1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Vậy sao ko trang bị mà phải đi mua của nước ngoài ?

    WASHINGTON — The U.S. Navy has selected the Norwegian Naval Strike Missile as its new over-the-horizon anti-ship missile destined for the littoral combat ship and likely the service’s future frigate as well.

    https://www.defensenews.com/naval/2018/06/01/its-official-the-us-navy-has-a-new-ship-killer-missile/

    Nga, TQ ko quen dùng video sử dụng kĩ xảo giỏi như Mỹ, nhưng thành tích thực chiến thì khỏi phải bàn cãi, riêng loại C802 (hoặc các phiên bản copy của nó tại Iran, viện trợ cho Houthi, Hezbolla đã đánh gục nhiều tàu chiến tối tân, công nghệ NATO, Israel, cần gì video quảng cáo cần gì mv PR





    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/01/2019, Bài cũ từ: 16/01/2019 ---
    Mỹ rất sợ tên lửa cận âm của TQ ngoài các loại siêu âm, đạn đạo của TQ, mv do Raytheon tung ra minh họa SM6 đánh chặn C802, bằng chứng cho thấy USN rất sợ Ashm các loại của TQ, tên lửa TQ rất kém như lời rồ Mỹ thì tại sao Mỹ trắng lại chỉ đích danh loại vũ khí ngăn chặn ?

    Lần cập nhật cuối: 16/01/2019
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    "Ung thư

    Trong 1 gia đình ở Nghi Lộc, Nghệ An , anh trai sinh 1957, em gái sinh 1968 và 1 cháu sinh 1985, bị ung thư giai đoạn cuối.

    Nhà nông dân, bị ung thư lột hết tài sản, để nợ cho con cháu.

    Chiến tranh, Mỹ rải chất khai quang chứa dioxin, chúng ta lên án.

    Khốn nạn thay khi hoá chất của Trung Quốc đổ xuống đồng ruộng Việt Nam bằng chính tiền của người Việt. Để hoá chất ngập ruộng đồng cây cỏ, chửi ai bây giờ?"
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    TQ đang bị 1/2 chư hầu Cao Ly hấp diêm tại uae
    Electoker thích bài này.
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Ước mơ vô địch World cup của tập hoàng đế xem ra còn xa vời lắm.
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Chuyên gia Trung Quốc bình luận F35 vs J20

    Wei Dongxu cho rằng J-20 trang bị các công nghệ hiện đại, có thể phát hiện và tiêu diệt tiêm kích tàng hình tối tân của Mỹ.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-20 Trung Quốc phô diễn khoang vũ khí trong thân tại triển lãm cuối năm 2018. Ảnh: SCMP.

    "Tiêm kích tàng hình J-20 có phạm vi hoạt động và vũ khí tốt hơn hẳn F-35, cho phép nó dễ dàng thực thi sứ mệnh chiếm ưu thế trên không trong chiến trường thế kỷ 21", Global Times ngày 15/1 dẫn nhận định của chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Wei Dongxu.

    Tuyên bố được Wei đưa ra sau khi một số chuyên gia phân tích quân sự phương Tây tỏ ý hoài nghi về năng lực chiếm ưu thế trên không của J-20. Justin Bronk, chuyên gia tại Viện Quân sự Hoàng gia Anh, cho rằng những thiếu sót ở thiết kế và động cơ có thể khiến tiêm kích tàng hình Trung Quốc thất thế trong các cuộc không chiến với tiêm kích đời cũ như F-16 hay Su-35.

    Wei cho rằng J-20 sở hữu các công nghệ điện tử và hàng không tối tân và vẫn có thể tiếp tục được cải tiến, nâng cấp để chiếm ưu thế vượt trội so với F-35 Mỹ trong tương lai.

    "Các radar thụ động và radar bước sóng mét của J-20 hoàn toàn có thể phát hiện F-35 và chỉ thị cho các tên lửa phòng không HQ-9 và HQ-16 tiêu diệt chúng", Wei nhấn mạnh.

    Wei cho rằng F-35 chỉ sở hữu ưu thế là tính năng tàng hình, nhưng có chi phí bảo dưỡng rất cao, trong khi lớp phủ tàng hình liên tục bị bào mòn và cần được sơn lại sau mỗi chuyến bay.

    J-20 được Trung Quốc đưa vào biên chế đầu năm 2018 và là mẫu tiêm kích tàng hình duy nhất trong biên chế quân đội nước này hiện nay. Tuy nhiên, khi xuất hiện ở triển lãm hàng không Chu Hải vừa qua, J-20 vẫn gắn động cơ AL-31F do Nga sản xuất, vốn được trang bị trên tiêm kích thế hệ 4 cũ hơn.

    Trung Quốc đang nỗ lực sản xuất động cơ WS-15 cho tiêm kích tàng hình, nhưng mẫu động cơ nội địa này dường như vẫn chưa đạt đủ độ tin cậy để được trang bị hàng loạt trên J-20.

    https://vnexpress.net/the-gioi/chuy...en-tiem-kich-j-20-vuot-troi-f-35-3869345.html
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Lầu 5 góc nói 1 số công nghệ quân sự TQ vượt trội Mỹ, rất rõ ràng đó là những thứ mà Mỹ sợ có thể kể ra

    Ashm TQ đa dạng gồm YJ83/12/18 Mỹ ko hề có bằng chứng nào từng bắn hạ trong diễn tập các mục tiêu tương tự Ashm các loại cận âm tới siêu âm
    ASBM DF21D buộc nhóm TSB Mỹ phải đi ra xa khỏi tầm bắn
    Tàu ngầm AIP Type 039A quấy phá liên tục nhóm TSB Mỹ



    Đó là sơ sơ những công nghệ Mỹ nhiều lần thừa nhận công khai, còn 1 số công nghệ khác có thể suy đoán là công nghệ pháo điện tử, laze săn ngầm, truyền thông tin lượng tử và máy bay tàng hình, dù chưa thừa nhận công khai nhưng Mỹ đã có nhiều bằng chứng cho thấy lo sợ thật sự công nghệ TQ, dĩ nhiên Mỹ trắng khôn hơn bọn Mỹ vàng

    Mỹ buộc phải thiết kế 1 phiên bản J20 made in USA để diễn tập

    https://www.scmp.com/news/china/dip...ighter-seen-us-airbase-built-marines-training

    [​IMG]
  7. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Yu Min: "Cha đẻ" bom hydro của Trung Quốc qua đời

    Ông Yu Min, nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng được coi là “cha đẻ" vũ khí nhiệt hạch Trung Quốc, vừa qua đời ở tuổi 93.

    Theo Nhân Dân Nhật báo, ông Yu Min mất ngày 16/1 tại Bắc Kinh. Ông từng là giảng viên tại Viện Khoa học Trung Quốc, tham gia nghiên cứu vũ khí hạt nhân từ thập niên 1960.

    Năm 2015, ông Yu Min vinh dự nhận giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực khoa học do đích thân ************* Tập Cận Bình trao tặng cùng với phần thưởng tiền mặt 5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 17 tỷ đồng).

    Ông là nhà nghiên cứu hàng đầu trong công cuộc chế tạo bom khinh khí của Trung Quốc. Năm 1999, ông được tặng thưởng huân chương nhờ đóng góp cho chương trình “Hai bom, Một vệ tinh” – dự án quốc phòng mang tính bước ngoặt được Bắc Kinh tiến hành trong giai đoạn 1960 – 1970.
    [​IMG]
    Chủ tịch Tập Cận Bình trao thưởng cho ông Yu Min tháng 1/2015. Ảnh: Peking University

    Trung Quốc kích nổ quả bom khinh khí đầu tiên do chính nước này chế tạo năm 1967, hơn 2 năm sau vụ thử bom nguyên tử đầu tiên. Trong khi đó, Mỹ phải mất đến 7 năm 3 tháng để phát triển bom khinh khí sau vụ thử nguyên tử đầu tiên.

    Các dự án vũ khí hạt nhân được xếp loại tối mật vào thập niên 1960 nên Trung Quốc giấu kín tên tuổi của "cha đẻ" bom khinh khí cho đến tận năm 1988, khi ông chính thức nghỉ hưu. Thậm chí người vợ cũng không hề hay biết vai trò của ông trong dự án nghiên cứu trên.

    "Đời người đàn ông sớm hay muộn cũng chết. Nếu những nỗ lực nhỏ bé của tôi có thể đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước, tôi không có gì phải hối tiếc", Yu Min chia sẻ.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/yu-min-cha-de-bom-hydro-cua-trung-quoc-qua-doi-1173352.html

    --- Gộp bài viết: 17/01/2019, Bài cũ từ: 17/01/2019 ---
    Siêu công nghệ trinh sát không ảnh của TQ

  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ chuẩn bị sx J20 tốt hơn phiên bản Tàu xong cấp cho Đài Loan đấy
    Electoker thích bài này.
  9. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Mối đe dọa mới đối với Mỹ từ hải quân Trung Quốc

    Hải quân Trung Quốc vừa thử nghiệm một tên lửa đạn đạo mới, được cho là đến giai đoạn nào đó có thể trang bị cho các tàu ngầm, đe dọa lục địa nước Mỹ ngay cả khi chúng đang ở vùng biển gần Trung Quốc, giúp các tàu này an toàn hơn trước hỏa lực của Mỹ.

    Tạp chí Diplomat trích lời một nguồn tin trong chính phủ Mỹ nói, Hải quân Giải phóng quân Trung Quốc (PLAN) đã thử nghiệm loại tên lửa JL-3 vào ngày 24/12/2018.

    [​IMG]

    “Hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm vẫn là ưu tiên của PLAN”, Bộ Quốc phòng Mỹ nói trong một báo cáo năm 2018 về năng lực quân sự Trung Quốc. Trung Quốc đang trên đường tiến tới vị thế ngang bằng với các hạm đội tàu ngầm của Mỹ.

    Cuộc thử nghiệm được nói là diễn ra trên biển Bột Hải. Theo Diplomat, hải quân Trung Quốc tập trung vào việc thử nghiệm năng lực “phóng lạnh” của tên lửa. Nói cách khác, đây là năng lực phóng tên lửa khi tàu ngầm chưa nổi lên và tên lửa khi ra khỏi mặt nước mới kích hoạt động cơ.

    Tên lửa JL-3 thể hiện một bước tiến mới so với dòng tiền nhiệm JL-2 SLBM đang được trang bị cho các tàu ngầm Type 094 của PLAN và là bước tiến vượt bậc nếu so với JL-1, tên lửa hạt nhân đầu tiên trang bị cho tàu ngầm Trung Quốc.

    JL-1 chỉ có tầm bắn chưa đến 2.000km, chưa đủ sức vươn đến Mỹ. Các tàu Type 092 mang tên lửa JL-1 chưa bao giờ được thực sự triển khai ra tuyến đầu kể từ khi chúng được biên chế vào PLAN từ năm 1987.

    “Các tàu này bị cho là quá ồn và có thể có các vấn đề về an toàn và tính ổn định”, Đồng Triệu, nghiên cứu viên Chương trình hạt nhân thuộc Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie nói trong một nghiên cứu công bố năm 2018.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Type-094 của PLAN


    Các tàu ngầm 094, thành công hơn trong thực tế sử dụng. Năm 2015, Văn phòng Tình báo hải quân Mỹ mô tả các tàu này, được triển khai ra tiền tiêu, “có vẻ là thành công đáng kể nhất của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc”.

    Được trang bị 12 tên lửa JL-2, tàu Type 094 bắt đầu đi vào phục vụ từ năm 2006. Một tàu Type 094 được cho là đã tiến hành hoạt động tuần tra-ngăn cản dưới mặt biển đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2015. “Điều này thể hiện một khởi đầu mới của lực lượng hạt nhân trên biển của Trung Quốc”, học giả Đồng viết.

    Tàu Type 094 thể hiện “năng lực ngăn chặn bằng hạt nhân trên biển đáng tin cậy đầu tiên của Trung Quốc”, Bộ Quốc phòng Mỹ nói. Một tên lửa JL-2 có tầm bắn tới 8.000km, theo ước đoán của các chuyên gia. Trong khi đó, một tên lửa Trident SLBM có thể bắn xa tới 12.000 km.

    Để bắn vào bang California của Mỹ, một tàu Type 094 có thể phải bơi qua Nhật Bản. Điều kiện lý tưởng đối với PLAN là tàu ngầm của họ vẫn ở trong vùng biển gần Trung Quốc, được các hạm đội tàu mặt nước bảo vệ trong khi vẫn có khả năng đe dọa nước Mỹ.

    Vì thế, tên lửa JL-3 có thể giúp PLAN hoàn tất tham vọng đó khi tên lửa này và tàu ngầm lớp Type-096 mang theo JL-3 đi vào phục vụ. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng việc đóng các tàu Type-096 có thể bắt đầu vào đầu những năm 2020.

    Chưa rõ Trung Quốc định đóng bao nhiêu tàu Type -096. Văn phòng Tình báo hải quân Mỹ nói “ít nhất là 5 tàu”.

    Hiện tại, có thông tin nói Trung Quốc đang sở hữu ít nhất là 5 tàu ngầm có khả năng tấn công hạt nhân. Bằng việc phân tích kỹ càng các hình ảnh vệ tinh thương mại, cuối năm 2018, Catherine Dill, nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (California), có thể xác định Trung Quốc có 5 tàu Type- 094. Có thể còn các tàu khác mà Dill không có cơ hội trông thấy.
    http://soha.vn/moi-de-doa-moi-doi-voi-my-tu-hai-quan-trung-quoc-20190116170630406.htm

    RIP USN
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ đẩy 1 phát thì Đài Loan chỉ cần chĩa 1 ít tên lửa tầm bắn 1500-2000km vào Đại Lục là bỉm lại bán tốt ngay.

    Nếu TQ dám bắn về phía căn cứ Mỹ thì "nước mất nhà tan" ĐL sẽ phải nổ súng.
    Thực tế TQ hiện chỉ dám rêu rao tấn công ĐL
    ...
    mà ếu dám

Chia sẻ trang này