1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Đá Kings Cup thì thích hơn nhiều rồi, nhưng xét về độ quan trọng thì trận siu cúp lại hơn. Ngoài chuyện để thắt chặt thêm tình hữu nghị nồng thắm Vịt - Hàn, thì nếu Vịt mà đá tốt trước Hàn là Kleague nó sẽ để ý và hốt thêm cầu thủ Vịt đấy!
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Chính vì ý thức tự rèn luyện của thằng XT ko tốt nên cần môi trường chuyên nghiệp như của Incheon để gò ép nó vào khuôn khổ. Tất nhiên là đi đâu cũng tốt hơn ở lại Phố núi nhưng so với việc sang Hàn dự bị và sang Thái dự bị thì sang Hàn vẫn tốt hơn nhiều. Cp khác vì nó chứng minh đc khả năng rồi, cần môi trường chơi bóng thực sự, burinam lấy CP sẽ là mua đứt giống Văn Lâm, nó sẽ là siêu sao tại Thai league, kiếm bạc triệu, fan burinam cũng đông, cuồng nhiệt,đá tốt sau này sang hẳn Nhật, Hàn đá chính chứ ko phải cho mượn 1 năm hên xui
  3. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Tôi cũng nghĩ thằng phượng sang Buriram hoặc nhật sẽ hay hơn hàn. Còn cái tư duy sang Hàn nó rèn thể lực thì sai bét vì bất cứ ở môi trường bóng đá đỉnh cao nào thì bọn nó cũng sẽ rèn cho các bố thể lực đủ để đá 120 phút hết. Nhật nó đá phối hợp không có nghĩa là nó không chú trọng rèn thể lực. Cũng giống như NHA hay La Liga thôi, Vẫn hay nói NHA thiên về thể lực nhưng khi ra C1 thì bọn La Liga nó vẫn hấp chết Cmn bọn Anh chứ có kém gì đâu.
    Nhưng như tôi vẫn nói, đi đuợc khỏi hagl là tốt, còn có cơ hội phát triển chứ ở lại với tình hình hiện tại thì có mà đụt cả lũ. Điều này cũng chứng tỏ bọn nó có khát khao chứ không có tâm lý sợ sệt do đã từng thất bại 1 lần, nên khuyến khích hơn là công kích
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Cái khó của giải King ở chỗ nó là giải truyền thống của Thái. Nó mời tuyển già, nên mình cũng không dễ cứ đưa tuyển trẻ sang là được đâu. Chứ ai chả muốn có thêm giải cho tuyến 2 cọ sát
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.606
    Đã được thích:
    4.584
    XT được định giá 50K euro kìa, sao chưa thấy fan nào chém cả.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Tôi thấy thằng buriram nó mua tvpn chuyên nghiệp hosogai , có khi mua để làm máy quét phục vụ xuân trường củng nên. Như vậy khả năng xt thể hiện dc năng lực và nâng cao thể lực do buriram nó ở trên cao nguyên như hagl, thành công theo mình là cao.
    Lần cập nhật cuối: 09/02/2019
    thansau_72 thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    CP sang Thái thì sẽ chắc ăn hơn, đồng ý điều đó. Nhưng XT thì phải tự nỗ lực chính mình thôi. Không ai trong HAGL có nhiều điều kiện thiên phú như nó: khả năng kĩ thuật chuyền bóng, sáng tạo, chiều cao. Thằng CP mà nó cao được 1m77 thì nó đá cắm số 1 của VN rồi không bàn nhiều. Đằng này ông XT cao mà gầy, không chịu chạy, va chạm. Cố gắng bao nhiêu thì cũng không cao lên được. Có cái chiều cao trời cho mà không biết phát huy thì rất đáng thất vọng, mà cứ đà naỳ bị lụi tàn thì cũng chả ai tiếc. Nhìn thằng XT đá bên cạnh mấy thằng kém tài hơn như HÙng Dũng CNQ mà thấy thất vọng cho XT. Bọn kia nó cũng ăn cơm VN, cũng chả có HLV riêng đào tạo, nó làm được thì sao XT không làm được.
    Nói vậy thôi, chư hy vọng thằng XT ra khỏi HAGL biết thân biết phận mà cải thiện mình, sang Thái không có ai nâng đỡ đâu, thái độ vớ vẩn người ta sút ngay. Nếu cứ như nó bây giờ, đội bên kia người ta cho làm trung tâm phân phối bóng, có người phục vụ thì có khi đá cũng được. Nhưng nếu bên kia họ không cho làm ông tướng ông kễnh thì sao? Cố gắng mà đá đá năng lên mới sinh tồn được.
    CP mà chạy bền tốt được như thằng Văn Toàn thì sang HQ cũng yên tâm hơn. HIện giờ vẫn hơi đuối thể lực. Nếu sang bên kia mà biết chơi đồng đội như hồi Asian Cup thì chắc cũng có cơ hội. Đừng có cắm mặt cắm cổ đá tham lam, bên kia nó ghét không chuyền bóng cho.
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Mình còn phải tạo khoảng cách an toàn vs Palestine trên BXH fifa trc khi bốc thăm VL thứ 2 WC2022 khu vực châu á. Hiện tại kc chỉ là 3d nên lựa chọn đối thủ giao hữu phải tính toán kỹ lưỡng.
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    cái giá này hình như có bao giờ cập nhật đâu. từ 2017 đã 42k bảng Anh rồi mà.
    https://m.baomoi.com/diem-tin-sang-...nh-gia-cong-phuong-xuan-truong/c/22125149.epi
    --- Gộp bài viết: 09/02/2019, Bài cũ từ: 09/02/2019 ---
    có bác nào đang rảnh xem Lâm Tây phát tờ rơi không? Muang Thong đá hề quá, đúng là giao hữu.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Đúng, nghe nói sẽ căn cứ vào BXH FIFA tháng 7-2019 để xét hạt giống. Còn 5 tháng nữa để VN cải thiện (hoặc ít nhất là giữ nguyên) vị trí 16 trên BXH châu Á

Chia sẻ trang này