1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo2k7

    cumeo2k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    23
    Lũ chó má gây ra cảnh này rồi giở giọng nhân đạo. Cắt điện để họ trợ người dân? Không một sự cố điện ngẫu nhiên xây ra vào lúc này, trên diện rộng như vậy được
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Venezuela bị cúp điện nguyên nhân là do hệ thống điều khiển tự động (ARDA) ở nhà máy thủy điện Guri lớn nhất của Venezuela thuộc bang Bolivar đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng hôm 7/3 gây mất điện trên diện rộng tại hầu hết 23 bang của quốc gia Nam Mỹ này.

    https://www.vietnamplus.vn/venezuela-van-dang-tung-buoc-khoi-phuc-viec-cung-cap-dien/556986.vnp

    Chơi với Mỹ những lúc vui vẻ thì nên nhớ lúc không vui vẻ nữa thì những chuyện kiểu này rất hay xảy ra nhé các pờ rồ Mỹ
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Vấn đề chính là ngay trong nước đã có tỷ lệ kha khá muốn lật Maduro.
    Biểu tình hay bạo động đã kéo dài vài năm nay, và tăng dần lên theo năm ...

    chứ không phải cứ hack hệ thống điện là dân 1 nước tự đánh nhau nhé.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Tấn công mạng làm mất điện ba ngày ! Nói thế lợn cũng không thèm tin. Kết nối mạng chỉ là để làm tiện lợi cho việc điều chỉnh công suất các nhà máy tùy nhu cầu của lưới điện. Tăng hiệu quả huy động nguồn của lưới. Bị tấn công từ hướng cổng internet thì ngắt hệ thống điều khiển tự động đi, chuyển sang kỹ sư trực tiếp điều khiển công suất phát và công suất các hướng lên lưới, và tải của lưới điện quốc gia. 3 phút là xong.

    Chuyện ở Venezuela thì khả năng lớn nhất là phe thằng Guaido móc nối được với một số kỹ sư, chuyên gia của nhà máy. Tạo sự kiện. Maduro thì không thể bảo nhân viên dưới quyền làm loạn. Cũng lại không có chuyên viên, kỹ sư có kinh nghiệm để thay thế ngay lập tức, nên cúp điện mới kéo dài mấy ngày như thế này. Chưa bao giờ nghe chuyện không có internet, tại vì nhiễm mã độc từ internet nên lưới điện không thể hoạt động.

    Cũng có thể trời xui đất khiến máy móc bị hư đúng lúc không có tiền để mua máy mới.

    Tuyệt không có chuyện tấn công mạng làm tê liệt lưới điện một nước mấy ngày liền như ở Venezuela.
    baobom thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Xưa trên này khối thằng phán rằng Mỹ chỉ cần đánh 1 lệnh qua vệ tinh thì mọi cái máy tính dùng Windows, chip Intel đều đem vứt xó cơ mà. Thời gian sau thấy trung tâm chỉ huy Nga ở Syria nó chạy ... WinXP. Thế là các nhà thông thái tầm chuyên gia @halosun trốn biệt. Tớ thì đang ngồi lo bọn tầu nó “tấn công mạng” làm hỏng cái bếp từ với nồi cơm điện ở nhà thì tối nay khốn nạn, không có cơm ăn
    baobom thích bài này.
  6. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    2.648
    Đến một lúc nào đó Maduro ỉa không có giấy chùi đuýt, hắn cũng cong mồm lên chửi do Mẽo cấm vận, tấn công mạng làm tê liệt nhà máy giấy :))

    Thằng lái xe buýt này chém mà không bao giờ thấy ngượng mồm nhể. Nhìn ngay sang người anh em Cu4, bị cấm vận như thế sao vẫn ngon nghẻ vậy?
  7. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    thế còn 1 tỉ lệ khá hơn thế rất nhiều ủng hộ Maduro thì sao??? họ không phải là dân??
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    mâu thuẫn hiện nay là do các phe phái có tính chính danh trong chính trường Vene.
    Mà cái then chốt nhất chính là 1 phe ( Quốc hội ) ngăn chặn Maduro 1 tay lập nên Hội đồng lập pháp là người của hắn nhằm sửa Hiến pháp Ven.

    Nếu cái đó không quá trắng trợn, cộng với kinh tế thảm hại ... thì chắc Ven cũng vẫn bình yên.

    Nhìn chung là Quốc hội và 1 bộ phận không nhỏ không tin vào tổng số phiếu bầu cho Maduro nữa.
    ===
    Mục tiêu của 1 interim President ko phải là lên nắm quyền dài hạn như Maduro, mà lên tạm nắm quyền Tổng thống để tổ chức 1 cuộc bầu cử ... "dân chủ" ko phải "Maduro chủ"

    Cuộc nổi dậy lần này chính là vào thời điểm Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2, và họ nói rằng nó vô hiệu.
  9. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    Phe Maduro họ thừa sự ủng hộ các lực lượng và dân chúng, thừa lập luận logic, hợp pháp hợp lý ,hợp lẽ để bảo vệ chính nghĩa phe họ.. còn thằng nhóc chưa cần nhìn đã thấy bóng dáng mẽo ở đó đã cho ngay thấy bản chất rồi
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Phe cầm quyền thì gì chẳng thừa. Nhưng bết như thế thì có ngụy tạo sự nhất trí cao cũng khó

Chia sẻ trang này