1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Như vậy là BNG đã rút kinh nghiệm và đã có những hành động nhiệt huyết hơn để bảo vệ người dân VN ở nước ngoài. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã điện đàm với nước bạn để truyền đạt sự quan tâm lớn của nhà nước VN đến vụ việc Đoàn Thị Hương.

    https://vnexpress.net/the-gioi/pho-...nghi-malaysia-tha-doan-thi-huong-3893593.html
    Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Malaysia thả Đoàn Thị Hương.

    Ông Phạm Bình Minh khẳng định lãnh đạo cấp cao và dư luận Việt Nam rất quan tâm đến sự việc, đồng thời đề nghị phía Malaysia đảm bảo xét xử một cách công bằng, trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Hai bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia.

    Mình mừng là Đảng, và nhà nước vẫn biết xấu hổ. Thấy được cái sai, cái thiếu sót, và tìm cách sửa sai. Thế là tốt. Ban tuyên giáo cũng không có loâi thú vật, chó má như thằng Tàu Con. Vô cảm, hời hợt trước tình cảnh nguy khốn của một người đồng bào. Toà nước bạn chưa xử, chưa kết tội. Nhưng loài súc vật Tàu Con đã gán tội, chụp mũ cho đồng bào mình. Để đạt được gì ? Để bao che cho sự vô tâm, thiếu nhiệt huyết của cán bộ lãnh sự khu vực. Cho rằng chỉ cần làm hết trách nhiệm trong luật đó là ký chéc trả tiền cho luật sư, là đủ ?
  2. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Mày có bị tâm thần phân liệt đến mức đọc mà ko biết người khác viết gì không? Tau nói gì đến tàu khựa of mày mà mày nói tao lảng sang chuyện tàu khựa hả thằng c hó liếm c ứt khựa. Mày không thấy giờ đây NN đã phải thay đổi cách làm để bảo vệ công dân VN bằng cách mà tụi Indo đã làm là PTT, BTNG đã phải điện đàm với NN Mã lai để can thiệp thả người đó à. Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, ngu mất cả phần of c hó vậy.
    mimosalq thích bài này.
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Vụ Indo bắt ngư dân rồi vụ TQ đâm chìm tàu cá của mình ở Hoàng Sa giờ cứ thế im cho qua à các bác?
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Indo bắt ngư dân thì ít hôm canh bắt lại ngư dân nó xong đem đổi.
    TQ đè chìm ghe vặt thì đóng ghe khác đi tiếp
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.255
    Đã được thích:
    13.163
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    E đang nghĩ nếu điều này mà xảy ra với Thái, Mã, Hàn, Nhật... thì họ sẽ xử lý thế nào? Ít nhất tụi nó cũng họp báo làm um lên rồi triệu đại sứ quăng cho cái công hàm vào mặt chứ ở đó mà yên à.
    Không hiểu sao chúng ta lại im lặng trước 2 sự việc nghiêm trọng này? Đặc biệt là vụ đâm chìm tàu ngư dân của Tàu. Rồi ai sẽ quan tâm đến chủ quyền nữa khi ngay chính lãnh đạo và bản thân chúng ta cũng kệ, cho qua?
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Nói chung tình hình là bọn nước ngoài bây giờ cho rằng VN chúng ta hèn. Sẽ luôn lùi bước, nhẫn nhịn để kiếm chác lợi ích qua thương mại. Thằng Indo đứng chắn cửa xuống Singapore của hàng xuất khẩu. Thằng TQ là nhà đầu tư, thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất nước. 2 thằng đều tự tin nếu va chạm trên biển VN chúng ta thiệt to hơn chúng nó rất nhiều. Do đó chúng nó không kiêng nể, nhẫn nại gì với chúng ta, đụng chuyện là chúng nó bộp tai thẳng cánh.

    Phải sống hèn để làm giàu ?
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Chúng ta cần giữ đoàn kết khối asean để tạo thế chống bành trướng. In đô về cơ bản không định chiếm biển Đông làm ao nhà, không phải là mối đe dọa sống còn- lâu dài.

Chia sẻ trang này