1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Tui nhớ trước lúc XT ra, màn hình có hiện lên possession là 51-49, gần như ngang ngửa, mà Vịt lại đá ngắn nhiều, như thế thì phải chạm bóng và chuyền khá nhiều. XT mà tổng số đường chuyền chỉ có 32 thì thấy hơi vô lý nhỉ? Ko lẽ lại chạm bóng ít thế?
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    XT trận trước đóng góp nhiều pha chuyền sệt căng ở trung lộ rất hay, giúp tấn công khởi sắc, nhưng như thường lệ thì phòng ngự phải nhờ người còn lại nhiều. Việc đưa ra nhiều đường chuyền xuyên phá hướng lên thì tỉ lệ k thành công cao là dễ hiểu. Cũng như rê qua người ở giữa sân và rê qua người gần gôn đối phương.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Xuân trường thế là tốt rồi. Nhìn ông hùng dũng còn chán hơn, ít ra còn có 1 thằng biết chuyền quả bóng
    romeas thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    dù sao thì H Dũng cũng chạy khoẻ, bịt chỗ rò của XT rất tốt, Dũng chạy liên tục đấy
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Trận tới đá về cơ bản XT sẽ không có chỗ dùng, thứ nhất điểm yếu của nó thì ai cũng biết rồi, không hỗ trợ phòng ngự, sức khoẻ kém...etc.. Điểm mạnh của nó là chuyền dài thì tiền đạo hiện giờ so với hậu vệ Iran là không có cửa về tốc độ cũng như tì đè để nhận đường chuyền của nó, nên là không nốt. Khả năng cầm trịch tuyến giữa trước đây đá cùng TA rất tốt, hai thằng bổ sung cho nhau thoát pressing cực tốt, giờ cặp với ông HD hay HH thì cũng vứt đi.

    Thà cho thằng QH về giữa, đá cặp với HH để H Dũng nó quét sau còn hơn, trận tới giữa sân sẽ rất khốc liệt, Iran lại chủ yếu đá trung lộ chứ ít khi tạt, hoặc có thể nó nhận thấy điểm yếu của mình hoặc cuối trận tạt bừa thì không biết chứ đa phần sẽ chiến đấu giữa sân. Nếu có bóng phải có thằng giữ được bóng để làm chậm tốc độ trận đấu lại còn thở chứ cuốn theo lối chơi nhanh của nó thì giỏi lắm đến phút 70 là bung.

    Mà nghĩ tới Hoàng bò cũng ghê, trận gặp Rắc chủ yếu chết bóng bổng và bị xáo trộn đội hình là vì TH với H Duy thủ kém quá, bọn kia xuống cánh rất nhiều, tạt vào cũng thoải mái, trước khi nó gỡ hoà là cũng xuống sát biên mấy phát rồi. Để ý hồi còn thằng Thanh với Hậu gần như đối thủ không xuống được cánh trong vòng 16m50 đổ lại, toàn tạt chếch từ ngoài vào hoặc câu hú hoạ, ít nguy hiểm hơn. Hậu vệ mình chủ yếu chết bóng dọc, do cảm quan không gian vẫn còn kém, đặc biệt là D Mạnh và Quế là hai thằng lỗi rất nhiều khi đối thủ đánh trung lộ. Có thằng Trọng thì đỡ lo hơn chứ giải này hàng thủ lỗ chỗ cũng khó.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Thống kê là 1 chuyện, nếu chỉ tin vào đấy thì không hình dung ra được diễn biến thế nào. Nhiều khi chuyền 1m nó cũng tính là đường chuyền, càng khác với đường chuyền mở ra cơ hội, đường chuyền này lại khác với đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn nữa
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Thống kê chung thì chỉ nhìn phiến diện cho dân tình xem ném đá thôi chứ bộ sậu với đối thủ nó phải nghiên cứu kĩ hơn nhiều.
    Ví dụ như thằng tiền đạo cả trận mất bóng 10 lần không sao, chứ thằng hậu vệ cả trận mất 1 lần có khi toi luôn rồi. Tương tự như vậy nếu nó mất bóng trong những đường chuyền key pass hoặc chuyền khó để mở ra cơ hội đối mặt thì mất bóng là thường, high risk high reward, nhưng mà mất những quả ngang sân hay chuyền về thì mỗi quả là một lỗi rất nặng. Cả về vị trí nữa, tiền vệ công toàn chuyền xa, chuyền khó thì phụ thuộc cả vào đồng đội có khống chế được không nữa. Vẫn đường chuyền tốt, đủ lực để loại bỏ hậu vệ đối phương nhưng tiền đạo mình chậm và yếu quá không theo được thì tội lại đổ cho thằng chuyền bị điểm kém. Còn tiền vệ trụ toàn chuyền bóng khoảng 10m đổ lại thì cả trận có khi nó chơi cả trăm đường mà tỉ lệ phải 90%+ như kiểu Busquet.

    Mà nói gì thì nói, cái chỉ số như thế thì cũng khó mà bào chữa được. 60% là con số không thể chấp nhận được với một tiền vệ. Kể cả toàn bộ số đường chuyền của nó là chuyền khó để 5 ăn 5 thua thì chứng tỏ nó không đóng góp gì nhiều vào việc cầm nhịp với những đường đơn giản thoát pressing hoặc chuyển hướng tấn công.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Các bác lạc quan quá nhỉ? Iran mạnh hơn Iraq là rõ rồi. Còn xem đội hình và lối chơi thế nào mới dự đoán kết quả nhưng theo tôi là mình khó cầm hoà. Đá với Iran mà tốc váy lên đôi công như với Iraq ko ổn, mà chơi 9-1 ở nhà tử thủ cũng chết. Chỉ mong thần rùa hiển linh cho đội nó phản lưới nhà còn đội mình xà ngang cột dọc cứu ...
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tàu khựa đá dở quá. Hi vọng nó vào vòng trong, mình bóp dế ngon
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ủng hộ Phi thịt Tàu
    --- Gộp bài viết: 11/01/2019, Bài cũ từ: 11/01/2019 ---
    mie vừa nói thì Tàu ghi bàn hic
    soccer thích bài này.

Chia sẻ trang này