1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. tontot
  1. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Bác nói chơi 4 hậu vệ mới chơi hết chán. Còn như tôi đã nói 4 hậu vệ hay 5 hậu vệ không phải quyết định được việc chất lượng phòng ngự hay chất lượng trong lối chơi. Bác đừng dữ khư khư quan điểm chơi 4 hậu vệ mới chơi tấn công được còn chơi 5 hậu vệ thì mặc định là chơi phòng ngự. Tôi đã lấy đủ dẫn chứng ở trên về man city hay Tottenham rồi, đều sử dụng sơ đồ 3 trung vệ khi lên bóng. Bác phải hiểu là chơi 3 trung vệ không nhất thiết nó là sơ đồ 5 hậu vệ. Điểm mấu chốt là khi có bóng và không có bóng bọn nó chuyển trạng thái đội hình thế nào thôi, chứ có ai bắt đá 3 trung vệ là 2 thằng hậu vệ cánh cứ giữ vị trí ở sân nhà. Khi có bóng thì 2 thằng hậu vệ cánh phải di chuyển lên tạo thành hàng tiền vệ 5 người tạo các tam giác phối hợp với 3 thằng tiền vệ trung tâm.
    Còn bác bảo chơi 5 hậu vệ vẫn thua nhiều thì nên đọc bài phỏng vấn sau trận hôm qua của ông Lee nhé. Tôi trích cho bác 1 câu trong bài trả lời họp báo của ông ta.
    Sau trận, HLV Lee Tae-hoon đã chia sẻ bí quyết giúp đội nhà trắng lưới: “Trước đây hệ thống tổ chức phòng ngự chưa có. Từ khi tôi nắm đội được 2 tuần thì bắt đầu xây dựng hệ thống phòng ngự cân bằng, làm các cầu thủ hiểu nhiệm vụ vị trí của mình”.
    Việc phòng ngự tệ hại như vậy là do bọn nó ko được dạy dỗ, ko hiểu nhiệm vụ của mình phải làm gì khi phòng ngự chứ ko phải xuất phát từ kỹ năng. Tôi tin ông ta đã nói dược như này là có thể hi vọng ông ta sẽ cải thiện được chứ không phát biểu suông kiểu thắng thì tinh thần tốt, thua thì do tinh thần ko tốt rồi Abc và chúng tôi sẽ cố gắng động viên tinh thần như ** Ninh hay Tuấn gôn trước đây.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    thì rõ là do hlv dở, không tổ chức đc hệ thống phòng ngự chứ không phải do đội hình :D

    Còn việc e nói đá 5 hv chán là do quan điểm cá nhân của e thôi, e thích đội hình 4 hv, rất không thích đh 5 hv :D, 4 hv nó linh hoạt hơn, thực ra khi công thì vẫn có 3 hậu vệ vì hậu vệ biên bên không tấn công sẽ không dâng lên cao, chỉ có điều 4 hv thì đòi hỏi phẩm chất phòng ngự của sb nó nhiều hơn, như với HAGL thì e thấy A Hoàng, Đức Lương, Văn Thanh đá sb tốt, Duy Pinky thủ yếu hơn nhưng chơi full công thì Duy cũng sử dụng đc, có chú Văn Sơn là chậm quá kĩ năng công cũng kém rất khó đáp ứng yêu cầu.
  3. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    khả năng Ninh và Tấn Anh là cạ cứng với nhau đấy, thời Tuấn gôn không bao giờ thấy móc hầu bao khủng như đầu năm nay chi rất bạo tay đưa về hàng loạt cầu thủ nội, ngoại j đều chất lượng.

    Ô Hàn này không khéo chúng nó chơi ngầm đâm sau lưng đấy.

    Còn về lối chơi thì rõ trận này sáng hơn trận đá với Thanh Hoá, sau khi ghi 2 bàn không đánh mất thế trận, vẫn giữ bóng tổ chức phản công tốt, chả bù trận gặp Th 20 phút cuối toàn đưa mặt ra cho nó đấm, suýt nữa thua ngược.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Lẽ ra ông Đức phải xóa hết ván cờ cũ đi rồi chơi ván mới. Toàn bộ sậu ăn tàn phá hại vẫn ngồi đấy, ít nhiều cầu thủ vẫn phải phụ thuộc mấy thằng đấy nên nhiều khi chúng nó bảo gì là phải nghe. Giờ bọn Gia lai đang vào độ chín sự nghiệp cố mà gây dựng lối chơi có bản sắc. Đến năm 28t hết hợp đồng làm cái chức vô địch tặng bầu đức rồi té
    sexmovie, Minhztdhalosun thích bài này.
  6. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Đâm được thì chỉ bọn cầu thủ nó đâm thôi bác, mà bọn cầu thủ thì em tin là không có. 2 thằng kia nó đâm lén thì khả năng là chỉ còn cách thanh lý đám ngoại ngon vì lý do đòi lương cao xong lại rước đám ngoại lởm về thôi.
    ** hết mùa mà bọn nó ko ký tiếp với thằng thủ môn + thằng số 10 thì mạt vận
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Thằng Đăng Tuấn rời HAGL về đâu rồi nhỉ?
  8. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Giờ thì cứ mưa đến đâu mát đến đó thôi. Muốn đòi hỏi ekip thì lão hlv này phải tự mình làm thật tốt trước đã. Nếu lão xây dựng được cho bọn này lối chơi ổn định, cuối mùa top 5 thì mùa năm sau mới có quyền đòi hỏi có thêm trợ lý hay hlv thể lực. Trước mắt dù biết là khó nhưng chắc lão phải tự mình làm hết
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Tôi nghĩ DMN dù sao cũng là dân trong nghề, nói là không có tổ chức phòng ngự nghe có vẻ cũng có tính dìm hàng của ông Hàn, có thể cách tổ chức còn yếu chứ bảo không có tổ chức phòng ngự hóa ra là ông DMN này chả biết gì về bóng đá ah :o
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    984
    hiện nay phần lớn đh hagl đã 24 tuổi vào độ chín rồi, mà đá vẫn kém thì chỉ do bhl ngu quá thôi. Lối chơi kiểm soát bóng ngày xưa của hagl ko phải dở, mà là ko có người kết thúc nên thành ra múa nhiều nhưng ko đấm chém gì được. Hiện nay chỉ 1 ông Walsh thôi đã sòn sòn 2 trận 3 bàn, nếu năm ngoái ko đuổi Rimario để 2 ông này cặp với nhau thì hàng công sẽ khủng. Cầu thủ lò Hagl ko ai đá cắm nổi nên cần những ông này mới phát huy khả năng được.
    Những người như Giôm, Tuấn gôn, Ninh ko phải hlv giỏi, thậm chí ko đủ tầm làm hlv trưởng mà chỉ là hlv đội trẻ, hlv thủ môn ... thầy ko có tầm dần dần trò nó ko thèm nghe thôi. Chỉ cần bỏ tư tưởng thua sướng, tìm 1 hlv đủ trình, giao phó cho họ làm là được. Mấy đtvn trước thời Park khác gì đâu.

Chia sẻ trang này