1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Trước khi nghĩ đến bóng bổng thì phải nhìn tổng thể thế trận ổn định nhất khi nào ? Thế trận chung vững chắc thì thằng xuống cánh tạt quả bóng cũng khó khăn. Còn thế trận chung mà lủng củng rối loạn , đối xuống cánh căng ngang dễ dàng thì Đức Chinh đánh đầu cũng đủ chết.
    Văn hậu- Thành Chung - Tấn Sinh đá với U23 Indo đã loạn cmn lên rồi ra Châu lục đua tranh với ai ?
    Thằng Trọng trong hệ thống 3-5-2 là 1 tiền vệ thủ xuất sắc khi chống phản công và 1 hậu vệ thòng tốt khi chống tấn công. Khả năng chỉ huy các vị trí của nó cũng rất hay. Gần như quay đến nó là mồm lúc nào cũng đang lèm bèm tay chỉ đông tây. Chỉ đạo vị trí tốt cũng là lý do mà có Trọng lùn Việt luôn chơi với sự chắc chắn lỳ lợm khác biệt.
    Quế Hải cũng là thằng lót tốt nhưng phạm vi hẹp hơn. Bán kính bọc lót của Trọng lùn rất rộng, ôm cả 2 cánh lẫn qua vòng tròn giữa sân. Khi nó đã xuất tướng thì hầu như là tình huống sẽ được giải tỏa. Có 1 cái đặc biệt nữa là những pha cắt bóng rồi xử lý 2,3 nhịp tiếp theo liên tiếp rất hợp lý. Hoặc cắt bóng , bóng văng đến thằng khác lại vào cắt tiếp. Riêng cái này thì trung vệ Việt chưa thằng nào làm được. Có thể hình dáng củ khoai
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Thôi thôi. U23 Thường Châu thì toàn dính đánh đầu & pen, Asiad thì Hàn nó vỗ mặt cho 3 phát thủng lưới cả 3. Tất nhiên thua ko phải lỗi của 1 người, nhưng có Trọng thì vẫn dính thôi, đừng thần thánh hóa.
    Thế giới có mấy Canavaro, mấy Messi mà so sánh. Tôi ko học đại học vì Bill Gates bỏ học mà vẫn thành tỷ phú đấy thôi, lý luận như thế có được ko :))
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Lấy ví dụ ở đây là có cơ sở thực tế chứ không phải thằng ơ kìa nào cũng có thể đáp ứng được.
    Hỏi ngắn đơn giản nhất là đá với U22 Indo mà đã loạn cả lên vì bóng sệt rồi thì tính đến bóng bổng làm gì ?
    Đá bóng dĩ nhiên là sẽ phải có bàn thua. Có điều ntn để có xác suất thua ít nhất thì chọn thôi.
    --- Gộp bài viết: 12/04/2019, Bài cũ từ: 12/04/2019 ---
    Còn nếu trong tương lai nếu Việt tòi ra được 1 siêu máy quét cho tuyến giữa , bài toán chống phản công không quá cần Trọng lùn. Trung vệ giữa có những cầu thủ chỉ đạo, bọc lót vị trí ổn định thì sẽ có những thay đổi. Đến lúc Trọng lùn vẫn đá tốt mà phải dự bị thì sẽ là 1 bước tiến dài của Bđvn.
    Nhưng hiện tại 5 năm tới - với hệ thống của Park & con người của Việt thì Trọng lùn vẫn là 1 mắt xích rất quan trọng.
    Lần cập nhật cuối: 12/04/2019
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Ní nuận như thế mà bảo có cơ sở thì chịu.
    Làm Cannavaro dễ thếthì thử tìm xem trong bóng đá đỉnh cao ở châu Âu có mấy thằng trung vệ 1m76, mà cái thời Cannavaro cũng qua lâu lắm rồi, so sánh với bây giờ khập khiễng lắm.

    Tất nhiên chẳng ai phủ nhận Trọng là một trong những trung vệ tốt nhất VN hiện tại, nhưng là chưa đủ để đạt được những mốc cao hơn như VL WC. Vì thế mới nói cần bồi dưỡng, tạo cơ hội dần cho mấy thằng 1m85. Còn nếu ko có ai tốt hơn thì đành dùng thôi.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tạo điều kiện cho những thằng cao to trên m8 là cần thiết nhưng điều quan trọng là chúng nó có đá được không, còn cao to cứ bốc vào tuyển rồi bảo Pắc đào tạo thì cũng bó tay. Trước thời Miu gọi toàn bọn to cây như Minh Tùng, Duy Khánh, Nam Anh, Hoàng Lâm nhưng toàn thằng thủ như ngáo đá. Trông nhìn thì đơn giản đấy nhưng để đá được như bọn Hải, Dũng lùn, Mạnh, Trọng không dễ đâu. Xem trực tiếp trên sân trận Viettel gặp Thanh Hóa , thằng Minh Tùng cao to m84 mà bị thằng tiền đạo siêu lởm của Viettel m85 nó đè cho 3-4 tình huống trong đó có 1 tình huống thành bàn. Thế nên cao to rất quan trọng nhưng hiện tại thì phải chấp nhận với lứa trung vệ hiện tại. Nếu có trông chờ hãy trông chờ vào các lứa sau vì bọn nó càng ngày được đào tạo tốt hơn. Xem giải u15 vòng loại miền bắc, bọn PVF, Vittel tuy 14,15 tuổi nhưng hậu vệ toàn cao tầm m8 trở lên rồi, có thằng cao hẳn m86
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Trích đoạn trả lời PV của ông Park: "Với SEA Games, Việt Nam chưa từng đoạt HCV suốt 60 năm qua. Nhiệm vụ không hề dễ dàng khi các cầu thủ phải chơi theo mật độ 2 ngày một trận. Bởi vậy, điều quan trọng là chất lượng các cầu thủ phải tương đồng nhau."

    Đọc đoạn này có thể thấy ngay từ bây giờ ông Park đã vắt óc để làm sao xoay tua chống lại cái lịch lầy lội của cái SG ghẻ rồi :))
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.348
    Đã được thích:
    3.486
    Theo thời gian, cùng sự phát triển của nòi giống thì tự khắc có cầu thủ cao to đá tốt. Giờ thì đừng cố nhét mấy thằng cao to vào rồi ăn hành ngập mồm như Miura.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    U15 thấy bọn Nghệ đang tiền hô hậu ủng 2 hlv Thuật - Quyến.
    Thắng 8 trận vòng loại liên tiếp , hiệu số 32-0.
    Tới đây va nhau với các lò hàng đầu khác cũng hấp dẫn rất.
    Lần cập nhật cuối: 12/04/2019
  9. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Nhắc tới lò SLNA và 2 ông Thần Văn Quyến và Như Thuật là trùm ăn gian tuổi có hệ thống . Hi vọng lứa 2 ông thần này dẫn dắt không đi theo vết xe đổ của lớp đàn anh .
    - Với ông V.Quyến lắm tài nhiều tật + già trước tuổi nên tầm 26 tuổi là không còn đủ sức chạy 1 hiệp nên sau khi dính vô bán độ nghỉ 2 năm 2007-2009 thì gần như tàn phế ( lúc này Văn Quyến mới 25 tuổi tính theo năm sinh 1984 ).
    - Với ông Như Thuật thì cùng thời VQ nổi lên sau giải U16 Châu Á sau đó thì ẩn mình ở Nghệ An đến lúc giải nghệ không còn thấy tăm hơi ...
  10. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Bác so sánh thế này mà cũng so sánh à. 2 thằng Cannavaro với Cordoba kia nó 1m76 thật nhưng trình độ của nó ở tầm thế giới, tức là khi so với đám tiền đạo thì cũng gọi là chung mâm, chơi bóng ở cùng đẳng cấp.
    Còn ông Trọng thì cứ cho là xuất sắc nhất Việt Nam hay thậm chí là ĐNA đi nữa thì đặt lên bàn cân so với đám châu lục ngang vai phải lứa như U23 hàn đã bị nó đè cho rồi chứ đừng nói chơi ở cấp độ tuyển quốc gia. Đợt đầu năm 2018 đá với U23 hàn thì 2 bàn thua đều lỗi thằng Trọng chứ đâu, bác cứ xem lại thì rõ.
    Thằng trọng 1m76 nhưng trình đông nam Á mà phải đi vật nhau với bọn tiền đạo 1m85-1m90 trình châu Á thì cũng ăn hành ngập mồm cả thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này