1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U19 báo Thanh niên 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 08/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.336
    Đã được thích:
    3.479
    Cái ông 1m6 này nếu tỉnh bóng chút nữa cho làm hộ công đc vì nhiều tình huống bóng 2 xử lý tốt. Nó rèn đc cách xử lý tỉnh táo hơn thì ko đến nỗi.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    U18 Tập trung

    → DANH SÁCH TẬP TRUNG ĐỢT I -2019 CỦA ĐT U18 VIỆT NAM

    _______
    | Thủ môn:
    • Y Eli Nie (Đăk Lăk)
    • Nguyễn Văn Bá (SLNA)
    • Trần Lâm Hào (PVF)
    • Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

    _______
    | Hậu vệ:

    • Phan Tuấn Tài (Viettel)
    • Trần Quốc Thành (SLNA)
    • Vương Văn Huy (SLNA)
    • Hồ Khắc Lương (SLNA)
    • Nguyễn Nhật Minh (HAGL)
    • Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL)
    • Lương Duy Cương (SHB ĐN)
    • Vũ Tiến Long (Hà Nội)
    • Trần Hoàng Phúc (PVF)

    _______
    | Tiền vệ:

    • Đặng Quang Tú (SLNA)
    • Trần Mạnh Quỳnh (SLNA)
    • Nguyễn Xuân Bình (SLNA)
    • Ngô Đức Hoàng (Hà Nội)
    • Nguyễn Thanh Khôi (HAGL)
    • Phan Du Học (HAGL)
    • Võ Minh Trọng (An Giang)
    • Phạm Văn Hữu (SHB ĐN)

    _______
    | Tiền đạo:
    • Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội)
    • Bùi Tiến Sinh (Viettel)
    • Kha Tấn Tài (An Giang)
    • Phạm Xuân Tạo (SHB ĐN)
    • Võ Nguyên Hoàng (PVF)
    • Nguyễn Văn Sơn (Than Quảng Ninh)

    .
    .
    * GĐKT: Jurgen Gede
    * HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn
    * HLV phó: Vũ Hồng Việt
    ____________
    Thống kê theo đơn vị góp quân:
    • SLNA: 7
    • Hà Nội: 4
    • HAGL: 4
    • PVF: 4
    • SHB ĐN: 3
    • Viettel: 2
    • An Giang: 2
    • Than Quảng Ninh: 1
    • Đăk Lăk: 1
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Có thằng Võ Nguyên Hoàng gì kìa, sao hôm trước bác nào nói nó hết đường lên tuyển vì cái vụ dọa thầy
  4. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Tôi chứ ai, nhưng chắc Tuấn giây PVF nên vẫn lôi được.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nhìn danh sách này thì chỉ có 1 vài thằng là có chiều cao tốt. Chả hiểu sao Tuấn con cứ thích gọi mấy thằng trung vệ m7 của nghệ.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.138
    Đã được thích:
    5.327
    Tôi xem U15, U17, U19 SLNA đá mà toát mồ hôi hột, trình độ các cháu phải tương đương với đội trẻ của các CLB bên này. Cả về thể lực, tốc độ, lực sút. Kém mỗi khoản kĩ thuật với tư duy.
    Có điều U15 mình thì bằng U16 của nó, U17 thì bằng U17, đến U19 thì đá như U18 của nó, càng ngày càng tụt. Lên đến U21 với tuyển lớn thì các cháu đá như mấy thằng nghiệp dư với hạng 2 đào thải của nó. Chả hiểu tại sao.

    Công bằng mà nói thì kiểu phát triển bóng đá của SLNA cũng như con người NA, có tố chất đặc biệt nhưng phát triển kiểu lung tung tự phát chẳng quy hoạch đường lối gì cả, không có hệ thống bạ đâu cái gì ngắn hạn giật gấu vá vai thì làm. Bóng đá VN những năm trước còn mông muội thì kiểu đi tắt đón đầu khôn lỏi ăn người chứ bây giờ các lò đều bài bản cả rồi thì ông Khắc Ngọc ngoáy đít bao nhiêu nhịp bằng thằng Hậu nó cứ dẫn bóng lừ lừ xọc vào trung lộ.

    Hiện giờ đá giải trẻ thằng nào thích thành tích xổi thì cứ gọi quân NA nhiều vào, đá giải trẻ ok lắm, nhưng cứ khi nào cần bản lĩnh với tâm lí là ngáo hết cả lũ. Đợt này xem bọn nó đá cũng không đến nỗi lắm, nhưng vẫn trung tâm đấy, vẫn thầy với giáo án đấy thì cùng lắm nhặt được một vài thằng dị dạng như Văn Đức thôi chứ khó mà thay đổi được tư duy với bản chất.

    Bộ sậu kia là đủ các hảo thủ cầm đầu VFF rồi, ăn l^ thì khỏi lí do nữa nhé. ** trung vệ 1m7 mà lại còn Nghệ nữa thì bóng đá VN vừa đi đủ 1 vòng tròn về lại lỗ hậu của Huy Hoàng với Minh Đức.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.336
    Đã được thích:
    3.479
    Để Văn quyến làm đào tạo trẻ thì cầu thủ sông lam sau này ăn chơi trác táng và bán độ phải biết.
  8. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    V. Quyến phó thôi chứ N. Thuật ms là HLV trưởng đội u15 SLNA!
  9. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Vụ đấy từ mồm chú Vũ Hồng Việt, tay Việt năm ngoái thiên vị quân Hà Nội nên dù u16 Hà Nội đá dở nhưng vẫn gọi 1 loạt đi nên trong đội có nhiều chú bất mãn.


    Đội hình này cũng tương đối nhưng theo t thì vẫn chưa gọi hết những chú đá hay lứa 2001 - 2002 đâu, đội này chỉ mới là những chú thể hiện trong quá trình giải u18 vừa rồi thôi, còn 1 số nữa đang chấn thương hoặc chưa được gọi. Nói chung cầu thủ trẻ thì nên cho thời gian để phát triển chứ qua 1 giải thì cũng chưa nói được gì.

    Cũng ko phải lùn lắm, Chú Hoàng Phúc m85, Tiến Long cũng gần m8 rồi, 3 chú hậu vệ Nghệ An thì hình như 2 thằng là hv biên rồi, chú Đà Nẵng kia hình như là trung vệ.
  10. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    1.072
    28 thằng lấy 20 thì còn loại 8 thằng nên khả năng bọn lùn bị loại khá lớn. Xuân Tạo gọi thêm chắc cũng khó trụ

Chia sẻ trang này