1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. alsou1
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Bố Mỹ của bọn rồ Mỹ còn sợ tên lửa TQ thế này đây

    Những thông tin ban đầu được tiết lộ cho biết, UAV tiếp dầu trên hạm MQ-25A Stingray cung cấp cho Hải quân Mỹ công cụ hiệu quả để hóa giải một trong những vấn đề cấp bách nhất của họ hiện nay là chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của các đối thủ.

    Hiện nay, Trung Quốc và Nga đều phát triển các nền tảng có khả năng ngăn chặn lực lượng của Mỹ tiếp cận hay xâm nhập những khu vực quan trọng. Tuy nhiên, do MQ-25A Stingray có thể giúp tăng tầm hoạt động của các chiến đấu cơ trên hạm của Mỹ, cho phép chúng hóa giải chiến thuật A2/AD của địch thủ.

    Theo lý giải của Hải quân Mỹ, do tên lửa đạn đạo DF-21D của Trung Quốc có tầm bắn khoảng 1.300 km, trong khi tiêm kích hạm chỉ có tầm hoạt động xa nhất của Mỹ hiện nay chỉ có bán kính chiến đấu chưa đến 900 km.

    Thực tế này đang khiến Mỹ phải vận hành các chiến đấu cơ trên hạm ngoài tầm hoạt động hiệu quả hoặc mạo hiểm đưa tàu sân bay với 6.000 binh sĩ và 70 máy bay vào tầm bắn của tên lửa DF-21D.

    Trong khi đó, một khi được đưa vào hoạt động trên các tàu sân bay, MQ-25A Stingray sẽ giúp mở rộng tầm hoạt động cho các chiến đấu cơ F/A-18 hiện tại của Hải quân Mỹ, cho phép chúng hoạt động hiệu quả từ một khoảng cách an toàn.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-mua-uav-tiep-dau-giup-vo-hieu-ten-lua-tan-cong-3364699/

    How the MQ-25 Could Save the Aircraft Carrier from Becoming the next Battleship

    The U.S. Navy’s fleet carrier force has no equivalent around the globe—but naval strategists are increasingly concerned that they have a range problem. Quite simply, deadly ship-killing weapons with ranges of five hundred miles or greater are proliferating across the globe , including the Russian Kalibr andBrahmos cruise missiles and the Chinese DF-21D ballistic missile. By contrast, the Super Hornet and Lightning fighters onboard the carrier have combat radius of only five hundred and seven hundred miles respectively range limitations that cannot be easily circumvented.

    https://nationalinterest.org/blog/t...-save-the-aircraft-carrier-becoming-the-25169
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Bố Mỹ còn sợ DF21D/26 mà rồ Mỹ nó cứ nói lảm nhảm cái gì thế nhĩ các bạn :)) rồ Mỹ mấy ngày nay chỉ chửi đổng, cãi cùn, nói lảm nhảm chứ ko thể phủ nhận được việc bố Mỹ nó sợ TQ

    Mỹ thừa nhận sợ sát thủ TSB TQ, MQ25 là câu trả lời đó, TSB Mỹ giờ phải hoạt động ở xa để an toàn

  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tướng TQ: Mỹ sợ nhất là chết, TQ đánh chìm 2 tàu sân bay khiến 10.000 binh sĩ Mỹ thương vong, thử hỏi Mỹ có sợ không?

    Thiếu tướng Trung Quốc La Viện đã có phát biểu khá gay gắt đối với Mỹ trong một hội nghị quốc phòng mới đây.

    [​IMG]

    Ngày 20/10, tại diễn đàn về công nghiệp quân sự của Trung Quốc được tổ chức tại Thâm Quyến, Thiếu tướng La Viện đã có bài phát biểu đáng chú ý về mối quan hệ Trung-Mỹ.

    Theo đó, trong bài phát biểu của mình, tướng La Viện cho biết, chiến lược gần đây của Mỹ đã có sáu sự thay đổi lớn, bao gồm, đưa phương châm "nước Mỹ trên hết" thành kim chỉ nam của hành động chiến lược, Trung Quốc trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ, chiến lược cạnh tranh thay thế chiến lược tiếp xúc, chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương thay thế chiến lược Tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương, tái tạo sức mạnh quân sự Mỹ thay thế cho kế hoạch giảm tự động và phát triển kho vũ khí hạt nhân.

    [​IMG]
    Tướng La Viện. Ảnh: Simon Song


    Ông này cho rằng, cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ không phải là mâu thuẫn thương mại đơn thuần mà đó mà một biểu hiện của những thay đổi chiến lược quốc gia của Washington và đằng sau những thay đổi chiến lược là sự lo lắng về chiến lược của toàn nước Mỹ, lo sợ Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ, mô hình Trung Quốc sẽ thay thế mô hình Mỹ.

    Tướng La Viện khẳng định, Trung Quốc không thể thỏa hiệp và nhượng bộ mà chỉ có thể "vượt qua thử thách, đón đầu thử thách", thực hiện chính sách "trả đũa bất đối xứng" thay vì chính sách "trả đũa đối xứng".

    [​IMG]
    Tướng La Viện nói: "Trả đũa đối xứng là như Mỹ phạt Trung Quốc 50 tỷ USD, Trung Quốc cũng phạt lại Mỹ 50 tỷ USD, Mỹ áp thuế 25% lên hàng hóa Trung Quốc, Trung Quốc cũng áp thuế 25% lên hàng hóa Mỹ.

    Tuy nhiên, Mỹ sẽ không hề hấn gì với chính sách này, bởi với người có quan điểm cứng rắn như Tổng thống Donald Trump, ông ấy có thể tuyên bố, anh dám kiện tôi lên WTO thì tôi sẽ rút khỏi WTO nên hiệu quả của chính sách trả đũa đối xứng rất hạn chế.

    Còn trả đũa bất cân xứng thì giống như đánh trận, lấy điểm mạnh của bản thân để đánh vào điểm yếu của đối phương. Đối phương sợ gì thì đánh vào đó cũng như đối phương yếu cái gì thì bản thân phát triển cái đó".


    La Viện cho rằng, Mỹ dựa vào quân đội, đồng USD, nhân tài, phiếu bầu và "đối đầu" để dựng nước và đây là những điểm mà Trung Quốc có thể tấn công.

    Về phương diện quân sự, ông này kiến nghị Trung Quốc nên tăng chi tiêu quốc phòng và phát triển mạnh mẽ những loại vũ khí có lực sát thương cao như tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng-21D, Dongfeng-26.

    "Người Mỹ sợ nhất là chết. Chúng ta [Trung Quốc] có tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng-21D, Dongfeng-26, đây là những vũ khí sắc bén của tàu sân bay, chúng ta đánh chìm một tàu khiến 5.000 [binh lính Mỹ] thương vong, đánh chìm hai tàu, khiến 10.000 [binh lính Mỹ] thương vong, thử hỏi nước Mỹ có sợ không? Cho nên các kỹ sư công nghiệp quốc phòng Trung Quốc nên phát triển [vũ khí] từ điểm yếu của Mỹ", ông La Viện nhấn mạnh.

    Ngoài ra, ông này cho rằng, Trung Quốc cần đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, đào tạo nhân tài, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao; về chiến tranh thương mại, cần hạn chế nhập khẩu nông nghiệp, ô tô và máy bay từ Mỹ.
    http://soha.vn/tuong-tq-my-so-nhat-...g-thu-hoi-my-co-so-khong-2018122400223187.htm
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    TQ sợ quá cơ, chỉ thấy bố Mỹ của cháu phải cho TSB ra xa khỏi tầm bắn DF21D/26 thôi, Mỹ ko sợ chết nhưng phải cho nhóm TSB ra xa tầm bắn tên lửa thì ông nội sợ chết nữa :)), Mỹ đếch làm được gì TQ cả chốt 1 câu cho vuông, nếu Mỹ làm cho TQ sợ, thì sao TQ ko dẹp hết tên lửa DF21D/26 đi ? rồ Mỹ thấy đúng ko ? vì chúng vô dụng trước TSB Mỹ như logic của rồ Mỹ kia mà

    Đến đồng minh như Israel Mỹ còn ko bán tên lửa đạn đạo với Tàu ngầm, Đài Loan là chư hầu hạng 3 mà Mỹ bán, đúng là tư duy của rồ Mỹ :))

    Hàn thì có thằng chí phèo Triều Tiên nó hù đếch dám làm gì, Mỹ nó họp với TT có bao giờ mời thằng Hàn vô đâu, đúng nghĩa con chó săn

    Nhật thì bị Nga nó chiếm cả 2 quần đảo Kuril, Sakhalin cũng đếch dám chiếm lại mà to mồm, Nga nó nghèo như vậy còn chiếm được đảo của Nhật

    Đệ Mỹ chắc được mỗi thằng Israel còn mấy thằng ở Đông Á toàn lũ bợ đít hèn hạ
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Thì cũng kệ m cháu nói nhảm chỉ thấy giờ Mỹ nó sợ TQ đó thôi, ko sợ thì việc gì phải chế ra MQ25 và cho TSB ra xa, cháu đếch phủ nhận được chỉ nói nhảm 1 hồi cho đỡ nhục, sau đó thấy nhục quá thì xóa bài

    Tính năng vũ khí, chủng loại còn đếch biết, toàn nói lảm nhảm ko biết phân tích, dẫn chứng, đần độn KTQS mà cứ tưởng mình giỏi lắm
  6. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tư lệnh hải quân Mỹ thăm Trung Quốc

    [​IMG]

    Tư lệnh hải quân Mỹ cho biết: “Tôi mong chờ chuyến thăm này. Thường xuyên trao đổi quan điểm là điều cần thiết, đặt biệt trong thời gian bất hòa, nhằm giảm rủi ro cũng như tính toán sai lầm. Đối thoại trung thực và thẳng thắn có thể cải thiện quan hệ theo hướng xây dựng, giúp tìm ra những lĩnh vực hai bên chia sẻ lợi ích chung, vượt qua khác biệt”.

    https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tu-lenh-hai-quan-my-tham-trung-quoc-105197.html

    Mỹ trắng cũng biết sợ rồi đó, thăm để hòa đàm yên ổn, TQ giờ máu chiến lắm rồi, song song với sự kiện Elon Musk bợ đít TQ làm cho Mỹ vàng tức ói máu luôn kkk

    [​IMG]
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mỹ nó sợ tầu chết hết không có ai làm nô lệ khổ sai cho Mỹ đấyy mà.
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    DF26 vừa xuất hiện thì TSB lại phải ra xa hơn nữa rồi :)) thực ra DF26 hơn DF21D ở 2 điểm và phạm vi và có thể mang được đa đầu đạn

  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Chú hay cập nhật quân sự TQ thì cho vài cái hình về vụ thăm dò mặt trăng mới đây đi. Đừng có lôi tên lửa vào

Chia sẻ trang này