1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.319
    Đã được thích:
    6.769
    Nhớ có cái topic Asian Cup ở đâu mà tìm mãi không thấy nên tôi làm cái mới. Xong giải AFF này thì chỉ còn chưa tới 1 tháng (chính xác là 3 tuần) sau Asian Cup sẽ khởi tranh. Hôm nay tôi mới nghe là VFF đã lên lịch cho hai trận giao hữu để chuẩn bị cho Asian Cup:
    - Ngày 25/12 gặp Bắc Hàn (ngay sau đêm Noel)
    - Ngày 31/12 gặp lại Philippines (giao thừa tết Tây)

    Cả hai trận này tuy giao hữu nhưng đều hứa hẹn hấp dẫn :) Trận đầu tiên có thể xem như thước đo đội hình hiện tại với đội hình mạnh nhất thời Tuấn Anh còn đỉnh cao. Trận thứ hai thì hy vọng là thuốc thử liều cao xem có phải bán kết này mình hơi có phần may mắn hay không, vì khi đó Phi sẽ có đầy đủ tất cả các hảo thủ kể cả thằng Etheridge. Nếu lúc đó mình vẫn thắng nó với tư cách VĐ AFF thì Vịt đúng là vua của bóng đá ĐN Á hiện tại
    sexmoviesoccer thích bài này.
  2. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199

    Với những trận như này cụ Park lại thử đội hình xáo tung các vị trí thắng thua nhiều khi cũng không phản ánh đúng thực lực.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.319
    Đã được thích:
    6.769
    Trong 3 đội cùng bảng kỳ này thì Yemen có vẻ yếu nhất. Đây là highlight của trận giao hữu cách đây chừng 2 tuần, Yemen thua UAE 0-2 (Yemen áo trắng, UAE áo đỏ). Nhìn cách đá thì thấy bọn Yemen có vẻ khá là hồn nhiên :) Tuy nhiên thể hình & sức mạnh thì bọn nó cũng tương đương mấy đội Tây Á khác:



    Còn trân này thì đã cách đây 3 năm, Mã lai hạ Yemen 2-1 trên sân nhà sau khi bị dẫn bàn trước. Kỳ đó (vòng loại Asian Cup 2015), bọn Yemen nó đá vòng loại thua hết cả 6 trận đứng chót bảng (trong đó có 2 trận thua Mã đều với tỷ số 1-2)

    --- Gộp bài viết: 07/12/2018, Bài cũ từ: 07/12/2018 ---
    Cũng cách đây 2 tuần Iran có trận giao hữu hòa 1-1 với Venezuela:



    Ngoài ra thì cuối tháng này nó còn 1 số trận giao hữu nữa ở Qatar, gặp Qatar, Libăng và Palestine. Trận Vịt giao hữu với Phi ngày 31/12 cũng sẽ diễn ra ở Qatar. Không biết có giải gì không mà sao nhiều nước nó sang Qatar lúc đó thế nhỉ? Hay là vì bọn nó ai cũng muốn làm quen thời tiết? Vì Qatar với UAE nằm ngay sát nách nhau.
    MalogsPhieuLinh thích bài này.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.935
    Đã được thích:
    1.768
    Bảng Việt Nam nặng quá thằng Răng thằng Rắc thuộc loại khủng long.
    Đối với các đội bóng ao làng thì thằng Thái vào bảng nhẹ nhất.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.141
    Đã được thích:
    5.329
    Nhớ trận gặp Bắc Hàn hồi đó có đủ bộ TA XT CP VT*2, đá chấp cả ông Lương lùn với Tù trưởng mà vẫn thắng 5-2.
    Tiếc thật, nếu có đủ bộ TA, Văn Thanh ko chấn thương + hàng thủ hiện tại, thay thằng Quyết tù trưởng với Hoàng bò ra thì đội hình cực mạnh cả về chiều sâu lẫn phong cách đá. Thích đá kiểu PNPC hiện tại cũng được, mà đôi công cũng chơi.

    Văn Lâm ( BT Dũng )
    D Mạnh = Đ Trọng = BTD ( Ai cũng được trừ Quế CC )
    Văn Thanh = TA ( Đ Huy ) = XT ( Huy Hùng ) = Văn Hậu ( H Duy )
    QHải ( V Toàn ) = A Đức ( TLinh ) = Văn Đức ( CP )

    Đội hình nghiên cứu dự bị: Vũ Minh Tuấn, Hùng Dũng, L X Hưng. Băn khoăn mỗi vị trí BTD vì nó lùn quá, đá U23 tạm được chứ ra châu Á khó ăn thua. Hùng Dũng thì cũng thấy rõ là chỉ đá được với Lào Cam thôi, gắng lắm thì tầm AFF là hết ngưỡng rồi.
    Malogsanhtrai81 thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.319
    Đã được thích:
    6.769
    Iraq có mạnh nhưng không mạnh đến nỗi ngang hàng Iran. Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 WC, VN đá với nó 2 trận: hòa 1-1 trên sân nhà (hòa mà xém thắng vì nó gỡ hòa từ quả pen phút bù giờ cuối, lúc này Miura cầm quân, đội hình xuất phát không có HAGL) và thua nó trên sân khách 0-1 (lúc này đã chuyển sang Thắng tù, đội hình xuất phát có TA-XT-VTx2, ko có CP). Cho nên không phải mình không có cửa hòa hoặc thắng nó. Thời điểm đó tính ra bọn nó cũng chỉ ngang ngửa Thái Lan thôi (hòa 2 trận cùng tỷ số 2-2).

    Chỉ có điều khi vào vòng loại thứ 3 hai thằng này lại chung bảng, lúc này bọn Thái Lan không hiểu sao thua tan nát (ai nó cũng thua chứ không chỉ Iraq). Bọn Iraq ngoài thắng Thái hai trận thì còn kiếm được hai trận hòa với Nhật và Úc trên sân nhà.

    HLV hiện giờ của Iraq là ông Katanec. Ông này ngày xưa có đi World Cup cùng thời gian với ông Park, mà lúc đó làm HLV cho Slovenia: "Srecko Katanec brings with him plenty of international experience having previously managed at Euro 2000 and the 2002 FIFA World Cup with Slovenia, as well as the 2011 AFC Asian Cup with United Arab Emirates."

    Về giao hữu thì gần đây tôi chỉ biết bọn Iraq đá 2 trận: cách đây 3 tháng nó gặp Kuwait, hòa 2-2 (trong clip này Iraq áo trắng, Kuwait áo xanh):



    Sau đó cách đây chừng 2 tháng nó gặp Argentina và thua 0-4:

    --- Gộp bài viết: 08/12/2018, Bài cũ từ: 08/12/2018 ---
    Hóa ra trận gặp Argentina là trong khuôn khổ giải tứ hùng bên Sáu đĩ, có 4 đội tuyển QG: Iraq, Saudi Arabia, Argentina (Messi không đi), Brazil. Giải này hình như không phải đấu vòng tròn mà chia cặp ra chọn đội thắng vào đấu chung kết. Iraq thua AHTN 0-4, Saudi thua Brazil 0-2, sau đó hai thằng thua đá với nhau. Đây là trận Iraq gặp Saudi Arabia, hòa 1-1: (Iraq áo xanh, Saudi áo trắng)

    Lần cập nhật cuối: 08/12/2018
    Malogs, BlueSea96hoalongtrang thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.336
    Đã được thích:
    3.479
    Trận then chốt là trận gặp Iraq, nếu ko để thua thì buông trận Iran tập trung đánh Yemen. Đội Iraq ở AFC cup lần này cơ bản vẫn là bọn U23 châu á đầu năm nay có bổ sung ở vị trí thủ môn và 2 trung vệ, hàng tiền vệ và tiền đạo còn rất trẻ, cơ bản nó cũng đang quá trình trẻ hoá đội tuyển. VN thì bổ sung đều 3 tuyến, cửa hoà thậm trí thắng nó ko phải là thấp. Để thua Iran nhẹ nhàng và giữ sức rất dễ thực hiện vì mục tiêu của nó là vô địch nên mấy trận vòng bảng nó ko chấp, chỉ cần thấy mình tung cờ trắng là nó chỉ cần có bàn rồi thôi.

    Thái lan thua Iraq khi vào vòng loại cuối WC là lý do thể lực, ở tầm châu á, đá turnament mấy trận liền thì Thái đứt, chứ để nó đủ thời gian hồi phục thì nó vẫn chiến tốt và hoà đc Úc. Vấn đề này cũng tương tự như mấy đội châu á khi ra WC, vòng bảng đá ko đến nỗi nhưng lọt vào đc vòng trong là hết sức trong khi bọn còn lại tới bk, ck vẫn vô tư. Tóm lại Iraq ko có gì quá ghê gớm và vấn đề giữ sức rất quan trọng nếu muốn có thành tích tốt hơn lần trước. (vào tứ kết có thể xem là tốt hơn lần trước vì ko đc đá sân nhà và phải vượt qua nhiều đối thủ hơn.)
    Malogssoccer thích bài này.
  8. htmt1985

    htmt1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Giải này có 24 đội tham dự, chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, nhất nhì mỗi bảng đi tiếp và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng đi tiếp vào vòng 1/16. Do đó, trận quyết định sẽ là gặp Yemen, nếu ko thắng được nó coi như loại.
    sexmovie thích bài này.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    Hết aff sao ko cho chúng nó nghỉ ngơi hẳn hoặc tập nhẹ để đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước asian cup còn bắt đá tận 2 trận giao hữu làm gì nhỉ. Chúng nó cày hộc mặt từ đợt seagame đến giờ rồi.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    4.578
    Các bác hơi lạc quan. Tung hết chủ lực đá giải ao làng vớ vẩn cả tháng hết mịa nó sức rồi còn đâu, cửa nào đua sức nổi với 3 ông Tây Á.

Chia sẻ trang này