1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Giải u19 quốc gia tới có đội u19 Phố Hiến là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch vì là sự kết hợp của 2 trong số những đội mạnh nhất của lứa 2001 là PVF và CAND, ngoài ra Viettel, Nghệ An, Đà Nẵng, HAGL cũng là những đội cạnh tranh chức vô địch. Ngoài ra An Giang, Khánh hoà và Hà Nội cũng hứa hẹn tạo bất ngờ ở lứa 2001.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ko biết Tuấn gôn có chơi 3 trung vệ không, vừa gọi thêm Trọng đại, Đức chiến, Văn nam. Thêm cả Thành chung thì u22 này có 8 trung vệ thì 7 thằng trên m8. 1 thằng 1m70 là siêu trung vệ nghệ bá sang
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Tuấn gôn hồi dẫn HAGL bị tây đen nó thúc cho rách đại tràng nên chắc tởn xài trung vệ 1m7 rồi. Nhất là HAGL không ưa gì SLNA nên khả năng dùng bức tường ( rào ) xứ Nghệ là chắc không có. Mà U22 này toàn hàng cây to củ tốt, chuyên môn cũng ổn định từ U20 WC nên chẳng thiếu người mà phải nhét thằng 1m7 vào.
    Lăn tăn cái là Tuấn gôn trình huấn luyện chẳng phải cao siêu gì thôi, đội HAGL dưới thời tuấn gôn phòng thủ cũng thần kinh chẳng kém bây giờ nên chưa biết được.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Văn Nam là thằng nào vậy? Có phải thằng tiền đạo U19 HN ko? Thành Chung đc 1m80 ko vậy? Tại nó gù gù nền nhìn ko = DM, Hải Quế.
    --- Gộp bài viết: 18/01/2019, Bài cũ từ: 18/01/2019 ---
    Đội tuyển cấp nào cg phải cho các suất ngoại giao. Các lò như SLNA, HAGL, HN FC là phải đc chỉ định giới thiệu tên lên cho HLV trưởng chấm. Ko đc 5-9 người thì cg phải 1 2 người chứ.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Văn nam này hình như hv phải của hà nội b. Trung vệ lần này có Văn Đạt 1m79, việt anh 1m84, của hn b. Đức chiến m81, Đại m84. Tấn sinh m83, hoàng duy đồng tháp, bá sang nghệ, âu dương quân gia lai. Tha hồ chọn
    --- Gộp bài viết: 18/01/2019, Bài cũ từ: 18/01/2019 ---
    Tôi thì thấy việc bỏ qua nhiều thằng ở lứa 98 nên mới nói thế. Vì rõ ràng những thằng như tấn tài bình dương đá ở võ lít cao m80 hay đức chiến m81 đá chính ở giải hạng nhất phải hơn mấy thằng lùn như quang nho hay bá sang chứ
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    E tưởng Đức Chiến, Trọng Đại, Hoàng Đức same same nhau tầm 1m83-1m84? 3 thằng này chụp ảnh đứng cũng ngang nhau thật.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Chiến chắc chỉ m81 thôi, đức m83, đại m84.
    LackOfMoney thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bọn U19 HN nhìn có vẻ dày dạn, nhưng cg k ăn thua so với phố Hiển, nhìn có cơ và thể hình tương đối hoàn thiện. Khóa 4 đá vs bọn này khác gì đá với u17-18 hàng châu Âu. Toàn bọn mỏng manh đang trổ giò.

Chia sẻ trang này