1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    CH-4 éo gì, cho cả họ mày bới tìm cũng ko ra bằng chứng nó giết được bất cứ ai.

    Không người lái của Mỹ, ngồi Nevada điều khiển ai mà ko biết
  2. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Thì mày cứ show link CH4 kém đi chứ sủa khan vậy, còn tao có link dẫn chứng đầy đủ từ nguồn phương tây ghi nhận các nước mua và thực chiến CH4, nếu nó dỏm thì ko ai mua và đã có review kém

    Ai ko biết ? nó quay video ở Nevada rồi nó điều khiển 1 trạm ở Áp ga có khó gì, tất cả chỉ là chém gió ko có bằng chứng nào hết
    Lần cập nhật cuối: 09/11/2018
  3. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Hải quân tăng cường huấn luyện chống lại tàu ngầm Nga, Trung
    https://news.usni.org/2018/11/08/submarine-forces-china-russia

    Phó đô đốc Charles Richard (chỉ huy lực lượng tàu ngầm hải quân Mỹ) cho biết họ đã lập đơn vị chuyên mô phỏng tàu ngầm tấn công, đây là sáng kiến tương tự như chương trình topgun của không quân nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của mọi tàu ngầm trong hạm đội.

    "Chúng tôi đã cơ cấu và chỉnh sửa lại chương trình huấn luyện nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng cho trận chiến với các đối thủ ngang tầm, hướng tới tăng cường tính cạnh tranh trong lực lượng tàu ngầm. Tôi muốn có kẻ thắng - người thua như trong trận chiến thực sự, đạt tiêu chuẩn chẳng có ý nghĩa gì khi kẻ địch còn chuẩn hơn anh. Anh vẫn thua, đồng nghĩa anh sẽ nằm lại đó."

    Đơn vị này (bao gồm các thủy thủ về hưu, đang biên chế và các nhân viên dân sự) sẽ không có tàu ngầm riêng, mà họ sẽ làm việc cùng với thủy thủ đoàn trên các tàu ngầm.

    Ông cũng mô tả sơ về chương trình Undersea Rapid Capability Initiatives (URCI), nhằm đưa ra các khái niệm mới vềtác chiến, chiến thuật, chiến lược và hơn thế nữa.

    Hiện hải quân đang thực hiện 26 dự án lớn, bao gồm ưu tiên hàng đầu về răn đe chiến lược, 13 dự án URCI, 11 sáng kiến tác chiến; một loạt các cuộc huấn luyện và diễn tập quân sự nhằm tăng cường khả năng tác chiến ngầm. Nghiên cứu chế tạo các vũ khí thế hệ mới, cảm biến đa chiều, hệ thống liên lạc, hỗ trợ định vị, kĩ thuật không người lái.

    Ông cũng cho biết phòng tác chiến điện tử của hải quân đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learnign), phòng nghiên cứu hải quân và Darpa tiến triển nhanh chóng trong việc thử nghiệm các hệ thống không người lái và cảm biến nâng cao.

    Trong tương lai gần, tất cả các tàu ngầm đều được trang bị máy in 3D, mở ra khả năng sửa chữa - bảo trì ngoài khơi.

    Chương trình Diesel Electric Submarine Initiative (DESI)

    Được lập ra vào năm 2001, chương trình DESI nhằm nâng cao khả năng tác chiến của hải quân Mỹ với tàu ngầm diesel. Nôm na là các nước Nam Mỹ đem tàu ngầm tới làm bia cho Mỹ tập bắn.

    Năm 2017 thì Peru vác Type 209 BAP Pisagua sang cho bọn không quân hải quân Mẽo tập săn ngầm, ba biên đội MPA bay 29 lượt với 147 giờ bay.

    Năm 2018 tàu ngầm type 209 CS Crimson của Chile đã tham gia các hoạt động mô phỏng tác chiến chống tàu mặt nước, chống ngầm, và cứu hộ tàu ngầm. Thủy thủ Chile còn được tập huấn và tham gia thực hành chống cháy nổ, kiểm soát thiệt hại tại căn cứ hải quân Point Lima.

    Tàu sân bay USS John F Kennedy sẽ hạ thủy vào năm tới

    [​IMG]


    Đại diện hãng Huntington Ingalls Industries cho biết tàu sân bay John F Kenney (CVN-79) sẽ được hạ thủy vào cuối năm 2019, sáu năm sau chiếc đầu tiên thuộc lớp Gerald R Ford.

    Hiện phần thân tàu đã hoàn thành 84%, tổng tiến độ đạt 53%, vượt mức tiến độ đề ra, đồng thời chi phí nhân công cũng giảm 15% so với chiếc đầu tiên. Ban điều hành HII cho biết trong cuộc họp tài chính quý 3 với các chuyên gia Wall Street.

    Việc ứng dụng công nghệ hình ảnh kĩ thuật sốgiúp giảm chi phí giờ làm việc. Hình ảnh chi tiết, chính xác giúp công nhân dễ nhận diện việc gì cần hoàn thành, giảm thời gian thực hiện. Về lâu dài, tất cả các thiết kế của HII sẽ được làm ở dạng 3D và số hóa.

    Để nhận được hợp đồng đóng 2 tàu kế tiếp CVN 80, CVN 81, hãng HII phụ thuộc nặng nề vào việc họ có thể chế tạo chúng đúng tiến độ và không vượt ngân sách hay không. Hiện quốc hội Mỹ đã đặt mức trần cho chi phí đóng tàu Kennedy ở con số 11.4 tỷ usd, giảm 15% so với 13 tỷ usd của tàu Ford. Đây cũng là mức giảm mà hãng HII mong đợi ở con tàu thứ 3.

    Tuy nhiên vẫn có nhiều ngờ vực về việc HII và hải quân có thể tiết giảm chi phí tới mức đó hay không, dẫn chứng tàu Geralt Ford trễ tiến độ 2 năm và chi phí vượt định mức 2 tỷ usd.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2018
  4. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Thêm tin Hải Quân Mỹ tiếp tục phụ thuộc nước ngoài khi mua tên lửa NSM luôn cho xôm tụ, theo rồ Mỹ thì những ai ko sản xuất được vũ khí 100% là ngu, vd máy bay dân sự Nhật dùng động cơ Mỹ =>> Nhật ngu, vậy Mỹ còn mua hẳn sản phẩm 100% tự làm bởi Na Uy thì gọi là siêu ngu, nó đánh bại các sản phẩm do Mỹ tự sản xuất gồm LRASM và Harpoon

    http://www.thedrive.com/the-war-zon...uise-missile-will-be-the-naval-strike-missile
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2018
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Boeing làm con này lâu rồi mà hay quá

  6. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Ko biết rồ Mỹ gặp bọn cuồng sát Mỹ trắng nó có tha mạng cho ko nhĩ ! Mỹ bắn giết kinh quá hjx
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    mày bê mít Khựa đội lên đầu mới sợ, chứ tao con em Bộ đội cụ H, Mỹ nó ko sợ tao thì thôi chứ
  8. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    ko biết rồ Mỹ gặp Mỹ trắng có được mời cơm ko nhĩ, chắc cả đời ko bao giờ được thằng Mỹ trắng nào mời cơm đâu, rồ Mỹ free nên chỉ đến thế thôi
    --- Gộp bài viết: 10/11/2018, Bài cũ từ: 10/11/2018 ---
    con em bộ đội mà sao chưa bao giờ dám lên án tội ác của Mỹ đối với VN, chất độc da cam, ném bom miền bắc VN, xâm lược VN vậy ?

    Rồ Mỹ nè ủng hộ bố Mỹ bắn chết đồng bào chứ ? đây là công an Mỹ bắn chết rồ Mỹ đấy nhé

    Lần cập nhật cuối: 10/11/2018
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Phải hiểu luật Mỹ ,cảnh sát khi dừng xe ,phải tắt máy,hạ kính xuống,hai tay để trên vô lăng chờ nó tới kiểm tra.Cảnh sát khi tới luôn để tay trên súng,vì là đất nước của dân nhập cư từ khắp thế giới có hồi giáo quá khích,khựa ngáo đá rất nhiều nên đề phòng là đúng.
  10. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    hihi rồ Mỹ nhưng bị CS Mỹ bắn chết tươi, vậy rồ Mỹ free rồi còn gì, rồ Mỹ mà cuối cùng bị nó bắn chết :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này