1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
  2. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Bọn báo Nga này có mỗi cái Sarmat này mà hôm nay nói này, ngày kia nói nọ nhỉ. Nhớ hồi đầu năm khi anh Tin đăng đàn khoe tên lửa vừa to vừa dài thì chả phải rồ nga đọc RT đã nhảy tưng tưng tuyên bố trực chiến với chả sản xuất hàng loạt rồi mà. Sao hôm nay lại nổ rằng đến 2021 mới hoàn thành thử nghiệm, rồi sản xuất hàng loạt và biên chế trong cùng năm 2021 nữa chứ.
  4. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Thực ra về mặt thực tế thì INF nó vô nghĩa từ lúc Mĩ nó đặt bệ phóng tên lửa Aegis ở Đông Âu rồi vì INF cấm cả bệ phóng.

    Nga muốn níu kéo căn bản một là vì nếu Mĩ nó đưa Tomahawk lên đó bắn thì nhanh lắm, mất công phải nâng cấp phòng thủ. Mặc dù Nga cũng có thể chơi lại bằng cách tăng tầm bắn của Iskander, đặt Kalibr lên mặt đất hoặc là phát triển Rubezh tiếp nhưng nói chung là tốn tiền.

    Một mặt khác là Nga cũng muốn tranh thủ thái độ của Đức và các nước Tây Âu vốn không khoái ý tưởng đưa tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình hạt nhân quay lại Châu Âu như hồi chiến tranh lạnh
    bloodheartvnRacuta thích bài này.
  6. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Nga coi bộ dạo này yếu thế quá, tên lửa Mỹ đâu có mạnh đâu mà phải lo lắng la làng như vậy, trong khi như TQ bao năm nay bị tên lửa Mỹ vây kín ở Hoa Đông mà có sợ hãi gì đâu, do Nga lâu nay xây dựng INF ít quá, số lượng SS26 hiện tại ko đủ để răn đe so với TLAM mà Mỹ rải quanh Nga, nhưng lạ 1 điều TLAM đã hết được sản xuất rồi thì Nga sợ cái gì, hoặc đây chỉ là đòn gió của Nga để ru ngủ Mỹ, vì thực tế Mỹ thừa hiểu đánh vào Nga khác nào tự sát, dù TLAM ở EU bắn vào được các Silo của NGa thì còn tàu ngầm, máy bay ném bom chiến lược, các TEL mang Iskander, Topol hiện tại là quá đủ phản công
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Cần cẩu đổ gây hư hỏng boong tàu tại nhà máy sửa TSB Ku nhét xốp ....


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.422
    Đã được thích:
    18.028
    Đúng là chữa lợn lành thành lợn què nhở :D Năng lực thế này mà đòi đóng mới tàu sân bay. So với TQ còn thua xa. Còn với Mĩ thì khỏi phải bàn, chúng nó đang tính đóng 2 TSB lớp Ford một lúc để tiết kiệm 2.5 tỉ USD kìa
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Tiêm kích MiG-29M tối tân của Ai Cập vừa rơi - Mới bàn giao không lâu
    http://soha.vn/nong-tiem-kich-mig-2...-moi-ban-giao-khong-lau-20181103205650919.htm

    Mig-29 Ai Cập mới mua đã rơi rồi , hàng Nga đúng tệ hại
  10. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    "Gấu bay" Nga lại phá đám cuộc tập trận thế kỷ của NATO

    Theo truyền thông châu Âu, một máy bay chống ngầm Tu-142 của Nga đã thản nhiên qua mặt một tàu chiến hàng đầu của Mỹ đang tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc - Trident Juncture 2018 đang diễn ra ở Na Uy.

    Theo báo RT, Trident Juncture 2018 là cuộc tập trận hoành tráng nhất của NATO trong nhiều thập niên qua, quy tụ khoảng 50.000 lính, 10.000 xe quân sự, 65 tàu chiến và 250 máy bay thuộc 31 nước, gồm 29 quốc gia thành viên NATO cùng Phần Lan và Thụy Điển, tham gia.
    [​IMG]
    Một bức ảnh chụp cho thấy oanh tạc cơ Tu-142 của Nga xuất hiện ngay phía trên hàng không mẫu hạm USS Mount Whitney của Mỹ. Ảnh: RT
    Trong các bức ảnh đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, một "quái vật săn ngầm" Tu-142 Nga xuất hiện trên không, ngay phía trên hàng không mẫu hạm USS Mount Whitney, tàu chiến hàng đầu thuộc Hạm đội 6 của Mỹ, đúng vào lúc các lính thủy đánh bộ đang tập trung trên boong để chụp hình kỷ niệm.

    [​IMG]
    "Quái vật săn ngầm" Tu-142 của Nga. Ảnh: RT
    Nhiều ý kiến nhận định, đây là một hành động "phá đám" của oanh tạc cơ Nga đối với cuộc tập trận thế kỷ của NATO. Tờ The Sun thậm chí cho rằng, máy bay Nga đang "liều lĩnh khiêu chiến với 29 nước đồng minh NATO". Song, đối với một số người khác, hành động cũng mang tới cho binh lính Mỹ cơ hội hiếm hoi được tận mắt ngắm nhìn mẫu máy bay chiến đấu NATO đặt mật danh là "Gấu-F".
    TIN TÀI TRỢ


    [​IMG]
    Các lính thủy Mỹ tận mắt nhìn thấy "quái vật săn ngầm" Nga hoạt động ngoài thực tế. Ảnh: RT
    Trang Military.com dẫn lời một lính thủy đánh bộ Mỹ mô tả Tu-142 là máy bay trinh sát tầm xa trên biển. Người này tỏ ra phấn khích khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng "quái vật săn ngầm" Nga hoạt động trong thực tế.

    Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố xác nhận, 2 chiếc máy bay chống ngầm Tu-142 của nước này đã thực hiện chuyến bay dự kiến ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Na Uy hôm 2/11. Các chiến đấu cơ này đã làm nhiệm vụ 12 tiếng trên không và quay trở về căn cứ ở vùng Vologda, trung bắc Nga một cách thành công.



    "Mọi chuyến bay của máy bay hải quân Nga đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về việc sử dụng không phận, không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác", nhà chức trách Nga nhấn mạnh.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/gau-bay-nga-lai-pha-dam-cuoc-tap-tran-the-ky-cua-nato-1139831.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này