1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Tớ thì vẫn giữ quan điểm chừng nào tớ thấy S-400 trong biên chế Thổ tớ mới tin nó mua. Việc nó mua Mi-28N, S-300PMU2 ... năm xưa nói riết chán.

    Pak thì nó nhận Mi-35M rồi nên việc nó mua thêm đồ Nga cũng chẳng gì lạ trừ T-90 do nó đang nấu tăng tầu. Mà tăng Nga thì chả có gì hơn tăng tầu.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Từng bước vậy :D

    MOSCOW, May 6. /TASS/. Around 100 Turkish servicemen will start training at a military center in Russia to operate S-400 missile defense systems at the end of May, a military-diplomatic source told TASS on Monday.

    More:
    http://tass.com/defense/1057226
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Ấn Độ chuyển hệ thống phòng không tới sát biên giới Pakistan

    Trong bối căng căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, Lục quân Ấn Độ lên kế hoạch điều động các đơn vị phòng không tới sát biên giới với Pakistan như một cách phòng ngừa bất kỳ mối đe dọa nào từ quốc gia láng giềng trong tương lai gần.
    Theo hãng thông tấn Sputnik, quyết định trên được đưa ra sau khi Ấn Độ nhận được báo cáo đánh giá về mối đe dọa tiềm tàng từ phía Pakistan.
    Tháng trước, Pakistan triển khai hệ thống phòng không tầm trung LY-80/HQ-16 tới gầnbiên giới Ấn Độ. Bên cạnh đó, Islamabad cũng triển khai thêm máy bay do thám không người lái Rainbow CH-4 và CH-5 do Trung Quốc sản xuất. Pakistan cũng đang đàm phán với Nga về việc mua sắm tên lửa và hệ thống phòng không.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không Akash do Ấn Độ sản xuất. Ảnh: DRDO - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ
    "Một số đội hình chiến đấu, bao gồm đội hình phòng không và các đội hình phòng thủ khác, đang được lên kế hoạch di chuyển đến sát biên giới. Bằng việc các đơn vị phòng không được triển khai gần biên giới hơn, chúng tôi sẽ có thể ngăn chặn mọi cuộc tấn công trên không từ phía địch", hãng thông tấn Ấn Độ ANI dẫn lời một quan chức quân đội hàng đầu cho biết ngày 14/5.
    TIN TÀI TRỢ

    • [​IMG]
    Các đơn vị phòng không của Lục quân Ấn Độ bao gồm hệ thốngtên lửa phòng không Akashnội địa, cùng hệ thống Kvadrat của Nga và một số hệ thống khác.
    Hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này đã nâng mức báo động từ giữa tháng 2 sau vụ việc 40 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát do nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed ở Pakistan thực hiện.
    Để trả đũa, Không quân Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích vào ngày 26/2 và thông báo đã phá hủy các trại khủng bố ở khu vực Balakot, Pakistan. Ngay hôm sau, Pakistan đáp trả với thông báo đã bắn hạ một máy bay Ấn Độ, bắt giữ phi công.
    Kể từ đó tới nay, căng thẳng ngoại giao giữaẤn Độ và Pakistanchưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/an-...khong-toi-sat-bien-gioi-pakistan-1223045.html

    Điều này chứng minh Ấn đã ko còn tin dùng SPYDER
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Phim pakistan mô tả lại cuộc không chiến hồi tháng 2 Giữa JF17 vs Máy bay Ấn độ

  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ấn Test BrahMos

  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Brahmos cũng vô ích thôi, vì Ấn Độ ko có hệ thống dẫn đường chính xác, trong khi Pakistan hoàn toàn có thể sử dụng ké Bắc Đẩu, nếu dùng GPS thì ko chính xác bằng bởi GPS chỉ dùng cho thành viên NATO mới chính xác, GPS mà các nước khác sử dụng dễ bị gây nhiễu tín hiệu, hồi năm 2008 Nga dùng GPS dẫn đường cho Iskander trật lất ở Gruzia là ví dụ tiêu biểu
  7. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Bị KQ Pakistan tập kích, 2 tướng cấp cao QĐ Ấn Độ thoát chết trong gang tấc: Sự thật sốc

    JF-17 Trung Quốc và bom liệng H4 (SOW) suýt chút nữa kích hoạt chiến tranh Pakistan - Ấn Độ. Rất may 2 chỉ huy quân sự hàng đầu của Ấn Độ đã thoát chết "hi hữu".

    Ngày 27/5 tờ Sputnik dẫn nguồn The Print cho biết Hai chỉ huy quân sự hàng đầu của Ấn Độ đã thoát khỏi vụ ném bom của Không quân Pakistan (PAF) gần một vị trí phòng thủ Ấn Độ ở bang Jammu và Kashmir vào ngày 27/2.

    Không quân Pakistan đã thả bom H-4 (SOW), một loại bom liệng được điều khiển chính xác, trong hành động được cho là trả đũa cuộc không kích ngày 26/2.

    Theo tuyên bố của Không quân Ấn Độ cuộc không kích ở Balakot, Kashmir ngày 26/2 để tiêu diệt cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) được Pakistan hậu thuẫn.

    [​IMG]
    Bom liệng H4 được cho là phóng từ máy bay JF-17 do Pakistan và Trung Quốc sản xuất.


    Quả bom rơi bên trong khu tập thể của căn cứ Lữ đoàn của Quân đội Ấn Độ ở khu vực Rajouri của Jammu và Kashmir.
    Tư lệnh miền Bắc Quân đội Ấn Độ, Trung tướng Ranbir Singh và Tư lệnh Quân đoàn 16, Trung tướng Paramjit Singh đã tới một vị trí khác cách khu vực quân sự 700 mét và tránh được vụ không kích nói trên.

    Sau cuộc không chiến ngày 27/2, phát ngôn viên quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor tuyên bố rằng PAF đã bắt đầu thực hiện không kích theo cách "Đảm bảo rằng không gây thiệt hại không đáng có".

    "Chúng tôi là một quốc gia có trách nhiệm và mong muốn hòa bình, chúng tôi quyết định rằng sẽ không tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự nào (của Ấn Độ)", ông Ghafoor nhấn mạnh vào ngày xảy ra vụ không chiến giữa hai nước láng giềng vũ trang hạt nhân.

    Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ tuyên bố họ đã nghe được liên lạc vô tuyến của Pakistan rằng PAF có ý định tấn công các mục tiêu quân sự của Ấn Độ.

    Kể từ cuộc không chiến ngày 27/2, cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Pakistan Khan và người đồng cấp Narendra Modi đã được thiết lập vào ngày 26/5, ba tháng sau cuộc không kích Balakot.

    Thủ tướng Khan chúc mừng ông Modi tái đắc cử làm Thủ tướng Ấn Độ. Về phần mình ông Modi nhấn mạnh rằng việc tạo niềm tin và môi trường không có bạo lực và khủng bố là những yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng trong khu vực.
    http://soha.vn/suyt-chut-nua-chien-...-jf-17-khong-gay-toi-ac-20190527183126134.htm

    Tiếp tục khẳng định JF17 lại tiếp tục được tin dùng lập công lớn, còn F-16 thì đã bị vứt bỏ ko thương tiếc, F16 Pak làm gì tấn công mặt đất tầm xa, chính xác được mà dùng cho các phi vụ này, JF17 sẽ là xương sống của KQ Pak tương lai thay cho đám F16 ngày càng mục nát
    rugi thích bài này.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Điều nhục nhã nhất là cuộc xung đột giữa Ấn - Pak cho thấy vũ khí TQ chính xác hơn vũ khí Israel, tên lửa H-4 do các kĩ sư TQ hỗ trợ Paksitan sản xuất đánh đâu trúng đó, trong khi tên lửa Spice 1000/2000 do Israel sản xuất và bán bản gốc cho Ấn dùng lại đánh trật lất

    Bom điều khiển Israel của Ấn Độ bị sai lệch nghiêm trọng - Hoàn toàn trượt mục tiêu

    http://soha.vn/bom-dieu-khien-israe...oan-toan-truot-muc-tieu-20190305083217002.htm
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Lại là 1 quyết định sai lầm của Ấn, Ấn là 1 tên nhà giàu nhưng ngu, kiểu giàu xổi trúng đất hoặc trúng số nên giàu, thành ra ko có tư duy gì hết, loại Derby-ER vốn là tên lửa Israel, khác hệ với Su-30MKI vốn do Nga sản xuất, dù có độ chế thì nó cũng ko phát huy được hết tác dụng, hơn nữa Pakistan sắp tới trang bị tên lửa PL-15 cho JF-17 thì Ấn Độ có mua vũ khí nào cũng ko thay đổi cuộc chơi (PL-15 tầm bắn phiên bản xuất khẩu 200km, Derby-ER phiên bản Israel công bố 100km)

    Ngoài ra Derby cũng tương tự tổ hợp SPYDER, vốn chỉ dành cho xuất khẩu, vì hầu như ko thấy KQ Israel sử dụng loại tên lửa này, thay vào đó họ vẫn sử dụng AIM-120, nếu thực sự nó tốt tại sao KQ Israel ko sử dụng ? lại là 1 trò mèo của bọn Israel như Spyder vốn ko được PK Israel sử dụng, nhưng xuất khẩu và thành tích cực kì tệ hại, Ấn vẫn chưa rút ra được bài học bọn Do Thái ko thiết kế vũ khí tốt được, chỉ tốt trên giấy mà thôi, ra thực chiến chúng vẫn dùng vũ khí của Mỹ Âu, còn lại ngành công nghiệp QP israel chủ yếu thiết kế vũ khí cho các nước kém công nghiệp quân sự, đi bịp các nước đó thông qua các hợp đồng quân sự mà thôi

    https://www.janes.com/article/88867/iaf-plans-to-arm-its-su-30mki-fleet-with-i-derby-er-bvraams
    https://militarywatchmagazine.com/a...e-odds-against-the-elite-of-india-s-air-force

    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này