1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Zircon
    meo-uhalosun thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Theo Rosstat, ngành sản xuất hàng không vũ trụ của Nga sụt giảm 13,5% sau mấy năm liên tiếp tăng trưởng. Số liệu bao gồm ngành sản xuất máy bay dân sự, máy bay quân sự, trực thăng, máy bay không người lái, trang bị hàng không, vệ tinh, tàu vũ trụ, phương tiện phóng vũ trụ, tên lửa đạn đạo liên lục địa. Các mặt hàng này có sự sụt giảm mạnh từ tháng 6 năm 2018 và vẫn tiếp tục tới đầu năm nay. Giá trị máy bay sản xuất ra vào tháng 1 và 2 năm 2019 giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Các nguyên nhân được đưa ra là việc Mỹ trừng phạt, cấm bán thiết bị điện tử, các đơn hàng cho bộ quốc phòng Nga đã hoàn thành. Ví dụ như máy bay tiêm kích, hiện tại Su-35 cần tiềm kiếm khách hàng nước ngoài do chỉ với các đơn hàng của bộ quốc phòng Nga không đủ sức nuôi nhà máy sản KnAAZ.

    https://www.rbc.ru/economics/06/04/2019/5ca72bfa9a7947fcb5c578f2

    Mỹ thặng dư linh kiện điện tử với Nga nhợn mà bọn Nga toàn nhập của Mỹ có mua của TQ thì cũng nhà máy Mỹ đặt tại TQ thôi hoho

    [​IMG]
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Ấn Độ mua 464 xe tank chiến đấu chủ lực T-90MS

    [​IMG]
    Theo tạp chí quân sự Jane's Defense Weekly , nội các Ấn Độ đã đồng ý chi 1.93 tỷ $ mua sắm 464 T-90MS , đây là đèn xanh cho việc ký kết hợp đồng chính thức giữa Rosoboronexport JSC và Bộ quốc phòng Nga vài tháng tới , trước đó vào 2016 thì Hội đồng mua sắm quốc phòng ( Defense Acquisition Council ) đã phê duyệt việc mua sắm này .
    phaohoa1004, iloveubabymeo-u thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    thèng Cà ri này đúng là nhà có điều kiện, thích là nhích thôi, cơ mà thế này thì tăng con giun nhà nó giồng vứt đi luôn à :D
    thanhVNW thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ấn Độ cũng nhiều chiêu vãi. Khi cần thó công nghệ quốc phòng thì giở trò đấu thầu này nọ. Lúc bí lên là chỉ định thầu luôn. S400, Su30, T90, Mig29...nộp tiền giao hàng. Chẳng có tiêu chuẩn nào cả.
    bloodheartvn, halosuniloveubaby thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.581
    Một đất nước như nó cần hàng chục nghìn xe tăng. T-90 chỉ mới đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho các đơn vị chủ lực. Nhưng xe con giun ấy thì chắc để đánh nhau với mấy thằng trộm vặt chứ giờ sản xuất sao được. Dự án kéo dài đến mức hãng sản xuất truyền động đã phá sản giải tán còn hãng máy động lực thì đang trốn nợ sát nhập.
    thanhVNWhalosun thích bài này.
  7. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    arjun thất bại chủ yếu do các thiết bị điện tử của tây hoạt động kém ổn định ở nhiệt độ cao như khí hậu cà ri, nữa là đạn của pháo 120 mm chuẩn tây rất đắt, 1 viên đạn m829 rẻ nhất cũng hơn 1000$ /quả, năm 2014 nga bán 66000 quả đạn 3vbm17 ra đời từ 1986 có khả năng tương đương với giá 26 củ, khoảng 400 $ /quả .
    năm 2017 nga chuyên giao dây truyền sản xuất cũng như đào tạo nhân lực cho loại đạn 3bm42 .
    meo-u thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Trung Quốc thu mua đậu nành từ Nga nhằm tránh nhập của US, giúp vùng Amur hồi sinh nông nghiệp
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.581
    Nói về đậu nành thì Nga phải gọi Argentina bằng cụ. Tầu nó mua hết bên Argentina rồi nó về Nga mua 1 ít ở bán cầu bắc cho có hàng trái mùa thôi. Dân da vàng trùm ăn nước tương thì nó tiêu thụ đậu nành phải biết. Argentina lấy đậu nành đổi xe bọc thép còn Nga dám lấy đậu nành đổi động cơ tàu chiến lắm.

    Ba cái dự án của Trung quốc hàng không khoa kỹ tập đoàn với radar tầm xa các kiểu toàn bọn INVAP thò tay ra giúp cho. Kể ra anh tầu kiếm đối tác Nam Mỹ này khá hay. Mai mốt bơm J với ATShM qua cho nó choảng bọn Anh cũng vui phết
    sukuki thích bài này.

Chia sẻ trang này