1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    AK-203 tuy dựa trên AK-74M nhưng nó là sản phẩm chất xám mới nhất cửa Nga, hiện nay Ak-203 chỉ có lực lượng đặc biệt của Nga mới có , còn chưa trang bị đại trà.
    Ấn nó mua cho Hải Lục Không quân xài trước, sau đó mới cho đám cảnh sát, ... dùng . Nói chung họ đang cố thống nhất một loại đạn 7.62x39mm. Khẩu INAS QUÁ TỆ nên phải móc đô la ra mua của Nga
  2. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Vũ khí Nga hoạt động ở ngưỡng nhiệt không thể với Mỹ

    Với bộ khởi động "chống căng thẳng", tất cả tăng thiết giáp Nga đều có thể dễ dàng hoạt động ở mức nhiệt từ -60 độ cho đến +120 độ C.

    Thông tin về khí tài đặc biệt này được Sputnik dẫn tuyên bố của Tập đoàn Uralvagonazavod (UVZ, thành phần của Rostec) Nga cho biết: "Bộ khởi động có thể sử dụng trên các thiết bị đặc biệt (xe tăng T-72 và T-90), các phương tiện chiến đấu tiên tiến và công nghệ dân dụng hiện đại.

    Các yêu cầu đối với điều kiện nhiệt độ vận hành của SG-19 cũng được tính đến: bộ khởi động có thể hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt trong phạm vi nhiệt độ không khí xung quanh từ +120 độ đến -60 độ (điều kiện Bắc cực)", ông Sergei Abramov, đại diện nhà sản xuất cho biết.

    [​IMG]
    Lực lượng thiết giáp Nga diễn tập tại Bắc Cực.
    Được biết, hiện nhiệt độ cao nhất trên Trái đất được ghi nhận ở sa mạc Lut, Iran là trên 70 độ. Như vậy, lực lượng tăng thiết giáp của Nga không chỉ hoạt động ở ngưỡng cực lạnh mà vũ khí này còn có thể hoạt động ở những vùng sa mạc có nhiệt độ nóng không thể với hầu hết các vũ khí khác của Mỹ và phương Tây.Điều đặc biệt là trước khi công bố về bộ khởi động này, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cho hệ thống phòng không S-400 thử nghiệm khả năng chiến đấu ở mức nhiệt xuống thấp ngoài sức tưởng tượng.



    Theo những thông tin được tiết lộ, phiên bản đặc biệt của S-400 được trang bị gồm Sở chỉ huy tác chiến, trạm radar đa năng và trang thiết bị phóng đặt trên xe tải chuyên dụng MZKT-7930 Astrolog.

    Điểm đặc biệt của phiên bản "địa cực" này là chúng được trang bị động cơ tua bin khí, dùng để khởi động động cơ chính của xe tải hạng nặng và thực hiện việc tăng nhiệt độc lập cho phòng thao tác, hệ thống tên lửa và trang thiết bị điện tử.

    Việc trang bị động cơ tua bin khí được cho là rất thích hợp khi làm việc trong điều kiện môi trường nhiệt độ cực thấp mà hầu hết các loại động cơ không thể hoạt động.

    Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nga, động cơ tua bin khí sẽ được lắp đặt phía sau buồng lái xe tải hạng nặng. Bởi đây là khu vực cần phải có sự gia tăng nhiệt độ cho các linh kiện điện tử khi tác chiến trong điều kiện nhiệt độ cực thấp.

    Với việc được trang bị động cơ tua bin khí, hệ thống S-400 phiên bản "địa cực" có thể hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ thấp tới -60 đến -70 độ C.

    Truyền thông Nga cho rằng, phiên bản "địa cực" của S-400 được coi là động thái đáp trả của Nga khi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Alaska - nơi có thể đe dọa trực tiếp đến Nga.

    Tờ Tvzvezda.ru hồi đầu tháng 1/2019 dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Putin cho biết, những hoạt động của Mỹ tại Alaska, đặc biệt là triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh hưởng nghiêm trọng và đe dọa an ninh toàn cầu. Hệ thống này là một trong những tiềm lực hạt nhân của Mỹ triển khai.

    Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga đã nói rằng, việc Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới và tăng khả năng của Mỹ trong việc đánh chặn các tên lửa của Nga.

    Cùng với tuyên bố của ông Putin, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Nga về địa chính trị, ông Vladimir Petrovich Anokhin cũng nhấn mạnh rằng, Nga sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng để đáp trả hành động của Mỹ ở Alaska.

    "Tôi tin rằng, cuộc chạy đua vũ trang mới như những năm 1970 và 1980 sẽ không diễn ra. Nhưng câu trả lời thích đáng từ phía Nga thì chắc chắn sẽ có. Chính vì vậy chúng tôi quan tâm đến Bắc Cực.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vu-khi-nga-hoat-dong-o-nguong-nhiet-khong-the-voi-my-3375728/
  3. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    đem về Ấn sx ko khéo đạn nó lại nổ tét lét nòng chứ chả đùa ;))
    bloodheartvnsukuki thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn ăn hại Nga tính 5 năm nữa mới làm được tuabin công suất trên 100MW còn bây giờ nhập khẩu mua của Mỹ đã nếu có hỏng thì mang sang Mỹ sửa chữa

    Russia Hopes to Build Large Gas Turbines at Home in 5 Years




    https://sputniknews.com/russia/201806291065878033-russia-build-gas-turbines/
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ngoài Kamaz ra thì tất cả máy kéo Nga hiện nay đều dùng động cơ Cummins , bọn Nga đúng là ăn hại từ xe tải đến máy móc nông nghiệp đều dùng động cơ Mỹ

    https://rostselmash.com/company/press/news/show/757/


    Giới thiệu sản phẩm máy kéo cũng là động cơ Mỹ



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Đây là Su-27SM3 lắp mới chứ nâng cấp đâu
  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    4.504
    lão có chắc ko đấy ;-)
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ô chú Ngẫn, chú có biết Nga nó xài cả động cơ Mec cho máy kéo không?
    Úp mặt bể phốt đi Tướt CUM IN :D
    convitbuocbloodheartvn thích bài này.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
    Lái xe gầm cao lại cứ tưởng ngổi xe sedan, vào cua nhanh nên rơi vãi ntn đây !

    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    bloodheartvn thích bài này.
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Tổ hợp Pantsir-S1 Nga lật nhào, ống phóng tên lửa văng tung tóe: Thiệt hại nghiêm trọng

    http://soha.vn/to-hop-pantsir-s1-ng...-thiet-hai-nghiem-trong-20190311183716976.htm

    Bọn Nga đúng ăn hại Pantsir-S1 thực chiến thì bị phá hủy liên tiếp giờ còn tai nạn . Quá vô dụng và ăn hại



Chia sẻ trang này