử vi, tướng số TTVNOL/Bóng đá

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Namdinh80, 10/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Tôi ko nghĩ là người Nghệ ko đủ khéo léo mà là không đủ tầm vóc. Tài thì chưa tới, nhưng khí độ thì như kẹc, bố đời và tiểu tiết. Như thằng Cống Chỉnh này thuộc loại tinh vi số 1. Tài năng kiểu gì mà một thằng bộ tướng của Vũ Văn Nhậm nó cũng đánh tan. Còn mấy bài viết tâng cống Chỉnh kiểu này chắc do con cháu đời sau nhà nó viết thôi. Dân Nghệ là bậc thầy nâng bi rồi
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Nói chứ nó cũng có nghệ thuật ngoại giao chính trị nhất định :D còn bộ tướng nào của Vũ Văn Nhậm đánh thì cũng là đích danh Nhậm - quân Tây Sơn. Quân của Chỉnh có mấy đâu, tay chân có ai đâu.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Ông làm sao thế, súng ống với cái tầu chiến thì thời chiến tranh chúa Trịnh Nguyễn 7 lần đánh nhau nó đã dùng mie rồi.

    Chúa Nguyễn có xưởng chế tạo đại bác ở Thừa Thiên Huế hay sao ý

    Tưởng ông nói quân Nguyễn Ánh về sau có tên lửa với bom nguyên tử chứ.

    Quân đội của Nguyễn Ánh, rõ ràng cũng chỉ là thường thường tầm trung thôi. Đánh đấm cũng đâu đáng sợ quá. Mà ông cứ ca ngợi nhiều. Diệt quân Tây Sơn hậu Quang Trung lai rai quá, mà rõ ràng sức quân chả còn tính cộng hưởng cao nữa.
    soccer thích bài này.
  4. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Không có ai thì nó cũng đánh cho Trịnh Bồng chạy té đái. Quân của Chỉnh không phải là quân gốc Tây Sơn, lại có vài trận chiến trước khi Nhậm ra bắc. Nếu Chỉnh giỏi thì cũng phải tổ chức được ra trò chứ ko phải thua nhảm thằng bộ tuớng của Nhậm. Chả hiểu chú Kim tư duy kiểu gì mà có thằng nó tả thằng Chỉnh giỏi thì tin là Chỉnh giỏi thật.
    Thời loạn ý, thân cô thế cô mà có chí lớn phải làm được như Tư Mã Ý mới là giỏi. Ẩn mình chờ thời, nhẫn nại, tạo thế để khi trở mình thì ở thế không ai chống nổi.
    Tư Mã Ý đánh nhau với GCL toàn thua nhưng có ai dám nói Tư Mã Ý cầm quân kém đâu. Thua những trận nhỏ, tiểu tiết nhưng đại thế thì Khổng Minh không lay chuyển nổi.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Thằng Chỉnh hay thằng Nhậm mà đứng riêng không dựa vào ai thì cũng chả nên chuyện gì đâu

    Thằng Chỉnh vẫn nhỉnh hơn Nhậm, nhưng Nhậm nó ra Bắc giết Chỉnh nó đi dưới danh nghĩa đại tướng quân Tây Sơn thì thế nó mạnh hơn thằng Chỉnh nhiều rồi

    Thằng Chỉnh ngoài đấy tính chuyện viển vông, chỉ ở trong vườn không nhà trống chứ làm đé,o có gì be chắn, bọc lót, tài chính và sức dân gì.

    Thằng Nhậm nó giết như trẻ con.

    Nhưng mà thằng Chỉnh này cũng là dạng giảo quyệt, và nhanh tay nhanh mắt lắm đấy
    --- Gộp bài viết: 15/09/2018, Bài cũ từ: 15/09/2018 ---
    Tư Mã Ý cũng chỉ tương đối được thôi. Mang tính cơ hội. Và triều đại nhà nó cũng tồn tại thời gian đúng nghĩa bọn cơ hội, được bao lâu đâu mà tự hào.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Chú kim không nắm rõ được sự khác biệt của Nguyễn Ánh khi ông ta về Gia Định năm 1787 cho đến lúc ông làm vua cho nên nhiều thứ tôi giải thích chú cũng chả hiểu.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Quân Nguyễn Ánh mạnh mà sao xử lý cái đám loạn binh Tây Sơn phải mất đến 10 năm vậy ?

    Đánh nhau dùng dằng như thế thì chả thể nói sức mạnh quân đội ăn đứt được rồi, trong khi thủ lĩnh quân Tây Sơn lúc đấy chỉ là Diệu và Xuân

    Còn Quang Trung thì đời Nguyễn Ánh chưa lên ngôi được đâu, sẽ phải vất vả thêm nữa đấy.

    Nói về thủ đoạn chiến tranh thì Nguyễn Ánh thật bình thường. Nhưng cũng phải nói là quân Tây Sơn ngoài Quang Trung ra thì còn lại cũng tầm thường nốt. Nỗ lực của Diệu và Xuân là con số 0 vì đất nước đã là vô chủ.

    Bọn áo vải lên ngôi được có một thời gian ngắn mà học thói lố lăng còn nhanh hơn bọn thượng lưu.

    Như thế này thì làm vua để làm gì để rồi bị nó giết sạch chả còn mống nào.

    Con tạo cũng lạ kì thật đấy. Có phải vì công đức của 9 đời chúa Nguyễn to quá, chiếm được một dải sông núi từ miền trung vào đến Hà Tiên ?
    --- Gộp bài viết: 16/09/2018, Bài cũ từ: 16/09/2018 ---
    Nguyễn Hữu Chỉnh đứng lẻ loi đỡ sao nổi Võ Văn Nhậm dưới danh nghĩa quân Tây Sơn.

    Còn bình thường Nhậm sao biết cào cấu, cò quay giỏi bằng nó.
    --- Gộp bài viết: 16/09/2018 ---
    Vừa nói tức thì thì Nhậm cũng bị giết y như Chỉnh, như gà bị giết vậy
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Nguyễn Ánh 1787 có 2 cái may 1 là ký được cái hiệp ước với Pháp, lòng quân lên cao hẳn. Dù hiệp ước đấy không thực thi nhưng đám Pháp lê dương cũng có tinh thần bám vào để giúp đỡ và cũng nhìn thấy việc đầu tư vào Ánh là món hời vì Nam bộ quá ngọt nước còn hoang hóa chưa khai khẩn.
    Việc Quang Trung dẫn quân ra bắc đánh Thanh cũng tầm năm 88 89 đấy, quân chủ lực đã phải mang ra Bắc Hà, ở khu vực Đồng Nai đổ vào chỉ có Nguyễn Lữ trông coi, tạo cơ hội cho Ánh có đất căn bản. Nếu Bắc mà ngọt nước 2 năm thì Nguyễn Huệ về Bình Định rồi thì 1 trận là tan ngay. Vì các đối thủ đương thời đánh đấm trực diện rất sợ Huệ, chắc chỉ 1 trận lớn 2 trận nhỏ Ánh lại dông thuyền ra bể :D Chưa kể ông Nhạc ông Huệ lúc nào cũng nhì nhằng không ưa nhau, phối hợp rất là khó.
    Đời là có số nhưng phải cố tí mới được.
    --- Gộp bài viết: 16/09/2018, Bài cũ từ: 16/09/2018 ---
    Chỉnh chắc là tài hơn Nhậm 1 tí. Nhưng cả 2 cũng chẳng có cửa gì thế đất Bắc Hà quá khó mà 2 ông này chẳng có cơ bản gì để dựa vào mưu đồ riêng, nếu đỡ lộ liễu thì đã không phải 2 anh này, mới có tí cửa. Bằng chứng các anh chết dễ thế nhìn là biết.
    soccer thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Ôi đất Bắc Hà đến vua Lê chúa Trịnh một con rồng một con phượng còn phải dông nữa là hai cái thằng trọ trẹ mà cũng muốn ở trong lăng trong tẩm, chán
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Ất thường có xu hướng coi thường Nguyễn Huệ chứ lúc nhà Nguyễn mất Phú Xuân vào tay Hoàng Ngũ Phúc (đâu chừng 1774 1775), chúa Nguyễn dông thuyền vào Gia định là 1 cõi từ Bình Thuận đổ vào trong là đất của Nguyễn, đất vững bền có căn bản và do tướng Tống Phước Hiệp nắm giữ nhiều năm. Thế mà chẳng biết ông Huệ mới 23 tuổi dẫn quân vào Nam đánh đấm như nào cho nhà Nguyễn te tua chạy trốn suốt. Người đâu mà tài vậy :D
    soccer thích bài này.

Chia sẻ trang này