1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    ở nhà cho bọn HN thất bại ở giải này phỏng =)), fan HN đã chuẩn bị tâm thế=))
    Quang Hải đã bắt đầu xịt từ Asiad, trận gặp Bình Dương cũng xịt
    thằng này chuyên gia chụp giật kiểu ăn cắp trứng gà, chỉ cần đối thủ áp sát, đá rát và không cho khoảng trống là tắt điện
    Quang Hải nhỏ, không có khả năng đá tiền vệ phòng ngự, tiền vệ công thì không có khả năng cầm nhịp như XT, ko có những quả phất hay chọc khe xé toang hàng phòng ngự như XT. Đá cánh thì ko có tốc độ, không có kỹ năng đi bóng lắt léo qua người
    Thằng Hải chỉ có 1 bài thôi, mấy chú fan HN quá ảo tuỏng. Chỉ cần áp sát đá rát không cho thằng Hải ra chân là coi như thằng này phế, chắc luôn
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nói chuyện thế thôi chứ vấn đề ở hagl vẫn là ở nhân sự hàng thủ. Tiền ít thì khi khó quá nhanh nản hơn thôi, k có động lực lội ngược dòng chẳng hạn.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.342
    Đã được thích:
    18.710
    Thằng Hải Asiad vừa rồi vào cả ĐHTB của Fox sport asia đấy! (ĐH này chỉ chọn dưới 23t nên ko có Son heung min):

    [​IMG]
  4. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    là vì mấy thằng fox nó vẫn còn ấn tượng với phong độ của thằng hải hồi đầu năm ở thường châu, chứ còn giải Asiad Hải chơi thường thôi, tính sát thương ko cao, do đã bị đối thủ đọc bài. Tôi còn đọc ra được thì bao nhiêu thằng có chuyên môn HLV hơn tôi chả nhẽ đơn giản như vậy mà không nhìn ra?
    Đầu năm Hải chơi hay nhưng tôi e rằng đó chỉ là "phong độ nhất thời", vì ngoài khả năng rình rập ngoài vòng cấm, khi có bóng là ra chân nhanh thì Hải như tôi đã phân tích ở trên, các kỹ năng khác không có gì đặc biệt. Ở Asiad ngoài pha đớp được trong trận gặp Nhật (tôi nghi là Nhật cố tình thả để vào nhánh dễ), thì có rình rập để đớp được pha nào nữa đâu
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.553
    Nói chung quân Da Nai đá chính thì như cái Card coin. Chả được trận mẹ nào ra hồn.
    Nhưng ngồi ngoài bổ cam rót nước xong vào ăn hôi thì cực hay.
    Ví dụ Hồng Duy Qatar.
    Công Phượng Bahrain.
    Văn Toàn Syria.
    Minh Vương Hàn Quốc.

    Cứ thế mà phát huy thôi =))
  6. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Là vì park ưu ái quân HN thì chúng nó mới được đá chính thôi, chứ HN đá ra Coin Card gì. Có đến 6 thằng U23-U25 HN mà éo ăn nổi được 10 thằng U21 Bahrain, trình cao quá cơ =))
    Dự là Quang Hải sau vài năm sẽ chìm như Mạc Hồng Quân ngày nào thôi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi
    Tù trưởng Văn Quyết sau 1-2 năm nữa sẽ hết hơi
    Đỗ Hùng Dũng cũng thế
    HN may ra trụ lại Được Duy Mạnh và Văn Hậu. Còn thằng Đình Trọng đá trung vệ với chiều cao 1m73 thì cũng sớm bị đào thải

    Minh Vương tươi quá, đáng ra phải cười lên tí nữa đi em, cho mấy thằng HN nó tức ói máu.=))
    Asiad mỗi em là ấm nhất, fan HN chắc đang tức ói máu =))

    [​IMG]
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.553
    Hải thì càng ngày nó sẽ càng quan trọng.
    Về đá tiền vệ trung tâm thì k thể đòi hỏi ghi bàn như tiền đạo được. Cái cơ bản này k hiểu thì thật là thông minh như lợn.
    Hi vọng giải này Park chuyển đá 3 tiền vệ Huy Hùng - Hùng Dũng - Quang Hải.
    Vận hành tốt, giảm bớt áp lực phòng ngự thì cặp Hải Dũng sẽ đá cực hay.
    --- Gộp bài viết: 13/10/2018, Bài cũ từ: 13/10/2018 ---
    Hải đá tiền vệ trung tâm có 1 điểm chưa hay là lúc nào nhịp cũng gắt.
    Chuyền lên, chuyền về lúc nào bóng cũng đi căng nét. Lúc cần giảm nhịp độ, điều tiết đá đủng đỉnh thì Hải làm chưa hay. Huy Hùng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo. Hùng Dũng thì đợt này phong độ rất ổn định. Gẫy xương là quãng nghỉ ngơi cho cơ bắp giảm tải cho 1 mùa giải đá quá nhiều.
    Hà nội bị loại cúp qg là điềm hay cho Đtqg trước Aff.
  8. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    trận gặp Bình Dương chỉ cần Trần Minh Chiến cho đá áp sát, hễ Hải có bóng là ập vào, ko cho khoảng trống để Hải ra chân là Hải tịt, trận Bình Dương thằng Hải đá cực kỳ mờ nhạt. Mà đấy là mới là Bình Dương thôi đấy, các đối thủ khác đã nghiên cứu thì rất dễ để bắt bài Hải
    Đầu năm nay VN còn là ẩn số, đối thủ chưa để ý thì thằng Hải còn chụp giật được, giờ nó chăm sóc kỹ thỉ đớp vào mắt
    Quang Hải khác gì Salah Liverpool đâu, giờ bắt đầu xịt. Mà thằng Salah kỹ năng nó còn đỉnh gấp vạn lần, nó có kỹ năng đi bóng như thần, dứt điểm đa dạng nhiều tư thế, tốc độ như điền kinh, khả năng phá bẫy việt vị cực siêu, thằng Hải có những kỹ năng này ko?.... Khác với Rô_Si, đối thủ biết mười mươi nhưng không làm gì được vì Rô_Si quá biến hóa, nhiều kỹ năng nên không thằng nào bắt bài được. So sánh với siêu sao thế giới là khập khiễng nhưng tôi muôn nói rằng bóng đá ở môi trường nào cũng vậy: Những thằng thành sao chúng nó phải có kỹ năng đa dạng, có nhiều chiêu.
    Quang Hải muốn phát triển cần hoàn thiện thêm các kỹ năng khác, trông chờ vào mỗi chiêu rình rập trước vòng cấm thì sớm xịt thôi
    Harry Kane sở dĩ mùa nào cũng ghi 20 bàn/mùa là vì nó ko ngừng hoàn thiện, từ chạy chỗ phá bẫy việt vị, di chuyển chọn vị trí trong vòng cấm, băng cắt đánh đầu, cứa lòng góc xa, và kể cả kỹ năng đi bóng hiện nay cũng khá mượt, dù nó là thằng trông ục ịch
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.553
    Nó có cái đầu và đầy đủ kỹ năng xoay sở, quan sát của 1 tiền vệ giỏi.
    Cái chính là cần đồng đội phù hợp để nó phát huy.
    Asiad vừa rồi nó đá 1 giải quá hay trừ trận cuối cùng gặp Uae do xuống thể lực fo mật độ đá quá dầy.
    Còn tất cả những trận còn lại nó chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong đội hình Vịt.
    Ở Hn Hải đá tiền vệ trung tâm cũng k tốt bằng ở U23+3.
  10. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Đúng, Quang Hải rất...đẳng cấp, nhưng đẳng câp trong 2 trận gặp Pakistan và Nepal, Hải đã thể hiện đúng đẳng cấp trước 2 đối thủ hạng ruồi này =))
    Còn các trận vòng knockout, Hải xịt và không có bất kỳ điểm nhấn nào
    - Bahrain, xịt
    - Syria, xịt
    - Hàn Quốc, xịt
    - UAE, xịt
    công nhận đẳng cấp, quá đẳng cấp =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này