1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Dùng Su30SM đe dọa lực lượng tàu mặt nước TQ, buộc TQ mua thêm Su 35 hở cụ. Nó có J20 đánh chặn rồi mà :D
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Tớ không nghỉ Su-30SME của Kazakhstan lại sắm ra để đi “đe doạ tàu mặt nước TQ” đâu. Myanmar nó cũng không có nhu cầu đe doạ tưởng tượng như thế
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Con Drone Orlan-10 của Nga nhợn bị Ukraine tóm sống lúc tháo ra toàn linh kiện điện tử vi mạch của Mỹ - Nhật - Đức chả có gì của Nga . Bọn Nga đúng cái vỏ
    Mấy con Su hào , tên lửa ICBM hay tàu chiến Nga tháo ra giờ cũng toàn điện tử nước ngoài . Ngành điện tử bọn Nga chắc chết rồi .

    Russian drone Orlan-10 consists of parts produced in the USA and other countries – photo evidence
    https://informnapalm.org/en/russian...n-the-usa-and-other-countries-photo-evidence/

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Trên có Nga , Triều Tiên . Dưới có Ấn Độ , Việt Nam . Phòng thằng Tàu phản phúc bằng con Su-30SME thì chênh lệch cũng tương đương. Bọn Nga phải bơm cho Ấn và Việt Nam bản tiệm cận với bản nội địa chứ bản giới hạn nhiều quá thì thua xa Su-35SE và J-16 ở radar và tên lửa A-A tầm xa .
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Sự cố khiến phi công tiêm kích MiG-31 Nga bị đồng đội bắn hạ năm 2017
    https://vnexpress.net/the-gioi/su-c...-nga-bi-dong-doi-ban-ha-nam-2017-3914647.html

    Bọn Nga quá ăn hại con Mig-31 bắn nhầm mới rơi hoho
    phaohoa1004 thích bài này.
  6. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Chỉ sợ họ không dám mang su35sk với j16 ra đối đầu thôi.=))
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Không quân chiến thuật của TQ hiện vượt mặt cả Ấn và Việt Nam cộng lại đó bác . Đừng khinh thường hàng Tàu . Công nghệ hàng không của nó tiên tiến hơn cả Nga Ngố nhiều mặt rồi . Động cơ là vẫn chưa Ok nhưng ở các thứ khác như thân vỏ, thiết bị điện tử , phần mềm điều khiển, ... họ đã vượt xa Nga rồi .
    rugi thích bài này.
  8. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Đừng có nghe lão chuối chém rồi trúng gió nhé :D
    iloveubabymeo-u thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    :)) Tướt hết chuyện đào mả lên đây à :))
    Cập nhật F35 xem tình hình ra răng ?
  10. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Chưa nói tới chất lượng đào tạo,kinh nghiệm chiến đấu.Số lượng tiêm kích hiện đại chỉ tương đương ấn độ, điện tử hàng không vượt xa nga lại càng là mộng tưởng, dùng toàn hàng suất khẩu nga xô mà vượt qua cái gì.
    Công nghệ máy tính, phần mềm cho tiêm kích thì nhiều mặt mỹ còn kém nga ,trung quốc lấy gì để vượt trội. Su35s có thể đưa máy bay về trạng thái cân bằng sau khi bị mất kiểm soát bằng 1 nút bấm kích hoạt autopilot trên cần lái, trong khi phi công mỹ phải luyện tập làm máy bay cân bằng thủ công...

Chia sẻ trang này