1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thiết bị công nghệ càng ngày càng phức tạp, nhưng thách thức đặt ra là con người phải nhanh chóng biết sử dụng để vận hành ...
    Trên thực tế dùng phần mềm mới của các hãng Mỹ là thân thiện người sử dụng hơn nhưng cũng phải mất thời gian. Máy bay cũng phải nhanh biết dùng, nhưng lại cần đưa vào khai thác thật sớm ...
    khi đó gặp lỗi liên quan tới tự động hóa con người cũng ko thể chẩn đoán nhanh được,

    Cái máy bay TQ mua đồ phương tây về lắp thôi mà loay hoay cũng mấy năm chưa dám vận hành cường độ cao ở ngay chính TQ, dù cơ quan quản lý TQ đã cấp phép từ lâu rồi.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    nhờ bác nói mới thấy TQ họ cẩn thận hơn Mỹ nhiều, tính mạng con người mà hảng Boeing không quan tâm j, chỉ chạy theo lợi nhuận
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cẩn thận gì, cơ quan TQ cấp phép bay từ lâu rồi.

    Boeing 737 Max 8 Mỹ cấp phép bay, nhưng TQ cũng cấp phép bay cả rồi.

    Cơ bản là tiêu chuẩn TQ thấp, thấy Mỹ cấp là tự động passed.

    Trình độ làm máy bay của TQ thì cấp phép xong vẫn phải nằm sân dăm năm để hoàn thiện nốt, đấy cả trình độ cấp phép như thế nữa.

    Ko bán được cho Tây là phải
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Lại đổ thừa B737 sản xuất tại TQ, trong khi TQ chỉ sản xuất phần cứng, còn 2 vụ tai nạn đều là lỗi phần mềm sản xuất tại Mỹ
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Nguồn uy tín Mỹ thừa nhận M1 Abram bị xe tank T-72 Iraq tiêu diệt năm 1991, trong khi trước đó Mỹ và đám rồ Mỹ luôn phán M1 chưa từng bị thiệt hại nào

    Did not show outstanding fighting qualities
    Baptism of the M1 Abrams took place in 1991 during the operation "Desert Storm". In this conflict, the United States lost about 20 such machines. They were destroyed by "friendly fire" and T-72 tanks of the Iraqi army. Some cars were hit by hand grenade launchers or hit by land mines.

    The United States used the M1 Abrams in the 2003 Iraq war and operations in Afghanistan 2001–2014.Various modifications of the tank are in service with Iraq, Egypt, Saudi Arabia, Kuwait and Australia.According to Murakhovsky, M1 Abrams did not show outstanding fighting qualities in the Middle East and could not win great popularity abroad.

    https://24-my.info/headache-for-the...tates-will-upgrade-the-battle-tank-m1-abrams/
    http://www.tellerreport.com/news/--"the-headache-of-the-us-military"--how-the-us-will-upgrade-the-battle-tank-m1-abrams-.HymaZ9Z_E.html
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2019
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bài cóp từ thằng cám nhợn RT phải nâng bi T-72 rồi . M1 là bất bại hiện nay đã hạ hàng nghìn xe tăng Nga năm 91
    https://russian.rt.com/world/article/613972-abrams-modernizaciya-tramp



  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tại sao báo Mỹ lại cóp từ báo Nga ? bài đăng nào có trước ? nói láo ko biết nhục

    Cũng chẳng có 1 video nào chứng minh M1 Abram bắn hạ được 1 chiếc xe tank T72 nào
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Lọt ổ phục kích, lính Mỹ thương vong lớn tại Afghanistan - Nhiều giấy báo tử

    Ngoài 2 lính Mỹ thiệt mạng nói trên, 2 binh sĩ Hoa Kỳ khác bị thương nặng. Về phía chính phủ Afghanistan có 4 đặc nhiệm thiệt mạng

    Những cái chết của Lính Mỹ vẫn tiếp tục xảy ra khi Hoa Kỳ lên kế hoạch rút 14.000 lính Mỹ ra khỏi Afghanistan.

    Hôm nay (22/3), theo thông báo của NATO tại Afghanistan, hai lính Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan khi đang tiến hành các hoạt động quân sự.

    Theo chính sách của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sẽ không có thêm thông tin chi tiết về diễn biến của giao tranh và tên tuổi của hai binh sĩ cũng sẽ không được tiết lộ trong vòng 24 giờ sau khi thân nhân của họ nhận được giấy báo tử.

    Nguồn tin địa phương chưa xác thực nói rằng một nhóm lực lượng đặc biệt hỗn hợp Hoa Kỳ và Afghanistan đã lọt vào ổ phục kích của Taliban ở Talowkah, tỉnh Kunduz.

    Ngoài 2 lính Mỹ thiệt mạng nói trên, 2 binh sĩ Hoa Kỳ khác bị thương nặng. Về phía chính phủ Afghanistan có 4 đặc nhiệm thiệt mạng.

    [​IMG]
    Khu vực được cho là diễn ra cuộc phục kích của Taliban vào lực lượng hỗn hợp Mỹ - Afghanistan.


    Tổng thống Trump gần đây đã yêu cầu Lầu Năm Góc phải rút quân, và các nhà đàm phán phải gấp rút trong việc dàn xếp một thỏa thuận hòa bình với Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm.
    Bất chấp các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, Afghanistan vẫn đang bị bạo lực làm cho tê liệt, với số lượng thương vong dân sự kỷ lục vào năm 2018.

    Hôm 21/3, một loạt bom đã phát nổ ở Kabul khi người Afghanistan ăn mừng năm mới Nowruz theo lịch Ba Tư, gây ra cái chết của 6 thường dân và làm bị thương 23 người khác.

    Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Hoa Kỳ và Taliban đã tăng cường trong những tháng gần đây thì các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan ở Kabul và Taliban trở thành thừa thãi..
    http://soha.vn/lot-o-phuc-kich-linh...istan-nhieu-giay-bao-tu-20190322160330523.htm

    video lính đặc nhiệm Mỹ bị phiến quân kém đào tạo thịt tại Châu Phi, có vệ tinh, UAV, không quân mạnh nhưng đặc nhiệm Mỹ vẫn bị bọn khủng bố dùng AK tàu thịt liên tục

    Lần cập nhật cuối: 23/03/2019
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Houthi vừa bắn tan xác siêu UAV MQ-Predator, UAV Mỹ bị bắn hạ còn nhiều hơn UAV Nga, Tàu trong khi quảng cáo có hệ thống trinh sát tầm xa, tầm xa UAV luôn bay xa cao hơn mối đe dọa, có hệ thống gây nhiễu rất khủng, nhưng cuối cùng vẫn bị bắn hạ liên tục, đã vậy còn liên tục bắn nhầm vào đồng minh lẫn dân thường quan trọng hơn UAV Mỹ hàng chục triệu đô còn UAV Nga, Tàu có khi chưa tới 1 triệu đô, vũ khí thông minh, AI trí tuệ nhân tạo gì gì đó vậy mà bị bắn tan xác lia lịa đếm ko xuể, vãi cả tiêu chuẩn NATO




    Hầu như năm nào dòng UAV MQ của Mỹ cũng bị bắn rụng, theo những thống kê Mỹ buộc phải công khai thì từ 2015-nay bị bắn rụng liên tục, trong khi CH4 chưa bị bắn hạ 1 chiếc nào , có 1 chiếc bên Yemen thực tế cũng là MQ chứ ko phải CH bọn media phương tây bịa cho đỡ nhục

    https://viettimes.vn/quan-doi-syria-tung-ban-ha-quai-thu-my-o-latakia-123846.html
    https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/m...ua-my-roi-tai-phia-nam-afghanistan-481346.vov
    https://anninhthudo.vn/quan-su/my-x...an-thit-mq1-predator-roi-tai-iraq/655360.antd
    http://soha.vn/thu-san-moi-tren-kho...-o-yemen-co-gi-dac-biet-20171007131441293.htm
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2019

Chia sẻ trang này