1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Sao mod với ad cứ để cái thứ súc sinh oplot nó đi ỉa bậy trên này nhỉ ??? diễn đàn pkkq Việt Nam chứ đâu phải pkkq tàu chó ,thứ súc sinh sủa như một con chó dại bản chất thua cả loài chó.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    tưởng nhiều MiniAWACS rồi ?
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
  4. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Su30/35 không phải là mini awacs. Awacs, dù là mini cũng phải có tầm trinh sát xa, phát hiện được tiêm kích đối phương trước khi nó "nhìn" thấy mình, theo dõi được nhiều mục tiêu trên trời, dưới biển. Vd như con E-2D Hawkeye.

    Xung đột nhỏ lẻ như vụ Pakistan- Ấn vừa rồi, Su 30MKI có thể tạm làm mini awacs, nhưng nếu đánh lớn, chắc sẽ để lọt máy bay địch. Đánh trên biển còn phải né phòng không hạm địch nữa.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2019
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    1 điều vô lý là MiG-21 và Su-30 ko có hệ thống giao tiếp thời gian thực với nhau, vì khác hệ thống làm sao có thể datalink để hiệp đồng, ngay cả lực lượng NATO luôn nhấn mạnh về giao tiếp liên hợp thì F35/22 còn chưa giao tiếp chỉ huy được cho các máy bay cũ như F15/16/18 nữa là

    Thực ra là Ấn điều động máy bay MiG, Mirage lên đánh hú họa sau khi JF17 Pak tấn công vào căn cứ Ấn mới biết, vì MiG, Mirage nhỏ nhẹ, cất cánh đường băng ngắn được, nên kịp triển khai, còn Su-30 thì nặng, cần đường băng lớn ở xa hơn nên lên ko kịp
  6. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    MiG-21 Ấn họ xài Datalink kiểu như đối phương sử dụng trong chiến dịch Liner Baker II của Mỹ ấy? Còn cái “nguồn” thì lên ...sina mà tìm, nhá! Bọn Khựa cái gì nó cũng biết, sang bên ấy mà hỏi.
    --- Gộp bài viết: 14/03/2019, Bài cũ từ: 14/03/2019 ---
    Cẩn thận mồm miệng đấy! Có ...nguồn không? Có thì phải đưa ra, không tớ quăng vào vài cái nguồn sina thì đừng có khóc. :-D
    nhnglhn thích bài này.
  7. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Bạn trẻ ko hiểu à, nếu dùng phương thức giao tiếp tín hiệu thông qua trạm mặt đất thì ko phải là datalink, datalink là giữa 2 máy bay với nhau ko thông qua trạm mặt đất thứ 3. Theo bọn Ấn độ chém gió thì Su-30MKI làm mini awacs, rồi chỉ điểm cho MiG-21 bay tới bắn R-73, nhưng rất vô lý khi Su-30MKI chỉ điểm thì làm sao MiG-21 biết tham số để cập nhập vị trí mà tới trong khi 2 loại máy bay khác thời kì, ngoài ra trạm mặt đất của Ấn cũng ko có trạm radar nào của LX cũ hay Nga để giao tiếp tín hiệu giữa MiG vs Su vì Phòng không Ấn gần như rất nghèo nàn, chỉ có 2 dàn Akash và SPYDER đều là tầm trung và ngắn cũng ko phù hợp để làm đài GCI vì khác hệ thống giao tiếp tín hiệu, còn AEW, AWACS thì mua công nghệ của Israel, nên dù có bay lòng vòng cũng ko hỗ trợ gì được MiG hay Su bởi khác hệ giao tiếp, PKKQ Ấn là 1 mớ hỗn độn 1 nồi lẩu ôi thiu, ko 1 đồng bộ nên khi xảy ra chiến tranh thực tế thì no đòn, còn PKKQ Pak khá đồng bộ nên hiệp đồng tác chiến hiệu quả

    Để datalink (bao gồm giao tiếp tín hiệu, phân biệt địch ta thời gian thực) thì các máy bay của NATO đều phải trang bị pod riêng để máy bay mới như F22/35 đồng bộ tác chiến vs máy bay cũ như F15/16, ko phải cứ cùng quốc gia sản xuất là lên nghe được nhau đâu, bởi vì nếu muốn giao tiếp được nhau thì chỉ cần dùng tần số radio dân sự là được, nhưng giới hạn phạm vi và dễ bị lộ

    [​IMG]

    Đây là vd về việc khí tài LX và NATO ko hề phù hợp để đồng bộ tác chiến

    MiG-29 is not equipped with the Link-16 tactical datatransmission system used in NATO countries and alliedUS states. The implementation of this system has enabledthe Polish F-16 to gain the ability to exchange datawith AWACS early warning aircraft and transfer themto the NATO integrated defense system NATINAMDS.16With Link-16 it is also possible to transfer data betweenplanes, which during combat operations significantlyimproves the situational awareness on the battlefield duringthe groups combat.
    In spite of the high level of the training of Polish pilots on MiG-29 and good maneuverability of the aircraft, it is not possible to replace the advantages of the transmission of the information offered by this system

    https://www.infona.pl/resource/bwme...Download/ba0132cb-637d-3d62-8797-8a41aacf56e1

    The MiGs don’t ‘speak” link 16; they have their own Soviet-era datalink, and thus have no ability to receive the AWACS picture via link.The CRC has no way to pass the RAP to a fighter control station over 600 miles away
    https://www.sto.nato.int/publications/STO Meeting Proceedings/RTO-MP-SCI-143/MP-SCI-143-19.pdf

    Đợt vừa rồi có tin Pak sử dụng ZDK-03 AWACS (do TQ sản xuất) chỉ điểm phối hợp rất chính xác, nên KQ Pak mới thực hiện được chiến dịch mà ko 1 tổn thất

    [​IMG]

    J7/8 cũng ko có chuyện giao tiếp tín hiệu được với Su-30MKK/27SK, kể cả J-10/11 cũng chưa bao giờ

    Liner Baker II thời đấy làm gì có datalink, mấy con AEW thời ấy chỉ có nhiệm vụ không ảnh, chỉ điểm theo lược rồi cắt cử F4/105/111 bỏ bom khu vực đã được trinh sát từ trước. Đánh gần như theo lượt chứ ko phải theo thời gian thực đồng bộ bây giờ
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2019
  8. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Mig 21 bison có các thiết bị điều hướng và liên lạc khá hiện đại, su 30mki theo giõi các máy bay pak và thông báo cho phi công mig 21 qua radio vị trí, hướng bay, độ cao số lượng máy bay địch…. Cập nhật thông tin theo thời gian thực bằng mồm. Với sự thông thạo địa hình của phi công mig 21 thì hoàn toàn có thể phối hợp chiến thuật nhịp nhàng.
  9. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    hieunch, nhnglhnoplot1x thích bài này.

Chia sẻ trang này