1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Trẻ trâu indo tấn công fb của Pahang, 1 đội bóng của malay vì Pahang ko chịu nhả 1 cầu thủ indo cho giải u22 đông nam á. Xem ra mấy đồg chí ao làng vẫn máu me cúp ghẻ đó lắm. Đội dự bị và đội trẻ của u22 vn sẽ có đc nhiều bài học bôt ích. :))))
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Brandon có quốc tịch Guam, chiếm 1 suất cầu thủ châu Á. Moses chưa khỏi chấn thương.
    halosun thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.778
    Tôi thắc mắc, nếu HN trận tới thua Sơn Đông mãi võ thì có đi đá AFC Cup không, hay là xong phim luôn rồi?

    Vài ông chưa gì đã phán là Võ lít giờ đã lên tầm, còn hơn cả Thái League. Trong khi thực tế thì sao? Ngay cả Mã league giờ nó còn ngồi trên, chứ nói gì Thái. Nhớ năm ngoái đá AFC Cup, trận đầu vòng bảng cả Thanh Hóa và SLNA đều thắng, rồi cùng với kq giải U23, thế là bà con tha hồ bơm thổi. Ngờ đâu sau đó xuống dốc không phanh. Chính kết quả AFC Cup năm ngoái góp phần đẩy VN xuống dưới xa so với không chỉ Mã lai, Hongkong mà cả Philippines nữa. Ông nào tò mò thì vào đây xem: https://en.wikipedia.org/wiki/AFC_Club_Competitions_Ranking#Ranking

    Còn thứ hạng năm nay tuột là vì kq năm 2017. Đầu năm ngoái VN còn đứng trên Mã. Giờ thì Mã lai nó có 1 đội vào thẳng vòng bảng Champions League, 1 đội vòng loại, trong khi VN thì chỉ được 1 đội đấu vòng loại. Vì thứ hạng lấy kq 4 năm đá giải, nên muốn lên lại thì cũng phải mất ít nhất vài năm.

    Nói chung là nếu các ông nhà mình thực sự quan tâm đến nâng tầm V-league thì cứ đá giải châu Á vài mùa cho đàng hoàng, vào vòng bảng ÀFC đi đã, rồi sau đó nói sao thì nói. Chứ bây giờ năm nào cũng bị loại từ vòng gửi xe (ngay cả khi đá giải bèo ÀFC Cup) thì chẳng có cửa so với giải của Mã với Hồng kông chứ đừng nói gì Thái thiếc.
  4. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Mới đọc báo thấy Thái dúi tháng 3 này tuyển nó đá Cup tứ hùng ở Tàu. Tháng 6 nó tổ chức King Cup. Nhìn lại mình thì 1 HLV kiêm hai đội thật là không ổn. Trận Liên Lục Địa có khả năng hoãn vô thời hạn vì Hàn không đồng ý dời ngày đá đến tháng 6. Lịch năm nay và năm sau tập trung hết vào U23 nên xem như Tuyển không còn dịp nào để đá. Vịt giờ lên chân dễ được mời giao hữu và cũng dễ mời giao hữu hơn, đá không được vì bận U23 thì uổng quá.

    Seagames này lại đặt thành tích vàng trong khi trận cuối vòng loại WC là vào 19/11 thì đến 30/11 đã phải đá Seagames. Kiểu này chắc phải gộp chung 2 đội và đôn trẻ vào tuyển để đá trận vòng loại WC. Linh/Chinh lại tiếp tục lấy xuất dự bị hạng sang.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cái kiểu 2 in 1 k ổn. Nhất là khi quân già có 1 số dùng tốt, rồi bọn trẻ hơn cg nhiều thằng khá. Có thể tạo 2 đội riêng biệt vs 1 vài chú kiêm nhiệm để dành cho giải quan trọng hơn nếu 2 đội chơi cùng time.
    Hlv có thể cử Gede + HAT nắm u22.
    Tư duy ôm đồm cho thấy lãnh đạo vff vẫn thua thái!
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.778
    Không biết cách tính điểm câu lạc bộ của bọn AFC có bị hacked gì không nhỉ?

    Vào xem cái trang này: http://www.the-afc.com/afc-ranking/latest

    Thấy điểm thành tích CLB của Thái năm 2019 cao chót vót (16.200), tức là cao nhất trong tất cả các quốc gia. Trong khi giải ACL năm 2019 còn chưa khởi tranh, mới đá vài trận vòng loại thì lấy đâu ra từng ấy điểm? (Điểm cao như vậy là phải vào tới bán kết chung kết mới có)

    Cho dù có thể nó ghi nhầm 2018 sang 2019 thì cũng vẫn kỳ lạ, vì xem thành tích ở ACL năm 2018 cũng bình thường chứ đâu phải là cao nhất gì đâu. Hai đội đá vòng loại thì đều rớt cùng lúc với đại diện VN. Chỉ có Buriram đá vòng bảng đứng nhì, sau đó vào vòng knock-out thua trận đầu tiên. So với bọn Nhật Hàn Iran thì thua xa. Nên không hiểu nó lấy 16.2 điểm từ đâu ra để đứng đầu châu Á
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem cái clip này mà cười Indog không chịu được, ăn được VN một bàn, chỉ là giải trẻ U19 mà mừng như vô địch, khóc lóc thảm thiết. BLV thì gào thét lạc cả giọng
    giống hệt như VN thắng Hàn Nhật
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Có nhé bác. Kiểu gì vẫn đá ở đấu trường châu Á
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Mà hình như đây ko phải là trận CK đúng ko? Nếu là CK thì còn tạm chấp nhận được :D
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    đâu có bác ơi, thua sơn đông là ở nhà luôn, trận với băngcoc thì thằng nào thua dc đi c2

Chia sẻ trang này