1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    meo-uoplot1x thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Vừa mới nhận được cập nhật. Đúng là lão Erdogan có công khai ủng hộ Venezuala.

    Nghĩ cũng lạ, tưởng lão Er ấy đang cố nịnh bợ Chum để lấy bắc Syria làm bình phong chắn gió trước cửa nhà chứ. Đi ủng hộ Marudo thế này hôm nào bọn Kurd đánh bom tưng bừng ở TNK cho coi.
  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Quân đội Venezuela tuyên bố trung thành với Tổng thống Maduro

    VOV.VN - Quân đội Venezuela ngày 8/1 đã tuyên bố “trung thành tuyệt đối” với Tổng thống Nicolas Maduro, 2 ngày trước khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2.


    Trong một tuyên bố do Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đọc ngày 8/1, Quân đội Venezuela tuyên bố “ủng hộ không giới hạn và trung thành tuyệt đối” với ông Maduro trong vai trò của một Tổng thống cũng như “tổng tư lệnh trong giai đoạn 2019-2025”.


    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino đọc tuyên bố của Quân đội trung thành tuyệt đối với Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AFP


    Ông Maduro sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2 vào ngày 10/1 trước Tòa án tối cao, mặc dù luật pháp nước này quy định việc tuyên thệ phải được thực hiện tại Quốc hội.

    Tổng thống Nicolas Maduro, 56 tuổi, tái đắc cử ngày 20/5/2018. Phe đối lập cho rằng ông Maduro tái đắc cử là do các đối thủ chính của ông đã bị cấm ứng cử và các đảng đối lập lớn đã tẩy chay cuộc bầu cử.


    Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát ngày 5/1 cũng ra tuyên bố khẳng định nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nicolas Maduro, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/01 tới là “bất hợp pháp”./.
    https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-venezuela-tuyen-bo-trung-thanh-voi-tong-thong-maduro-862095.vov

    Vene ko phải là Syri, Vene ko có các tổ chức khủng bố cực đoạn, cắm rễ sâu lâu như Syri, bài học cách mạng hoa hồng ở ả rập ko thể áp dụng ở Vene

    Mỹ có thể tổ chức nuôi bọn ngụy Vene chống phá Vene từ bên trong, giống như bọn Contra Nicaraguan ngày xưa được Mỹ nuôi bằng tiền bán vũ khí với Iran, cũng là lực lượng phiến quân thân Mỹ duy nhất tại Nam Mỹ

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Vẫn chưa đóng tài khoản thanh toán quốc tế của nhà nước Venezuala. Như hồi trước đóng tài khoản của Iran ấy. Đóng một cái là hết làm ăn buôn bán gì luôn.

    Nga, TQ muốn viện trợ, muốn giúp đỡ này kia thì cũng phải bơi xuồng chở hàng sang. Bọn nó Mỹ và đàn em lấy tư cách cộng đồng các quốc gia nam Mỹ đóng mẹ nó biển Venezuala thì chở đi đâu mà bơm với giúp. Nên nhớ hồi xưa, thời còn mồ ma LX và cả khối XHCN, bọn Mỹ cấm biển không cho tàu vào Cuba cả tuần vì vụ LX để tên lửa ở Cuba. Không cần HĐBA, chỉ mấy nước nam Mỹ đàn em nhóm họp ra quyết định. Bây giờ chúng nó giở lại bài này, Putin với Tập cũng chỉ đứng nhìn thôi. Biển Đại tây Dương là cái ao của Mỹ, không cương được ở đây đâu.
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Biết thì ngậm cột mà nghe, cả thời chiến tranh lạnh mà LX còn viện trợ cho Nicaraqua cả Mi-24 trong khi thằng Contra còn chả có Stinger kia kìa, 1 nhúm phỉ với vũ trang hạng nhẹ thì khó có thể đánh bại quân đội vũ trang trung thành với tổng thống, như Cuba sát nách Mỹ, Mỹ nuôi 1 đống ngụy Cuba cũng đâu có làm gì được

    Mỹ ko bao giờ vũ trang mạnh cho các mối đe dọa gần Mỹ, bởi Mỹ thừa biết nếu có vũ khí mạnh, thì bọn phỉ kiểu gì cũng quay lại cắn chính quyền bất kể thân Mỹ

    vd rất nhiều vũ khí Mỹ viện trợ Mujahideen như Stinger hay TOW cho IS quay lại cắn chính Mỹ và đồng minh, hay việc các vũ khí hạng nặng rơi vào tay bọn buôn ma túy nam mỹ thôi cũng đã đủ đau đầu rồi

    Bản thân bọn Contra ngày xưa cũng buôn ma túy, buôn người

    https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Danilo_Blandón
    https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_involvement_in_Contra_cocaine_trafficking

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/01/2019, Bài cũ từ: 24/01/2019 ---
    Đây là lúc thích hợp để Mi-35 Vene triển khai tiểu phỉ Mỹ :))

    Ở Nam Mỹ thì ngoài Colombia có tiềm lực và rất bợ đít Mỹ (nhưng đang vất vả chống lại phiến quân FARC và bọn buôn ma túy) thì đâu còn thằng nào đủ tiềm lực để hậu cần tụi phỉ Vene nếu Mỹ tạo ra đâu ! nên tay Juan Guaidó kia tự xưng chuẩn bị cuốn xéo khỏi Vene sang Mỹ chửi đổng như bọn Cali là cái chắc



    Lần cập nhật cuối: 24/01/2019
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Quân đội Venezuela không công nhận tổng thống lâm thời
    Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia.



    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (chính giữa)

    "Dù nỗi tuyệt vọng và sự tức giận đang bủa vây, những người lính của Tổ quốc không thể chấp nhận một tổng thống được dựng lên bởi các 'thế lực đen tối' hay một tổng thống tự xưng không theo pháp luật", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố ngày 23/1, theo Reuters.

    Bộ trưởng Padrino khẳng định quân đội Venezuela sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền của nước này. Tuyên bố của Padrino được đưa ra vài giờ sau khi Chủ tịch quốc hội Venezuela Juan Guaido tự nhận mình là tổng thống lâm thời. Quốc hội của Venezuela hiện do phe đối lập kiểm soát.

    Mỹ và nhiều đồng minh như Pháp, Canada nhanh chóng công nhận Juan Guaido là tổng thống Venezuela. Trong khi đó Bolivia và Cuba ủng hộ mạnh mẽ với Tổng thống Nicolas Maduro.

    Maduro cáo buộc phe đối lập nhờ Mỹ hỗ trợ để đảo chính, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và cho phái đoàn ngoại giao nước này 72 tiếng để rời khỏi Venezuela. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này chưa cân nhắc giải pháp cho khủng hoảng tại Venezuela nhưng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

    Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela trở nên căng thẳng từ khi Hugo Chavez trở thành tổng thống Venezuela năm 1999. Năm 2007, Tổng thống Chavez quốc hữu hóa hàng loạt công ty của Mỹ và châu Âu trong các lĩnh vực dầu khí, xi măng, sắt thép... Sau khi Tổng thống Chavez qua đời tháng 5/2013, Nicolas Maduro nhậm chức tổng thống Venezuela và cáo buộc Mỹ cố tình gây bất ổn cho quốc gia này nhằm chiếm nguồn dầu mỏ.

    https://vnexpress.net/the-gioi/quan-doi-venezuela-khong-cong-nhan-tong-thong-lam-thoi-3873088.html
  8. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Ả Hoàng @Mr_Hoang ngã ngửa ra cũng đúng! Từ thời Đồ Gàn bị Cầy hoang giết hụt thì Thổ Nhĩ Kỳ đã quay về dưới trướng Putin đại đế bạn chị để quyết không lặp lại thảm cảnh của tổng thống đệ nhất VN cộng hoà trước đây. Việc mua bằng được thánh khí S-400 để trang bị cho cấm binh của Đồ Gàn cũng vì cớ đó. Cho tới khi nhận bàn giao S-400, Đồ Gàn vẫn được ô phòng không không quân Nga La Tư che chở nếu có biến.

    Giờ có biến động ở Uỷ Nội Thuỵ Lạp, Đồ Gàn cũng muốn nhân chuyện chuyển lửa về quê hương Cầy hoang để đám cầy đen, cầy vàng bị hút về bên đấy cho Thổ binh rảnh tay giải giáp dân quân Khố Nhĩ Đức. Mà anh cả tẩm Trump không khéo còn khiến Cầy hoang nội chiến trước cả xứ Bolivar và chính quốc tan rã vì các rợ nam bộ, trung bộ Mỹ châu do Cầy hoang kích động vũ trang trước đây kéo quân vào chiếm đất.

    Thật là đốt nhà hàng xóm bị cháy lây mà:-j
    nguyentptd thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.185
    :-D Thằng lái xe Bus vẫn bải ca cũ đổ toàn bộ trách nhiệm cho Mỹ, bằng việc đuổi ĐSQ Mỹ khỏi Ve, hướng toàn bộ luồng dự luận về đây :-D:-D Thực ra thằng lái xe Bus và Cheves đang phải xử bắn vì phá nát nền kinh tế Vez và mang tiền đi nuôi báo cô một lũ ăn hại, Nắm quyền bằng cách phá hủy một đất nước :-D:-D:-D:-D Tuy nhiện giờ này anh vẫn bài ca do Mỹ :-D:-D:-D
    Châu Âu ủng hộ tổng thống tự phong.
    https://www.consilium.europa.eu/en/...an-union-on-latest-developments-in-venezuela/
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Rồ mỹ dám cá độ vs thầy là bọn mỹ sẽ ko dám đánh vene ko nào

    Bởi vì các nước nam mỹ về phe mỹ, nhưng ko ai ủng hộ mỹ nếu mỹ xâm lược nước khác ngay năm 2019 cả, dù bất kì lý do nào, bởi sẽ là tiền lệ cho mỹ đánh các nước nam mỹ khác, bởi các nước nam mỹ đều độc tài, tham nhũng nhiều, rửa tiền, ma tuý ko thiếu, nếu mỹ ngứa mắt vơ đại lý do mà đánh thì các chế độ độc tài ở đây giải tán hết

    Cũng sẽ tạo tiền lệ cho Nga, TQ noi theo với ukraina và đài Loan

Chia sẻ trang này