1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    [​IMG]
  2. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Công nghệ Mỹ, máy bay F22/35 nứt nẻ phồng rộp


    [​IMG]

    [​IMG]
    abcef thích bài này.
  3. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Bom chính xác Mỹ xác định nhầm vị trí tấn công
    (Vũ khí) - Theo SOHR, trong cuộc không kích hôm 3/1 vào Euphrates, chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến hàng chục dân thường thương vong.
    Căn cứ vào những thông tin thu thập được, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) vụ không kích của liên quân Mỹ vào khu vực hiện do khủng bố IS kiểm soát ở thị trấn al-Shaafah ở thung lũng bờ sông Euphrates.

    Trong khi không hề có báo cáo về thiệt hại của IS thì thông tin về thiệt hại với dân thường đã nhanh chóngđược cập nhật. Cụ thể, cuộc không ích của Mỹ đã làm ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

    [​IMG]
    Mỹ không kích tại Syria.

    Dù Mỹ chưa chính thức xác nhận về vụ việc này nhưng SOHR dẫn nguồn tin quân sự tại Syria tiết lộ, do bộ điều khiển gắn ở đuôi bom gặp sự cố. Chính vì vậy, quả bom đã xác định nhầm vị trí cần tấn công.

    Căn cứ vào thông tin này có thể thấy, vũ khí Không quân Mỹ sử dụng gần như chắc chắn là bom JDAM. Nếu nhận định này được xác thực thì điều đó cũng đồng nghĩa đây là vụ không kích vào dân thường thứ 5 kể từ năm 2018 đến nay của loại bom chính xác này.

    JDAM là loại bom thông minh gíá rẻ hiện được cả Không quân và Hải quân Mỹ hay dùng cho các chiến dịch không kích tấn công mục tiêu khủng bố tại Trung Đông. Loại bom này được thiết kế với bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom.

    Bộ điều khiển quỹ đạo trên sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) có tác dụng làm tăng độ chính xác cho bom. Bom JDAM sử dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động.

    Bom JDAM có thể ném từ độ cao 8 - 24 km, do đó không đòi hỏi phi công phải hạ thấp máy bay để tìm mục tiêu. Bom cũng cho phép ném từ bất kỳ góc độ nào trong khi máy bay đang lao xuống hoặc bay lên, đang bay thẳng trục hay lệch trục ném bom.


    Sự dẫn hướng của bom được thực hiện khép kín bởi sự kết hợp giữa hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS và hệ dẫn quán tính 3 trục INS (INS là bộ phận phụ dẫn, chỉ có ý nghĩa khi GPS không hoạt động, như khi GPS bị làm nhiễu).

    Khả năng này cho phép JDAM chống lại nguy cơ làm nhiễu GPS bằng kỹ thuật cao của đối phương. Vì vậy, JDAM được coi là loại bom thông minh bậc nhất hiện nay. Nhưng giữa thông số Mỹ đưa ra và độ chính xác của JDAM trong thực chiến hoàn toàn khác nhau khi loại bom này luôn là cơn ác mộng với dân thường.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bom-chinh-xac-my-xac-dinh-nham-vi-tri-tan-cong-3372273/
    abcef thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật bay chiếc F-35 thứ 11 từ cuối tháng 10, đợi thêm chút sẽ sớm có hình chiếc F35 thứ 12







    [​IMG]
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F-35 Luân Đôn

    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    người Mỹ ko có ý định rút tàu sân bay ra ngoài tầm tên lửa dởm của TQ
  7. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Ảnh F35 đẹp quá đúng chủ đề nữa
    abcef thích bài này.
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Lãnh đạo lâm thời của Lầu Năm Góc chỉ trích mạnh mẽ chương trình thiết kế, chế tạo F-35

    Tại các cuộc họp cấp cao của Lầu Năm Góc, ông Patrick Shanahan, lãnh đạo lâm thời của quân đội Hoa Kỳ đã đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ về chương trình của công ty Lockheed Martin liên quan tới máy bay chiến đấu F-35, theo tin đưa của ấn phẩm Politico (Mỹ).

    Tại các cuộc họp cấp cao của Lầu Năm Góc, ông Patrick Shanahan, lãnh đạo lâm thời của quân đội Hoa Kỳ đã đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ về chương trình của công ty Lockheed Martin liên quan tới máy bay chiến đấu F-35, theo tin đưa của ấn phẩm Politico (Mỹ).

    Theo lời một trong những người đối thoại với ấn phẩm, ông Shanakhan đã dùng từ ngữ tục tĩu đối với F-35 và nói rằng, tập đoàn Lockheed Martin không biết cách thực hiện chương trình chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, Politico viết.

    Thực ra, từ khi còn là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tại các cuộc họp của bộ ông Shanakhan đã vài lần phát biểu rất tiêu cực về chương trình thiết kế chế tạo F-35, ông nói rằng đó là chương trình "không ra sao", đồng thời lên tiếng chỉ trích giám đốc của Lockheed Martin, theo một nguồn tin khác.

    Chương trình thiết kế chế tạo F-35 Lightning II của Lockheed Martin trở nên đắt tiền nhất trong lịch sử sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ, với chi phí khoảng nửa nghìn tỷ đô la. Các nhà phát triển đã vượt quá chi phí dự tính hàng trăm tỷ đô la, và máy bay chiến đấu được đưa vào hoạt động muộn hơn bảy năm so với dự kiến.

    Đồng thời, các phương tiện truyền thông cũng đã nhiều lần đưa tin về những vấn đề kỹ thuật khác nhau của loại máy bay này. Cụ thể, National Interest cho biết, do đặc điểm thiết kế, F-35 dễ bị sét đánh.

    http://soha.vn/lanh-dao-lam-thoi-cu...h-thiet-ke-che-tao-f-35-20190110152115965.htm
    abcef thích bài này.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Shanahan đã làm việc 31 năm tại Boeing ( cho tới giữa năm 2017 ) trước khi làm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.
    Ông này phải công khai tuyên thệ không tạo đặc quyền đặc lợi cho Boeing và không bao giờ làm việc cho Boeing nữa.
    Politico là tờ báo khui được tin trong 1 buổi nói chuyện riêng tư ông này có chỉ trích LM và sơ suất nói "Chúng tôi ( vẫn quen mình đại diện Boeing ) sẽ không làm như thế "
    Shanahan đang bị truyền thông đâm thì đúng hơn, nếu cứ thêm những thông tin như thế này, ông ta ko thể giành được ghế Bộ trưởng QP
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Boeing hay LM cũng đều là Mỹ, lời nói của chính người Mỹ lại ko bằng lời nói của rồ Mỹ vốn là ng VN à !, lỗi F35 là có thật và đã xảy ra tai nạn chứ ko phải là bịa đặt

    Những người anti F35, vạch ra sự thật về F35 đều là người Mỹ, đều giữ chức vụ cao cấp, vậy lời nói của những người đó ko đáng tín theo lời rồ Mỹ (vốn là ng VN, chưa từng tiếp cận được F35) thì lời nói của rồ Mỹ mới đáng tin ?

    Những người đó nói ra vấn đề F35, nhằm thúc đẩy chế tạo máy bay mới thay thế F35, vì Boeing ko có loại máy bay nào để cạnh tranh F35, nên ko thể nói những người thuộc Boeing nói để BQP Mỹ mua máy bay tàng hình của Boeing.

    Pierre Sprey đồng cha đẻ dự án F16, từng nói F35 ko thể không chiến dành thắng lợi trước các loại máy bay cũ hơn, như F16, MiG-21. Ông ta đã đúng, vì 1 năm sau F16 đã đánh bại F35 trong không chiến, 1 chuyên gia dự đoán quá suất sắc với thâm niên cao chẳng lẽ lại thua những dòng cmt của rồ Mỹ



    Báo cáo không chiến F35 liên tục thua F15/16, vốn tất cả đều là phiên bản sao chép của MiG-21/25, F-35 chỉ có thể thắng bằng cách giả tưởng trang bị tên lửa AIM120D (hiện nay F35 chưa dùng được AIM120D) rồi khóa bắn F15/16 (ko mang ECM) trong mô phỏng, nói đúng hơn F35 chỉ sử dụng để đánh chặn

    https://www.military.com/daily-news...sing-dogfights-f-15s-sometimes-heres-why.html
    https://www.news.com.au/technology/...a/news-story/588765cdef8d01238d64217061552097
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2019
    abcef thích bài này.

Chia sẻ trang này