1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    đồng chí despair bị hack nick à ? sao lại khen bọn tàu khựa

    Buồn lái cực kì hiện đại của JF-17, thế này thì F16 còn thua

    Lần cập nhật cuối: 10/03/2019
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    tàu khựa chắc 1000 năm nữa mới được như thế này.

    MIT trình làng robot có thể nhảy lộn 360 độ

    https://www.voatiengviet.com/a/4816369.html
    Lần cập nhật cuối: 10/03/2019
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Công ty Trung Quốc, đối thủ của Tesla, “ném cờ trắng”
    https://petrotimes.vn/cong-ty-trung-quoc-doi-thu-cua-tesla-nem-co-trang-529391.html

    Đấu với anh Musk tiếp cty xe điện nữa của TQ phá sản thua lỗ

    [​IMG]
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Còn Musk thì đang bợ đít TQ, Thương trường là chiến trường, tất cả cty cạnh tranh vs Elon Musk đều là tư nhân, thua thì phải chịu, đâu có liên quan gì tới KTQS TQ ?

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Musk bợ cái gì, hắn còn trẻ, tài giỏi và sung sức. Hắn chỉ muốn kiếm thêm tiền từ tq và cần gái đệp, mấy thứ đó thì tq bao la., vậy thôi. Nói về tài năng và thông minh như Musk, 1 tỷ 500 triệu dân tq không kiếm ra được người nào.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Musk chả phải liên doanh với công ty nào ở TQ, chả phải cam kết chuyển giao công nghệ gì cho phía TQ, thế mà vẫn nghiễm nhiên được bán xe ở TQ. Chuyện này TQ nhân nhượng quá nhiều bác nhỉ? Chưa kể miếng đất lớn gần 1 triệu m2 để xây nhà máy ngay tại nơi đắt đỏ như Thượng Hải

    Chưa kể, 1 phần lớn vốn dự án còn được huy động từ TQ, doanh thu lại toàn từ túi tiền người mua TQ.

    Thằng nào ký duyệt cái này, dẫn tới công ty nội địa TQ phá sản ... đúng Hán gian bác nhỉ

    em cũng đồng ý gái đẹp TQ phục vụ rất ngoan, cái này TQ xuất khẩu cũng nhiều, ở Nhật cũng có, Sing cũng có, Mã cũng có ...
    NamtuocLexusGX460mimosalq thích bài này.
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Musk đầu tư vào TQ nghĩa là rót tiền cho Tàu khựa, coi Trade War và tuyên bố cấm làm ăn với khựa của Trump như chó sủa

    Thăm TQ rồi đăng blog bợ đít TQ rõ ràng, khiến lũ rồ Mỹ ko thể nào cãi được :))
    Lieuninh thích bài này.
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Thằng tàu kêu nó tự suy nghĩ độc lập để phát minh điều gì đó là không thể, tàu phải cần được bú mớm hay ăn cướp của người khác rồi copy. Dân tàu nó rất vọng ngoại thích hàng ngoại dù quá đát. Dàn cầu thủ hết thời bên trời âu mà tàu nó còn trải thảm trả lương hậu thì biết tố chất người hán rất hạn chế.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  9. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Đức không cấm Huawei, sẵn sàng đối đầu sức ép của Mỹ

    Đức không có ý định ngăn cản gã khổng lồ Huaweiphát triển mạng 5G, trong khi EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

    "Đức sẽ không cấm phủ đầu bất kỳ công ty nào đấu thầu hợp đồng để phát triển mạng di động 5G tiếp theo, bất chấp sức ép lớn của Mỹ đòi tẩy chay Huawei" - Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói trong cuộc tranh luận trên truyền hình ZDF tối 7.3.

    "Không, chúng tôi không muốn loại trừ bất cứ công ty nào" - ông Altmaier nhấn mạnh, giải thích rằng chính phủ có khả năng thực hiện đủ các biện pháp để bảo vệ các mạng di động trong tương lai của Đức.

    Phớt lờ những quan ngại nghiêm trọng của Mỹ rằng chính phủ Trung Quốc thông qua Huawei đang lên kế hoạch theo dõi toàn bộ thế giới, các nhà chức trách Đức đã đưa ra một danh sách yêu cầu về an ninh viễn thông hôm 6.3.

    Một phần trong các quy tắc mới là yêu cầu chứng nhận với cơ quan an ninh mạng của Đức bất cứ thành phần nào liên quan đến an ninh.

    Mạng 5G "chỉ có thể có nguồn gốc từ các nhà cung cấp đáng tin cậy, tuân thủ các quy định về an ninh quốc gia và các điều khoản về bảo mật viễn thông và bảo vệ dữ liệu" - Bộ Kinh tế Đức và Cơ quan mạng liên bang cho biết trong văn bản hướng dẫn.

    Do đó, Huawei - vừa kiện chính phủ Mỹ, vẫn có thể tham gia vào quá trình đấu thầu nếu đáp ứng các yêu cầu do Berlin đặt ra.

    Cũng trong buổi tranh luận, Bộ trưởng Altmaier lưu ý rằng, không có người chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến thương mại nào, nhấn mạnh là EU đang cố gắng tránh một cuộc đối đầu như vậy với Mỹ.

    Nhưng nếu Washington tiếp tục gây áp lực kinh tế hay áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào với các nước Châu Âu, EU sẽ sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp để bảo đảm và bảo vệ các lợi ích của liên minh này.

    [​IMG]

    https://laodong.vn/the-gioi/duc-khong-cam-huawei-san-sang-doi-dau-suc-ep-cua-my-661200.ldo

    Mỹ giờ yếu ớt quá rồi, đệ tử nói ko thèm nghe
    Lieuninh thích bài này.

Chia sẻ trang này