1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Hậu là của hiếm của BDVN, lối chơi của Hậu khá giống với Alaba của BM ... xuất phát điểm cũng là hậu vệ cánh bây giờ đá CDM cực tốt . Tại sao lại có suy nghĩ kéo nó về ? Quan sát tốt, cắt bóng và chuyền keypass cũng ổn sao không nghĩ kéo nó vô giữa đá tiền vệ thủ ? Vị trí này rất quan trọng và là nút thắt của trận đấu. Ngày xưa Minh Phương cũng xuất phát từ hậu vệ cánh sau này được Tồ kéo lên trên đá tuyệt hay ở vị trí tiền vệ giữa . Tui hy vọng Hậu sẽ được tạo điều kiện để chơi ở trung tâm
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thôi bác, đang vui đám cưới thì cứ vui đi đã, bàn chuyện li dị làm gì sớm. Mà đã có đứa nào đủ cơ làm dự bị cho Hậu, Thanh Thịnh và Hồng Duy còn chưa được, Đức Huy ko ổn. Còn CB bác muốn cao ngoài Thành Chung, Tấn Sinh hiện tại còn có 2 thằng trẻ của Thể Công Văn Thiết với Đức Chiến và thằng ku Việt kiều Schmidt Hải Phòng cũng đang lên chân. Hậu đá hiện đại, công tốt để đá CB chỉ vì nó cao thì phí đi
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.380
    Thằng Hậu vị trí tốt nhất là CDM, cố gắng trau dồi thành kiểu Bú quẹt thì là chuẩn nhất, nhưng chắc phải độ 5,6 năm nữa mới đủ độ chín để đá ở vị trí đấy được nếu có chủ ý. Còn không hiện giờ nó đá hậu vệ cánh là hợp nhất. Xu hướng bóng đá hiện giờ hậu vệ cánh phải biết tấn công và ghi bàn, cái này thằng Hậu làm rất tốt, nó leo biên ổn định mà sút xa cũng rất nguy hiểm. Cho nó đá trung vệ kiểu không có chó bắt mèo ăn c** là quá phí, tự dưng triệt tiêu hết cả mấy cái ưu điểm của nó đi, trong khi khả năng phòng thủ ở vị trí trung vệ của nó không phải là quá tốt, cũng có mấy quả động kinh từ trước, lại còn nóng tính chưa đủ chín chắn.

    Hiện giờ VN cũng chẳng thiếu trung vệ để áp nó về vị trí đấy. Thằng Mạnh cũng còn rất trẻ, gọi là nó chững thôi chứ vẫn chưa phát triển hết nếu đúng ở trung vệ đúng nghĩa. Như thằng Hải quế tâm thần mà có vợ con vào rồi cũng phải 26,27 tuổi mới tạm động kinh ít đi một tí thì bọn kia cứ phải từ từ.
    Malogs thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Chính ra Văn Thanh trở lại rồi thì phương án kéo Hậu vào giữa, đôi cánh là VT và Trọng Hoàng cũng ổn phết đấy chứ! (VT đá cánh trái thậm chí còn tốt hơn cánh phải).
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Thằng Hậu nó đang phát triển tốt ở vị trí cánh trái thì nhiều ông lại cứ bắt nó vào đá trung vệ. Trong khi đó trung vệ thì hàng đống, thằng Hậu đá trung vệ sao bằng được bọn Trọng, Mạnh, Hải, Dũng.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    cũng tuỳ cảm nhận, như e tin là thằng Hậu cứ đá cb như ở Hà Nội hiện giờ thì 1 2 năm tới nó hơn đứt đám Mạnh, Hải quế, chứ đừng nói tới đám lìu tìu như Thành Chung, Tấn Sinh.

    Mà các bác xem lại đám cb hàng top đi, kĩ thuật cá nhân rất tốt, phát động từ tuyến 3 cực kì lợi hại. Những cái đó sẽ là điểm nhấn quan trọng trong lối chơi của VN nếu muốn cạnh tranh ở tầm châu lục.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Văn Hậu đá trung vệ thì phí thằng leo biên tấn công, mấy trận đá Asian Cup cho Hồng Duy vào đá thủ tù lắm. Hồng Duy thể lực kém, phòng ngự yếu không đủ tầm đá trung vệ cánh, có chút ưu điểm leo biên nhưng được khoảng 1 hiệp sang hiệp 2 thì cũng hết hơi.

    Văn Thanh đợt này phải cạnh tranh với Trọng Hoàng cũng mệt phết vì thằng Hoàng nó đá tiền vệ quen, sức bền tốt, kỹ thuật đâm vào trung tâm chẳng kém Thanh, quả lật bổng của nó hơn Thanh nên Thanh cạnh tranh suất không dễ. Văn Thanh thì chưa xem đá tầm Châu Lục thế nào, mới chỉ đá giải trẻ, nhất là sau chấn thương Park còn phải xem thể hiện ra sao đã.

    Riêng Văn Hậu chắc suất cánh trái gần như được Park tin tưởng tuyệt đối vì đã thể hiện được với các đội thứ hạng cao ở Châu Á. Như bác nào nói ở trên, trung vệ Việt hiện không thiếu nhưng thằng cánh vừa leo biên tốt vừa thủ hay và có thể hình, có thể hỗ trợ thủ phạt góc như thằng Hậu mới là hiếm. Trung vệ sau này Đức Chiến, Trọng Đại đá vẫn tốt.
    Malogs thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Thấy các cụ ở trên bàn kéo nó về đá CDM mà, chứ ko phải CB!
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nếu là máy quét chuyên để phòng ngự thì ko cần 3 trung vệ nữa, và như thế thì đẩy Trọng lên CDM có lẽ tận dụng tốt hơn.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.382
    Chiều nay (17h30) Incheon đá Cúp QG, trận đầu tiên dưới thời HLV mới
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này