1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thực ra tôi chả quan tâm Mỹ chết, họ tự tìm tới những chỗ nóng trên thế giới, thì coi như tự tìm đến chỗ có nguy cơ thương vong cao ...

    Cái chính có liên quan là nhà ta hiện cũng chơi toàn máy bay Nga làm, và cũng còn chưa nguôi ngoai hàng loạt vụ rơi trong điều kiện bình thường, mà đều có thương vong.

    Vụ này lại là Su
  2. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Cái tội bay máy bay Su-27 cũ rích của Ukraina mà trình diễn Croba
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Hay F15 bắn hạ :D
  4. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    1 con tốt thí cho mối quan hệ thắm thiết với Ucà :-? chắc Su-27 U cà ko đủ tiền trang bị dù
    --- Gộp bài viết: 17/10/2018, Bài cũ từ: 17/10/2018 ---
    ^:)^ ôi 2 quả tên lửa chống hạm thần thánh đủ để gãi ngứa cho cái hangar
  5. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    Qua test thử S300 ai ngờ bị S300 bắn hạ thật đấy bác :D
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    all Apache operators.
    [​IMG]
  7. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Ấn Độ chưa có chiếc Apache nào hoạt động trên đất Ấn cả, Apache Ấn đang tập bay ở Mỹ
    --- Gộp bài viết: 17/10/2018, Bài cũ từ: 17/10/2018 ---
    Cũng ko sao cả, bởi Su-27UB là bản trainer, dĩ nhiên ko thể dogfight với F-15C, mà bắn hạ để chết toi pilot ưu tú cũng phục Mỹ thât kkk
    --- Gộp bài viết: 17/10/2018 ---
    Đám rồ Mỹ sẽ nói đây là Harpoon ko đầu đạn, tôi còn lạ gì, cũng như truyền thuyết SM6 frag warhead bắn 1 phát chìm tàu khu trục đó mà, nhưng chưa bao giờ show được hình ảnh bằng chứng

    Thực ra triết lý của NATO là gây hỏng, trọng thương thay vì đánh chìm, nên đừng quá lạ lẫm Ashm NATO lại yếu đến như vậy
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ hôm 16/10 đã thực hiện các chuyến bay áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, thông cáo của Không quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương cho biết
    --- Gộp bài viết: 18/10/2018, Bài cũ từ: 18/10/2018 ---
    tàu nghiên cứu khoa học Thomas G Thompson của Hải quân Mỹ đã cập cảng Cao Hùng, Đài Loan trong khoảng thời gian 4 ngày, bắt đầu từ ngày 16/10, để tiếp nhiên liệu và trao đổi thuyền viên. Giới chức Đài Loan cho biết đây là một phần trong dự án nghiên cứu hải dương quốc tế với sự tham gia của cả Australia và Philippines.

    [​IMG]
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Qua vụ Su-27UB rơi do pilot Mỹ cầm lái, chúng ta thấy rằng pilot Mỹ hoàn toàn ko đủ kĩ năng để bay dogfight, mặc dù đã có Su-27 ở Mỹ nhưng vẫn phải sang tận Ukraine nhờ pilot Ukraine dạy lái lại, vì dạo trước 1 tay pilot Mỹ cũng chết tươi do thử vận động siêu cơ động Su-27 trên đất Mỹ

    Pilot Mỹ chỉ có khả năng bay thẳng, bay vòng vòng hoặc bẻ ngoặc ở độ rộng, kéo cao đơn giản, đối với các loại máy bay của chúng, chứ ko có khả năng cơ động bẻ ngoặc góc ngắn, độ cao thấp như pilot Nga, pilot Mỹ từ WW2-nay đều vậy, luôn đánh nhau ở độ cao lớn, rất lớn (từ đánh vs Đức cho tới Nhật, trong khi dogfight ở mặt trận phía đông thường ở độ cao thấp giữa KQ Đức vs LX), để ko bị đụng địa hình mặt đất, chứng tỏ trình độ hạn chế để dogfight, mà luôn dựa vào tên lửa tầm xa (dù ko bao giờ chính xác ở phạm vi >100km, hiệu quả thì phải bắn nhiều đạn, mà máy bay Âu Mỹ mang vác lại vẫn thua máy bay Nga, cũng phụ thuộc vào drop tank nhiều). Do đó pilot Mỹ dù có khoe có số giờ bay cao, nhưng chưa chắc hơn được ai cả, ngay trong CTTT và VN cũng vậy, mặc dù máy bay Mỹ khi đó có radar dẫn bắn và bộ đồ chịu lực g tốt hơn so với KQ XHCN, nhưng cũng ko hề chiếm ưu thế trên không, trong CTVN dù KQ Mỹ có giờ bay nhiều, tên lửa tầm nhiệt, radar tầm xa, tên lửa dẫn radar tầm xa, cũng vẫn sml với KQNDVN, khi bị Mig lừa kéo xuống độ cao thấp để đánh nhau =>> Trình độ giáo án đào tạo pilot Mỹ từ WW2- nay đều ko thay đổi, vẫn kém cỏi khi dogfight và combat ở độ cao thấp, phụ thuộc quá nhiều vào các phương tiện trinh sát tầm xa (vd các list Ace WW2 hay CTVN thì pilot Mỹ rất thấp, còn thua cả pilot LX, Đức, Nhật và VN)

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_War_II_flying_aces
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vietnam_War_flying_aces

    Gọi là cuộc tập trận KQ lớn nhất cho tới hiện tại, nhưng chả thấy 1 video nào của Clear Sky cho thấy F-15/16 hay Typhoon, Tornado có khả năng siêu cơ động ra sao cả, chỉ là những đường bay thẳng, bẻ ngoặc góc độ rộng đơn giản mà pilot VN cũng làm được

    Nếu phụ thuộc vào radar và tên lửa tầm xa thì Mỹ cũng ko có cửa đấu lại các dòng của TQ hay Nga, vd J-16, Su-35, MiG-31 đều trang bị radar tầm xa hơn và tên lửa đối không tầm xa hơn hẳn các loại của NATO



    Lần cập nhật cuối: 18/10/2018
  10. Anhheke

    Anhheke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2018
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Một sản phẩm tuyệt vời, được con người tuyệt vời sử dụng.
    tenlatuan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này