1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    ngay sau vụ không kích của mirage 2000 cà ri liền mua thêm hàng chục chiếc uav heron1 ,vậy nhiều khả năng những quả bom trượt là do sai lệch ngay từ lúc đi trinh sát mục tiêu.số liêu 80% chúng đích là đã được chỉnh lại cho đẹp!.nhưng khẳng định đã gây ra sát thương cao nên pak mới chơi lại gắt như vậy.


    ngày 27/2 top tiêm kích 24 chiếc chủ yếu là f16 và jf 17 tổ chức tấn công sang lãnh thổ cà ri. jf 17 dùng bom lượn tầm xa h2/4 gì đó tầm hoạt động 60-120km ngoài tầm bắn của spyder thế nên không thể bao spyder mù được.

    sau vụ tập kích không thấy pak thông báo kết quả gì cả.chứng tỏ đã ném bom thất bại.

    qua vụ này cho thấy tiêm kích hạng nặng với rada lớn ,mạnh có rất nhiều lợi thế. cả đám mấy chục chiếc jf 17,f16 mà không có tiêm kích hạng nặng hay cảnh báo sớm đi cùng thì như bị cận thị ,bị su 30 mki khóa từ xa mà đếch biết nó ở đâu, đến nỗi f 16 phải bắn mò mấy quả aim 120c5 vào vùng bức xạ rồi chuồn.

    ngay từ 2014 phía pak đã muốn mua tiêm kịch hạng nặng su35 nhưng vì sukhoi có nhiều đơn hàng cả từ quân đội và nước ngoài nên phải gác lại.

    pak cũng muốn mua j11 nhưng cả 2 bản a,b đều dùng động cơ và rada nga nên bị ràng buộc không xuất khẩu được,j 11d thì mới có chục chiếc vẫn đang thử nghiệm, đến lúc xong thì sukhoi cũng có dây chuyền nhàn rỗi,pak mua luôn su35 ,nhiều nước khác cũng sẽ tranh thủ.
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Bằng chứng mới nhất JF17 thực chiến và hạ nhục vũ khí Do Thái của vũ khí TQ

  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Nếu có 1 cuộc không chiến giữa Rafale và JF-17 Block III, liệu máy bay nào sẽ chiến thắng:

    JF-17 có lợi thế về radar, radar KLJ-7A có tầm phát hiện là 170-200 (đối với mục tiêu 3m2 loại máy bay nhỏ như F-16 và 5m2 cỡ trung bình như MiG-29, Mirage 2000), so với radar RBE2 của Rafale là 220km (đối với mục tiêu máy bay vận tải cỡ lớn như A400) thì thua sút 1 ít, nhưng vấn đề ở chỗ KLJ-7A phát hiện mục tiêu nhỏ hơn tốt hơn do sử dụng công nghệ GaN so với công nghệ GaAs cũ của RBE2, như vậy radar 2 bên kẻ tám lạng người nửa cân. Rafale phải vào gần hơn để soi được JF17 Block 3, nếu sử dụng ECM pod thì còn khó khăn hơn và ngược lại JF17 Block 3 cũng thế nếu Rafale đeo ECM pod, hệ thống quang học của cả 2 đều có tầm phát hiện dưới 50km, nên dù sử dụng radar hay EO thì cả 2 đều thấy được nhau ở tầm xa

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Thales_RBE2
    https://asianmilitaryreview.com/2018/12/aesa-radar-will-extend-block-3-jf-17-capability/
    http://rafale.co.in/a-formidable-deterrence-capability/aesa-radar-the-future-of-air-defence.php
    https://medium.com/@skunkworksLH/nr...e-aesa-radar-for-jf-17-block-iii-8931ed69e94c

    [​IMG]

    Về phạm vi , tải trọng và bán kính chiến đấu Rafale hơn hẳn JF17 Block 1/2, nhưng chưa chắc hơn Block 3 về bán kính, bởi Rafale thuộc lớp máy bay hạng trung cỡ MiG-35, Typhoon, trong khi JF-17 chỉ cạnh tranh với Jas 39, F-16 ở hạng nhẹ đa nhiệm. Tuy nhiên JF17 nhẹ hơn nên trần bay nó cao hơn (Block I/II nó bay trên đầu Rafale vài chục m, có thể sử dụng khả năng look down/ shot down để hạ Rafale)

    RCS của cả 2 là khá thấp nhưng JF17 thấp hơn, bởi Rafale có điểm yếu chí mạng khi ống hút dầu ko thụt vào được, khiến RCS phía trước của nó cao hơn so với JF-17 Block III vốn được thiết kế vật liệu mới hơn giảm RCS tốt hơn, chưa kể học hỏi J10 sử dụng thiết kế DSI tối ưu phần cửa hút gió, giúp giảm RCS lẫn IR phía trước, còn Rafale vẫn sử dụng cử hút gió cũ, thô kệch, đồng thời phần LERX của JF17 cũng vẫn giữ nguyên (tương tự FA18) giúp nó có độ cơ động cần thiết, mặc dù ko nhanh nhẹn như đôi cánh canard của Rafale, nhưng đôi cánh canard cũng khiến nó tăng RCS ở phía trước nhiều hơn phần LERX của JF17. Theo 1 số đánh giá công khai của Pak, thì JF17 có độ cơ động ko thua kém F16 Block 50/52 (Block I/II) khi họ thử nghiệm 2 chiếc đấu nhau

    Rafale có tốc độ nhanh hơn JF17 Block I/II (JF17 Block 3 có tốc độ lên tới Mach 2), nhưng cũng là yếu điểm vì nó có 2 động cơ, tiêu hao nhiên liệu cao hơn nếu không chiến quần vòng, nhưng bù lại khả năng quần vòng nhanh nhẹn hơn vì 2 động cơ, cả 2 máy bay cũng đều trang bị HMDS cũng như tên lửa IIR thế hệ mới

    https://armedforces.eu/compare/multirole_aircraft_Dassault_Rafale_vs_JF-17_Thunder
    https://www.nextbigfuture.com/2018/11/china-exporting-cheap-jets-with-anti-stealth-plane-radar.html

    JF-17 Block 3 lại có 1 át chủ bài nữa là phiên bản xuất khẩu của PL-15, trong khi dù Fap có bán Meteor cho Ấn thì Rafale cũng ko có ưu thế do Meteor chỉ có tầm khoảng >100km 1 ít, còn PL-15 lên tới 200km, như vậy cả 2 máy bay dù nhìn thấy nhau ở tầm xa nhưng Rafale sẽ bị bắn trước

    http://www.deagel.com/Defensive-Weapons/Meteor_a001122001.aspx
    https://www.popsci.com/chinese-air-to-air-missile-hits-targets-spooks-usaf-general
    https://militarywatchmagazine.com/a...e-odds-against-the-elite-of-india-s-air-force

    Tất cả trên đầy chỉ là sơ lược, để thấy rằng dù Ấn có thêm Rafale thực sự cũng chẳng hơn được JF17 Block III sắp tới hoặc với các Block I/II cũ hơn cũng ko hề vượt trội nếu Pak dùng đấu pháp hợp lý (kết hợp ECM + AWACS) , ngoài ra còn trình độ của phi công, tất nhiên phi công Pak kinh nghiệm hơn phi công Ấn vì vừa mới có màn thực chiến ngày 27-2-2019 vừa rồi 1 lúc bắn hạ 2 máy bay Ấn, ECM của JF17 Block II vừa rồi cũng đã được kiểm nghiệm khi giúp JF17 vô hình trước tên lửa SPYDER mà Ấn độ mua từ Israel, mặc dù nó sử dụng radar AESA nhưng ko thể nào phát hiện và bắn hạ được JF17, 1 tin đang được kiểm chứng rằng JF17 Block 2 vừa rồi bắn hạ chiếc máy bay thứ 2 là Mirage 2000H
    --- Gộp bài viết: 08/03/2019, Bài cũ từ: 08/03/2019 ---
    HOT lại thêm 1 máy bay MiG nữa bị rơi (chưa rõ nguyên nhân), có khi nào lại bị JF17 bắn rụng nữa ko

    IAF’s MiG-21 crashes after bird hit in Rajasthan’s Bikaner, pilot ejects

    https://www.hindustantimes.com/indi...ilot-ejects/story-RxSDygeTyAUAZy9EL6PFkP.html
    --- Gộp bài viết: 08/03/2019 ---
    Video phân tích, JF-17 dí Su-30MKI chạy té khói ngày 27-2-2019, hiện 1 số nguồn tin Pak cứ khăng khăng rằng JF17 đã bắn hạ Su-30 vì báo cáo ban đầu có tới 3 pilot Ấn bung dù

    Lần cập nhật cuối: 08/03/2019
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đánh nhau kiểu này chắc thua, tự rơi rụng Mig21 này :D

    Bikaner: IAF's MiG-21 crashes in Rajasthan's Bikaner, pilot ejects safely: reports news agency PTI. The jet crashed near Bikaner's Shoba Sar ki Dhani area. "MiG-21 aircraft on a routine mission crashed today after getting airborne from Nal near Bikaner. The pilot of the aircraft ejected safely. Court of inquiry will investigate the cause of the accident," news agency ANI reported. According to the Times Now channel, a bird hit caused the accident. ANI further reported that an officer of the Colonel rank will investigate the matter further.

    Bikaner SP Pradeep Mohan Sharma told news agency PTI that the crash took place 12 km from Bikaner city. Police teams have rushed to the spot and no loss of life has been reported on the ground.
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Bị JF17 bắn hạ chắc rồi, giờ có mua F35 thì JF17 cũng bắn hạ thôi, với trình độ phi công Ấn đậu
  6. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Đâu có F35 chỉ dành dọa cho thằng lái heo tặp cặn bã phải đóng bĩm suốt ngày.
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Đài truyền hình trung ương Pakistan có chuyên mục về chiến tích của JF17 bắn hạ 2 máy bay Ấn

    --- Gộp bài viết: 08/03/2019, Bài cũ từ: 08/03/2019 ---
    Máy bay Ấn Độ tuy nhiều, trên giấy rất mạnh, nhưng Ấn Độ thiếu là kinh nghiệm chiến đấu và lòng dũng cảm, cũng như sự coi thường máy bay TQ-Pak nên đau đớn đại bại

    Bây giờ Ấn có mua Rafale, F-35 thì JF-17 vẫn tự tin cân hết (phiên bản JF-17 Block 3 tự tin lớn luôn)
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    JF 17 còn chưa sánh được với con cưng J 10 bác ah.. J10 chỉ cần phóng chưởng đã rơi như ngả rạ ...
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Nhiều chuyến bay của Việt Nam bị lùi giờ do tránh không phận Pakistan

    Teo thông báo của Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan, không phận Pakistan sẽ đóng cửa từ 14h30 ngày 27/2/2019 (giờ Việt Nam), ảnh hưởng đến các hãng hàng không có đường bay qua không phận nước này.

    [​IMG]

    Theo đó, tối ngày 27/2, Vietnam Airlines có 04 chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu dự kiến lùi thời gian khởi hành từ 3 đến 5 tiếng để điều chỉnh đường bay tránh không phận Pakistan, gồm: VN30 Frankfurt – TP.HCM, VN18 Paris – Hà Nội, VN10 Paris – TP.HCM và VN50 London – TP.HCM. Chuyến bay VN31 từ TP.HCM đi Franfurt tối 27/2 và các chuyến giữa Việt Nam – châu Âu khác trong những ngày tiếp theo cũng có thể bị ảnh hưởng. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và thông báo tới hành khách các thay đổi trong thời gian sớm nhất.

    Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình chuyến bay trên website hoặc trang facebook chính thức của hãng. Các hành khách bị ảnh hưởng trong trường hợp thay đổi thời gian khai thác sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ miễn phí hoàn, đổi vé hoặc đặt lại hành trình.

    (Theo Infonet)

    https://nguyenxuanphuc.org/nhieu-ch...-bi-lui-gio-do-tranh-khong-phan-pakistan.html

    Cá nhân tôi thấy rằng đề phòng là đúng, nhưng chỉ ở không phận Ấn Độ, bởi vì nguyên tắc chiến đấu của Pakistan là sử dụng không quân để đánh chặn trước, xác định mục tiêu rồi mới tấn công (Do Pak vốn chịu ảnh hưởng học thuyết KQ Mỹ sử dụng KQ đầu tiên cho mọi tình huống - Air Force Fist), ko bắn bừa bãi như Ấn, phòng không Pak chỉ đánh chặn các loại bom, tên lửa bắn vào các khu vực trọng yếu mà thôi
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga

    Tàu ngầm dự kiến được bàn giao trước năm 2025, trở thành tàu ngầm Đề án 971 thứ hai được Ấn Độ thuê của Nga.

    [​IMG]
    Một tàu ngầm Đề án 971 trong biên chế hải quân Nga. Ảnh: Twitter.

    "Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 3 tỷ USD với Nga để thuê thêm một tàu ngầm hạt nhân tấn công Đề án 971 với thời hạn 10 năm. Con tàu sẽ mang tên 'Chakra III' trong biên chế hải quân Ấn Độ, Nga có trách nhiệm hiện đại hóa và bàn giao tàu ngầm trước năm 2025", kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ hôm qua dẫn hai nguồn tin quân đội giấu tên tiết lộ.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin này.

    Hiện hải quân Ấn Độ chỉ biên chế hai tàu ngầm hạt nhân tấn công, trong đó cũ nhất là INS Chakra được thuê từ Nga với thời hạn 10 năm và biên chế tháng 4/2012. Chiếc còn lại là INS Arihant, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo do Ấn Độ tự đóng và biên chế tháng 8/2016.

    [​IMG]
    Hai tàu lớp Shchuka-B chờ đại tu tại nhà máy Severodvinsk hồi năm 2017. Ảnh: Airbase.ru.

    Lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ hạt nhân Đề án 971 "Shchuka-B" được Liên Xô biên chế vào năm 1986. Shchuka-B có thể lặn tới độ sâu tối đa 600 m, gấp đôi những tàu ngầm tương tự của Mỹ và đạt tốc độ tối đa lên tới 65 km/h.

    Tàu trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 4 ống phóng ngư lôi 650 mm, ba bệ phóng tên lửa phòng không Igla-M và 28 tên lửa hành trình RK-55 Granat có tầm bắn 3.000 km. Nga sẽ thay thế tên lửa RK-55 Granat bằng hệ thống tên lửa đa năng Klub-S trước khi chuyển cho Ấn Độ, nhằm tuân thủ Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ tên lửa (MTCR), vốn cấm xuất khẩu tên lửa có tầm bắn trên 300 km.
    https://vnexpress.net/the-gioi/an-do-ky-hop-dong-3-ty-usd-thue-tau-ngam-hat-nhan-nga-3891335.html

    Có lẽ do ko tin tưởng vào tàu ngầm mua từ Fap nên Ấn quyết chơi lớn

Chia sẻ trang này