1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Rồ Mỹ im thin thít kkkk, nghe nói mới update hệ thống ALIS

    NÓNG: Chiến dịch tìm kiếm cực lớn đã thấy mảnh xác tiêm kích tàng hình F-35 Nhật Bản mất tích

    Một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 của Nhật Bản được cho là đã mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai. Tin mới nhất cho biết đội cứu hộ đã thấy mảnh xác.


    Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

    06h30 (10/04): Sáng sớm nay ngày 10/04, kênh truyền hình NHK dẫn tuyên bố của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy mảnh xác của chiếc tiêm kích tàng hình F-35 mất tích vào tối qua.

    22h15: Đã gần 5 tiếng trôi qua kể từ khi chiếc F-35 biến mất khỏi màn hình radar, vẫn chưa có thông tin nào cho thấy đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm được manh mối gì khả quan.

    21h00: Không quân Nhật Bản vừa ra lệnh dừng bay ngay lập tức toàn bộ tiêm kích tàng hình F-35 sau khi 1 chiếc bị mất tích.

    20h49: Chương trình tiêm kích F-35 được coi là một trong những dự án quân sự đắt đỏ nhất trong lịch sử với tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ USD cho vòng đời kéo dài 55 năm của chúng.

    [​IMG]
    Vị trí máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Nhật Bản được cho là bị mất tích.




    20h40: Tháng 9 năm ngoái, Quân đội Mỹ đã dừng bay đối với toàn bộ tiêm kích F-35 sau khi 1 chiếc máy bay loại này của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi ở bang South Carolina. Vụ tai nạn này xảy ra sau khi 1 chiếc tiêm kích F-35 khác của Mỹ triển khai ở Okinawa, Nhật Bản bị bung mất một bộ phận trên thân khi đang bay thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ.

    20h25: Hơn 10 máy bay F-35 đã được chuyển giao tới căn cứ sân bay Misawa vào cuối năm ngoái. Tokyo đã đặt hàng tổng cộng 42 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A từ cuối năm 2011.

    Tiếp đó, vào năm 2018 họ lại đặt mua thêm 63 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B, biến quốc gia này trở thành khách hàng lớn thứ 2 mua dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 do hãng Lockheed Martin chế tạo.

    20h15: Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phái máy bay và các tàu khẩn cấp ra khơi tìm kiếm. Không quân Nhật Bản cho biết chiếc F-35 bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cùng 3 máy bay khác cùng loại.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Nhật Bản.


    Hiện đã có 2 tàu tuần duyên cấp tốc ra khơi tìm kiếm chiếc máy bay tàng hình này.

    Cách đây không lâu, Không quân và Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ cũng bị mất 2 chiếc máy bay trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, bao gồm 1 chiếc tiêm kích F/A 18 cùng 1 máy bay tiếp dầu trên không KC-130.

    20h03: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết 1 máy bay tiêm kích tàng hình F-35của họ đã biến mất khỏi màn hình radar ngoài khơi bờ biển Aomori, phía Bắc Nhật bản vào lúc 19h30 tối (giờ địa phương, tức 5h30 chiều nay giờ Việt Nam.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình F-35.


    Chiếc tiêm kích tàng hình này cất cánh từ căn cứ không quân Misawa vào lúc khoảng 19h00 và sau đó 30 phút, nó đã biến mất khỏi màn hình radar ở khu vực cách phía Đông thành phố Misawa chừng 135km.

    19h50: Một người phát ngôn Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản xác nhận rằng 1 trong số các tiêm kích tàng hình F-35 của họ đã mất tích với 1 phi công trên khoang. "Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar", người phát ngôn này cho biết và nhấn mạnh thêm rằng việc tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương.

    19h41: Hiện nay trong biên chế Không quân Nhật Bản đang vận hành 13 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 và còn hơn 150 chiếc nữa đã được đặt mua.

    Chiếc máy bay bị mất liên lạc thuộc biên chế phi đội 302 đóng quân tại căn cứ sân bay Misawa ở Aomori, phía Bắc Nhật Bản.
    http://soha.vn/nong-tiem-kich-tang-hinh-f-35-nhat-ban-mat-tich-20190409194331602.htm
  2. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    F35 ko hề tàng hình, vụ việc vừa qua vừa vạch trần 1 sự thật nữa, tiếp tục khẳng định F35 ko hề tàng hình như quảng cáo

    Japanese F-35A Disappears from Radar over Pacific

    Japanese F-35 fighter jet missing off northern Japan coast
    Tokyo says search and rescue operation underway to find the state-of-the-art stealth aircraft, which disappeared from radar during a training mission


    By AP9 April 2019, 6:45 pm 1
    [​IMG]
    • Illustrative: An Israeli Air Force F-35 Lightning II fighter jet takes part in a graduation ceremony for IAF pilots at the Hatzerim base in Israel's Negev desert on December 26, 2018. (Jack Guez/AFP)

      Japanese defense officials said a search was underway for an F-35 fighter jet after the state-of-the-art aircraft disappeared from radar during a flight exercise in northern Japan on Tuesday.

      The country’s Air Self-Defense Force said the stealth jet, an F-35A model, went missing while flying off the eastern coast of Aomori. It said the plane disappeared from radar about half an hour after taking off from the Misawa air base with three other F-35As for a flight exercise.


      Japan is one of the few nations, along with Israel, in possession of the American-made advanced stealth fighter jet.

      Get The Times of Israel's Daily E***ion by email and never miss our top storiesFREE SIGN UP

      Defense Minister Takeshi Iwaya told reporters that a search and rescue operation was underway for the missing jet and its pilot. The cause of the mishap was not immediately known.

      Iwaya said 12 other F-35s from the Misawa base will be grounded.

      Japan plans to buy 147 Lockheed-Martin-made F-35s, most of them F-35As, over the next decade.

      Israel was the first nation after the United States to receive the fifth-generation fighter jet, with the first two planes touching down in December 2016. The aircraft were declared operational approximately a year later.

      The Israeli military has officially acknowledged receiving at least 14 of the stealth fighter jets.

      Israel has so far agreed to purchase 50 F-35 fighters in total from the United States, which are scheduled to be delivered in installments of twos and threes by 2024.

      The fifth-generation F-35 fighter jet has been lauded as a game-changer in the world of military aviation, not only for its offensive and stealth capabilities, but for its ability to connect its systems with other aircraft and form an information-sharing network.

      Detractors, however, balked at the high price tag for the aircraft: approximately $100 million apiece (the manufacturer, Lockheed Martin, says the cost is expected to go down as more countries purchase the F-35).

      Judah Ari Gross contributed to this report.


    • https://www.timesofisrael.com/japanese-f-35-fighter-jet-missing-off-northern-japan-coast/
    • https://www.aerotime.aero/clement.charpentreau/22544-breaking-japanese-f-35a-disappears-from-radar
    • https://www.businessinsider.com/japan-military-says-f-35-fighter-jet-disappears-from-radar-2019-4
    • https://www.military.com/daily-news/2019/04/09/japanese-f-35a-disappears-radar-over-pacific.html
    • F-35 tàng hình nhưng vẫn được radar phát hiện là sao ? tại sao media thân Mỹ vẫn nhắc đi nhắc lại việc F35 biến mất khỏi màn hình radar ?
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    F35 Nhật nó khai thác ngày đêm chứ không nằm một chổ như J20 của tàu,chiếc này chắc cài ải nhiều quá đó mà hay là phi công mới xử nguyên chai whiskey huyên thoại Yamazaki...Chia buồn với quân đội Nhật hoàng.

    [​IMG]
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Máy bay xịn nhất thế giới nhưng tai nạn cũng nhiều nhất thế giới, thế giới làm gì có ai có máy bay được 1 đống nước giàu mạnh giỏi cùng làm ra như F35 để mà so sánh, tiểu chuẩn của cả khối NATO luôn được xem là tiêu chuẩn số 1 thế giới (theo rồ Mỹ) vậy mà tai nạn lia lịa y như F22

    Tiện thể số giờ bay của KQTQ hơn xa KQ Mỹ hoặc KQ Nhật nhé, nên các bạn độc giả đừng có bị ngộ độc thông tin, hơn nữa F35 bị rơi là F35 mới sản xuất, nếu bay quá nhiều tại sao hệ thống ALIS ko cảnh báo, tại sao bảo dưỡng của Nhật Mỹ ko bảo dưỡng để xảy ra tai nạn ? rồ Mỹ đang cố tình cãi cùn cho sự thật là F35 ko tàng hình và tuổi thọ quá kém, lại còn ngu si tới mức bịa đặt láo toét rằng pilot Nhật uống rượu trước khi bay, ngu gì mà ngu dữ

    U.S. Air Force Pilots Fly Less than China’s Do

    https://www.nationalreview.com/corner/us-air-force-pilots-fly-less-chinas-do-michael-auslin/

    Quảng cáo hệ thống ALIS, hệ thống trí tuệ nhân tạo kết nối online cho phép kiểm tra các vấn đề của F35 trước khi cất cánh để đảm bảo an toàn, nhưng chưa bao giờ hoạt động được như quảng cáo, khi F35 rơi tại Mỹ tôi cũng đã từng nói sẽ rơi tiếp, nay đúng y như vậy tôi nói có bao giờ sai kkkk



    F35B rơi tại Mỹ tháng 10 năm 2018, trong đó tôi cũng đã dự liệu rằng F35 sẽ tiếp tục rơi trong tương lai, đố có sai kkk, nhà tiên tri Oplot

    http://ttvnol.com/threads/f-22-rapt...ch-the-he-thu-5.434887/page-622#post-44402834
    Lần cập nhật cuối: 10/04/2019
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Vụ này thú vị à nha. Thú vị nhất là xác định root cause của tai nạn là từ khâu nào, thuộc trách nhiệm của ai.

    Chiếc F 35 rớt là chiếc đầu tiên lắp ráp tại Nhật Bổn. Tuy nhiên các linh kiện là do LM cấp, lắp ráp có giám sát của kỹ sư LM
    Do phi công Nhật lái.
    Bay biển
    Bay đêm
    Rớt sau 27-30 phút từ khi cất cánh.
    Phi công có tín hiệu xin hủy bỏ nhiệm vụ.
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Những dòng cmt gượng gạo giữ thể diện cho đỡ nhục của rồ Mỹ, đọc đoạn "Vụ này thú vị à nha" mà phát bật cười =)) 1 siêu phẩm tai nạn liên tục năm nào cũng có tai nạn mà bảo thú vị, cố tình ko chịu thừa nhận tai nạn

    Lại đổ thừa cho Nhật hết, trong khi rồ Mỹ từng chém gió công nghệ Nhật còn ăn đứt công nghệ Mỹ ở 1 số lĩnh vực, rồ Mỹ từng chém gió F2 còn xịn hơn cả F16 Block 70 cơ mà ! lưu ý số giờ bay của phi công Nhật ko bao giờ bằng Mỹ và chắc chắn cường độ ko hề cao bằng TQ, bởi KQ Nhật chỉ bay quanh vùng biển của Nhật, chưa bao giờ thấy 1 chiếc máy bay Nhật nào bay ra nước ngoài, vd như bay tới Malaysia như máy bay TQ, việc đổ thừa cho pilot và ngành công nghiệp Nhật chứng tỏ rồ Mỹ tự tát vào mồm chúng nó trước đây khi khoe khoang rằng Nhật sắp được sản xuất F35 (ngầm hiểu là F35 do Nhật sx rất tốt, vì ở VN đồ Nhật thường gắn liền với bền bỉ)

    Cố tình lơ đi việc nó được thông báo "biến mất khỏi radar" - tại sao máy bay tàng hình lại được radar kiểm soát được ? sự láo toét dối trá F35 tàng hình đã bị vạch mặt quá nhiều lần

    Hệ thống ALIS theo dõi sức khỏe F35, dù đã được nâng cấp sau tai nạn năm ngoái , cuối cùng cũng ko thể hoạt động được, nếu nó hoạt động được thì tại sao ko thông báo để cấm bay chiếc F35 bị tai nạn vừa rồi ?

    1 điều chắc chắn pilot đã toi, vì con người ko thể sống sót khi rơi xuống biển với tốc độ cao và độ cao lớn
    Lần cập nhật cuối: 10/04/2019
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nguyên nhân thì vô cùng.
    Nếu chiếc bị rớt là 1 trong 4 chiếc nhận từ LM thì nó khác.
    Nhưng lại thuộc về lô Nhật lắp tại Nhật, thì có thể lại thêm yếu tố mới.

    Giống như hàng Nhật lắp tại Nhật với hàng Nhật lắp tại TQ vậy bác.
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Đây là báo cáo từ năm 2012 khi Mỹ bán F35 cho Nhật, hệ thống F35A Japan có kèm ALIS

    Other Aircraft Equipment includes: Electronic Warfare Systems, Command, Control, Communication, Computers and Intelligence/Communication, Navigational and Identifications (C4I/CNI), Autonomic Logistics Global Support System (ALGS), Autonomic Logistics Information System (ALIS), Flight Mission Trainer, Weapons Employment Capability, and other Subsystems, Features, and Capabilities, F-35 unique infrared flares, reprogramming center, and F-35 Performance Based Logistics.

    https://www.dsca.mil/major-arms-sales/japan-f-35-joint-strike-fighter-aircraft
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Dám lại giống như vụ Boeing 737 MAX. Phần mềm hỗ trợ lái tự động bị khùng, điều khiển máy bay lao xuống biển.

    Nghĩ lại thấy chậm chạp chưa sắm F-16 cũng chưa chắc là điều quá xấu. Nghe mấy chú Mỹ vàng bên Arizona bảo lái F-16 70% là máy tự động lái, phi công chỉ chủ động chuyện cua quẹo của đường bay này kia. Ở VN vừa nóng vừa ẩm, mấy con chíp khùng lên lại lái máy báy lao xuống đất cả đám.
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tóm lại là ngu vì mua F35 nên chết, thằng pilot Nhật trước lúc chết chắc cũng buộc miệng chửi bọn Mỹ =))

    ヤンキーファック (F**k you Yankee)

    Các bạn đón chờ xem nhé, tôi phán luôn là kiểu gì F35 cũng rơi tiếp nữa cho coi, tối đa 1 năm 1 con :))

Chia sẻ trang này