1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Pakistan Mi-35M


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    kimdungmk2, DLV47, convitbuoc1 người khác thích bài này.
  2. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Ờ há, nhắc ms nhớ đến tay mod Alpha, không biết h đang lưu lạc phương nào, hay là vào lò rồi :-D:-D
  3. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    y20 mới sản suất 10 chiếc thôi mà,còn 990 chiếc nữa thì phải mất cả chục năm biết đâu tàu nó mua PD 14 về lắp lên thì sao.:-D:-D:-D
    il 112v sang năm mớibay thử lần đầu,động cơ Tv7-117st 3000hp thì mới được lắp trên il 76 để thử nghiệm.cũng như tàu không lắp WS 20 lên y20 để thử mà lắp lên il 76 máy bay có độ tin cậy cao.tải trọng 60-66 tấn của y 20 mà truyền hình trung ương Trung quốc công bố chắc mới chỉ là tính toán lý thuyết.
  4. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Pakistan nó mua có nhỏn 4 con hả cụ?
    Lần cập nhật cuối: 07/12/2018
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nó định mua tiếp cho đủ 20 con, hđ ban đầu chỉ là 4 giá 153 trẹo :D
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Nga đã khôi phục lại hệ thống tên lửa Utes tại Crime dùng tên lửa p-35B

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Cái đuôi T thần thánh của mấy con vận tải hạng trung vác sang chả chết ... tớ dám chắc là cái kiểu T-tail với thanh phá dòng khí kiểu Il-76 là nguyên nhân gây Dry Op Weight của nó lớn hơn so với cái kiểu design truyền thống.

    [​IMG]
    [​IMG]
    kuyomukotoho thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Chắc bọn này nó vẫn cái kiểu tư duy ném dù.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2018, Bài cũ từ: 07/12/2018 ---
    4 con mà giá đó cũng được ấy chứ nhỉ. Chỉ tiếc là bọn này lạc hậu quá pháo bắn chẳng bao giờ chịu trúng mục tiêu nên toàn bắn rocket với TL kể cũng chát
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga và Ấn Độ tiến sát đến thỏa thuận cho thuê tàu ngầm hạt nhân chiến lược
    [​IMG]
    Theo tờ IndiaToday , với việc chậm trễ trong chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ( SSBN ) nội địa của Ấn Độ thì quốc gia này đang cố gắng thỏa thuận với Nga cho phép thuê một tàu ngầm SSBN mới trong 10 năm trị giá 3.3 tỷ $
    Trong cuộc họp ngày Hải quân Ấn Độ dưới sự chủ trì của Đô đốc hải quân Sunil Lanba với phông nền hình chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược Akula-1 rõ ràng cho thấy Ấn Độ đang có cuộc thương thuyết mới với Nga khi mà Ấn Độ lâm vào thế khó cần thay thế tàu ngầm hạt nhân duy nhất của mình INS Chakra ( một chiếc Akula-2 hoán cải ) trong tương lai
    Tuần trước , phó Đô đốc phụ trách an toàn hạt nhân Soonil V Bhokare cùng với Đô đốc Lanba đã công du đến Nga 4 ngày với mục đích kiểm tra 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Akula-1 , chiếc Bratsk và Samara , đang đóng tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka , trong khi đó Bộ Tài chính và quân đội Ấn Độ đang thỏa thuận để thông qua 3.3 tỷ ( 23.000 crore ) thuê 1 tàu ngầm mới trong 10 năm
    [​IMG]
    K-295 Samara (trái) and K-391 Bratsk (phải ) của Project 971 đang đóng tại Severodvinsk, 2016
    Hai chiếc Bratsk và Samara đã chuyển dời từ căn cứ hải quân Kamchatka đến Severodvinsk vào 2014 , chiếc đầu có tuổi đời 28 năm và chiếc sau là 24 năm . Nếu như Ấn Độ thuê lại thì Nga sẽ đại tu hoàn toàn trong 72 tháng và đặc biệt sẽ trang bị lò phản ứng hạt nhân mới ( chiếc Chakra không thay ) , cũng như hiện đại hóa theo yêu cầu của hải quân Ấn Độ

    Hải quân Ấn Độ gặp rắc rối với chương trình tàu ngầm của mình , chiếc INS Chakra thì gặp sự cố trong năm ngoái khi di chuyển đã phá vỡ các tấm che sonar tàu và khiến nó phải sửa chữa mất 12 tháng , và Ấn Độ chỉ sở hữu duy nhất INS Chakra là SSBN , trong khi đó chiếc INS Arihant chỉ là SSN có tải trọng 6.000 tấn với lò phản ứng hạt nhân 83 MW do Nga hỗ trợ phát triển , dĩ nhiên Ấn Độ muốn đóng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo mới với tải trọng trên 10.000 tấn thì động cơ của INS Arihant là không đủ sức và việc thuê lại SSBN từ Nga là hợp lý thay vì mất hơn 1 thập kỷ phát triển và đóng mới nữa , INS Charka sẽ hoàn tất hợp đồng cho mượn với Nga vào 2020 và khả năng cao Nga sẽ tái ký 3 năm


    https://www.indiatoday.in/india/sto...ase-deal-for-russian-n-sub-1401875-2018-12-04
    Tifavnbeta22 thích bài này.

Chia sẻ trang này