1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vòng loại AFC U23 Championship: Việt Nam -Thái Lan 4 - 0: CHỮA BỆNH SỢ THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 07/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Ông Park thuộc dạng người thích tiến lên phía trước và có lòng tự trọng khá cao nhìn qua kế hoạch cũng như những mục tiêu mà VFF cùng Mr Park đề ra cho bóng đá Việt từ lúc dẫn dắt sẽ thấy
    Mục tiêu - 2018
    - Lúc mới dẫn đội : mục tiêu rất vừa tầm ( Lọt vào TOP 100 thế giới ) - Kết quả : Hoàn thành
    - Cố gắng Vượt qua vòng bảng U23 Châu Á 2018 ( hoàn thành xuất sắc khi đứng Á Quân )
    - Vượt qua vòng bảng Asiad ( Đứng hạng 4 - Xuất sắc )
    - AFF Cup 2018 đoạt chức vô địch (Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra với không trận thua nào )
    - Vòng chung kết Asian Cup ông Park và Ông Lee trước khi vào giải rất e dè khi nói thẳng rằng chỉ dám đặt mục tiêu lả đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để vượt qua vòng bảng - Kết quả thì chúng ta đúng là đứng hạng 3 xuất sắc vừa đủ lọt qua vòng bảng rồi kết thúc giải trong TOP 8 đội mạnh nhất châu lục .

    Mục tiêu - 2019 ( hầu hết do Mr Park tự đặt ra cho bản thân - trong khi VFF chỉ quan tâm đến Seagames 2019 trong năm nay )

    - Đứng đầu bảng VL U23 Châu á ( xuất sắc nhất bảng với 3 trận toàn thắng trong hoàn cảnh khó khăn mới làm quen với nhiều cầu thủ được 2 tuần )

    - KingCUP ( không đặt nặng thành tích - chủ yếu thử nghiệm cho VL-WC 2022 )
    - VL WC2022 : Có lẽ đây mới là quyết tâm của ông Park trong năm nay khi ngay từ đầu 2019 ông đã đặt quyết tâm đưa VN tối thiểu lọt vào VL cuối của châu á xa hơn là nếu Fifa tăng số lượng đội lên 48 thì quyết tâm đưa chúng ta dự WC thẳng trong năm 2022 .
    - Với Seagames 2019 : Nói thẳng ra ngay từ đầu ông Park sau khi á quân U23 CA rồi vô địch AFF ông Park xem nhẹ giải này tuy nhiên VFF và ông Đức cố tình nhét thêm 1 cái mục tiêu này vào trong năm 2019 khiến kế hoạch của Mr Park phải thay đổi khá nhiều trong năm nay, nếu vì cái này ảnh hưởng thành tích chung của cả bóng đá VN thì chả trách gì được ông nhưng phải nói cực kỳ đáng buồn cho bóng đá VN, tuy nhiên đó là viễn cảnh không ai muốn xảy ra nên chúng ta hãy cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp với ông cũng như bóng đá VN.


    + Liệt kê những cái này để thấy rằng 100% mục tiêu ông Park đặt ra từ lúc dẫn tuyển VN và U23 đều hoàn thành phải nói là trên mức yêu cầu mà không mắc 1 lỗi nào, tuy nhiên một khi con người ta tham vọng càng lớn mà người chủ ( VFF ) lại có tầm nhìn không tương xứng thì dễ dẫn đến gãy đổ ngay lập tức nếu chẳng may gặp 1 thất bại nhỏ ( tức là tuyển VN thi đấu không thành công ở 4 trận VL World Cup 2022 hay SEAGAMES 2019 tới ). Theo đánh giá của tôi thì việc giữ chân được ông Park được hay không sau hết hợp đồng nói thẳng ra phụ thuộc lớn vào 4 trận VL World Cup vì nếu VN đá tốt ở 4 trận này thì ông Park còn có cơ sở để Phiêu lưu tiếp với chúng ta trong tương lai thậm chí toàn tâm toàn ý để hướng đến những mục tiêu xa hơn ... nhưng nếu lỡ thất bại thì có lẽ 90% chúng ta sẽ mất ông Park ngay sau Seagames 2019 dù có đoạt HCV hay là không vì thật sự với ông VN đã không còn gì đáng để bước cùng có chăng là ông tiếc nuối 1 chút vì tình cảm mà người VN dành cho mình, nếu thật sự điều này xảy ra thì có lẽ 1 trong những tiếc nuối nhất trong lịch sử bóng đá VN và VFF trở thành tội đồ được nhắc tới mãi sau này nếu sau thời ông Park bóng đá VN đi xuống .
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2019
    loyallance, SAM2_AK47nhnglhn thích bài này.
  2. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.772
    Thái mời Thú Tằng đi đảm bảo giao hữu toàn thắng.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Vòng loại WC năm nay là 6 trận nhé, 3 lượt mỗi lượt 2 trận vào các tháng 9, 10,11.
    Chắc Lee sẽ nắm U23 tập, trong lúc Park nắm tuyển QG tháng 11. Có lẽ ông Chung sẽ là cánh tay phải của Park ở tuyển QG đợt này.
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Vào VCK WC với SG cái nào đáng giá hơn. Toàn bọn ấu trĩ hết mức bảo sao BD VN bao năm ko phát triển được là phải, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo nhà nước
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Ai coi thường chứ tôi thì ko coi thường. Tôi còn nói rằng tìm được HLV Nhật có khi lại là hay cho tụi Thái, vì dân châu Á hiểu nhau hơn
    nhnglhn thích bài này.
  6. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - 6 trận nhưng có 4 trận diễn ra năm 2019 nên gần như hợp đồng của Mr Park phụ thuộc vô 4 trận này, ví dụ sau 4 trận VN nhất bảng hay nhì bảng hiệu số cao ( lúc này ông Park có lẽ nghĩ đến ngay 1 hợp đồng tiếp theo với VFF, chứ mà kiểu thất bại thì có lẽ ông cũng không luyến tiếc gì lắm với VN lúc đó có lý do để ông ra đi trong vinh quang sau Seagames ), Nói chung chính VFF đang đẩy bóng đá Việt vào tình cảnh 1 là giữ được ông Park, 2 là chia tay với nhiều tiếc nuối !!!
    nhnglhn thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Bác nói nhiều quá. Nói ít ít lại thấy còn đúng, nói tràng giang đại hải thì 10 phần sai hết 4 phần

    Vụ vòng loại WC thì theo lịch hiện thời, ở gian đoạn 2 có 10 trận cả thảy, trong đó 6 trận diễn ra năm nay, 4 trận năm 2020. Chứ không phải là "có 4 trận diễn ra năm 2019 nên gần như hợp đồng của Mr Park phụ thuộc vô 4 trận này..."

    Tuy nhiên đó là lịch hiện thời. Điều tôi chưa rõ là nếu giai đoạn 2 chia ra 8 bảng 5 đội, thì sẽ chỉ có 8 trận đấu (4 đối thủ, đá hai lượt đi về) chứ không phải là 10. Nên chắc chắn sẽ có điều chỉnh (nếu đá 8 trận thì có thể sẽ đôn giai đoạn 3 lên sớm một chút. Hoặc có thể sẽ chia 7 bảng, mỗi bảng 6 đội, khi đó sẽ có 10 lượt trận).
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Bảng đấu có 5 đội thì phải đấu 10 lượt trân mới hết vòng tròn vì số đội là lẻ nên lúc nào cũng có thằng nghỉ ko đá ở lượt trận nào đó nên môi đội cũng chỉ đá 8 trận.
  9. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    10 phần sai 6 phần chỗ nào thì cứ nói ra để người khác xem mà sửa ... chứ kiểu nhìn bắt bẻ thì chỉ thấy ở bác, chả ai hoàn hảo cả mà chả ai ăn ở không mà lên đang tán dóc. Thank
    - Kiểu bắt bẻ như bác thì chịu ... nói nhiều hay không thì chưa rõ nhưng phải nói thì có đầu có đuôi tại sao nó lại vậy. Còn kiểu như bác nói thì "kệ mẹ nó đi quan tâm chi" như bác thì nói làm gì, với lại tôi nói chả có gì thừa cả, có chăng dữ liệu là VL đá đúng là năm nay đá 6 trận xong thì hết hợp đồng với ông Park đơn giản thế( tôi có thể sai chỗ này nhưng nó chỉ là 1 ý nhỏ thôi bác à ) , mỗi người 1 quan điểm nói ra đóng góp chứ chẳng phải là hơn thua nên không muốn tranh cãi, chẳng ai ở không ra để nói chat trên diễn đàn cả, 1 phần vì quý ông Park và tiếc cho VN nên mới nói thôi.

    - Qua đây cũng nói luôn với bác Hoa_khanh tui cũng có đọc các bài của bác toàn nói kiểu vu vơ như phân tích thiệt hơn giữa ông Park nếu ở VN hay về Hàn ... toàn nói kiểu ông Park chắc cú ở VN nếu khôn ngoan ... đây là cách nhìn riêng 1 phía của ông thôi nếu VFF biết trọng người tài thì đã không có cảnh tôi, ông và những người hâm mộ lo lắng cho hợp đồng sắp tới với ông Park. Tôi chỉ hi vọng Ông Park ký được hợp đồng lâu dài với bóng đá VN, lúc đó chả cần quan tâm gì cả, cũng chẳng phải mỏi miệng suốt ngày ra rả việc giữ chân ông...
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2019
    loyallance, SAM2_AK47nobita_haudau_nd thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Nhặt được cái còm này:

    "Khi nào thầy Park còn cầm quân thì Thái Lan còn phải trảm nhiều tướng" :))
    loyallancephongtran84 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này