1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Trận này là vòng bảng, Indonesia toàn thằng mặt già mà u19:))
  2. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Sai rồi cụ. Hà Nội nếu thắng Sơn Đông thì vào bảng E của Champion League, giờ đã có Gyeongnam và Johor; nếu thua thì xuống bảng F của AFC Cup, giờ đã có Tampines Rover, Yangoon và Nagaworld.
    arrow2 thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    vậy thì quá tốt , ăn dc lo năng thì càng tốt, ko thì về c2 mà gây tiếng vang, ở sân chơi này, ngoài các đại diện của vn thì các đội mạnh nhất có khả năng tranh vd với các clb tây á là các clb malaysia, Johor Darul Ta'zim F.C từng vd cup này 2015, nó vừa mua diogio của buriram để chơi lớn.

    tôi nhầm vì các clb malay nó sàn afc champion hết rồi, có 1 clb dc vào vòng bảng thẳng là Johor Darul Ta'zim F.C
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2019
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Chiangrai Utd của Thái đá khá tốt. Trên sân khách mà cầm cự được Sanfrece Hiroshima đến loạt sút luân lưu.

    Perak của Malaysia thì thua Ulsan Huyndai 1-5.

  5. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Chuyện lùm xùm đang xảy ra bên Sing cho các bác vào chém thử:

    Số là bọn Sing có 1 thằng cầu thủ trẻ tên là Ben Davis. Thằng này bố Anh mẹ Thái nhưng sống ở Sing từ nhỏ, công dân Sing (có công dân Anh/Thái không thì không rõ, có lẽ là có), sinh năm 2000 (hiện vẫn chưa 19t).

    Đã từng tham dự đội hình U-17/U-19 của Sing dự các giải vòng loại AFC rồi.

    Năm 2017 nó được mời sang tập với Fulham (học bổng) trong thời hạn 2 năm. Đến năm ngoái (2018) thì được Fulham ký hợp đồng thâu nhận, đại loại giờ nó là lính của Fulham, ăn tập trong các đội trẻ, có lương (nghe bảo trong khoảng từ $500-1800/tuần tùy khả năng).

    Tuy nhiên vì nó là công dân Sing nên đến 18t là phải đi nghĩa vụ quân sự. (Nhập tịch khi đã là người lớn thì hình như được miễn). Luật của Sing vụ này rất chặt chẽ chứ không dễ như Hàn. Nên nó xin được hoãn. Nhưng bọn Sing không cho, vì những lý do sau:
    - Muốn hoãn thì phải nói rõ ràng hoãn bao lâu, khi nào quay lại, chứ không có hoãn vô thời hạn. Trong khi hai bố con nó thì không muốn nói rõ ngày về
    - Nếu nó thành công thì không thấy Singapore được thêm cái gì (vì khả năng đoạt huy chương các thứ cho Singapore hơi nhỏ và không rõ ràng). Còn nếu cho nó hoãn vì lợi ích cá nhân thì bọn nó nhất định không cho
    - Trên danh sách đăng ký của Fulham, nó ghi là "đến từ Singapore", nhưng phần quốc tịch thì nó lại ghi là "Anh"
    - Bọn chính quyền không tin tưởng vào độ gắn bó của nó với Singapore về lâu về dài

    Nên hiện giờ chưa biết nó sẽ xử trí ra sao. Nếu nó quay lại đi nghĩa vụ thì coi như chặng đường phát triển coi như đứt gánh mất 2 năm quan trọng. Mai kia giải ngũ về lại chắc chắn sẽ chỉ là thằng đá làng nhàng. Nhưng nếu tiếp tục với Fulham thì nó sẽ bị coi là phạm pháp, và nếu quay trở lại Sing sẽ bị bắt, đem ra xử và có thể còn phải đi tù (trừ khi nó từ bỏ quốc tịch Sing). Nếu nó chịu khó làm ba cái đó thì họa may mới có thể vào tuyển Sing (nếu nó còn muốn vào).

    Các cụ thấy sao? Bọn Sing có nặng tay quá không? Như VN thì tất nhiên là không vấn đề gì, nhưng bọn Sing có cái khó là dân ít, nên nếu cho phép chây ỳ thì chẳng có đứa nào đi lính hết.

    Ở chiều ngược lại thì rất khó mới có một đứa tiềm năng và đã được ký hợp đồng với PL như vậy ở cái xứ ĐNÁ này, mà bây giờ bắt nó vứt cả sự nghiệp để đi lính thì cũng hơi uổng.
    Malogsptsondr thích bài này.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Nó nên bỏ quốc tịch Sing còn Sing cũng ko nên du di cho nó vì đó là vấn đề kỉ luật quốc gia. Bọn Hàn cũng chỉ được tha nếu giành HC Olympic hoặc Vàng Asiad. Nhưng Sing nên học Hàn, từ từ thay đổi để có luật kiểu giống bọn Hàn (ko bắt đi ngay năm 18, có cửa ra v..v…) để thúc đẩy 1 số ngành cần nhân tài cá nhân phát triển.
    Malogssexmovie thích bài này.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.737
    Đã được thích:
    945
    Ko thuộc về nhau thì nên giải phóng. Nó xin bỏ quốc tịch Sin là xong. Bố Anh mẹ Thái, còn cả sự nghiệp để phát triển. Nó ko giữ quốc tịch Sin thì lấy quốc tịch Anh, mà cũng đúng với nó hơn.
    Ông bà có câu giọt máu đào hơn ao nước lã cũng chả sai.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Sợ bỏ không kịp ấy chứ :D
    Giả sử thời gian giải quyết hồ sơ xin .... bỏ QT Sing là 45 ngày mà 32 ngày nữa nó đã tròn 18 tuổi và ngày thứ 33, 34 đã có giấy triệu tập đi lính rồi thì bọn giải quyết hồ sơ bỏ quốc tịch nó link tham chiếu thông tin nó không cho bỏ cứ bắt đi lính thì làm thế nào? :D
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Nhớ có lần ông Avramovic nói cầu thủ nội của Sing ko tiến được vì bị gián đoạn 2 năm NVQS nên Sing bắt buộc phải dùng cầu thủ nhập tịch.

Chia sẻ trang này