1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. hk111333
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72

    Tên lửa phóng từ máy bay phát huy hiệu quả hơn phóng từ trên không, với độ cao và tốc độ cao, phạm vi các loại tên lửa sẽ khác nhau, nhưng tóm lại nếu bắn chéo thì sẽ có phạm vi ngắn hơn

    Note that ranges for AAMs are estimated for head-on encounters for fast moving aircraft at an altitude , and the range is significantly shorter when the same missiles are launched from stationary ground platforms.

    https://en.wikipedia.org/wiki/SLAMRAAM
    https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS

    Do Thái ko hề trang bị Spyder, đừng lấp liếm bằng quả tên lửa, còn nó vẫn trang bị Python, Derby cho máy bay, nền tảng phóng là F16/15 sản xuất bởi Mỹ, sao chép công nghệ LX (MiG-21/25), chứ ko phải máy bay do Israel sản xuất như iai nesher hay lavi

    [​IMG]

    KQ Irsael vẫn chủ lực sử dụng AIM9/120, 1 số ít Python, còn tên lửa Derby hầu như ko thấy trang bị cho máy bay nào của KQ Israel

    http://www.dsca.mil/major-arms-sales/israel-aim-9x-sidewinder-missiles
    https://www.airforce-technology.com...-missiles-to-israel-amid-gaza-crisis-4317843/

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Báo cáo thành tích thực chiến tệ hại và thử nghiệm kém hiệu quả của Spyder

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...ong-spyder-sr-hoat-dong-kem-hieu-qua-3371002/
    https://defence-blog.com/news/vietn...face-to-air-spyder-sr-air-defence-system.html

    Israel ko hề giỏi thiết kế máy bay hay vũ khí hàng không, họ bất lực trước dự án Lavi và phải bán 1 ít cho TQ , TQ áp dụng dự án J9 và Lavi để hoàn chỉnh J10, nếu Israel giỏi sao ko thiết kế biên chế được lavi ?

    Python phiên bản nội địa của TQ đã thay thế bằng PL-8 và PL-9, hiện nay đã là PL-10 với công nghệ IRCCM + LOAL + HMDS, tên lửa Python 5 mới nhất cũng ko bằng


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/01/2019
  2. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    chúc cụ có giấc mộng đẹp :-h
  3. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Gruzia khoe tên lửa Spyder trong lễ duyệt binh trước khi bị Nga đập vỡ alo, 1 vũ khí có thành tích thực chiến kém, thử nghiệm tệ hại và bị chính quốc gia sản xuất hắt hủi lại được các con giời rồ Mỹ tung hô 1 cách khó hiểu

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/01/2019, Bài cũ từ: 04/01/2019 ---
    Đây là báo cáo của Ấn Độ, tên lửa Spyder kém hơn so với quảng cáo, thua cả tên lửa nội địa Akash

    India today test fired 'Spyder' surface-to-air missilefrom a test range in Odisha as part of a series of testsof the short-range quick reaction missile. ... However, it is shorter than India's indigenously developed surface-to-air 'Akash' missile, which has a 25 km strike range.

    https://www.financialexpress.com/in...to-air-missile-from-odisha-test-range/664547/
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Dân Do thái gom lại khoảng 10 triệu người, tỉ lệ dân số so với thằng tầu cha là 10.000.000/1.400.000.000=0.7%, đóng góp trí tuệ cho nhân loại rất lớn, quá khác biệt với mấy cái đầu đi ăn cắp của tầu khựa .
    Lần cập nhật cuối: 04/01/2019
  5. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Chuyên gia Nga chỉ đích danh Việt Nam là khách hàng tiềm năng mua tên lửa S-350 mới nhất

    Mức độ phổ biến trên phạm vi toàn cầu của hệ thống tiền nhiệm S-300P là yếu tố đảm bảo S-350 sẽ nhanh chóng vươn ra thị trường thế giới dù kế hoạch xuất khẩu vẫn chưa được công bố.

    Cuối tháng 12/2018 Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Các lực lượng Không quân -Vũ trụ nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa đất đối không từ tầm ngắn đến tầm trung S-350 Vityaz ngay trong năm 2019. Tuyên bố này được đưa ra cùng với thông báo Quân đội Nga sẽ triển khai khoảng hơn một chục tổ hợp Pantsir-S và S-400 cũng trong năm nay.

    Từ lâu, Bộ Quốc phòng Nga đã có kế hoạch thay thế các hệ thống phòng không S-300 đã có tuổi bằng những tổ hợp tên lửa mới hơn.

    Trong nhiều thập kỷ qua, nguyên mẫu S-300P được phát triển từ thời Liên Xô đã trải qua hàng loạt nâng cấp, chủ yếu tập trung vào việc nâng cao tầm bắn và sức mạnh hỏa lực của tên lửa. Hãng chế tạo Almaz Antey đã cố gắng cải tiến những hạn chế kỹ thuật của S-300 bằng phiên bản mới nhất S-300PMU-2 vào cuối những năm 1990.

    Tuy nhiên, trước bối cảnh S-300 đã đạt tới ngưỡng phát triển của nó, việc cho ra đời một hệ thống tên lửa mới với các nguyên lý thiết kế hiện đại hơn là điều tất yếu. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Andrei Frolov cho biết:

    "Vityaz về cơ bản là một hệ thống mới chứ không phải phiên bản hiện đại hóa các hệ thống của Liên Xô. Điều này giúp nó có được các tính năng kỹ chiến thuật tốt hơn cả Buk-M3".

    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ tên lửa S-350. Ảnh: Sputnik


    Hệ thống S-350 gồm có một trạm chỉ huy 50K6E, các radar 50N6E và một bệ phóng 50P6E. Tổ hợp đồng thời có thể tấn công 16 máy bay hoặc 12 tên lửa đạn đạo. Vityaz có thể mang tới 12 tên lửa 9M96E với tầm bắn hiệu quả lên tới 120 km, loại cũng được trang bị cho hệ thống S-400 nhưng không được sử dụng bởi bất cứ biến thể S-300 nào.

    S-350 hoàn toàn đáp ứng cả mục tiêu phòng thủ tầm ngắn và tầm trung nhờ tích hợp các tên lửa 9M100 dẫn hướng bằng hồng ngoại và quán tính ở tầm bắn 10 km. Nhờ đó, S-350 trở thành một trong những hệ thống phòng không có tính linh hoạt lớn hơn, rất phù hợp trong việc đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, từ bom lượn cho tới một số dạng tiêm kích phản lực nhất định.

    Dự án Vityaz được thai nghén từ liên doanh chung Nga - Hàn nhằm chế tạo hệ thống tên lửa đất đối không KM-SAM cho Hàn Quốc đầu những năm 2000. Nhà sản xuất Almaz Antey đã sử dụng các nguyên mẫu và nguyên lý thiết kế KM-SAM làm nền tảng để phát triển một hệ thống phòng thủ cho Nga.



    S-350 Vityaz được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2013 và cũng trong năm này hệ thống được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không MAKS Airshow ở Moscow.

    [​IMG]
    S-350 Vityaz tại Triển lãm MAKS AirShow tháng 8/2013. Ảnh: Army Recognition


    Theo lộ trình ban đầu thì Quân đội Nga sẽ tiếp nhận Vityaz vào năm 2016 nhưng đã bị hoãn lại với lo ngại việc Mỹ nâng cấp khả năng phát hiện mục tiêu của PAC-3 MSE sẽ khiến Vityaz không thể cạnh tranh nổi nếu không muốn nói là lỗi thời.

    Mặc dù các kế hoạch xuất khẩu ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được rõ nhưng mức độ phổ biến trên phạm vi toàn cầu của hệ thống tiền nhiệm S-300P là yếu tố đảm bảo S-350 sẽ nhanh chóng vươn ra thị trường vũ khí thế giới.
    Đánh giá về tính hiệu quả so với chi phí, chuyên gia quân sự Frolov cho rằng, "S-350 rõ ràng sẽ rẻ hơn S-400 và đây chính là yếu tố thu hút khách hàng tiềm năng".

    Frolov cũng dự đoán Ấn Độ, Armenia và Việt Nam có thể nằm trong danh sách những khách hàng triển vọng bên cạnh nhiều đối tác tiềm năng khác.

    Trong khi các hệ thống Pantsir-S và S-400 Triumf đã được Nga lắp đặt tại Crimea, Kaliningrad và Khabarovsk thì kế hoạch triển khai S-350 vẫn chưa được Moscow công bố. Theo nhà nghiên cứu Mark Episkopos của Tạp chí Mỹ The National Interest, rất có thể hệ thống này sẽ được triển khai tới Syria.

    Nhiều thông tin gần đây cũng cho thấy, S-350 là một giải pháp phòng thủ hiệu quả, chi phí thấp khi triển khai ở những thành phố có tính nhạy cảm về địa chính trị như Kaliningrad và nhiều khu vực ở viễn Đông có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga.
    http://soha.vn/chuyen-gia-viet-nam-...-s-350-moi-nhat-cua-nga-20190103090621229.htm
  6. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Em mong mõi từ lâu rồi cụ.
    1: mua về và chuyển giao công nghệ rèn đạn có thể ban đầu là mình 30% nga 70%
    2: làm đồng bộ đất đối không, hải đối không/hải/đất

    Còn gì = nữa các cụ.
  7. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Ảnh trực thăng thuộc binh đoàn 18.
    [​IMG]

    [​IMG]
    congtubl thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tàu Con lại giở trò quăng rác đánh trống lảng kìa.

    Sự thật là sự thật. Trình độ kỹ thuật QS của Do Thái trên TQ một bậc. Do đó khi thấy các nước xung quanh như Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Singapore mua và triển khai Spyder, bọn TQ, cha của Tàu Con, đã sợ hãi, run cầm cập. Tàu Con huyết mạch tương liên, cảm nhận được nỗi sợ và nguy cơ của bọn Tàu cha nên bây giờ đâm ra hoảng loạn. Cứ lải nhải Spyder, Spyder suốt.

    Bọn TQ ngu không làm được tên lửa nên mới đi lén lút qua lại với Israel. Lấy tiền mua công nghệ thiết kế Python-3 của Israel. Nửa tỷ mỹ kim năm 1989 một khoản tiền khổng lồ.
    http://mil.news.sina.com.cn/p/2006-03-12/1003356519.html
    斥资5亿美元向以色列拉斐尔公司采购1500枚怪蛇III导弹,并引进生产线,于1989年获得生产许可证,命名为PL-8,PL为霹雳的汉语拼音首字母。这种第三代空空导弹成为中国20世纪90年代至今空军近战的主力武器,与首期投资32.5亿人民币的十号工程(歼十)、

    Độ tin cậy của công nghệ Do Thái đã khẳng định vị trí của tên lửa PL-8 trong trang bị kỹ thuật của quân đội TQ. Trở thành trấn quốc chi khí. Đến tận 25 năm sau ngày chuyển giao công nghệ, bọn TQ vẫn phải tin cậy giao trọng trách bảo vệ quốc bảo Liêu Ninh cho tên lửa PL-8. Hình ảnh máy bay TQ trang bị PL-8 triển khai trên Liêu Ninh:
    [​IMG]

    Với bài học kinh nghiệm của Python-3/PL-8 trong trang bị. Bọn TQ, cha của Tàu Con, biết khi các nước láng giềng như Ấn, Như Sing, Như Phi, Như Việt nam trang bị hàng loạt các hệ thống Spyder dùng công nghệ tin cậy của bọn Do Thái thì không quân TQ sẽ trở thành gà mái, chỉ biết cúc cúc trong chuồn chứ không thể bay đi đâu được. Đó là lý do thật sự khi mà Tàu Con hoảng loạn bao lâu nay, cứ lải nhải Spyder, Spyder như một thằng tâm thần.
    tttoanigansanzenin thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tại sao PL-8/Python-3 dùng công nghệ từ những năm 80s cũ như vậy nhưng bọn TQ vẫn phải sử dụng, triển khai để bảo vệ cho quốc bảo Liêu Ninh ? Vì thật chất các chương trình vũ khí của TQ chỉ toàn copy, sao chép không có nền tảng, không có sáng tạo. Nên khi tự thiết kế, dùng linh kiện, công nghệ trong nước để làm tên lửa thì chỉ lắp được cái mã ngoài nhìn giống tên lửa chứ thật chất không bắn được gì. Bao năm qua bán được cho ai ? bắn được cái gì ?

    Sự thật, nói có sách mách có chứng. Năm 2001, 2 chiếc J-8 của TQ được cử lên chặn đầu 1 chiếc máy bay trinh sát EP3 của Mỹ ở vùng biển đảo Hải Nam. Khi bọn Mỹ lấn lướt quá đáng, máy bay TQ đã không thể dùng tên lửa để tự vệ, để bảo vệ vùng trời đất nước Trung Hoa. Tay phi công TQ đành phải liều mình lấy máy bay làm tên lửa. Lao vào máy bay Mỹ để đền nợ nước. Nếu như tên lửa TQ mà hoạt động được, đạt được đúng những chỉ tiêu thiết kế thì tay phi công ấy đâu phải anh dũng hy sinh để nuôi cá biển đông.

    Sự kiện đảo Hải Nam năm 2001 là một vết nhơ không bao giờ rửa sạch của nền CNQP TQ. Sản xuất máy bay nhưng không bắn được, không dùng tên lửa được. Chỉ có thể lao đầu vào máy bay địch khi cần phải tự vệ.
    codosaovang, igansanzeninhinado thích bài này.
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Bác có hơi nặng lời không chứ nền tảng về CNQP của TQ họ vẫn rất tốt chứ đâu cần phải dìm nó như thế. Dù sao tên lửa PK của TQ cũng hỗ trợ ta năm 1972 bắn dc cả B-52 và sau này Mig 21 nhà ta bay ngang qua nhà nó có tí cũng bị loại năm 1985 mà.

Chia sẻ trang này