1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U16 châu Á 2018: Việt Nam gây thất vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 14/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Tôi cũng đâu quan trọng chuyện tỉ số thắng thua, bác có góc nhìn của bác nhưng từ trận đầu với Indo tôi thấy ko có tương lai, các cháu nó đá thường lắm. Ngay cả những đứa bộc lộ tài năng bây giờ cũng còn ko dám hy vọng nhiều nữa là. Điểm lại mấy thằng đang đá ở Vleague dạng làng nhàng nó cũng nổi đình nổi đám ở các lứa U, chưa kể nhiều thằng trong số đó lặn đâu mất tăm.
  2. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    lứa này mà có tương lai? bác đang nói chuyện tiếu lâm à
    trừ thằng số 10 Văn Khang ra thì số còn lại đá tối như hũ nút, kỹ thuật cơ bản tệ, khả năng chạy chỗ, ban bật rất kém
    thằng Vũ Hồng Việt nó ảo tưởng và nó nổ cho cho to, nó nghĩ với 5 thằng HN làm nòng cốt thì ra châu Á được, nhưng thực chất lò HN đào tạo có ra cái gì đâu.Lứa này nòng cốt HN đá giải ĐNA còn bị loại ngay vòng bảng, Nếu tôi nhớ không nhầm thì lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy...có ông nào nói trên này là lấy về từ thời bầu Kiên, chả phải do HN đào tạo
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Đến lúc nên định hình 1 lối chơi xuyên suốt từ u16 lên đến tuyển QG, chứ cái kiểu mỗi ông huấn luyện theo mỗi kiểu như này thực chẳng đi đến đâu.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hôm qua xem đến lúc thẻ đỏ là chuyển sang xem Indo với Ấn đá, bọn Indo đá kỹ thuật cơ bản tốt vãi ==> không hiểu sao trận trước VN lại bị hoa nhỉ?
    có lẽ VN nên xem lại mình, cầu thủ Việt Nam dựa vào sự nhanh nhẹn trong phạm vi hẹp nhưng lại không có kỹ thuật cơ bản. Nói gì thì nói cái lứa U19 trước và U23 bây giờ bọn nó đều được chính thằng Giôm của HAGL rèn, chỉnh sửa kỹ thuật cơ bản ==> nhìn các động tác cơ bản của nó khác khẳn (rất có thể chính cầu thủ cua Hà Nội cũng được hưởng thành quả trong quá trình tập luyện).
    sau lứa U23 bây giờ liệu còn gì để hy vọng? các HLV Việt Nam cố gắng hướng đến thể hình và sức mạnh đều thất bại, người VN thể hình và sức mạnh không phải ưu điểm, cần nhất là sự thông minh và nhanh nhẹn trong xử lý bóng.
    HNN1raikkonen thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Ui dào ơi... mới là u16 thua tí mà các bác đã kêu ầm cả lên. Ngày xưa chính lứa QH còn bị Thái vả cho 6-0 (hồi đó các bác cũng chả chửi um lên là lứa này hỏng rồi ko có tương lai gì hết), đến năm sau đi WC luôn.

    Tui thấy rõ ràng 15 phút đầu trận chúng nó đá rất hay, ép cho Iran bở hơi tai luôn, chỉ có điều nó ko giữ được ổn định thôi. Các bác ko tin bật lại mà xem! Trận với Ỉn chúng nó cũng chả đá hay à?
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    trình độ xem bóng đá của bọn phong trào lúc nào cũng thậm tệ ông ạ. Trẻ con éo động viên nó thì thôi lại nhảy vào đớp b uồi chúng nó
  7. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    bác nói 1 mà không biết 2
    bác biết hồi thua 0-6 ở trận chung kết là những thằng nào không?
    để tôi đọc cho bác
    đá chính:
    - thủ môn thanh tuấn ; hậu vệ mạc đức việt anh, trọng đại, văn hòa, tấn tài, tiền vệ: trọng hóa, minh dĩ, lâm thuận, duy khánh ; tiền đạo: đứt chym, văn hào
    dự bị:
    tiến anh, dũ đạt, tiến dụng, trọng huy, phan thanh hậu, nguyễn quang hải, lương hoàng nam, nguyễn tiến linh, đoàn hải quân, hoàng thế tài, nguyễn bá hiếu, ngô sỹ huy

    2/3 đội hình năm đó cho đến bây giờ là hầu như phế, tức là chỉ là cầu thủ tầm tầm, không có khả năng phát triển hoặc bị đụt
    số còn lại, ngoại trừ quang hải thành sao, thì phân tích đánh giá
    - Đứt Chym: quan điểm tôi nó là dạng trung bình khá, không có gì đặc biệt
    - Trọng Đại, thể hình ngon, chơi khá thông minh nhưng dính vào gái gú nên có dấu hiệu bị đụt, đá dự bị ở Vịt teo
    - Tiến Linh: phát triển tốt, chú này sáng cửa nhất
    - lương hoàng nam, vẫn còn khả năng phát triển, dù chỉ ở mức trung bình khá
    - tiến dụng: cũng giống như lương hoàng nam ở trên
    - phan thanh hâu, ít được ra sân, nguy cơ đụt
    - văn hào, gãy chân, ko cẩn thận cũng đụt
    - hồ tấn tài, vẫn là tiềm năng ở bình dương dạng khá, chưa bứt lên thành sao được

    mà bác bảo cái đội U19 hồi 2015 tương lai ở chỗ nào? tương lai phải như lứu U19 hồi 2013-2014 dưới tay Giôm ấy, lứa ấy bây giờ hầu hết đều là trụ cột ĐTQG, bọn HAGL, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Phan Văn Đức...
    --- Gộp bài viết: 28/09/2018, Bài cũ từ: 28/09/2018 ---
    kiến thức bóng đá của ông quá kém, tốt hơn là ông nên im lặng ngồi mà nghe, biết gì về bóng đá mà phán
    nobita_haudau_nd thích bài này.
  8. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Tao éo có time để cãi nhau với mày. Nên mày để tao yên. Với mày Giôm là bố còn đối với tao Giôm chỉ là thằng thày làng. Ịt bẹ mày mày nhớ GIôm đã từng thua Nhật và Hàn như con ch ó ở giải năm 2014 khi đá vòng loại U19 k? kiến thức bóng đá của mày như thế mà mày khoe à. Cái mày liệt kê trên kia chỉ là thống kê của thằng ngu. Éo ai chẳng nhìn ra điều đó và éo cần mày nói. THế ịt bẹ mày đội thằng THắng tù nó thua thái bao nhiêu quả sau đó lại là Á quân Châu Á. Cũng thằng Giôm nó thua Hàn, Nhật như ch ó xong vào tay người khác lại vào WC U20.
    Cái loại mày tao k thèm chấp. Cái thằng khốn nạn nhất thế giới như mày tranh cãi chỉ tổ phí nước bọt. TỪ sau trở đi riêng mày bố chỉ chửi. Nói chuyện với mày tử tế mất thời gian của bố.
    Lần cập nhật cuối: 28/09/2018
  9. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    tranh luận lịch sự đừng hơi tí là chửi đổng
    1. đang nói vè tương lai của lứa trẻ, tức là thắng hay thua, ko quan trọng, quan trọng là thấy tương lai, tương lai ở đây là lên tầm đội tuyển quốc gia
    thực tế chứng minh lứa của Giôm thua Hàn 0-6, thua nhật 0-7 nhưng bây giờ lứa đó thì sao? trụ cột tuyển, thì đó mới là định nghĩa tương lai.
    2. cái lứa mà thua như bác ptsondr nói, hiện nay tôi phân tích rõ rành rành, tức là đa số cầu thủ hiện nay không có khả năng phát triển để lên đội tuyển quốc gia nữa

    phàm là người chửi là người kém hiểu biết , và đuối lý, và ông là trong số đó

    Ông đâu có kiến thức gì về bóng đá để phản biện được đâu, ngoài việc vào đây post đúng từ "ịt bẹ" rồi bỏ đi
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    nếu mà như thế thì cũng khó. THật ra Park k thể bao quát hết được mà HLV nội k ai được như ông ấy. Nói chung chỉ có mỗi Tuấn con là có thể hợp nhưng lại gắn với U19. Cứ chờ U19 đợt tới xem thế nào. Nếu lứa U19 mà có kết quả khá đều đặn vào sâu giải châu Lục thì ngon.

Chia sẻ trang này