1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Căn cứ Mỹ ở Syria: Cái gai khó nhổ trong mắt Nga và Iran
    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...o-trong-mat-nga-va-iran-20181011112634111.htm

    Căn cứ Al-tanf như nỗi đau làm bọn Nga - Iran chỉ biết cay cú chứ chả dám làm gì hoho

    Tuyến đường sắt Fallujah-Baghdad đã được mở trở lại . Cũng nhờ Mỹ đánh Iraq hiệu quả ko có thương vong cho dân thường nên giờ Iraq yên ổn



    Thủ đô Kabul - Afghanistan 2018 thanh bình . Mỹ can thiệp ở đâu ko có hoang tàn đổ nát như bọn Nga .
  2. newbieshn

    newbieshn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2018
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    92
    Đã đến thời điểm có thể rắn với bọn Ít xà:

    http://soha.vn/nga-su-hien-dien-cua-iran-tai-syria-khong-phai-viec-cua-israel-20181012164826569.htm

    Nga: Sự hiện diện của Iran tại Syria "không phải việc của Israel"
    Hải Yến | 12/10/2018 07:59 PM

    Một quan chức cao cấp của Nga đã bác bỏ yêu cầu của Israel rằng Iran phải bị buộc ra khỏi Syria và cho biết đây không phải là việc của Tel Aviv vì Syria có quyền cho phép lực lượng Iran trên đất của mình.

    "Syria là một thành viên của Liên hợp quốc" – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói và cho biết rằng Syria có "quyền bình đẳng" về quyền tự quyết của mình với Nga, với Mỹ và bất kỳ quốc gia nào khác thuộc Liên hợp quốc.

    "Đây là một đất nước có chủ quyền dẫn đầu bởi một chính phủ hợp pháp. Họ có thể đồng ý hợp tác với bất kỳ quốc gia nào, bao gồm Iran, Nga, Israel" – ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn kênh i24NEWS của Israel.

    "Đó là quyền chủ quyền của Syria và bên thứ 3 không nên can thiệp vào những vấn đề chính trị hay chính sách của một nước có chủ quyền" – ông Bogdanov, đại sứ đặc biệt về Trung Đông của Tổng thống Putin nói và cho biết Moscow đã giải thích cho Israel và Mỹ rằng "đây là quyết định chủ quyền của Syria khi cho phép ai ở trên lãnh thổ của mình".

    "Họ yêu cầu chúng tôi và người Iran ở đây. Người Iran đã liên tục nói rằng Syria yêu cầu giúp họ trong cuộc chiến chống khủng bố và khi ông Assad nói rằng nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, không cần họ nữa, họ sẽ rời Syria như chúng tôi".Iran đã hỗ trợ tư vấn quân sự cho Syria theo yêu cầu của chính phủ Damascus, giúp quân đội mau chóng đạt được thành tựu trên nhiều mặt trận chống khủng bố.

    Tuy nhiên, trong vòng vài năm qua, Israel liên tục tấn công các mục tiêu quân sự ở bên trong Syria nhằm hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy đang bị đánh bại dưới tay của lực lượng chính phủ Syria.
    Massu thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Chiến đấu cơ Mỹ đuổi chặn hàng trăm máy bay trên không phận Syria
    http://www.baogiaothong.vn/chien-da...am-may-bay-tren-khong-phan-syria-d275189.html

    F-22 đã gần 600 lần đuổi máy bay bọn Nga - Assad - Iran xâm phạm lãnh thổ của người Kurd . Đến giờ chưa có máy bay Mỹ nào bị bắn hạ ở Syria .
  4. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    rảnh
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018, Bài cũ từ: 13/10/2018 ---
    At least 8 SDF fighters were captured alive & more than 28 killed

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018 ---
    Gaza đang rất nóng nhưng ít thấy báo chí xứ vệ nhắc tới, 7 người Palestine đã chết trong mấy ngày qua.
    honglanxfilber70 thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Toàn nói phét, có hình ảnh nào đuổi máy bay Nga không cu :D
    Thế mà có ảnh máy bay Nga đóng dấu lên lưng F22 và B52 đấy , ho ho
    beta22, honglanxfilber70 thích bài này.
  6. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    kỷ niệm 70 năm thành lập dàn hợp xướng Alexandrov
    25/12/16 là ngày buồn khi họ gặp nạn ngoài khơi biển Đen...trên đường đi Syria.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
    tuyentd2, Massubloodheartvn thích bài này.
  7. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Tôi, tướng Qasem Soleimani, chỉ huy Quds forces thay mặt lãnh tụ tối cao Ali Khamenei gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ và quân đội Mỹ đã đánh IS rất hiệu quả tại Iraq . Nhờ sự chiến đấu hiệu quả ấy mà chúng tôi, những người Iran đã đạt được ảnh hưởng vô cùng to lớn tại đất nước Iraq láng giềng.
    Thay mặt tân thủ tướng Iraq Abdul-Mahdi , Salim Abdullah al-Jabour chủ tịch quốc hội Iraq - Nhừng người luôn sát cánh cùng Iran trong cuộc chiến chống Mỹ gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Donal Trump, tổng thống kiệt xuất của hợp chủng quốc Huê Kỳ. Nhờ sự lãnh đạo tài tình của ngài Tổng thống mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay.
    1 lần nữa xin cảm ơn, xin cảm ơn. ho ho :-D
    [​IMG]
    beta22, graywolf83, Massu1 người khác thích bài này.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ảnh hưởng to lớn lắm , người dân Iraq còn đốt cả lãnh sự quán Iran để ăn mừng 2 nước thân nhau mà hoho :-D





    [​IMG]
    [​IMG]
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Dính quả lừa của 1 răng rồi ngẫn ơi ho ho :-D
    Anh thông não cho ngẫn nhá.
    - Trước bạo loạn : Khả năng trúng nhiệm kỳ 2 của Abadi hơi bị cao
    . Bạo loạn chống 1 răng ở Tp. Basra - thành trì của Shia thân Iran ???
    . Lý do bạo loạn: Abadi hưởng ứng lệnh cấm vận của Chum - Vụ này ngẫn vẫy đuôi nhặng xị cả lên - 1 răng cắt mịa nó điện nước thế là 1 nhúm dân bạo loạn chống 1 răng.
    . Sau cuộc bạo loạn là gì?
    Các chánh trị gia Iraq: Al -Abadi ơi, chú éo lo được cho dân thì chú biến cmn đi chỗ khác chơi cho người khác làm nhá. .
    Iraq prime minister Haider Al-Abadi faces calls to step down
    https://www.ft.com/content/44c977cc-b5c7-11e8-b3ef-799c8613f4a1

    Hế hế, thằng 1 răng cắt điện nước sao không đuổi nó về mà đuổi thằng con mẽo về vườn là thế lào hả ngẫn ?.
    KLQ: Abadi tay bị tay gậy về quê chăn dê để 1 tay cựu đv đcs Iraq từng ăn dầm nằm dề bên nhà 1 răng để chống độc tài Saddam lên làm thủ tướng đặng lo cho dân Iraq ấm no hạnh phúc :))
    . Tp.Basrah điện lại sáng bừng, nước chảy phè phè từ bên nhà 1 răng chảy qua.

    [​IMG]
    . Bố mẽo của ngẫn nhìn cái cảnh lãnh sự quán 1 răng bị đốt lúc trước chợt nghĩ đám Shia này nó hăng lém sớm muộn gì cũng đến cái ngày nó đốt mình thiệt chứ không giỡn chơi như vậy đâu. Thui đóng mịa nó cửa lãnh sự quán ở Basrah về Baghdad tá túc cho nó lành.:))

    U.S. to Close Consulate in Iraq, Citing Threats From Iran
    State Department cites risks from Iran in closing diplomatic post in southern city of Basra

    https://www.wsj.com/articles/u-s-to-close-consulate-in-basra-iraq-official-says-1538164084
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018, Bài cũ từ: 13/10/2018 ---
    Bonus cho ngẫn
    Marco Rubio TNS bang Florida, thành viên đ. ảng con dzoi.
    1 răng thắng rõ ràng rồi, Qassem Suleimani dựng nên cp. mới ở Iraq đó hu hu :((
    [​IMG]
    beta22, honglanx, Braverr5 người khác thích bài này.
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Lễ bộ thượng thư của Nga La Tư đã e hèm và đại quân Mỹ quốc xác định cuốn cờ rút khỏi bờ đông sông Ơ rơ phát sau khi thành Idlib bị hạ không tốn một viên đạn.

    Syria: Nga tố toan tính bất ngờ của Mỹ ở Đông sông Euphrates
    http://soha.vn/syria-nga-to-toan-tinh-bat-ngo-cua-my-o-dong-song-euphrates-20181013135718515.htm

    Lực lượng Thổ phỉ sẽ mặc áo treo cờ quân chính phủ khi vượt sông đánh đuổi Cuốc ở bờ đông dưới sự yểm trợ hỏa lực tối đa của Nga La Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và Y lăng. Ván bài này Mỹ quốc và chư hầu các xứ sắp mất tất rồi mấy ả Hoàng @Mr_Hoang và Kùy @kuyomuko à:-D Nghe chị thì sống!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này