1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Hình ảnh từ gun-camera chiếc Mig-21FL ghi được cảnh quả R-60 đang bay vào động cơ trái của máy bay tuần tiễu bờ biển Breguet Br.1150 ( mã hiệu Atlantic-91N )của Không quân hải quân Pakistan vào 1999 , 1 tháng sau cuộc chiến Kargil
    Chiếc Atlantic-91N đã đâm xuống mặt biển sau đó khiến 16 người trong phi hành đoàn thiệt mạng
    --- Gộp bài viết: 09/03/2019, Bài cũ từ: 09/03/2019 ---
    [​IMG]

    Tương quan tàu ngầm Pakistan và Ấn Độ 2019
    bloodheartvn thích bài này.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  3. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    1.640
    Hôm nọ đồng chí ấy bảo tàu của Ân bị ép nổi lên ko thì ăn ngư lôi ngay, nay thấy cụ Thống phán thế làm em hoang mang quá ợ :-D:-D:-D:-D:-D
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Vẫn chưa cập nhập được chiếc máy bay thứ 2 bị JF17 bắn hạ là loại gì nhĩ cả nhà ?

    Trên forum quân sự pak thì cộng đồng bình luận viên quân sự Pak, TQ đang ngóng chờ Ấn mua nhiều Rafale lên để đấu vs JF17 Block 3 sắp tới đây :cool: hy vọng Rafale sẽ có màn chào sân ấn tượng, chứ nếu để JF17 bắn rụng thì nhục lắm

    Pak đã có tổng cộng >150 JF-17 Block I/II

    [​IMG]

    Pakistan vs Ấn đã đánh nhau biển máu tới 4 lần, còn vũ khí hạt nhân là chưa phang nhau thôi bạn đừng tỏ ra bất ngờ
    Lần cập nhật cuối: 09/03/2019
  5. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    409
    Ấn - Pakistan căng thẳng, tỷ phú Ấn sang VN tổ chức lễ cưới theo phong cách thổ dân cho thảnh thơi !


    ... Bước sang ngày thứ 2, chuỗi sự kiện đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ: chú rể Rushang Shah và cô dâu tỷ phú Kaabia Grew tiếp tục “đốt cháy” đảo Ngọc thiên đường bằng bữa tiệc mang phong cách thổ dân đầy nóng bỏng và sôi động. Bên trong khu nghỉ dưỡng được bao trọn để tổ chức đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại Phú QuốcHé lộ những hình ảnh đầu tiên của đám cưới đại gia Ấn Độ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald BaySống ở “thiên đường” Nam Phú Quốc Trong khi các khách mời còn chưa quên cảm giác ngọt ngào, lãng mạn của bữa tiệc cưới đầu tiên mang phong cách “Pink Party”diễn ra tại nhà hàng Pink Pearl vào đêm 7/3, rạng sáng 8/3 vừa qua, cặp đôi tỷ phú Ấn Độ lại tiếp tục mang đến cho bạn bè và người thân của mình nhiều điều bất ngờ về đêm tiệc thứ 2 theo phong cách thổ dân được tổ chức tại bãi biển Bãi Kem độc đáo và cuốn hút. Bãi biển Bãi Kem được trang hoàng mới lạ và ấn tượng. Đó là không gian sống động đầy màu sắc mô phỏng cuộc sống của bộ lạc thổ dân với nhiều vật dụng trang trí gần gũi như chăn lông thổ cẩm, các túp lều tre nứa, ***g đèn tết bằng dây thừng….Hành lang của bữa tiệc được thắp đuốc lung linh, gợi mở khách mời về hành trình tìm về nguồn cội nơi chắp cánh cho tình yêu đôi lứa bền chặt. ‘Dress code’ của bữa tiệc được quy định theo phong cách Tribal, cô dâu tỷ phú Kaabia Grewal xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ váy lộng lẫy được trang trí với hoa văn rực rỡ kết hợp với tua rua có kết hạt gỗ. Xuất hiện bên cạnh cô dâu, chú rể cũng tạo ấn tượng bằng trang phục áo ‘tur sone tur’ với màu váy của cô vợ tỷ phú Kaabia Grewal. Các khách mời của cô dâu, chú rể cũng xúng xính trong những bộ váy, áo được trang trí bằng những họa tiết được lấy cảm hứng từ trang phục của các bộ tộc da đỏ ở châu Phi và Bắc Mỹ. Mỗi khách mời tham dự buổi tiệc đều được các nghệ sĩ Ấn Độ trang trí khuôn mặt, thân hình theo đúng phong cách thổ dân với các họa tiết đường sọc, tam giác ấn tượng. Không chỉ được sắp đặt theo văn hóa bộ lạc, bữa tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ còn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống ấn tượng. Các nghệ sĩ đã đem đến nghệ thuật vẽ Henna, một loại hình nghệ thuật vẽ lên tay và chân của cô dâu tượng trưng cho sự gắn bó son sắt của vợ và chồng, cho sự màu mỡ, sinh sôi nảy nở và tình yêu đôi lứa. Điểm ấn tượng của bữa tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ chính là góp mặt của ông đồ Việt Nam. Những ông đồ đã viết lên các câu đối bằng tiếng Ấn Độ gửi gắm những lời chúc phúc mặn nồng cho chú rể Rushang Shah và cô dâu tỷ phú Kaabia Grew. Không gian của bữa tiệc được khuấy động bằng màn DJ sôi động. Các khách mời cùng cô dâu chú rể cùng hòa nhịp trong những vũ điệu cuồng say, trao gửi cho nhau những tiếng cười, lời chúc hạnh phúc lứa đôi bền chặt cho cặp đôi tỷ phú. Lễ cưới của cặp đại gia Ấn Độ sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 10/3 với chuỗi tiệc hứa hẹn xa hoa và lộng lẫy không kém bữa tiệc đầu tiên. Tất cả chuỗi sự kiện đều diễn ra tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group và nhà thiết kế lừng danh Bill Bensley và từng đoạt hàng loạt giải thưởng uy tín trên thế giới như: Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới 2017, Khu nghỉ dưỡng và villa trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới 2018 do World Travel Awards trao tặng…
    oplot1x thích bài này.
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Pak có 1 số khí tài gốc Nga, LX tuy ko mới nhưng vẫn nguy hiểm, đặc biệt nhất là Mi-35 và T80UD, điều trớ trêu là T-90S Ấn Độ có thể bị Mi-35 và T80UD Pak thịt

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Ấn Độ từ bỏ S-400 để mua F-35 nhằm sẵn sàng đối phó J-31 Pakistan

    Trong vụ đụng độ giữa Không quân Ấn Độ và Pakistan dọc đường phân giới LoC, vai trò của máy bay chiến đấu đã được thể hiện rõ còn phòng không hoàn toàn mờ nhạt.


    Trong biên chế Quân đội Ấn Độ lẫn Pakistan đều có những tổ hợp tên lửa phòng không khá uy lực do Nga, Israel và Trung Quốc sản xuất. Vậy nhưng suốt hơn 10 ngày qua dọc đường giới tuyến LoC hầu như chỉ ghi nhận các vụ đụng độ giữa tiêm kích đôi bên.

    Duy nhất một lần tổ hợp SPYDER của Ấn Độ bố trí sâu trong nội địa được ghi nhận đã bắn hạ 1 máy bay trinh sát không người lái của Pakistan, ngoài ra còn nghi vấn cũng chính SPYDER đã bắn nhầm vào chiếc trực thăng Mi-17-V5 tại khu vực Nowshera, cách LoC khoảng 100 km.

    Tình trạng trên có lẽ đến từ điều kiện địa hình cực kỳ phức tạp của cao nguyên Kashmir với nhiều dãy núi cao chắn tầm nhìn của radar, khiến tên lửa phòng không phải bố trí lùi lại ở tuyến sau nhằm ngăn máy bay đối phương xâm nhập sâu vào nội địa chứ chẳng thể nào đưa ra sát tiền tuyến.

    Trường hợp Ấn Độ có trong tay tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất thì nó cũng rất khó phát huy tác dụng bởi Triumf là vũ khí chuyên đánh tầm cao, đối đầu với tiêm kích đối phương lợi dụng địa hình địa vật bay thấp xâm nhập thì nó gần như hoàn toàn "bị mù", thực tế cũng cho thấy Nga thường phải bố trí Pantsir-S1 bên cạnh S-400 để bảo vệ.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình J-31 của Không quân Trung Quốc


    Vấn đề hiện nay đó là khi tên lửa phòng không khó phát huy vai trò, phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tiêm kích thì bên nào sở hữu chiến đấu cơ thế hệ cao hơn sẽ dễ dàng áp đảo phía bên kia, bằng chứng là MiG-21 Bison của Ấn Độ đã bị JF-17 của Pakistan bắn rơi.

    Trong khi Ấn Độ còn đang tranh cãi về việc nên mua Rafale hay dùng Su-30MKI để đối phó lại kẻ địch thì theo dự đoán Pakistan nhiều khả năng sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-31 của Trung Quốc, tương tự như những gì họ từng làm với JF-17.


    Nếu viễn cảnh trên xảy ra thì kể cả khi New Delhi mua được tiêm kích Rafale thì ưu thế cũng không còn thuộc về họ nữa. Để tránh thua thiệt, chẳng còn cách nào khác ngoài việc Ấn Độ phải nhanh chóng đưa chiến đấu cơ thế hệ 5 vào biên chế nếu không muốn hứng chịu thêm thất bại trong tương lai.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ


    Hiện Ấn Độ và Nga đang hợp tác chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5 FGFA, đây thực chất là phiên bản 2 chỗ ngồi của Su-57. Mặc dù vậy tiến độ công việc vô cùng chậm trễ, New Delhi hiện đã rút khỏi dự án và chưa rõ có quay lại hay không, kể cả "tình xưa" được nối lại thì nhanh nhất cũng phải trên 10 năm nữa may ra mới có sản phẩm hoàn thiện, nhất là khi Su-57 còn trầy trật.

    Lựa chọn gần như duy nhất của Ấn Độ vào lúc này để nhanh chóng tạo ưu thế chỉ còn phương án đi mua F-35 Lightning II. Đề xuất này đã được nhắc đến khi họ rút chân khỏi FGFA và tưởng như sẽ thành hiện thực đến nơi, nhưng khi hợp đồng S-400 được ký kết thì rất khó cho quốc gia Nam Á này tiếp cận F-35 bởi hiệu lực của Đạo luật CAATSA.

    Khi tên lửa phòng không tầm xa bị đánh giá là kém hiệu quả trong xung đột tương lai tại khu vực Kashmir thì liệu Ấn Độ có quyết tâm hủy bỏ hợp đồng S-400 để có cơ hội sở hữu F-35 nhằm sớm tạo ưu thế trước khi Không quân Pakistan đưa J-31 vào biên chế? Viễn cảnh trên nếu xảy ra thì có lẽ cũng chẳng phải là điều gây bất ngờ lớn cho giới quan sát.

    *** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

    http://soha.vn/an-do-tu-bo-s-400-de...g-doi-pho-j-31-pakistan-20190309120421054.htm

    Lớ ngớ JF17 bắn rụng F35IAF luôn cho mà nhục :))

    Nếu Pak mua J31 thì ưu thế trên không sẽ thuộc về Pak hoàn toàn, bởi Pak vừa có kinh nghiệm, vừa có công nghệ vượt trội
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tiêm kích JF-17 Pakistan đã gọi, Tejas Ấn Độ sẽ sớm có câu trả lời

    Trong khi chiến đấu cơ hạng nhẹ JF-17 của Không quân Pakistan đã "vụt sáng trở thành sao" trong suốt 10 ngày qua thì chiếc Tejas của Ấn Độ vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.


    [​IMG]

    Ấn ĐộPakistan hiện đều có trong biên chế những loại chiến đấu cơ hạng nhẹ nội địa, chúng mang trong mình rất nhiều kỳ vọng, được xem như niềm tự hào của không quân nước sở tại và còn có tham vọng vươn xa ra thị trường vũ khí thế giới.

    Đối với Pakistan, họ hợp tác với Trung Quốc trong công tác thiết kế và sản xuất tiêm kích JF-17 Thunder, Islamabad dự định sẽ lắp ráp với số lượng lớn để thay thế toàn bộ phi đội F-7PG đã rất lạc hậu, thậm chí trong tương lai còn có ý định giao toàn bộ vai trò của F-16 cho nó.

    Ở phía bên kia, Ấn Độ cũng có chiếc Tejas do Tập đoàn công nghiệp hàng không HAL chế tạo. Tuy rằng được xem như sản phẩm thuần chất địa phương hơn nếu đặt cạnh JF-17, nhưng khi nhìn vào bề ngoài của chiếc Tejas thì dễ dàng nhận ra đây là một dẫn xuất từ Mirage, thực tế các khí tài điện tử của Pháp và Israel cũng chiếm hàm lượng lớn trên máy bay.

    [​IMG]
    Tiêm kích hạng nhẹ HAL Tejas của Không quân Ấn Độ


    Vấn đề cần quan tâm ở đây đó là cả JF-17 lẫn Tejas đều bị nghi ngờ rất nhiều về tính năng kỹ chiến thuật thực tế cũng như mức độ tin cậy khi sử dụng, ví dụ như Không quân Trung Quốc không chấp nhận đưa Thunder vào biên chế, trong khi Tejas mãi vẫn chưa thực sự hoàn thành quá trình thử nghiệm.

    Nhưng chỉ một thời gian tương đối ngắn thì JF-17 đã dần giành được sự tin tưởng của khách hàng quốc tế, khi Không quân Pakistan vận hành một phi đội khá lớn mà chẳng để lại bất cứ điều tiếng gì, một vài quốc gia khác (như Myanmar hay Nigeria) sau khi nghiêm túc đánh giá đã quyết định đặt mua.

    Tuy nhiên có lẽ cũng phải tới lúc JF-17 đạt thành tích "chói lọi" trong thực chiến, khi mẫu chiến đấu cơ này đã bắn hạ được 1 tiêm kích MiG-21 Bison của Ấn Độ thì nó mới thực sự được công nhận là một dòng tiêm kích đáng gờm và rất giàu tiềm năng.

    [​IMG]
    Sự vắng mặt hoàn toàn của tiêm kích Tejas tại điểm nóng LoC khiến cho triển vọng của nó ngày càng trở nên u ám

    Trong chiều ngược lại, tiêm kích Tejas của Ấn Độ đang thể hiện một bộ mặt khó mà gây thất vọng hơn nữa. Cho dù được thông báo là đã tiến lên phiên bản Mk 2, mang trong mình nhiều công nghệ tối tân và không hề thua kém tiêm kích phương Tây (bao gồm Rafale, JAS 39, hay Eurofighter Typhoon) nhưng theo nhận xét từ giới chuyên môn thì đây chỉ là sự cường điệu.

    Nếu thực sự Tejas là một chiến đấu cơ ưu việt như những gì New Delhi vẫn tự hào tuyên bố thì chẳng có lý do gì họ không sớm điều nó lên điểm nóng LoC để trực tiếp đối đầu với JF-17 của Không quân Pakistan, bởi chẳng một lời quảng cáo nào sánh bằng thành tích thực chiến.


    Do vậy khi JF-17 đã "gọi" thì Tejas bắt buộc phải sớm đưa ra câu trả lời, nếu tiếp tục "tàng hình" và bắt "ông lão" MiG-21 Bison gánh vác thay như trong suốt những ngày qua thì chương trình tiêm kích hạng nhẹ nội địa LCA của Ấn Độ có thể xem như đã sớm đi vào ngõ cụt.

    http://soha.vn/tiem-kich-jf-17-paki...o-se-som-co-cau-tra-loi-20190309020445085.htm

    Ấn và media anti TQ (chủ yếu là phương tây) luôn dùng những mỹ từ cho máy bay Tejas, nhưng thực tế thì sao ? thua cả hàng Tàu hợp tác với Pak là JF17 nữa
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cái thằng trẻ con chưa đi học nó cũng có thể nhận định "Mig 17 CÓ THỂ bắn rụng J 20".

    xét về "có thể" thì ko có gì sai cả.
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Kẻ biết thua cuộc hay nói nhiều trước khi khai chiến, phồng mang trợn mắt cho đối thủ sợ, anh hùng thực chiến như Pak dùng máy bay JF17, sản xuất bởi TQ có cần quảng cáo, tung hô trước đó đâu :cool:

    [​IMG]

    Xuất hiện thêm bằng chứng Mirage 2k Ấn Độ bị bắn hạ


    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/03/2019

Chia sẻ trang này