1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Thằng này là chuổi cửa hàng bán lẻ chứ quảng cáo cái gì,nó đã chết lâm sàng 10 năm nay rồi chú.Chú được cái tay nhanh hơn não.
    Sears thì nổi tiếng những năm 30 nhưng lụn bại thua lỗ cả chục năm vì những tên tuôi cở amazon rồi chú à.Tre già măng mọc ...
    Bên này giờ có ai vào đó mua đâu?
  3. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Mỹ ngấm đòn ngay hôm nay

    Chứng khoán Mỹ 11/10: Giảm thêm 546 điểm trong hoảng loạn, Dow Jones mất tổng cộng gần 1.400 điểm sau hai ngày

    23:11 | 11/10/2018


    [​IMG]

    Thị trường chứng khoán Mỹ 11/10 có khởi đầu tích cực nhưng sau đó đảo chiều, chỉ số Dow Jones kết phiên giảm 545,91 điểm, Nasdaq mất 1,3%, S&P 500 đã thủng ngưỡng hỗ trợ bình quân trượt 200 ngày (MA200).

    [​IMG]Chứng khoán Mỹ ngày 10/10: Dow Jones mất hơn 830 điểm trong phiên thị trường đỏ lửa
    Kết phiên 11/10, chỉ số Dow Jones dừng ở 25.052,83 điểm, giảm 545,91 điểm so với giá mở cửa. Cùng với mức giảm 831,83 điểm phiên trước đó, tổng cộng Dow Jones đã mất 1.377,74 điểm sau hai phiên nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo.

    Chỉ số S&P 500 giảm 2,1% xuống 2.7828,37 điểm, đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp của chỉ số này, đồng thời kéo chỉ số này xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là đường bình quân trượt 200 ngày (MA200) lần đầu tiên kể từ tháng 4.

    Chỉ số Nasdaq giảm 1,3% còn 7.329,06 điểm.

    [​IMG]
    Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/10. Nguồn: Bloomberg.
    Trong phiên, có lúc chỉ số Dow Jones giảm tới 698,97 điểm. Sau đó các chỉ số cùng phục hồi sau khi có thông tin Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại Hội nghị G-20 tháng sau, nhà đầu tư hy vọng một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai quốc gia có thể sẽ không diễn ra.

    Trong quá khứ, tháng 10 thường diễn ra những đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán. Tháng 10 năm nay tỏ ra cực kỳ đáng sợ đối với nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 đã mất 6% từ đầu tháng đến nay, tính trong cả năm 2018, chỉ số này chỉ tăng vỏn vẹn 2%.

    Cổ phiếu tài chính là nhóm có diễn biến tiêu cực thứ hai trong rổ S&P 500 khi giảm gần 3%. Cổ phiếu các ngân hàng JP. Morgan Chase mất 3%, Citigroup mất 2,2%, Wells Fargo cũng giảm 1,9%.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm khỏi đỉnh cao nhất nhiều năm, kỳ hạn 10 năm còn 3,13%, kỳ hạn 2 năm còn 2,84%. Quỹ ETF iShares 20+ Year Treasury Bond tăng 1,2% khi nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào trái phiếu để 'tránh bão'.

    Các cổ phiếu công nghệ không thể phục hồi sau khi giảm mạnh trong phiên trước. Phiên 11/10, Netflix tiếp tục giảm 1,1% dù có lúc có sắc xanh. Apple giảm 0,9%, Amazon giảm 2%, phiên trước cổ phiếu này mất 6,2%.

    Sự sụt giảm mạnh của các chỉ số trong phiên 11/10 còn đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Thanh khoản chứng chỉ quỹ ETF SPDR S&P 500 tăng vọt lên gần 260 triệu đơn vị, trong khi bình quân 30 ngày trước đó chỉ là 72,8 triệu đơn vị.

    [​IMG]
    Trước đó vào phiên 10/10, chỉ số Dow Jones giảm hơn 830 điểm, tương đương 3,15%. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 3,29%. Theo số liệu từ Birinyi Associates, đây là lần thứ 28 kể từ năm 2011 chỉ số S&P 500 giảm trên 2%. Các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm trong phiên 10/10. Nhóm công nghệ của chỉ số S&P 500 có phiên giảm điểm mạnh nhất trong suốt 7 năm qua.

    Đầu phiên 11/11, các chỉ số giao dịch khởi sắc và đồng loạt có sắc sanh sau khi số liệu lạm phát mới công bố thấp hơn dự kiến. Cụ thể, chính phủ Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,1% trong tháng 9 trong khi mức kỳ vọng là 0,2%.

    Những dữ liệu này đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ xuống dưới đỉnh cao nhất nhiều năm, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 3,167% (phiên trước là 3,23%) còn lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm còn 2,848%.

    Ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng MUFG Union Bank, nhận định: “Có thể nền kinh tế đang tăng trưởng nóng nhưng chưa tới mức khiến áp lực lạm phát tăng lên và không đủ để các nhà làm chính sách của Fed phải nâng lãi suất".

    Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên đã khiến nhà đầu tư lo lắng trong những phiên giao dịch trước đây vì nguy cơ chi phí vay mượn tăng lên có thể làm giảm tốc nền kinh tế. Đồng thời diễn biến của lãi suất cũng khiến nhà đầu tư lo lắng về tương lai của chính sách tiền tệ Mỹ. Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay và được kỳ vọng sẽ tăng thêm một lần nữa từ nay đến cuối năm.

    Về phần mình, Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Hôm 10/10, ông Trump cho rằng Fed đang “phạm phải một sai lầm” khi tăng lãi suất. Trả lời phỏng vấn hãng Fox News qua điện thoại, ông Trump cho biết ông không hài lòng với chính sách của Fed và rằng ngân hàng trung ương này đã “hóa điên” và rằng không có lý do nào để ủng hộ việc Fed tiếp tục tăng lãi suất theo tiến độ như hiện nay.

    Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde phản đối phát biểu của ông Trump và khẳng định bà sẽ không bao giờ dùng từ “điên rồ” để nói về Chủ tịch Fed Jerome Powell.

    Phiên 11/10, chỉ số biến động Cboe Volatility index (VIX), được coi là thước đo nỗi sợ hãi quan trọng nhất của thị trường, tăng lên ngưỡng cao nhất kể từ ngày 28/3 sau đó giảm nhẹ.

    Theo ông Jeff Chang, giám đốc điều hành tại Cboe Vest, “Nếu thị trường tiếp tục giảm và nhà đầu tư tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn khác như quyền chọn, nhiều khả năng chỉ số VIX sẽ còn tiếp tục tăng cao”.


    https://vietnambiz.vn/chung-khoan-m...ng-cong-gan-1400-diem-sau-hai-ngay-97392.html

    Tổng thống Trump "điên rồ như một con cáo" khi đổ lỗi cho FED sau cuộc "tắm máu" TTCK Mỹ
    12-10-2018 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho FED trong vụ tắm máu thị trường chứng khoán Mỹ hai ngày qua khiến ông chủ Nhà Trắng gặp nhiều chỉ trích.


    Jeff Gundlach, Giám đốc điều hành của DoubleLine Capital, cho rằng Tổng thống Trump "điên rồ như một con cáo" khi ông mô tả FED bằng những từ như "điên" và "gàn dở" trong việc tăng lãi suất. Trái phiếu và cổ phiếu đã trải qua đợt bán tháo từ thứ 5 tuần trước khi các nhà đầu tư lo ngại tác động của chi phí vay cao hơn lên các điều kiện tài chính.

    "Khi những lời lẽ đó được nói ra từ một vị tổng thống, tôi thấy rõ ràng ông Trump đang điên rồ như một con cáo", Gundlach chỉ trích trong một cuộc phỏng vấn ngày 11/10. CEO của DoubleLine Capital cũng tin rằng FED, sẽ không vì những lời chỉ trích của Tổng thống, mà thay đổi chính sách lãi suất mà họ đang theo đuổi.

    "Miễn là lạm phát ở trên 2%, miễn là các thị trường không xảy ra những biến động quá lớn, tôi tin rằng FED sẽ tiếp tục thắt chặt lãi suất", Gundlach khẳng định. Trước đó, Chủ tịch FED Jerome Powell cũng khẳng định cơ quan này sẽ duy trì chính sách lãi suất mà không phụ thuộc vào bất cứ yếu tố chính trị hay điều gì tương tự như thế.

    Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc FED đưa ra các chính sách với lãi suất phần nào khiến thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo trong hai ngày qua.

    Một ngày trước, Tổng thống Trump đã dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích FED. “Đây là đợt điều chỉnh mà chúng ta đã mong đợi từ lâu nhưng tôi thực sự không đồng tình với những gì Fed đang làm”, Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One khi ông đến bang Pennsylvania ngày 10/10.

    Ông chủ Nhà Trắng chỉ trích FED "phát cuồng vì lãi suất" bởi những chính sách chặt chẽ mà cơ quan này đưa ra trong thời gian gần đây, tạo ra những tác động với nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của Tổng thống Trump, nhiều người đang cho rằng FED làm đúng phận sự của họ.

    Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cũng đã phản bác quan điểm của ông Trump. "Ông Jerome Powell không điên. Các thành viên của FED đang làm việc rất nghiêm túc, đồng thuận cao và chắc chắn đưa ra những quyết định dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế", bà Lagarde nói khi đang có mặt ở Bali, Indonesia để dự kỳ họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).


    Người đúng đầu IMF cũng đề cao nguyên tắc cần tôn trọng sự độc lập của các ngân hàng trung ương và các thống đốc ngân hàng trung ương.
    --- Gộp bài viết: 12/10/2018, Bài cũ từ: 12/10/2018 ---
    Thống kê các thành phố có nhiều ng vô gia cư nhất, Mỹ đứng đầu, số lượng ng nghèo của Mỹ ngày 1 tăng

    https://www.therichest.com/rich-list/poorest-list/the-15-most-homeless-cities-in-the-world/
    --- Gộp bài viết: 12/10/2018 ---
    ồn đi cháu, nói ko bằng chứng ai ko nói được, trong khi cháu chả phải chủ cửa hàng nữa chỉ là 1 thằng ăn trợ cấp thất nghiệp làm công nhân

    Chưa có 1 doanh nghiệp lớn tư nhân của TQ nào phá sản TQ đang dẫn điểm 3-0 trước Mỹ
    rugi thích bài này.
  4. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Chứng khóan Mỹ giảm 2 ngày chưa bằng khựa giảm 1 ngày .
    CK Mỹ giảm chủ yếu từ sự lo ngại của các nhà đầu tư đối với chính sách tăng lãi suất của FED .
    Còn nếu so sánh giữa Mỹ và khựa thì phải tính từ đầu tháng 7 ( tạm gọi là bắt đầu cuộc chiến TM ) ... cho đến nay coi ai giảm nhiều hơn .
    Qua đây cũng thấy khựa luôn thua thế giới cũng vì cái tính A.Q ....
    http://kenh14.vn/aq-chinh-truyen-va...-cua-nguoi-tre-hien-nay-20180523220606455.chn
  5. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Bolton cảnh báo quân đội Trung Quốc phải chấm dứt chạm trán hàng hải nguy hiểm

    https://freebeacon.com/national-sec...ese-military-halt-dangerous-naval-encounters/

    Cố vấn Nhà Trắng nói quy tắc Hải quân cho phép đối phó với những hành động đe dọa của Trung Quốc

    John Bolton

    12 tháng 10 năm 2018 04:55

    Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Bolton thẳng thừng cảnh báo Trung Quốc trong tuần này rằng quân đội Mỹ sẽ không bỏ qua hành động đe dọa hải quân gần tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế.

    Lập lại các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump đối với Trung Quốc, Bolton cũng chỉ trích Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và ăn cắp công nghệ của Mỹ.

    Bình luận về việc tàu chiến Trung Quốc quấy rối tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Decatur gây ra một vụ va chạm ở Biển Đông thời gian gần đây, Bolton nói hành vi đe dọa là không thể chấp nhận.

    Chỉ huy lực lượng hải quân có quy tắc hành xử cho phép họ bảo vệ tàu của họ, ông nói.

    "Các chỉ huy có thẩm quyền chúng ta cần", Bolton nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Hugh Hewitt của đài phát thanh.

    "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các mối đe dọa đối với các lực lượng của Mỹ. Chúng tôi khẳng định sẽ duy trì tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quốc tế. Đây là điều mà Trung Quốc cần phải hiểu. Họ có hành vi khiêu khích không cần thiết đã quá lâu rồi."

    Hải quân cho biết Decatur bị quấy rối bởi một tàu khu trục Luyang của Trung Quốc vào ngày 30 tháng 9 gần một trong những hòn đảo Trường Sa. Tàu Trung Quốc đã tiến hành một loạt các hành vi gây hấn và di chuyển chỉ cách tàu khu trục 45 yard, buộc tàu này phải đổi hướng để tránh va chạm.

    Trung Quốc tuyên bố toàn bộ vùng biển, được sử dụng cho thương mại vận tải biển với giá trị khoảng 5 nghìn tỷ $ mỗi năm trong, là lãnh thổ của Trung Quốc.

    Mỹ khẳng định các vùng biển là vùng biển quốc tế. Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc sở hữu biển qua một định nghĩa "Đường chữ U" mơ hồ mở rộng thông qua hầu hết các đường thủy.

    Bolton được hỏi liệu Hoa Kỳ có nên thúc giục các đồng minh khu vực như Philippines và Nhật Bản đối phó với việc Trung Quốc xây dựng đảo và quân sự hóa bằng cách xây dựng các hòn đảo vũ trang của riêng mình.

    "Tôi nghĩ đầu tiên chúng ta phải làm nhiều hơn để cho người Trung Quốc thấy chúng ta không thừa nhận tính hợp pháp của những điều này", Bolton nói.

    Ông nói thêm: "Con tàu suýt bị va chạm mà bạn đề cập là một ví dụ về cách hành xử nguy hiểm của Trung Quốc,". "Bây giờ chúng ta đã có sự tham gia nhiều hơn của đồng minh, người Anh, người Úc, và những người khác, đang cùng với chúng ta cho tàu đi qua Biển Đông. Chúng ta sẽ phải làm rất nhiều hơn về điều đó."

    Bolton cũng cho biết các đồng minh trong khu vực cũng có thể bắt đầu khai thác các nguồn năng lượng dưới đáy biển ở vùng biển Đông "có hoặc không có sự hợp tác của Trung Quốc."

    "Họ cần phải biết họ đã không đạt được một việc đã rồi tại đây. Đây không phải là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ không bao giờ là như thế", Bolton nói.

    Bolton cho biết Trung Quốc đã có thể tiến xa với hành động gây hấn chống lại các tàu hải quân và máy bay từ dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

    Hành vi đe dọa của Trung Quốc là kết quả của việc chính quyền Obama bỏ qua hoặc xử lý sai cuộc đối đầu.

    "Áp lực là bây giờ đè lên tổng thống Trump," Bolton nói. "Ông ấy đáp trả theo một cách làm cho người Trung Quốc bối rối. Họ chưa bao giờ thấy một tổng thống Mỹ nào khó khăn như thế trước đó. Tôi nghĩ rằng hành vi của họ cần phải được điều chỉnh trong lĩnh vực thương mại, trong các lãnh vực quốc tế, quân sự, chính trị, trong phạm vi tổng thể của khu vực này."

    Bolton cho biết ông hy vọng Tập Cận Bình sẽ sẵn sàng "nói chuyện thẳng thắn" trong việc giải quyết những vấn đề trong cuộc họp sắp tới của nhóm các quốc gia G20 tại Argentina trong tháng tới.

    "Tuy nhiên, tổng thống cảm thấy rất mạnh mẽ rằng Trung Quốc đã được hưởng lợi từ trật tự quốc tế cho đến nay là quá lâu rồi, mà không có nhiều người Mỹ chống đối lại điều đó. Bây giờ là thời gian để làm điều đó," ông nói.

    Về hành vi của Trung Quốc trộm cắp công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ, Bolton nói Hoa Kỳ đã bị “gột rửa sạch trong nhiều thập kỷ" bởi Bắc Kinh.

    "Kể từ khi Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, họ đã theo đuổi một chính sách kinh tế trọng thương trong những gì phải là một môi trường thương mại tự do," ông nói. "Và họ còn đi xa hơn thế. Họ đã vi phạm hết quy tắc này đến quy tắc khác."

    Ông lưu ý: Những người đã ủng hộ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, bằng cách sẽ gây áp lực cho Trung Quốc khi quan sát các quy tắc quốc tế và chuẩn mực về hành vi, đã sai lầm.

    "Họ đã làm điều ngược lại. Họ đã làm điều tồi tệ hơn. Họ ăn cắp sở hữu trí tuệ của chúng ta để họ có thể cạnh tranh với chúng ta mà không cần có sự đầu tư cần thiết trong nghiên cứu và phát triển. Họ buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty Mỹ và châu Âu," Bolton nói.

    Người Trung Quốc đã lạm dụng quyền tiếp cận của họ đối với hệ thống quốc tế để xây dựng nền kinh tế của họ và sau đó sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để xây dựng lực lượng quân sự của họ.

    Về vấn đề liệu Nga hay Trung Quốc đặt ra những thách thức chiến lược quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ, Bolton nói: "Tôi nghĩ chúng ta thấy Trung Quốc là vấn đề lớn của thế kỷ này."

    Trump, dựa trên kinh nghiệm kinh doanh của mình, đang thách thức Trung Quốc trên lãnh vực kinh tế và Bolton nói việc ngăn chặn hành vi trộm cắp và mua lại bí quyết công nghệ Mỹ sẽ làm giảm đáng kể khả năng quân sự của Bắc Kinh.

    Khi được hỏi liệu Google và Facebook có nên hợp tác với Trung Quốc trong việc phát triển kiểm soát thông tin, Bolton cho biết Phó tổng thống Mike Pence tuần trước kêu gọi các công ty công nghệ Mỹ không hợp tác với việc đàn áp của Trung Quốc.

    "Tôi sẽ nói cho các cổ đông của các công ty mà miêu tả mình như internet mở, tương lai minh bạch, có thật vậy không? Bạn muốn kiếm tiền từ việc đàn áp? Nếu tôi là một cổ đông, tôi muốn biết câu trả lời của lãnh đạo công ty của chúng tôi." Bolton nói.

    Chính quyền Trump đang thắt chặt kiểm soát xuất khẩu về việc hạn chế công nghệ với các ứng dụng kép dân sự-quân sự, và cũng có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn hành vi trộm cắp công nghệ thông qua các cuộc tấn công không gian mạng.

    Về sự can thiệp của Trung Quốc vào bầu cử, Bolton cho biết vấn đề là nghiêm trọng.

    "Chúng tôi rất lo lắng về vấn đề can thiệp của Trung Quốc không chỉ trong các cuộc bầu cử, nhưng rộng hơn là cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận chính trị Mỹ với một chiến dịch ảnh hưởng mà tôi nghĩ cũng có thể là chưa từng có", ông nói.

    Phản ảnh về thông tin tình báo giải mật được công bố trong một bài phát biểu của Pence, Bolton cho biết ảnh hưởng hoạt động của Bắc Kinh phải được dừng lại.

    "Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cần phải đứng lên, thẳng thắn, với bất kỳ chính phủ nước ngoài nào nghĩ rằng sẽ can thiệp vào chính trị của chúng ta," ông nói. "Chúng ta là một dân tộc tự trị. Chúng ta sẽ tự hành xử lấy. Chúng ta không cần tổ chức quốc tế nào cho chúng ta biết phải làm sao để làm điều đó. Và chúng ta đặc biệt không cần người nước ngoài đang cố gắng gây ảnh hưởng chi phối chúng ta."

    Về sự biến mất của nhà báo Ả Rập Jamal Khashoggi, Bolton cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức Ả Rập và "chúng tôi không biết gì ngoài các sự kiện đang có."

    "Nước Mỹ không có thông tin vì nó không tiết lộ," ông nói. "Nếu chúng ta đã có thông tin, chúng ta sẽ biết chính xác hơn về cách xử lý. Chúng ta đã làm cho nó rõ ràng, chúng tôi muốn biết những gì các sự kiện đang có. Chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó."

    Bolton chỉ trích chính quyền Obama đối với cái gọi là chính sách kiên nhẫn chiến lược đối với Bắc Triều Tiên cho phép Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa để cung cấp cho họ.

    Chính sách đó là "đồng nghĩa với không làm gì với Bắc Triều Tiên."

    "Tôi nghĩ rằng sự kết hợp của việc sử dụng tiềm năng của lực lượng quân sự chống lại Bắc Triều Tiên và cuộc vận động gây áp lực tối đa mà tổng thống tiến hành trên mặt trận kinh tế là những gì đã mang Kim Jong Un đến bàn hội nghị", ông nói thêm rằng Trump có thể gặp Kim Jong Un lần thứ hai trong vài tháng tới.
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Giới trẻ có câu nói thời thượng là "Quả báo đến sớm lắm"
    Thằng lệ thuộc kt người khác lại đi dùng chiêu bài lệ thuộc kt để gây sức ép chính trị. Gậy ông đập lưng ông mới thấy việc mònh làm thời gian qua nó nhục nhã ê chề như thế nào
    Lần thứ 2 mình nói: tích góp cho đầy đi khi nào đủ anh thò tay anh lấy... Nhưng có vẽ lần này anh lấy hết, cả vốn lẫn lãi
    Cụ tổng nhà mình cũng đáo để thật khi tuyên bố "mối qh 2 nhà nồng ấm nhất từ trước đến nay" có thể nói ông nhìn thấy tương lai thằng chí đường cùng sẽ tìm thằng nào đó "chơi". Cụ nói câu này ra lấy cớ gì để chơi nữa đây... Chỉ còn anh Đài gánh hậu quả "chúa chết trạng cũng toi" âu đó là cái giá phải trả
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  8. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Toàn cảnh cú đánh đầu tiên của TQ vào Mỹ, khiến 2 tượng đài tập đoàn lớn sụp đổ ko kịp ngáp, mục đích ban đầu của Mỹ là làm sụp đổ nền kinh tế và các tập đoàn lớn của TQ, nhưng TQ ko phải là LX hay Nhật để Mỹ có thể dùng đòn kinh tế

    Tháng trước đồng loạt các tập đoàn bán lẻ, thương mại điện tử lên tiếng phản đối thuế quan của CP Mỹ, trong đó có thằng SEARS vì nó sợ số phận của nó, hóa ra các tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của Mỹ cũng toàn nhập hàng tàu khựa về bán, cuối cùng thằng Sears cũng chết, lại bảo ko phải do Trade War đi trong khi Mỹ ko thể làm chết được tập đoàn lớn tương đương nào của TQ vd Alibaba hay JD.com

    Tariffs
    President Trump has used tariffs and sanctions as a tool to achieve economic and political objectives. The Section 232 tariffs on steel and aluminum imports cover most countries. Two rounds of tariffs have also taken place between the United States and China (MCHI).

    There is support for as well as dissent against Trump’s trade war, with companies such as Walmart (WMT), Apple (AAPL), and Amazon (AMZN) lobbying against the tariffs.

    https://www.arkansasonline.com/news/2018/jul/12/chinese-u-s-talks-on-trade-taper-off-20/
    https://marketrealist.com/2018/10/is-president-trumps-trade-rhetoric-showing-results

    Walmart , Sears , Petland, Dollar General and a coalition of roughly 300 retailers — including IKEA North American Services, Kohl's , LL Bean, the Gap , Macy'sand Under Armour — sent letters strongly opposing the tariffs

    Sears executive Dean Schwartz also argued against the merits of the tariffs. He said they would have significant impact on the retailer, which is already struggling.

    Walmart, Sears, Petland, Dollar General and a coalition of roughly 300 retailers — including IKEA North American Services, Kohl's, L.L. Bean, the Gap, Macy's and Under Armour — sent letters strongly opposing the tariffs. The administration levied trade penalties of 10 percent to 25 percent on a variety of consumer products in this latest round that take effect Monday. The tariffs apply to clothing, shoes, home goods, children's products, furniture and other imports from China.

    "A 'remedy' for China's unfair acts which harms U.S. retailers, consumers and an iconic U.S. brand such as Sears is not much of a remedy at all," Schwartz wrote in his Sept. 5 letter.

    https://www.cnbc.com/2018/09/21/tar...er-trumps-tariffs-as-retailers-push-back.html

    Sear đóng cửa >70 cửa hàng, vâng đóng cửa rồi bán cho ma hay sao mà ko phá sản vậy ?> doanh thu ở đâu nữa vậy rồ Mỹ

    Sears names dozens of the 72 stores it plans to close in the near future

    https://www.cnbc.com/2018/05/31/sea...es-closing-sales-to-start-in-near-future.html

    Amazon cũng là nạn nhân của trade war ngay từ những ngày đầu, mất mẹ nó 60 tỷ đô chứ đâu có nhiều đâu

    Wall Street is sending President Trump a message: Don't start a trade war.
    Amazon has lost $60 billion in market value since Axios first reported Trump is "obsessed" with the company on March 28.
    https://money.cnn.com/2018/04/02/investing/trump-amazon-trade-war-wall-street/index.html


    --- Gộp bài viết: 17 phút trước, Bài cũ từ: 44 phút trước ---
    Trade War bắt đầu từ thắng 1-2018 khi Mỹ áp thuế pin mặt trời của TQ, ngay sau đó TQ áp thuế lại mặt hàng đồ chơi , ngay lập tức vào tháng 3 cùng năm, tập đoàn đồ chơi lớn nhất Mỹ là Toy R phá sản đóng cửa luôn, như vậy là từ khi Mỹ chủ động khai chiến tới giờ, TQ đã cho bay 2 tập đoàn cực lớn, có bề dày lịch sử của Mỹ rồi

    Consumer Catch-up: trade war impact on startups, Toys R Us closing this week, ACA health care debate

    https://abc7news.com/business/consu...startups-toys-r-us-closing-this-week/3653464/

    https://en.wikipedia.org/wiki/2018_China–United_States_trade_war

    https://www.mercurynews.com/2018/03/14/toys-r-us-to-close-all-800-of-its-us-stores/

    New York (CNN Business)Tough times for the toy industry could turn downright miserable next year if the trade war keeps escalating.

    The American toy industry is trying to recover from Toys "R" Us going out of business, but toymakers are worried that they could soon be hit with tariffs that will drive up the prices on almost all their products.
    About 85% of the toys sold in the United States are made in China, according to the Toy Association, the industry's trade group. Although those products have escaped the escalating trade war between China and the Trump administration so far, the next round of tariffs is widely expected to include all imports from China that haven't already been taxed.
    If that happens, there's no way toys will escape.
    "This could not come at a less opportune time for our industry," said Rebecca Mond the vice president of governmental affairs for the Toy Association. "We're still reeling from that bankruptc

    https://e***ion.cnn.com/2018/10/07/business/china-tariffs-toys/index.html

    https://seekingalpha.com/article/41...acturers-2018-tariffs-amazon-toys-r-us?page=2
  10. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105

Chia sẻ trang này